Bản tin tổng hợp 18/05: Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa

(PLVN) - TP Hồ Chí Minh: Số ca bệnh COVID-19 tăng nhẹ, khuyến nghị đeo khẩu trang ở nơi đông người; Gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; Thông báo thay đổi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với Nhà cung cấp ở nước ngoài;...và một số tin tức khác.
Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật -Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa

Phát sóng: ngày 18/5/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa

  • TP Hồ Chí Minh: Số ca bệnh COVID-19 tăng nhẹ, khuyến nghị đeo khẩu trang ở nơi đông người

Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa

Tâm Anh: Kính chào quý vị thính giả! Mở đầu bản tin hôm nay chúng tôi mang đến những câu chuyện kỳ diệu của y học hiện đại.

Thục Khuê: Và nhắc đến kỳ diệu thì đây chắc chắn là một câu chuyện khiến cả thế giới xúc động: lần đầu tiên trong lịch sử, một em bé sơ sinh đã được điều trị thành công bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa. Một bước đột phá chưa từng có!

Tâm Anh: Bệnh nhân đặc biệt ấy là bé KJ Muldoon, chỉ mới gần 10 tháng tuổi, sống tại Mỹ. Ngay sau khi chào đời, bé được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gọi là thiếu hụt CPS1, khiến cơ thể không thể xử lý amoniac – chất độc có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan và não.

Thục Khuê: Với tiên lượng xấu, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Philadelphia đã đưa ra một lựa chọn vô cùng táo bạo: sử dụng “cây kéo sinh học” Crispr-Cas9 – công nghệ giành giải Nobel Hóa học năm 2020 – để chỉnh sửa trực tiếp gene lỗi trong cơ thể bé.

Tâm Anh: Nghe thôi đã thấy nghẹt thở rồi, Khuê ơi. Nhưng điều đặc biệt là, loại thuốc này được thiết kế riêng cho bé KJ, truyền trực tiếp vào gan, mang theo “cặp kéo phân tử” để cắt bỏ phần gene bị lỗi.

Thục Khuê: Và điều kỳ diệu đã đến – bé KJ không còn phải dùng quá nhiều thuốc như trước, đã có thể ăn uống tốt hơn với chế độ giàu protein – điều mà trước đây là không thể tưởng tượng nổi.

Tâm Anh: Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cảnh báo cần theo dõi lâu dài để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Dẫu vậy, đây là tia hy vọng lớn cho hàng triệu người mắc bệnh di truyền hiếm gặp trên thế giới.

Thục Khuê: Kết quả nghiên cứu đã được công bố chính thức trên tạp chí y học danh tiếng New England Journal of Medicine vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Một thành tựu không chỉ mang tính khoa học, mà còn mang đậm tình người.

TP Hồ Chí Minh: Số ca bệnh COVID-19 tăng nhẹ, khuyến nghị đeo khẩu trang ở nơi đông người

Tâm Anh: Tiếp theo sẽ là một thông tin đáng lưu tâm theo Sở Y tế TP.HCM, từ giữa tháng 4 đến nay, Thành phố đã ghi nhận 40 ca COVID-19 điều trị tại các bệnh viện. Riêng trong tuần 19 vừa qua, có 16 ca, tăng đáng kể so với trung bình chỉ 6 ca mỗi tuần trong 4 tuần trước đó.

Thục Khuê: Tuy vậy, có một tin tích cực là không có trường hợp nào phải thở máy hay cần hỗ trợ hô hấp. Điều này cho thấy phần lớn ca bệnh đều ở mức độ nhẹ và hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát tốt.

Mặc dù số ca đang tăng, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2024, thì tổng ca mắc năm nay giảm đến 83%. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc tiêm chủng và ý thức phòng bệnh của người dân.

Tâm Anh: Tôi cũng vậy. Thế mới thấy việc đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên vẫn nên duy trì như một thói quen sinh hoạt tích cực.

Thục Khuê: Và theo khuyến cáo mới nhất, người dân nên đeo khẩu trang khi đến bệnh viện, nơi công cộng hoặc đi phương tiện giao thông. Ngoài ra, chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, thể dục thể thao đều đặn sẽ giúp tăng đề kháng rất nhiều.

Tâm Anh: Với những ai có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đừng ngần ngại đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời nhé. Và nếu vừa trở về từ những quốc gia đang có dịch, thì càng nên cẩn thận và tự theo dõi sức khỏe.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

  • Thông báo thay đổi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với Nhà cung cấp ở nước ngoài

  • Mở tàu khách phục vụ công chức đi làm sau hợp nhất địa phương

Gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Thục Khuê: Quý vị thân mến, dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên – đang được thi công hết sức khẩn trương.

Tâm Anh: Đúng vậy, thưa quý vị, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai dài khoảng 49,47 km, hầu hết đều nằm trên địa hình đồi núi cao, thi công vô cùng khó khăn. Thời gian thì gấp rút, nhưng tiến độ vẫn đang bám sát kế hoạch, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý Dự án Điện 1, chính quyền địa phương và các nhà thầu.

Thục Khuê: Mà nghe nói đội thi công còn phải mở đường công vụ giữa rừng núi, đưa vật liệu vào từng vị trí đặt móng. Tôi nghĩ chắc chắn không ít người đang ngày đêm bám công trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở.

Tâm Anh: Hoàn toàn chính xác, Khuê. Theo báo cáo mới nhất, gói thầu số 1 đã hoàn thành lắp dựng 6/51 vị trí cột, đổ bê tông móng 30 vị trí. Còn gói thầu số 2, đi qua huyện Bảo Yên, đã dựng được 6/47 vị trí, đổ móng được 20 vị trí.

Thục Khuê: Các nhà thầu thì cũng rất quyết liệt. Họ cam kết hoàn thành toàn bộ cột móng trước ngày 15/6, lắp dựng cột xong trước 5/8 và sẽ hoàn tất công tác rải, kéo, căng dây đúng kế hoạch đề ra.

Tâm Anh: Thưa quý vị, đây là dự án đường dây 500kV mạch kép, dài 229,5 km, với 468 vị trí móng cột, đi qua 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Tổng vốn đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng – không chỉ lớn về quy mô mà còn cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển lưới điện quốc gia.

Thục Khuê: Dự án hoàn thành chắc chắn sẽ tăng cường năng lực truyền tải điện từ miền Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc – nơi đang có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, về các trung tâm phụ tải như Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tâm Anh: Và không thể không nhắc đến vai trò của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – chủ đầu tư dự án, và Ban Quản lý dự án Điện 1 – đơn vị đang ngày đêm bám sát công trường để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng thi công.

Thục Khuê: Mong rằng, với quyết tâm cao và sự phối hợp đồng bộ từ trung ương tới địa phương, dự án trọng điểm này sẽ cán đích đúng hẹn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

Thông báo thay đổi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với Nhà cung cấp ở nước ngoài

Tâm Anh: Thưa quý vị, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), kể từ ngày 19/5, Chi cục Thuế Thương mại điện tử (TMĐT) sẽ trở thành cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với các Nhà cung cấp ở nước ngoài (NCCNN). Đây là nội dung trong Thông báo số 08/TB-TMĐT vừa được ban hành hôm 16/5.

Thục Khuê: Tức là thay vì trước đây các NCCNN do Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý, thì từ nay, nhiệm vụ này đã được chuyển giao về Chi cục Thuế TMĐT – một cơ quan chuyên trách hơn, sát với tính chất hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Tâm Anh: Đúng vậy Khuê ạ, việc chuyển đổi này không làm thay đổi quy trình đăng ký, kê khai hay nộp thuế của các NCCNN. Mọi hoạt động vẫn sẽ được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn như trước đây.

Thục Khuê: Nhưng mà tôi thấy có một điểm cần lưu ý cho các doanh nghiệp nước ngoài: từ 18h ngày 16/5 đến 0h ngày 18/5, cổng thông tin này sẽ tạm dừng hoạt động để nâng cấp và chuyển đổi hệ thống. Mong là các NCCNN không bị gián đoạn công việc do chưa nắm rõ thông tin này.

Tâm Anh: Rất đúng! Và theo đại diện Cục Thuế, việc điều chỉnh lần này là một bước tiến trong hiện đại hóa ngành Thuế, thể hiện sự chủ động thích ứng với kinh tế số và TMĐT xuyên biên giới – một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh và đặt ra nhiều thách thức về quản lý.

Thục Khuê: Có thể thấy, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nền tảng toàn cầu như Google, Facebook, TikTok, Netflix..., việc chuyên môn hóa cơ quan quản lý thuế như vậy là hoàn toàn cần thiết. Nó không chỉ đảm bảo hiệu quả thu thuế mà còn tạo môi trường công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tâm Anh: Và cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa, nếu NCCNN có vướng mắc gì trong quá trình kê khai – nộp thuế, có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế TMĐT để được hướng dẫn kịp thời.

Thục Khuê: Hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ thuế trong một thị trường ngày càng toàn cầu hóa.

Mở tàu khách phục vụ công chức đi làm sau hợp nhất địa phương

Tâm Anh: Chuyển sang thông tin kế tiếp theo Một thông tin mới liên quan đến ngành đường sắt đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Quảng Bình và Quảng Trị!

Tâm Anh: Vâng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố kế hoạch mở đôi tàu khách Đồng Hới – Đông Hà để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt là của cán bộ, công chức, viên chức sau khi hai địa phương Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất.

Thục Khuê: Theo đó, mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu, buổi sáng xuất phát từ ga Đông Hà lúc 5 giờ, đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ 40 phút; còn buổi chiều, chuyến ngược lại rời ga Đồng Hới lúc 17 giờ 45 phút, và về đến ga Đông Hà lúc 20 giờ 20 phút.

Tâm Anh: Tôi thấy thời gian rất hợp lý cho dân văn phòng, nhất là cán bộ đi làm sớm và về muộn. Ngồi trên tàu có điều hòa, yên tĩnh, tiện tranh thủ xử lý công văn, email hay đọc báo luôn!

Thục Khuê: Mỗi chuyến tàu có 7 toa ghế mềm điều hòa, tổng cộng 448 chỗ ngồi, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại. Và theo ước tính, có khoảng 1.300 người thường xuyên di chuyển giữa hai tỉnh sau hợp nhất. Việc bổ sung tuyến tàu là giải pháp hạ tầng linh hoạt, rất đáng ghi nhận.

Tâm Anh: Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động gửi văn bản đến Bộ Xây dựng và VNR, đề nghị mở tuyến tàu mới để phục vụ công chức. Đây là động thái rất thực tế và sát dân, đúng tinh thần "hợp nhất không chỉ trên giấy tờ mà còn thuận tiện trong đời sống".

Thục Khuê: Có thể thấy, khi địa phương thay đổi về mặt hành chính thì hạ tầng giao thông cần chuyển động theo, đặc biệt là để tránh gây gián đoạn cho đội ngũ cán bộ – vốn là "xương sống" trong bộ máy hành chính mới.

Tâm Anh: Ngoài ra, đi tàu cũng là lựa chọn an toàn hơn so với đường bộ, nhất là khi quãng đường giữa hai ga chỉ khoảng 100 km – vừa đủ để đi làm trong ngày, không quá mệt.

Thục Khuê: Hy vọng rằng trong tương lai, VNR sẽ mở rộng thêm nhiều tuyến tàu "đi làm – đi về" tương tự ở các vùng có nhu cầu cao, góp phần thúc đẩy kết nối vùng và cải cách hành chính hiệu quả.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm