Bản tin tổng hợp 18/07: Huế dự báo sốt xuất huyết phức tạp, số mắc đã tăng gần 5 lần

(PLVN) -  Người dân TPHCM đưa con đi tiêm vaccine ngừa bạch hầu tăng đột biến; Quay cuồng tìm chỗ ở mới vì nhà trọ bị dừng hoạt động; Phân luồng tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 17/7;....
Ảnh minh hoạ

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Nhà tập thể Hà Nội chờ đổ sập phải dùng chung nhà tắm, khu vệ sinh

Phát sóng: ngày 18/07/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  1. Huế dự báo sốt xuất huyết phức tạp, số mắc đã tăng gần 5 lần

  2. Người dân TPHCM đưa con đi tiêm vaccine ngừa bạch hầu tăng đột biến

1. Huế dự báo sốt xuất huyết phức tạp, số mắc đã tăng gần 5 lần

Thục Khuê: Thưa quý vị, mới đây ngành y tế Thừa Thiên Huế cho biết, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang có xu hướng diễn biến phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Tính đến đầu tháng 7, số ca mắc tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, tính đến đầu tháng 7/2024, toàn tỉnh ghi nhận 565 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, chủ yếu tại TP Huế, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng tháng 6/2024, toàn tỉnh có 193 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (tăng 67 ca so với tháng 5/2024 và tăng 5,7 lần so với cùng kỳ tháng 6/2023). Đây là tháng có ca mắc cao nhất kể từ đầu năm.

Tâm Anh: Theo Ths Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp và dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Theo đánh giá, nguyên nhân dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp do hiện nay mới chỉ bắt đầu vào thời điểm mùa dịch, trong khi số ca mắc có xu hướng gia tăng mạnh từ tháng 5-11 hàng năm. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, không có các đợt không khí lạnh kéo dài như những năm trước đây, nên tình hình bệnh vẫn còn kéo dài từ cuối năm 2023 cho đến nay, không có khoảng trống dịch.

Sở Y tế khuyến cáo, người dân tổ chức vệ sinh môi trường, thau vét bọ gậy, lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng, thu gom các vật phế thải, ngủ màn để tránh muỗi đốt. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt cao, nhức đầu, xuất huyết, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh, không tự điều trị tại nhà.

6. Người dân TPHCM đưa con đi tiêm vaccine ngừa bạch hầu tăng đột biến

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo thì Những ngày qua, bệnh bạch hầu xuất hiện ở một số địa phương khiến nhiều người dân TPHCM lo lắng, nhất là những ông bố, bà mẹ có con nhỏ.

Do số lượng người đến tiêm ngừa bệnh bạch hầu tăng nhiều lần so với bình thường nên loại vaccine này tại Viện Pasteur tạm hết. Sáng 12/7, Viện Pasteur đã thông báo cho người dân.

Được biết, trong 3 ngày qua, số lượng người dân tìm đến tiêm vaccine bạch hầu dịch vụ tăng cao. Trước đây, Viện Pasteur chỉ tiêm khoảng từ 10-15 mũi/ngày thì trong 3 ngày qua (9,10, 11/7) đã tiêm đến hơn 400 mũi. Hiện Viện Pasteur đang tìm cách bổ sung nguồn vaccine bạch hầu để kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân.

Thục Khuê: Trước lo lắng của nhiều người khi thấy thông báo tạm thời hết vaccine phòng bệnh bạch hầu, đại diện Viện Pasteur cho biết, vaccine phòng bệnh bạch hầu không phải là vaccine hiếm, người dân có thể đến các trung tâm tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), các điểm tiêm chủng của trung tâm y tế quận, huyện luôn có sẵn vaccine phòng bệnh bạch hầu.

Trước đó, chiều 11/7, chia sẻ về tình hình bệnh bạch hầu tại TPHCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc HCDC - cho biết, thành phố chưa ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu trong thời gian gần đây, ca mắc bệnh gần nhất tại thành phố là từ năm 2020.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho rằng người dân tích cực phòng ngừa bệnh bạch hầu nhưng không nên hoang mang. Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng, lây lan nhanh và có nguy cơ gây tử vong. Tuy nhiên, bệnh có vaccine phòng chống và thuốc điều trị, người nhiễm bệnh điều trị kịp thời sẽ sớm hồi phục.

HCDC đưa ra khuyến cáo, nguy cơ xuất hiện bệnh bạch hầu tại TPHCM có thể xảy ra do thành phố có mật độ dân cư đông đúc, nhiều người từ các nơi khác đến làm việc, du lịch. Tuy nhiên, khả năng mắc và lây lan bệnh còn phụ thuộc vào mức độ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu. Người dân có thể chủ động phòng chống bệnh bằng cách tiêm chủng, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng càng cao, khả năng mắc và lây lan bệnh càng thấp.

Được biết, bạch hầu lây lan chủ yếu qua giọt bắn từ đường hô hấp, niêm mạc miệng, niêm mạc họng. Để phòng tránh bệnh bạch hầu, người dân cần giữ vệ sinh tay, chân, miệng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh thân thể và làm sạch môi trường sống xung quanh.

  1. Và ngoài những thông tin ở phần đầu bản tin thì có thể nói là thời gian qua còn rất nhiều thông tin nổi bật khác về đời sống xã hội đúng không?

  2. Đúng như Thục Khuê vừa nói thì thời gian vừa rồi còn rất nhiều tin tức nổi bật được dư luận quan tâm vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay

Headlines phụ:

  • Quay cuồng tìm chỗ ở mới vì nhà trọ bị dừng hoạt động

  • Phân luồng tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 17/7

  • Vụ người Việt tử vong ở Bangkok: Vì nợ nần, hung thủ đầu độc 5 người rồi tự sát

  1. Quay cuồng tìm chỗ ở mới vì nhà trọ bị dừng hoạt động

Thục Khuê: Thưa quý vị, có thể nói thời gian qua do có những vụ cháy liên tiếp xảy ra nên người dân cụ thể là những người thuê nhà ở thủ đô cũng đang phải quay cuồng tìm chỗ ở mới vì nhà trọ bị dừng hoạt động.

Vâng, thưa quý vị, ngày cứ hai, ba lần người đàn ông 47 tuổi ở Hải Phòng gọi điện thoại giục con chuyển chỗ ở. Không riêng vợ chồng anh, họ hàng hai bên cũng liên tục hỏi thăm tình hình, nhắc chuyển phòng sớm, nếu giá đắt gia đình sẽ bù thêm.

5 ngày sau khi tấm biển được treo lên nhưng Thục Linh, con gái anh, vẫn không tìm được phòng. Anh Hải bắt đầu tham gia các hội nhóm cho thuê nhà trọ tại các quận Cầu Giấy, Ba Đình để phụ tìm. Trung bình mỗi ngày anh Hải gửi hàng chục tin nhắn hỏi han các chủ nhà. Cuối tuần anh lại lên Hà Nội đi xem nhà, dự định tìm được chỗ ở ưng ý sẽ chuyển ngay trong ngày, chấp nhận mất tiền cọc cũ.

Tâm Anh: Vâng và chị Hồng Hạnh, 35 tuổi, cũng gặp phải trường hợp tương tự khi bỗng một ngày cổng chung cư mini đang ở treo biển ''không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy".

Nơi chị Hồng Hạnh ở là ngách sâu tại Cầu Giấy, cách đường ôtô hơn một km. Dọc lối vào hàng quán bày kín khiến lối vào vốn đã nhỏ càng hẹp hơn. Khu "nhà ở nhiều căn hộ'' này gồm 6 tầng, có thang máy, thang bộ chỉ đủ một người đi. Mỗi căn hộ đều có ban công khoảng 4 m2 nhưng được quây kín bằng sắt. Lối thoát duy nhất chính là cửa nhà.

Nơi chị Hạnh và Thục Linh sống nằm trong số 16.479 nhà trọ và 22 chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội bị treo biển cảnh báo phải dừng hoạt động vì chưa đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, theo công an TP Hà Nội.

Thống kê từ năm 2014 đến hết năm 2023 (chưa cập nhật vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng từ đầu năm 2024 đến nay), Hà Nội xảy ra 4.459 vụ cháy làm 202 người chết, 271 người bị thương.

Thục Khuê: Chiều 26/6, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết đến ngày 15/6 đơn vị đã kiểm tra toàn bộ 37.000 cơ sở nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về PCCC. Hơn 3.000 trường hợp vi phạm bị phạt gần 13 tỷ đồng. 672 trường hợp vi phạm bị tạm đình chỉ và 75 trường hợp bị đình chỉ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho biết quy định yêu cầu dừng hoạt động cho thuê trọ không đảm bảo phòng cháy chữa cháy là cần thiết.

2. Phân luồng tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 17/7

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp thì mới đây Cục Đường bộ Việt Nam vừa điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ Km225+900 - Km227+500). Xe đi qua đoạn đường này với tốc độ không quá 60 km/h.

Việc phân luồng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian thi công giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý tuyến đường cho biết, thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 17/7.

Thục Khuê: Vâng và Cụ thể, đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Hà Nội - Ninh Bình, khi thấy biển R.301d “các xe chỉ được rẽ phải” (tại Km225+920) sẽ rẽ phải vào đoạn tuyến ra vào cao tốc (đoạn tuyến xây dựng mới).

Sau đó, các phương tiện đi thêm 900m, thấy biển chỉ dẫn “lối ra cao tốc; lối vào trạm dừng nghỉ” (tại Km226+840) thì chọn 1 trong 2 hướng để về Ninh Bình.

Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Ninh Bình - Hà Nội, khi thấy biển R.301d “các xe chỉ được rẽ phải” (tại Km227+400) thực hiện rẽ phải vào đoạn tuyến ra vào cao tốc (đoạn tuyến xây dựng mới). Sau đó đi thêm 50m, khi thấy biển chỉ dẫn “lối ra cao tốc; lối vào trạm dừng nghỉ” (tại Km227+300) các phương tiện chọn 1 trong 2 hướng để về Hà Nội.

VEC lưu ý, tốc độ cho phép khi xe đi qua phạm vi thi công của dự án không quá 60km/h. Các phương tiện lưu thông trên tuyến khi gặp sự cố hoặc phát hiện sự việc bất thường thì liên hệ nhân viên trực tổng đài qua số 19001838 (trực 24/24h).

3. Vụ người Việt tử vong ở Bangkok: Vì nợ nần, hung thủ đầu độc 5 người rồi tự sát

Thục Khuê: Vâng thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo liên quan đến vụ người Việt tử vong ở Bangkok thì mới đây Cảnh sát Thái Lan đã bước đầu cho biết nguyên nhân vụ 6 người tử vong trong khách sạn ở Bangkok là do mâu thuẫn nợ nần. Hung thủ là một trong 6 nạn nhân.

Tâm Anh: Cụ thể vào 17/7 vừa qua, Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok trước đó một ngày.

Cảnh sát nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Thục Khuê: Trước đó, tối 16/7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người đột nhập vào phòng để sát hại. Sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ khách sạn về trụ sở cảnh sát phường Lumpini.

Trong thông báo sáng 17/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Ông Srettha cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối 16/7 để trao đổi về vụ việc; đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả.

Tâm Anh: Vâng và thưa quý vị, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao... để theo dõi sự việc, làm rõ thông tin, xác định thân nhân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ, Đại sứ cùng các cán bộ đại sứ quán đã tới ngay hiện trường để nắm tình hình.

Trên cơ sở thông tin hộ chiếu của 4 nạn nhân người Việt Nam, Đại sứ quán sẽ phối hợp với Cục xuất nhập cảnh xác minh thân nhân và thông báo tới gia đình người bị nạn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân ngay khi cảnh sát cho phép.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm