Bản tin tổng hợp 20/02: Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng "bóng cười"

(PLVN) - TP.HCM lập mô hình một cửa hỗ trợ trẻ bị bạo lực, xâm hại; Thu về gần 9.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2025; Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến;...và một số tin tức khác. 
Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng "bóng cười"

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng 'bóng cười'

Phát sóng: ngày 20/02/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng 'bóng cười'

  • TP.HCM lập mô hình một cửa hỗ trợ trẻ bị bạo lực, xâm hại

  • Thu về gần 9.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2025

Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng 'bóng cười'

Tâm Anh: Thưa quý vị Tâm Anh: Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta cùng đến với lời cảnh báo của Bệnh viện Quân y 175 về tình trạng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì lạm dụng “bóng cười”.

Thục Khuê: Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp nguy kịch do sử dụng “bóng cười”. Đáng chú ý, các bệnh nhân đều là người trẻ tuổi, có tiền sử lạm dụng khí N2O ở mức độ nghiêm trọng.

Tâm Anh: Một trong những ca bệnh đáng báo động là bệnh nhân nữ V.M.C, 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng tổn thương thần kinh nghiêm trọng, mất khả năng ngôn ngữ. Còn bệnh nhân nam P.H.K, 21 tuổi, với tần suất sử dụng lên đến 1.000 quả bóng cười mỗi tháng, đã không thể tự đi lại khi nhập viện.

Thục Khuê: Các chuyên gia cảnh báo, “bóng cười” không đơn thuần chỉ tạo cảm giác hưng phấn nhất thời mà còn có nguy cơ gây tổn thương thần kinh, thiếu hụt vitamin B12, dẫn đến rối loạn vận động, thậm chí là tàn phế vĩnh viễn. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo giới trẻ không nên sử dụng khí này để tránh những hậu quả đáng tiếc.

TP.HCM lập mô hình một cửa hỗ trợ trẻ bị bạo lực, xâm hại

Tâm Anh: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, TP.HCM vừa triển khai mô hình một cửa hỗ trợ trẻ bị bạo lực, xâm hại và mang thai ngoài ý muốn. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Thục Khuê: Theo đó, mô hình sẽ có hai điểm chính: Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM tiếp nhận, khám, điều trị và hỗ trợ khẩn cấp, trong khi Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM sẽ đảm nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ can thiệp lâu dài.

Tâm Anh: Mô hình này được triển khai từ năm 2025 với sự phối hợp của nhiều cơ quan như Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và các tổ chức liên quan. Mục tiêu là cung cấp một hệ thống hỗ trợ khép kín, đảm bảo trẻ em bị xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn được bảo vệ kịp thời.

Thục Khuê: Đây là một sáng kiến quan trọng, giúp trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc và phục hồi, hạn chế tối đa những tổn thương về thể chất và tinh thần.

Thu về gần 9.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2025

Tâm Anh: Cuối cùng, một thông tin đầy ý nghĩa về Lễ hội Xuân hồng 2025. Sau 9 ngày tổ chức, sự kiện đã thu về gần 9.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ sau Tết.

Thục Khuê: Được tổ chức từ năm 2008, Lễ hội Xuân hồng đã trở thành hoạt động hiến máu lớn nhất mỗi dịp đầu xuân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự kết nối giữa con người với con người.

Tâm Anh: Với 8.928 đơn vị máu được hiến tặng, Lễ hội Xuân hồng năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần nhân ái trong cộng đồng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân cần máu.

Và ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến

  • Các quy định mới về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học

Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến

Tâm Anh: Từ nay, người dân Hà Nội có thể thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến do ba đơn vị cung cấp miễn phí.

Thục Khuê: Đúng vậy! Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) triển khai thí điểm mô hình Đại lý dịch vụ công trực tuyến. Giai đoạn 1 có 32 đại lý hỗ trợ miễn phí 30 thủ tục hành chính trên môi trường mạng, bao gồm cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hộ kinh doanh, khai sinh, khai tử, kết hôn… và đặc biệt là cấp đổi giấy phép lái xe.

Một điểm đáng lưu ý là sau khi hồ sơ được duyệt, người dân có thể nhận kết quả tại nhà hoặc đến trực tiếp điểm tiếp nhận theo lịch hẹn. Đặc biệt, theo Thông tư 87/2014/TT-BGTVT, từ ngày 15/02/2015, người có giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, giấy phép lái xe ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng sẽ được miễn Giấy khám sức khỏe khi đổi sang vật liệu PET, với lệ phí 135.000 đồng/lần.

Tâm Anh: Đây thực sự là một bước tiến quan trọng giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ công trực tuyến!

Các quy định mới về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học

Thục Khuê: Tiếp theo, chúng ta cùng đến với một thông tin quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học, thay thế các thông tư trước đó.

Tâm Anh: Thông tư này gồm 5 chương, 46 điều, được xây dựng trên cơ sở cập nhật bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo phiên bản 4.0 của Tổ chức bảo đảm chất lượng thuộc Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Mục tiêu chính là hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học tại Việt Nam.

Thục Khuê: Một trong những điểm nổi bật của Thông tư 04 là bãi bỏ một số quy định cũ không còn phù hợp, đồng thời điều chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Cụ thể, thay vì mức đánh giá từ 1-7 điểm, nay các tiêu chí chỉ còn hai mức: đạt và không đạt. Bộ tiêu chuẩn mới gồm 8 tiêu chí, bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình, hoạt động dạy học, đánh giá kết quả học tập, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ người học, cơ sở hạ tầng, và kết quả đầu ra.

Tâm Anh: Ngoài ra, quy trình kiểm định cũng được quy định chặt chẽ và khoa học hơn. Thông tư 04 bỏ yêu cầu xin ý kiến của Cục Quản lý chất lượng đối với báo cáo tự đánh giá, thay vào đó là tăng cường vai trò của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Các biểu mẫu đánh giá cũng được tinh giản để thuận tiện hơn trong quá trình triển khai.

Thục Khuê: Có thể thấy rằng, với Thông tư 04, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở đào tạo trong công tác kiểm định và cải tiến chương trình.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.

Đọc thêm