Bản tin tổng hợp 17/03: Mạng xã hội và những ảnh hưởng tích cực tới đời sống

(PLVN) -  Tiktoker phân tích một điều Luật Đất đai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem;  Trào lưu 'Tôi yêu trường của tôi' gây sốt trên mạng;  Tử vong do bệnh dại tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng dịch;...  và một số thông tin đáng chú ý khác.
Mạng xã hội và những ảnh hưởng tích cực tới đời sống

BẢN TIN TỔNG HỢP - Mạng xã hội và những ảnh hưởng tích cực tới đời sống

Phát sóng: ngày 17/03/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • Tiktoker phân tích một điều Luật Đất đai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

  • Trào lưu 'Tôi yêu trường của tôi' gây sốt trên mạng

  1. Tiktoker phân tích một điều Luật Đất đai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết có những Tiktoker chỉ phân tích một điều của Luật Đất đai mà một buổi lên sóng thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem, đây là điểm rất mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đã có chuyển biến tích cực trong công tác triển khai luật, nghị quyết, nhất là sau thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất.

Nhấn mạnh với việc thông qua Luật Đất đai, Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thêm rằng Luật Đất đai với 260 điều được rà soát ngày đêm, có những điều mất cả đêm mới rà soát được, đó là 1 kỳ công.

Về công tác truyền thông, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai.

"Tôi theo dõi thấy mừng lắm, có những TikToker, blogger phân tích khoản 4 của Luật Đất đai tức là định nghĩa thế nào người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài gốc Việt Nam..., một buổi lên sóng như vậy thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập thêm vai trò của mạng xã hội trong truyền thông cho một số tác phẩm điện ảnh Nhà nước đặt hàng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu không có hiệu ứng truyền thông xã hội thì người dân cũng không biết đến phim Đào, Phở và Piano.

Và như vậy thì có thấy rằng trước đây chúng ta vô tình luôn đề cập tới những mặt tiêu cực hay những ảnh hưởng xấu mà quên mất đi rằng MXH đang mang đến những tác động tích cực tới cuộc sống của chúng ta đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Quả thật là như vậy. Kể từ khi MXH phát triển mạnh mẽ thì Thục Khuê thấy rằng nó đã mang lại rất nhiều những kiến thức cũng như lan toả thông điệp tốt tới người dùng, bởi vì khi mà tôi muốn tìm hiểu vấn đề hay là có những câu hỏi nào trong cuộc sống thì dễ dàng có thể thấy được rất nhiều câu trả lời thông qua các video clip trên MXH, đặc biệt là Tiktok. Từ những điều nhỏ thôi như là cách nấu ăn hay là cách phối đồ làm đẹp thì thông qua những video được đăng tải bởi những người dùng thì Thục Khuê thấy dễ hiểu cũng như là thu hút hơn rất nhiều so với việc đọc bằng mắt thường. Và kể cả là với những quy định hay điều luật thì cũng có rất nhiều Tiktoker với nghề nghiệp bên ngoài thực chất là luật sư có bằng cấp, họ tạo ra những content để giải thích những điều luật theo Khuê thấy thì rất dễ hiểu. Còn Tâm Anh thì sao? Không biết là Tâm Anh hay sử dụng Tiktok với mục đích gì nhỉ?

Tâm Anh: Thực ra thì đa phần thời gian sử dụng điện thoại của Tâm Anh là khá ít nên khi sử dụng thì thường là sẽ để giải trí. Nhưng mà dường như là do thuật toán của Tiktok nên Tâm Anh rất hay xem được những nội dung bản thân đang cần được tìm hiểu. Dạo gần đây thì tôi đang thực hiện chế độ ăn thâm hụt calo và những bài tập để giúp cơ thể săn chắc hơn. Nên trên Tiktok thì xuất hiện rất nhiều những người đã từng thực hiện hoặc nhưng PT có kinh nghiệm, cũng nhờ đó mà tôi có thể hoàn thiện được thực đơn ăn uống healthy hằng ngày nữa. Và quả thật là nếu xét trên mặt tích cực, thì tôi thấy Tiktok vô cùng tiện lợi đối với người dùng đấy chứ.

Thục Khuê: Không chỉ riêng Tâm Anh hay Thục Khuê đâu mà chắc hẳn là quý thính giả cũng cảm thấy được sự tiện lợi của việc sử dụng MXH. Và thưa quý vị, đối tượng sử dụng các MXH như Tiktok hay FB thường là các bạn trê nên việc tiếp xúc với sự kiện vấn đề nào đó là vô cùng nhanh chóng. Ngoài nhu cầu giải trí thì Tiktok cũng mang lại rất nhiều những kiến thức cho chính cuộc sống của chúng ta.

Tâm Anh: Vâng. Đúng là như vậy. Cho dù là với những mục đích sử dụng khác nhau đến từ những người dùng khác nhau, nhưng tựu chung thì các nền tảng MXH hiện nay cho thấy vai trò quan trọng trong đời sống của các bạn trẻ hiện nay. Và đương nhiên rồi, nhắc đến giới trẻ trên MXH thì việc “đu trend” đã trở thành một điều không thể thiếu.

  1. Trào lưu 'Tôi yêu trường của tôi' gây sốt trên mạng

Và thưa quý vị, những ngày gần đây cơn sốt "Tôi yêu trường của tôi" đang được giới học sinh, sinh viên đua nhau hưởng ứng và trở thành trào lưu hot nhất mạng xã hội.

Những ngày qua, các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok đều tràn ngập những đoạn video mang tên "Tôi yêu trường của tôi" hay "I love my school". Để tham gia trào lưu này, các bạn học sinh, sinh viên đứng trước trường học, bày tỏ cảm xúc và thuyết minh về tình yêu của mình đối với ngôi trường mình đang học tập theo một mẫu có sẵn.

Trào lưu này bắt nguồn từ clip của một nữ sinh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ cuối tháng 2. Cô bé đứng trước cổng và nói về tình yêu đối với ngôi trường bằng tiếng Anh. Điểm thu hút nhất là biểu cảm, cách nhấn nhá của nữ sinh khi diễn thuyết. Không chỉ vậy, cô bé còn dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt theo từng lời thoại, trông rất dễ thương. Video này lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, các bạn trẻ Việt Nam bắt trend theo clip này nhưng dịch lời theo tiếng Việt có nội dung: "Tôi yêu trường của tôi. Tôi có thể yêu trường của tôi 4 ngày. Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Tôi yêu trường của tôi có thể là 3 ngày thôi. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tôi yêu trường của tôi có thể 2 ngày thôi. Ngày chẵn và ngày lẻ. Tôi yêu trường của tôi. Một ngày là đủ. Mỗi ngày".

Tuỳ từng trường với những đặc điểm riêng mà các bạn học sinh, sinh viên biến tấu lời bình cho phù hợp với môi trường học tập của mình. Và không biết là Thục Khuê đã xem được những video “bắt trend tôi yêu trường tôi” chưa nhỉ?

Thục Khuê: À chắc là do độ viral của trào lưu này nên tôi cũng đã xem được rất nhiều những video rồi. Tôi nhớ là có của các bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN, trường Fpt Đà Nẵng và một vài clip của các bạn học sinh cấp 3 nữa cơ.

Tâm Anh: Vâng đúng rồi, đó cũng là những clip hết sức viral trên Tiktok của Tâm Anh. Và để có thể tạo video theo trào lưu "Tôi yêu trường của tôi", công thức chung của giới trẻ là đọc lời thoại ý như đang được kiểm tra bài cũ, giọng điệu nhấn nhá, phong thái chuẩn mực. Điều khiến các video này trở thành màn "tấu hài" chính là biểu cảm nghiêm túc nhưng cố nhịn cười của các bạn trẻ khi diễn thuyết về tình yêu với ngôi trường của mình. Rất nhiều đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Thục Khuê: Và không chỉ tạo nên cơn sốt với hội học trò, những video theo trào lưu này còn rất được lòng dân mạng thuộc nhiều lứa tuổi. Trào lưu "Tôi yêu trường của tôi" hot đến nỗi cộng đồng mạng nhanh chóng tạo ra các phiên bản biến tấu như "Tôi yêu công ty của tôi". Các bạn trẻ Gen Z ở nhiều công ty tranh thủ bắt trend, sản xuất những nội dung hài hước lồng ghép thương hiệu của công ty để gây ấn tượng cho dân mạng.

Vâng và quý thính giả thân mến, có thể thấy thì ngoài những tác động tiêu cực chúng ta vẫn hay nhắc tới. MXH mang đến rất nhiều những ảnh hưởng tích cực, nên chúng ta cũng hãy sử dụng MXH một cách hiệu quả nhất để giúp đỡ chính bản thân mình trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

  1. Tâm Anh này, có thể thấy rằng thời gian vừa qua, có rất nhiều tin tức mới được cập nhật đúng không?

  2. Đúng vậy, và ngoài những thông tin vừa rồi có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ, vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật trong thời gian vừa qua:

Headlines phụ:

  • Tử vong do bệnh dại tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng dịch

  • Bệnh viện Thống Nhất tầm soát bệnh thận miễn phí cho 10.000 người trẻ

  • Những bình nước miễn phí trong đợt nóng nhất năm ở TP HCM

3. Tử vong do bệnh dại tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng dịch

Tâm Anh: Thưa quý vị, trong hai tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Y tế yêu cầu phòng chống.

Chiều 13/3, đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết bệnh dại có xu hướng gia tăng. Nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số người chết do dại cao như Gia Lai 14 ca, Nghệ An 7, Bình Phước 7, Điện Biên 6, Bến Tre 5, Đắk Lắk và Bình Thuận 4.

Đặc biệt, các ca bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn, từ 10-15 ngày, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp, công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế.

Thục Khuê: Vâng, và quý vị cũng nên lưu ý rằng bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Vì vậy, người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm. Không đùa nghịch, chọc phá chó, mèo.

Khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút; nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Sau đó, vết thương cần được rửa sạch với cồn 70% hoặc cồn iod; hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại; tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang. Truyền thông, hướng dẫn trẻ cách phòng tránh chó, mèo cắn và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân sau khi bị động vật cắn.

Tâm Anh: Trước tình hình trên thì chúng tôi mong rằng quý vị cũng nên tìm hiểu và có những biện pháp để tránh mắc bệnh, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của bản thân.

4. Bệnh viện Thống Nhất tầm soát bệnh thận miễn phí cho 10.000 người trẻ

Tâm Anh: Và chuyển sang một tin tức thì vào Ngày 14/3 vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tổ chức kỷ niệm ngày Thận học thế giới và triển khai chương trình tầm soát bệnh thận miễn phí cho 10.000 người trẻ trong cộng đồng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất, chương trình tầm soát miễn phí bệnh thận sẽ diễn ra trong thời gian khoảng thời gian 1 năm. Đối tượng chủ yếu dành cho người trẻ tuổi ở các khu dân cư, công nhân các khu công nghiệp, đặc biệt là những người chưa có bảo hiểm y tế, không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo PGS-TS, Nguyễn Bách, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Thống Nhất, trong chương chương trình tầm soát bệnh thận, người dân sẽ được nhân viên y tế đo huyết áp, vì tăng huyết áp và bệnh thận có liên quan mật thiết với nhau, sau đó thực hiện tổng phân tích nước tiểu. Tổng thời gian mất khoảng 20 phút/người.

PGS-TS Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thông tin thêm, cần tầm soát và phát hiện sớm bệnh thận vì không thể chờ bệnh đến giai đoạn cuối mới bắt đầu điều trị mà phải phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm. Với người suy thận mạn thì phải lọc thận suốt đời hoặc phải ghép thận để kéo dài sự sống nhưng hiện nay nguồn thận ghép vẫn còn khan hiếm. Cũng theo PGS-TS Đỗ Kim Quế, Bệnh viện Thống Nhất đã lên kế hoạch và triển khai chương trình ghép thận - hỗ trợ bệnh nhân suy thận trong 5 năm với sự hỗ trợ từ nhiều nơi, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện vào năm 2022, đến nay, bệnh viện đã ghép ca thứ 11 và chuẩn bị ghép ca thứ 12. Quả thật là một việc làm ý nghĩa của các y bác sĩ tới từ Bệnh viện Thống Nhất đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Vâng, đúng là như vậy. Và không chỉ có việc làm vô cùng ý nghĩa tới từ các y bác sĩ đâu mà ngay cả ở trong chính cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thấy được những việc làm tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa to lớn.

5. Những bình nước miễn phí trong đợt nóng nhất năm ở TP HCM

Thục Khuê: Thưa quý vị, Từ nhiều năm nay, trên các con đường ở TP HCM đặt những bình trà đá miễn phí giúp người đi đường giải khát giữa thời tiết nắng nóng.

Bình trà đặt trước cửa nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thu hút nhiều người. Nhà thờ làm thêm chòi che nắng trên bình nước, trồng giàn bí tạo khung cảnh xanh mát.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua do El Nino hoạt động mạnh. Từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng, TP HCM có ngày trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ trên 39 độ C, cao nhất trong năm. Số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước vì diễn biến khí hậu rất phức tạp.

Trưa 13/3, bà Nguyễn Thị Nguyệt châm nước vào bình inox chứa trà đá, cạnh đó là bình nước lọc và hai rổ đựng 40 ly sạch và ly đã dùng. Người phụ nữ 58 tuổi cho biết, nước và vật liệu do nhà thờ đóng góp, bà con giáo dân quanh đây phụ châm trà, thêm đá.

Mỗi ngày, bà Nguyệt cùng các giáo dân khác thay phiên nhau đến nhà thờ nấu trà, nước, thêm đá, rửa ly. Trà được nấu từ sáng sớm, để trong ca, ngày pha hết ba lạng. Để có đủ nước sạch phục vụ bà con, nhà thờ mua máy lọc nước.

Cách đó 4 km, trên đường Võ Thị Sáu cũng đặt khoảng ba bình nước miễn phí từ sáng đến tối. Tại góc đường Võ Thị Sáu - Pasteur, ông Phạm Hồng Hải, bảo vệ tòa nhà gần đó, thường uống nước trong bình trà đá ở đây. Ông cho biết bình nước của một người chạy xe ôm đóng góp, giúp khách đi đường giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Trên đường Võ Văn Tần, đoạn gần Hồ Con Rùa, quận 3, hơn một tuần nay cũng đặt bình trà đá do một công ty gần đó tài trợ. Bảo vệ công ty cho biết thời gian qua thời tiết oi bức quá nên công ty phục vụ nước mát cho người đi đường. Trưa cùng ngày, anh Loukas, du khách đến từ Canada, mang theo bình lấy nước. Anh cho biết, đi ngang qua thấy nhiều người uống, mới biết là nước miễn phí nên lấy hẳn một chai lớn. "Việc làm này thật thú vị", nam du khách ngoại quốc nói.

Vâng những bình nước sạch này dù không có giá trị quá lớn, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với không chỉ là những người dân mà còn cả với những du khách ghé thăm Việt Nam.

Tâm Anh: Quả đúng là hành động nhỏ ý nghĩa lớn đúng không Thục Khuê? (Vâng, đúng vậy) Và chúng tôi cũng hi vọng rằng những hành động đẹp, những việc làm ý nghĩa như trên sẽ ngày càng nhiều hơn nữa để giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

(Chào kết)

Tâm Anh: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin cũng đã kết thúc. Chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc hiệu quả, thêm vào đó là những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm