Bản tin tổng hợp 21/01: Nhiều chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê ăn Tết

(PLVN) - Trào lưu học IELTS để xét tuyển đại học; TP. Hồ Chí Minh: Giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu; Học sinh lớp 11 ở Hà Nội sẽ được thi thử tốt nghiệp THPT; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Ông Lâm Thành Hiển, hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, trao quà Tết cho sinh viên tham gia Chuyến xe về Tết 2024 - Ảnh: Q.V.

BẢN TIN TỔNG HỢP TUẦN

Phát sóng: ngày 21/01/2024

Thời lượng: 15 phút

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Headlines:

  • Dự kiến những thay đổi trong thi tốt nghiệp THPT năm 2024

  • Nhiều trường đại học top đầu bỏ xét tuyển học bạ

  • Trào lưu học IELTS để xét tuyển đại học

  • TP. Hồ Chí Minh: Giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu

  • Nhiều chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê ăn Tết

  • Học sinh lớp 11 ở Hà Nội sẽ được thi thử tốt nghiệp THPT

Tips: Bí quyết nghỉ Tết vừa học vừa chơi không quên kiến thức.

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong tuần qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

  • Dự kiến những thay đổi trong thi tốt nghiệp THPT năm 2024

  • Nhiều trường đại học top đầu bỏ xét tuyển học bạ.

  • Trào lưu đổ xô đi học IELTS để xét tuyển đại học

  1. Dự kiến những thay đổi trong thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tâm Anh: Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là một số tin tức xoay quanh kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Theo thông tin mới nhất thì Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6 với một số thay đổi nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi và quyền lợi của thí sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết theo dự kiến, thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 ban hành sớm hơn 2 tháng so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, nhà trường trong công tác chuẩn bị. Sau khi ban hành thông tư, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó có lịch thi cụ thể, chi tiết.

Trước đó, tại các hội nghị về công tác thi, sở GD-ĐT nhiều địa phương đề xuất trực tiếp với Bộ GD-ĐT nên giữ thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào tuần cuối cùng của tháng 6 như năm 2023, sẽ thuận lợi để các địa phương sắp xếp thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh đầu cấp... Ý kiến này được lãnh đạo Bộ GD-ĐT đồng tình, ghi nhận.

Thục Khuê: Và cụ thể hơn, về phương hướng, nhiệm vụ kỳ thi năm 2024, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho hay: kỳ thi năm nay được giữ ổn định như giai đoạn 2020 - 2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 cũng sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật đểt chuẩn bị cho công tác tổ chức thi từ năm 2025. Có thể thấy rằng, kì thi tốt nghiệp THPT QG chắc chắn là sẽ có một số những thay đổi nhất định để phù hợp hơn cho các sĩ tử.

  1. Nhiều trường đại học top đầu bỏ xét tuyển học bạ. (Tin bình)

Thục Khuê: Vâng, thưa quý vị. Kì thi tốt nghiệp là kì thi có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi học sinh để bước đến ngưỡng cửa Đại học. Và không chỉ là kì thi tốt nghiệp THPTQG có những thay đổi mà mới đây thì cách thức tuyển sinh của nhiều trường Đại học cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo đó thì nhiều trường đại học top đầu đã bỏ phương thức xét tuyển học bạ.

Tâm Anh: Vâng, cụ thể đối với một số trường, ví dụ như Theo đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18% chỉ tiêu) và xét kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (80% chỉ tiêu).

Điểm đặc biệt là trong phương thức xét tuyển kết hợp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã bỏ nhóm xét tuyển kết hợp điểm trung bình chung học bạ 3 năm THPT của học sinh giỏi trường chuyên và trường trọng điểm quốc gia với điểm thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã không còn tuyển sinh bằng học bạ.

Trước đó, từ năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội đã ngừng áp dụng điều kiện học bạ đối với thí sinh xét tuyển theo điểm thi (tốt nghiệp THPT, đánh giá tư duy).

Nhiều trường đại học top đầu khác cũng “nói không” với việc xét tuyển học bạ. Ngược lại, nhiều trường top giữa và top dưới lại có xu hướng gia tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm học bạ trong những năm gần đây. Theo Tâm Anh thấy thì nếu như quay trở lại thời điểm học cấp 3, với một người mà không chú trọng quá nhiều vào điểm của những môn học không có trong kì thi tốt nghiệp THPT QG như Tâm Anh thì việc bỏ đi những chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ là khá hợp lí. Bởi vì nếu như vậy thì chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp sẽ cao lên và cơ hội để mà tôi có thể đỗ được NV1 cũng tăng lên nữa. Không biết là Thục Khuê nghĩ sao về việc mà các trường Đại học đang dần bỏ phương thức xét tuyển học bạ này nhỉ?

Thục Khuê: Thực sự là đã khá lâu rồi kể từ lúc mà Thục Khuê bắt đầu rục rịch ôn luyện cho kì thi THPT QG rồi nhưng mà tôi vẫn nhớ như in vậy. Tại vì trước đó thì Khuê cũng không lựa chọn phương thức xét điểm thi THPT QG mà lại lựa chọn việc xét học bạ nên bản thân Khuê thấy là mình có phần “nhàn” hơn, “rảnh rỗi” hơn các bạn khác. Thú thật một phần là do điểm thường ngày ở trên lớp của tôi khá ổn nên cũng không quá lo lắng nếu như lựa chọn phương thức xét học bạ thì vẫn có thể đỗ được NV1. Khi mà nghe được thông tin là tới đây các trường ĐH sẽ giảm chỉ tiêu xét học bạ xuống thì tôi thấy là cơ hội của các bạn mà cố gắng có được học bạ đẹp mà muốn sử dụng phương thức này đã giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên là trên lớp học tốt thì điểm thi cũng sẽ không thấp, nhưng các bạn sẽ phải cạnh tranh khắc nghiệt hơn với thêm một điều nữa là ông bà ta cũng có câu “học tài thi phận” mà đúng không Tâm Anh? (Vâng, đúng rồi) Chính vì thế nên tôi nghĩ là có thể giảm bớt chỉ tiêu xét học bạ nhưng bỏ phương thức này đi thì sẽ khiến cho khá nhiều bạn học sinh phải đau đầu hơn trong việc ôn thi THPT QG để được nguyện vọng như bản thân mong muốn.

  1. Trào lưu học IELTS để xét tuyển đại học (tin bình)

Tâm Anh: Quả đúng là Thục Khuê nói, giảm chỉ tiêu xét học bạ cũng sẽ là một thách thức đối với các bạn học sinh. Tuy nhiên thì gần đây, Tâm Anh thấy đang có một xu hướng đó là thay vì ôn thi THPT QG để có điểm cao hay là học bạ đẹp thì khá nhiều các bạn học sinh đã lựa chọn một phương thức xét tuyển có thể nói là dễ dàng hơn vì chỉ phải chuyên tâm học môn Tiếng Anh, và đến đây thì Thục Khuê cũng như quý thính giả chắc chắn cũng đã đoán được phương thức mà tôi muốn nhắc đến đó chính là xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế Ielts.

Thưa quý vị, Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS, bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ năm 2017, tiên phong là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đến nay, sau gần 7 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, quân đội, công an cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển.

Không riêng khối kinh tế, nhiều khối ngành khác cũng dùng IELTS để tuyển sinh đại học. Ví dụ với khối y dược, một số trường đưa IELTS vào xét tuyển đại học năm ngoái như Đại học Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Y Dược (Đại học Huế)...

Còn với khối ngành kỹ thuật, trong năm 2024, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng ưu tiên hoặc xét tuyển kết hợp đối với những thí sinh có chứng chỉ IELTS. Năm 2023 có Đại học Bách khoa Hà Nội, Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông…

Theo như Tâm Anh được biết thì khi đặt ra tiêu chí tuyển sinh bằng IELTS, các trường đại học thường có 3 hướng xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển; quy đổi chứng chỉ theo thang điểm riêng kết hợp với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT để tính điểm xét tuyển. Phương thức này có thể nói là đang được rất nhiều các bạn học sinh lựa chọn vì theo như Tâm Anh thấy là nó có vẻ dễ hơn so với các phương thức xét tuyển khác, không biết là Thục Khuê có nghĩ như vậy không nhỉ?

Thục Khuê: Quả đúng là như vậy, có một điều đáng để tâm ở phương thức này đó là một số trường đang quá đặt nặng IELTS khi xét tuyển (chỉ dùng IELTS để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp điểm học bạ nhưng điểm học bạ chỉ lấy rất thấp) hoặc đưa ra mức quy đổi IELTS quá cao.

Ví dụ, năm 2023, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội xét tuyển thẳng thí sinh cần có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên. Những em này nếu trúng tuyển sẽ được nhà trường trao học bổng trị giá 15 triệu đồng.

Cũng trong năm 2023, Đại học Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) cũng xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS kết hợp với điểm trung bình từng môn của 5 học kỳ (ngoại trừ học kỳ 2 lớp 12). Điểm IELTS trường yêu cầu từ 5.5 trở lên nhưng điểm học bạ lại khá thấp, chỉ cần trung bình 6 điểm trở lên là đủ điều kiện.

Như vậy thì, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ cũng được coi là một phương thức khá dễ đối với một số bạn học sinh. Nhất là những bạn có khả năng Tiếng Anh tốt. Nhưng có một thực tế rằng những năm trở lại đây, các lò luyện thi chứng chỉ IELTS đang mở ra ngày càng nhiều. Học sinh thì đi học chứng chỉ từ rất sớm, có những bạn học từ lớp 11. Điều này thì vô hình chung khiến cho việc thời gian học các môn học trên lớp không còn được nhiều. Và đối với một số bạn thì có thể là sẽ bỏ bê việc học trên lớp, Tâm Anh có nghĩ vậy không?

Tâm Anh: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Và không chỉ là về phía của các bạn học sinh đâu mà dạo gần đây thì Tâm Anh cũng thấy có rất nhiều những bài bóc phốt hay là cảnh cáo ở trên mạng xã hội về những trung tâm không uy tín, từ cơ sở vật chất cho đến thậm chí là giáo viên. Tâm Anh thì vẫn luôn nghĩ là giáo viên là những người có trình độ sư phạm nhất định hay ít nhất là họ cũng có bằng cấp, kiến thức sâu rộng về môn học mà họ giảng dạy. Nhưng hiện nay thì cũng có rất nhiều bạn học sinh bị lừa đi học đóng tiền học cho những trung tâm mà giáo viên không đảm bảo đủ kiến thức để dạy học. Có những người thì trình độ ngoại không như quảng cáo trên mạng xã hội, còn có những người thì còn không có chứng chỉ, thậm chí là Tâm Anh từng thấy có trường hợp giả mạo chứng chỉ IELTS để dạy học nữa cơ. Như vậy thì có thể nói, lấy chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học là một chuyện còn học như thế nào để có được nó lại là một câu chuyện khác đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Quả đúng là như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thưa quý vị, cái gì cũng sẽ có 2 mặt của nó, có thể là sẽ tồn tại những trung tâm giả mạo, không đảm bảo chất lượng, nhưng cũng sẽ có những trung tâm có trách nhiệm có thể giúp các bạn học sinh có chứng chỉ IELTS với mức điểm cao, từ đó thì có thể xét tuyển vào những trường ĐH top đầu mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào kì thi THPT QG. Như vậy thì khi lựa chọn một trung tâm để học ngoại ngữ, các bạn học sinh nên tìm hiểu thật kĩ, có thể là nhờ những người thân quen đã từng học để lựa chọn được những trung tâm uy tín phục vụ cho mục đích của bản thân.

  1. Tâm Anh này, có thể thấy rằng tuần vừa qua có rất nhiều tin tức được cập nhật liên quan đến các bạn học sinh chuẩn bị cho kì thi THPT QG 2024 đúng không nhỉ?

  2. Đúng vậy, và ngoài những thông tin vừa rồi thì còn rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ, vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những sự kiện nổi bật trong tuần qua:

Headlines phụ:

  • TP. Hồ Chí Minh: Giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu

  • Nhiều chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê ăn Tết

  • Học sinh lớp 11 ở Hà Nội sẽ được thi thử tốt nghiệp THPT

4. TP. Hồ Chí Minh: Giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu

Tâm Anh: Thưa quý vị, hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cận Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ của các doanh nghiệp tăng cao. Đây cũng là thời điểm nhiều sinh viên bắt đầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh - sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Lê Nguyên Nam, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian tăng cao. Với chỉ tiêu giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu, Trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động cao điểm mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 1/1/2024 đến 15/2/2024.

Qua thống kê, hiện công việc tuyển dụng nhiều trong dịp Tết chủ yếu là: Thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp Tết…

Mức thu nhập trung bình từ 25.000 - 50.000 đồng/giờ hoặc 140.000 – 400.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc, loại hình công việc và khối lượng công việc. Trong các ngày Tết Nguyên Đán, doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi, gấp ba hoặc tặng quà, lì xì Tết cho sinh viên làm việc.

Bên cạnh đó, dịp Tết Giáp Thìn 2024, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp với nhiều nhãn hàng và các đơn vị tổ chức các chuyến tàu, xe đưa sinh viên và người lao động tự do về quê đón Tết. Các chuyến tàu, chuyến xe này sẽ xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên từ ngày 28/1/2024 đến 31/1/2024 (tức ngày 18 - 21 tháng Chạp năm Quý Mão). Chương trình hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có hộ khẩu thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, người lao động tự do với công việc bán hàng rong, bán vé số...

5. Nhiều chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê ăn Tết

Thục Khuê: Vâng và các bạn sinh viên không chỉ được hỗ trợ việc làm mà các trường ĐH trên cả nước còn có rất nhiều các hoạt động ý nghĩa giúp đỡ cho các bạn. Mới đây, theo thông tin Thục Khuê được biết thì Nhiều trường đại học tổ chức xe đưa sinh viên về quê ăn Tết. Toàn bộ chi phí do các trường và doanh nghiệp tài trợ, sinh viên còn được tặng quà.

Ông Tào Hữu Đạt - trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Sài Gòn - cho biết năm nay trường sẽ có hai xe đưa sinh viên các tỉnh miền Trung về quê ăn Tết, xuất phát ngày 27-1.

Các xe này sẽ đưa sinh viên về đến TP Vinh, Nghệ An. Những sinh viên ở các huyện của Nghệ An hoặc Thanh Hóa, trường sẽ mua vé từ bến xe Vinh để các bạn tiếp tục di chuyển về quê.

Ông Trịnh Hữu Chung - phó hiệu trưởng Trường đại học Gia Định - cho biết có khoảng 200 sinh viên được hỗ trợ. Ngày 31-1 các chuyến xe sẽ xuất phát.

Những sinh viên khó khăn không về quê ăn Tết, trường sẽ thăm và tặng quà các bạn

Trong số trường tổ chức xe và hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết, Trường đại học Lạc Hồng thực hiện với quy mô khá lớn.

Năm nay có 511 sinh viên đăng ký tham gia chương trình chuyến xe 0 đồng. Trong đó, trường tổ chức xe đưa 251 sinh viên về các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum bằng xe giường nằm.

Số sinh viên còn lại nhận kinh phí hỗ trợ để về 45 tỉnh thành. Tùy khoảng cách, mức hỗ trợ cao nhất cho mỗi sinh viên là 1 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 500 triệu đồng. Ngày 28-1 các chuyến xe sẽ khởi hành đưa sinh viên về quê.

Đây là năm thứ 5 Trường đại học Lạc Hồng tổ chức xe đưa sinh viên về quê ăn Tết.

Có thể thấy là những chính sách của các trường Đại Học này trong dịp lễ Tết đã giúp đỡ được phần nào cho các bạn sinh viên và cũng giống như là một cái động lực để thúc đẩy các bạn trong quá trình học tập đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng rồi. Và Tâm Anh nghĩ đó cũng là một điểm để các trường tạo được ấn tượng đối với các bạn học sinh đang phân vân không biết lựa chọn trường Đại học nào đấy chứ. Vì như bản thân Tâm Anh thì khi mà chọn trường, đương nhiên là sẽ phù hợp với ngành nghề tương lai hoặc là chất lượng, phương pháp giảng dạy rồi, nhưng mà sẽ có những cái tiêu chí ngoài lề khác như là quy định học phí, những cái chính sách, hoạt động, sự kiện của nhà trường tổ chức cho sinh viên chẳng hạn. Tâm Anh thấy đó cũng là một cái động lực để mà các bạn học sinh phấn đấu vào được trường ĐH với nhiều những chính sách, sự kiện tốt với sinh viên như vậy. Không biết là trước đây, khi mà lựa chọn trường Đại học thì Thục Khuê có nghĩ đến những hoạt động bên lề này không nhỉ?

Thục Khuê: Khi mà tôi lựa chọn trường Đại học thì đương nhiên là sẽ phải theo ngành mà tôi mong muốn rồi. Nhưng mà song song với đó thì tôi cũng vào những trang như là web của trường hay là fanpage hoặc các tài khoản mạng xã hội khác để xem những cái hoạt động của trường. Thực sự thì đó cũng là một tiêu chí lựa chọn bởi vì lên Đại học thì ai cũng muốn có những trải nghiệm, những kỉ niệm nên không chỉ Thục Khuê đâu mà chắc hẳn là các bạn cũng xem những hoạt động nổi bật khác của các trường ĐH để đưa ra lựa chọn nguyện vọng thích hợp đấy.

6. Học sinh lớp 11 ở Hà Nội sẽ được thi thử tốt nghiệp THPT

Thục Khuê: Và hiện nay thì trong khi các bạn học sinh, sinh viên trên cả nước đang chuẩn bị đón kì nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới thì không chỉ học sinh lớp 12 mà cả học sinh lớp 11 ở Hà Nội sẽ phải chuẩn bị cho đợt thi thử tốt nghiệp THPT.

Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi khảo sát học sinh lớp 11 và lớp 12 toàn thành phố, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Nhằm giúp học sinh có điều kiện làm quen, tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến tổ chức khảo sát toàn thành phố. Khác với mọi năm chỉ khảo sát học sinh lớp 12, năm học 2023 - 2024 Hà Nội sẽ mở rộng đối tượng khảo sát tới học sinh lớp 11.

Việc tổ chức khảo sát học sinh toàn thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều năm nay. Ở các năm học trước, đối tượng tham gia kỳ khảo sát là học sinh lớp 12 học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên, năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở rộng thêm đối tượng tham gia khảo sát là học sinh lớp 11, bởi đây là lứa học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2025 - kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố dự kiến có khoảng 200.000 học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia kỳ khảo sát được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4-2024.

Như vậy thì có thể thấy, dù cho sắp được nghỉ Tết nhưng sau kì nghỉ Tết các bạn học sinh của khối lớp 11 và 12 của Hà Nội sẽ chuẩn bị cho kì thi thử THPT luôn. Thục Khuê thấy nếu thế thì chắc hẳn là các bạn học sinh sẽ phải dành thời gian trong Tết để học tập chứ không chỉ đơn giản là nghỉ ngơi và vui chơi tụ tập nữa đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng đúng vậy, và không chỉ là các bạn học sinh khối 11,12 của Thủ đô Hà Nội đâu mà Tâm Anh chắc chắn rằng có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên sẽ phải đối mặt với đợt thi cuối kì sau nghỉ Tết. Ngay như Tâm Anh thôi, sau đợt nghỉ Tết này theo lịch của nhà trường thì tôi cũng sẽ phải thi nốt 2 môn còn lại của kì 1. Không biết là Thục Khuê có còn môn học nào phải thi sau kì nghỉ Tết không nhỉ?

Thục Khuê: Rất may mắn là Thục Khuê đã không còn phải đối mặt với câu chuyện “thi sau nghỉ Tết” nữa. Nhưng mà ở nhà tôi thì còn những 2 người em gái và cả 2 thì đều phải làm bài thi sau kì nghỉ Tết nên tôi nghĩ là sẽ phải dành kha khá thời gian để ôn thi trong Tết vì từng trải qua rồi nên tôi biết có một tình trạng gọi là “Nghỉ Tết nên quên mất kiến thức”. Thực sự là Tết năm nào thì hầu như là tôi cũng quên khá là nhiều những kiến thức cần thiết. Mà sau Tết thì dễ phải đối mặt với những bài thi cuối kì vô cùng quan trọng nên bản thân Thục Khuê khá là sợ việc nghỉ Tết xong mới bước vào kì thi.

Mà Thục Khuê nghĩa là không riêng bản thân Thục Khuê, mà Tâm Anh cũng như là hầu hết những quý thính giả đã từng trải qua thời học sinh, sinh viên đều dễ gặp phải chuyện là nghỉ Tết lâu nên quên mất kiến thức để thi cuối kì. Vì vậy nên tiếp sau đây thì Thục Khuê và Tâm Anh sẽ chia sẻ cho quý thính giả đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên một số lưu ý để có thể nghỉ Tết mà không quên kiến thức.

Tips: Làm thế nào để nghỉ Tết mà không quên kiến thức?

Tâm Anh: Thưa quý vị, việc lập kế hoạch cũng như là thời gian biểu vô cùng quan trọng nên chúng ta cần lập kế hoạch vụ thể trước và sau nghỉ Tết.

Để khắc phục được tình trạng sau Tết mất kiến thức, các bạn học sinh, sinh viên cần xây dựng cho mình các kế hoạch cụ thể để vừa học vừa chơi Tết mà không quên kiến thức. Các bạn hãy dành một ngày để hệ thống lại các kiến thức mới được học. Các bạn có thể tạo ra các ghi chú hoặc tạo sơ đồ tư duy tùy thuộc theo sở thích của mỗi người.

Điều này để hệ thống lại xem mình đang học đến đâu và trong những ngày Tết mình cần học và ôn tập những gì. Sau khi ăn Tết xong các bạn hãy hành 1 ngày để ôn tập lại các kiến thức năm qua và chuẩn bị bài mới cho mỗi buổi tối.

Thục Khuê: Tiếp theo đó là Cân bằng lại đồng hồ sinh học

Sau một kỳ nghỉ Tết dài ngày, cơ thể của các bạn sẽ quen dần với những ngày ngủ nướng, thậm chí quen luôn với cảm giác mở mắt dậy là một ngày được nghỉ học và được vui chơi thoải mái. Tuy nhiên các bạn hãy tự giác điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi sao cho phù hợp, để khi đi học lại trên trường không cần phải thay đổi chế độ sinh hoạt quá nhiều.

Hãy dậy sớm đúng giờ để quen dần, nếu không dậy được thì hãy dùng đồng hồ báo thức.

Hoặc ít nhất trước khi đi học 2-3 ngày các bạn cần cài lại đồng hồ báo thức. Và điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân bằng cách lập thời gian biểu theo đúng lịch của những ngày đi học. Chỉ nhiêu đó thôi cũng sẽ giúp các bạn hình thành nên những thói quen tốt cho bản thân.

Tâm Anh: Ngoài ra, việc ghi nhớ của con người là có giới hạn thế nên hãy ghi nhớ các kiến thức trọng tâm. Bạn không cần phải học quá nhiều nhưng cần học đúng các kiến thức trọng tâm. Việc ôn tập liên tục sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn. Các bạn nên duy trì thói quen học mỗi ngày, tránh tình trạng lười biếng, tạo sự chai lỳ và mất đi tinh thần học tập.

Thục Khuê: Và cuối cùng hãy ghi ra những mục tiêu cần hoàn thành trong năm mới. Tết là là lúc các bạn có nhiều thời gian rảnh đồng thời cũng là thời gian vừa kết thúc một học kỳ. Các bạn cần nhìn lại để xem bản thân mình đã làm gì được và chưa được. Đây là thời gian hoàn hảo để các bạn có thể điều chỉnh và thay đổi cho năm mới, vì thế đừng làm lãng phí thời gian này, để sau khi nghỉ Tết chúng ta dễ dàng có thể lấy lại nhịp sinh hoạt như hàng ngày.

(Chào kết)

Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin tuần này cũng đã kết thúc. Hoà chung với bầu không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho năm mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi xin kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Ann

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm