Bản tin tổng hợp 19/05: Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây “đi 50m lấy 500.000 đồng”

(PLVN) -  Du khách than phiền giá cả dịch vụ ở Hội An đắt đỏ phi lý; Hà Nội sẽ đưa 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng lên quận; Sàng lọc bệnh qua AI cho 1 triệu người;... và một số thông tin khác
Chiếc taxi nghi "chặt chém" hai du khách nước ngoài - Ảnh: NVCC

BẢN TIN TỔNG HỢP - Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây “đi 50m lấy 500.000 đồng”

Phát sóng: ngày 19/05/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • Du khách than phiền giá cả dịch vụ ở Hội An đắt đỏ phi lý

  • Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây “đi 50m lấy 500.000 đồng”

  1. Du khách than phiền giá cả dịch vụ ở Hội An đắt đỏ phi lý

Tâm Anh: Thưa quý vị, có thể nói vấn đề giá cả dịch vụ ở các khu du lịch không còn quá xa lạ. Nhưng đến bây giờ thì vẫn còn những khu du lịch với mức giá dịch vụ cắt cổ.

Việc khách đến du lịch phố cổ ùn ùn nhưng doanh thu không nhiều trong thời gian vừa qua đang đặt ra bài toán cho du lịch Hội An. Phố cổ cần làm gì để thích ứng với sự thay đổi xu hướng, dòng khách đang ngày càng rõ?

Theo trải nghiệm của du khách, Hội An nằm cách Đà Nẵng chỉ 30km nhưng giá cả đắt đỏ, quá ít tiện ích cho khách đang khiến nhiều người chỉ tới tham quan mà không chi tiêu, không lưu trú. "Một ly nước mía giá 18.000 đồng, vào nhà hàng phố cổ không tìm được đâu bữa ăn kha khá với giá loanh quanh 200.000 đồng/người. Giá cả có sự khác biệt lớn ngay trong cùng một khu vực. Ví dụ: một bộ vest trong phố cổ được bán giá 300 USD, nhưng bước qua số 1 Trần Phú chỉ 4,2 triệu đồng, chất lượng thì không quá khác biệt.

Mới đây một tổ chức tại Anh công bố Hội An là điểm đến giá rẻ hàng đầu dành cho du khách Anh với bình quân 60 USD/người. Tuy nhiên nhìn vào bảng chi tiết giá các mặt hàng được liệt kê, nhiều người Việt nói rằng mức giá ấy thậm chí còn rất cao.

Thục Khuê: Vâng, Thưa quý vị hiện nay thành phố Hội An đang chia nhiều "phân khúc" trong kinh doanh, đi liền là mức giá. Nơi tất cả các mặt hàng từ mua sắm, ăn uống, trải nghiệm đều đắt đỏ nhất là trong khu vực lõi phố cổ. Nhưng điều rất vô lý là dù nằm ngoài phố cổ, nhưng giá dịch vụ ở các cửa hàng ăn uống, tạp hóa ở các đường như Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… cũng không hề rẻ.

Không ít vụ việc khách lên mạng "bóc phốt" vì lý do một tô cơm gà lẽ ra giá chỉ 30.000 - 35.000 đồng nhưng bị chủ quán thu của khách gấp 2-3 lần. Hay uống một ly cà phê ở quán không phải trong phố cổ nhưng giá cũng không thua kém trong khu vực đắt đỏ.

Gây bức xúc nhiều nhất là hàng rong. Dù không thuê mặt bằng, không tốn quá nhiều chi phí nhưng giá hàng hóa mà hàng rong lấy giá của khách đắt không thua giá ở các nhà hàng sang trọng.

Tâm Anh: Có thể nói, hiện nay du lịch thay đổi, nguồn khách có xu hướng đảo chiều trong khi thiếu trở bộ thích ứng nhanh khiến Hội An mất dần lợi thế.

Không chỉ tiện ích mà giá cả, đặc biệt là giá phòng ở Hội An cũng đang neo rất cao (trong cùng phân khúc) đã khiến khách chọn ra Đà Nẵng ở thay vì lưu trú tại Hội An.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết song song với việc giải quyết các vấn đề phát sinh như hàng rong, bến bãi đậu xe… thành phố Hội An đang rất kỳ vọng vào bản quy hoạch bài bản đang được lấy ý kiến.

Theo đó, trong tương lai Hội An sẽ hình thành nhiều phân khu chuyên biệt cho du lịch. Trong đó có khu vực chuyên tổ chức các dịch vụ lưu trú, các nhà hàng sinh thái đồng quê ở hướng Cẩm Thanh, Cẩm Châu (phía Nam) và khu dành để xây dựng nhà cao tầng, tổ chức chợ đêm, sự kiện đông người ở hướng phường Thanh Hà (phía Bắc).

Chỉ khi quy hoạch và định hướng bài bản, thành hiện thực như vậy thì mới tạo ra được nhiều dịch vụ trải nghiệm, tạo ra đa dạng các loại hình đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách.

Thục Khuê: Vâng, và rất mong với những phương án giải quyết kịp thời thì Hội An có thể lấy lại nét đẹp của một khu du lịch nổi tiếng trong lòng du khách nội địa và du khách quốc tế.

  1. Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây “đi 50m lấy 500.000 đồng”

Thục Khuê: Và thưa quý vị, nhắc đến tình trạng giá cả dịch vụ đắt đỏ ở các điểm du lịch trong nước thì mới đây, cũng có một vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận đó chính là vụ việc tài xế taxi chở khách Tây đi 50m nhưng lấy giá cước 500.000 đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Thưa quý vị, Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng nay 13/5, đơn vị đã triệu tập lái xe L.V.D. (SN 1990, ở xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), là tài xế điều khiển xe taxi mang BKS 30E-112.91.

Tài xế D. là người bị 2 du khách nước ngoài tố "thu 500.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 200m và thêm 500.000 đồng để trả lại tài sản bỏ quên trên xe", gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) cho biết, chiều tối qua 12/5, tài xế L.V.D. đã tự lên công an phường để trình diện, sau đó công an phường bàn giao cho Đội Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm lấy thông tin lời khai, lập hồ sơ vụ việc.

Với các tình tiết liên quan đến việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận hồ sơ để xác minh, giải quyết theo quy định.

Tâm Anh: Thưa quý vị, Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải thông tin kèm hình ảnh về việc hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50m bị tài xế lấy giá 500.000 đồng.

Cụ thể, bài đăng cho biết hai du khách người Pháp đi xe khách từ Sa Pa (Lào Cai) về Hà Nội thì được nhà xe trả xuống ở phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi xuống xe khách, hai du khách này hỏi taxi về phố Chợ Gạo cách điểm đón 50m thì bị một người đàn ông lái taxi lấy giá 500.000 đồng. Điều đáng nói, sau đó thấy hộ chiếu khách quên trên xe, nam tài xế này quay lại đòi trả thêm 500.000 đồng nữa.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên, đại diện hãng taxi S.T.Đ. (ở Hà Nội) cho biết, chiếc xe taxi trong sự việc đúng là từng chạy cho hãng. Tuy nhiên cách đây 2 năm, tài xế taxi cũ đã bán chiếc xe đó và hiện nay chiếc xe này không còn chạy cho hãng nữa. Hãng taxi cũng khẳng định, nam tài xế bị tố lấy giá cao ngất ngưởng đối với du khách không liên quan tới hãng.

Thục Khuê: Như vậy với sự việc nêu trên thì có thể nói thực trạng lấy giá cao ngất ngưởng đối với khách du lịch, nhất là khách nước ngoài vẫn luôn tồn tại và khó lòng có thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Nhưng Thục Khuê mong rằng cơ quan chức năng cũng như chính những người làm dịch vụ trong các khu du lịch sẽ có ý thức hơn trong việc kinh doanh các dịch vụ du lịch.

  1. Ngoài những tin tức được nhắc đến ở phần đầu của bản tin thì còn nhiều thông tin nóng hổi về đời sống xã hội được đăng tải trong thời gian qua. Tâm Anh có thấy như vậy không?

  2. Vâng, đúng như Thục Khuê nói thì còn có rất nhiều tin tức nổi bật khác được dư luận quan tâm. Vì vậy xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Hà Nội sẽ đưa 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng lên quận

  • Sàng lọc bệnh qua AI cho 1 triệu người

  • Bộ Y tế cấp phép vaccine sốt xuất huyết, zona thần kinh và phế cầu 23

3. Hà Nội sẽ đưa 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng lên quận

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, sẽ giảm 61 xã, phường sau sáp nhập; phấn đấu đưa các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng lên quận.

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm sau khi sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 5 phường. Từ sau năm 2025, cả Hà Nội chỉ còn lại 518 xã, phường, thị trấn.

Nội dung đề án cũng thể hiện, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu đưa các huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận. Hà Nội còn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa các huyện Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng lên quận.

3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này, sẽ thực hiện trong đề án xây dựng huyện trở thành quận trong thời gian tới.

Thục Khuê: Liên quan đến đề án trên, Ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương của T.Ư, thành phố.

Kiến nghị các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi các giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.

Sau khi nghị quyết thông qua, HĐND thành phố giao UBND TP.Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP.Hà Nội theo quy định.

4. Sàng lọc bệnh qua AI cho 1 triệu người

Thục Khuê: Vâng chuyển sang một tin tức mới đây thì Chiều 13/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024.

Với chủ đề "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Hành trình năm nay dự kiến diễn ra trên cả nước trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 với các chỉ tiêu: 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe cả trực tiếp và trực tuyến; số lượng người dân được tư vấn, khám bệnh trực tiếp là 100.000 người; số lượng người được sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) là 1 triệu người.

Tâm Anh: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam kỳ vọng tuyên truyền, cung cấp thông tin về các bệnh không lây nhiễm đạt khoảng một tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến; tư vấn về kiến thức phòng, chống các bệnh không lây nhiễm cho khoảng 1 triệu thanh niên; hỗ trợ ít nhất một nghìn người dân, người bệnh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính hoặc y tế miễn phí; Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ, Thầy thuốc trẻ tại mỗi địa phương triển khai ít nhất một chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người dân khó khăn…

Trong Hành trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn triển khai các chương trình như: Khám và hướng dẫn vệ sinh rửa tay bằng xà phòng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn; chương trình khám bệnh tặng quà hướng đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục chương trình tặng một triệu hộp thuốc Berocca bổ sung vitamin và khoáng cho người dân tham gia khám bệnh…

5. Bộ Y tế cấp phép vaccine sốt xuất huyết, zona thần kinh và phế cầu 23

Tâm Anh: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin cuối cùng thì vừa qua vào Ngày 15/5, Bộ Y tế ký quyết định cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vaccine, sinh phẩm; trong đó có 3 loại vaccine mới là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, phòng bệnh zona thần kinh và vaccine phòng 23 tuýp phế cầu thế hệ mới.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), việc cấp phép sử dụng 3 loại vaccine này nằm trong chủ trương của Bộ Y tế, Hội đồng cấp phép cũng đã xem xét đánh giá về độ an toàn và tính hiệu quả của các loại vaccine này trước khi được đưa vào sử dụng tại Việt Nam. Các loại vaccine mới được cấp phép là vaccine Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine Shingrix phòng bệnh zona thần kinh và vaccine thế hệ mới Pneumovax 23 phòng 23 chủng phế cầu khuẩn.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết đang nỗ lực để sớm đưa các vaccine thế hệ mới này phục vụ người dân Việt Nam. Cả 3 vaccine mới này đều được sản xuất bởi các hãng dược phẩm lớn trên thế giới là Takeda (Nhật Bản), GSK (Bỉ) và MSD (Mỹ). Cụ thể, vaccine Qdenga phòng sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 80%, chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết, dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng.

Thục Khuê: Và theo Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, hằng năm Việt Nam có hàng trăm ngàn ca nhiễm và hàng chục ca tử vong do mắc sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nhiều năm qua chưa có vaccine phòng ngừa, các biện pháp kiểm soát nguồn lây như tiêu diệt muỗi trung gian truyền bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Sốt xuất huyết có 4 nhóm huyết thanh gây bệnh, không tạo miễn dịch chéo nên mỗi người có thể mắc bệnh 4 lần trong đời và những lần mắc sau sẽ nặng hơn do sự ảnh hưởng của các phức hợp miễn dịch chéo.

Sắp tới, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và sự dễ lây nhiễm của các bệnh truyền nhiễm thì rất mong rằng quý thính giả có thể giữ gìn sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần một cách tốt nhất và làm việc học tập hiệu quả.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và những chia sẻ vừa rồi của Thục Khuê cũng đã kết thúc thời lượng của phát sóng lần này. Mong rằng quý thính giả sẽ luôn giữ gìn sức khỏe khi điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi như vậy. Chúc quý vị sẽ có một những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm