Bản tin tổng hợp 21/07: Tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang

(PLVN) -  Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Người dân có thể đăng ký xe lần đầu tại nhà bằng VNeID từ 01/08; Hà Nội: Xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm trong 6 tháng đầu năm;...và một số thông tin khác.
Tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang

Phát sóng: ngày 21/07/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  1. Tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang

  2. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang

Thưa quý vị, để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV, XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thục Khuê: Thưa quý vị, vào chiều ngày 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Cùng dự có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc; đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/7/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu với Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dẫn dắt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian sớm nhất đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tình cảm đặc biệt của đồng chí Tập Cận Bình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân; sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn và niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy đã gửi vòng hoa. Ban Chấp hành Trung ương, Quốc vụ viện, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Bắc Kinh cũng gửi vòng hoa đến tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • Người dân có thể đăng ký xe lần đầu tại nhà bằng VNeID từ 1/8

  • Hà Nội: Xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm trong 6 tháng đầu năm

  • TPHCM kích cầu du lịch bằng cách giảm giá, miễn phí phòng khách sạn

1. Người dân có thể đăng ký xe lần đầu tại nhà bằng VNeID từ 1/8

Tâm Anh: Thưa quý vị, từ ngày 1/8, chủ xe chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản VNeID mức độ 2 trên Cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID, sau đó kê khai đầy đủ các nội dung theo mẫu là có thể đăng ký xe lần đầu.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết theo Thông tư 28 liên quan quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, người dân sẽ thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Việc này sẽ áp dụng từ 01/08. Đáng chú ý, chủ phương tiện sẽ không phải đến cơ quan quản lý đăng ký xe để bấm chọn biển số, mà hoàn toàn có thể làm việc này tại nhà qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.

Thục Khuê: Vâng và cục CSGT đã thông tin 7 bước để chủ xe đăng làm thủ tục đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước 1: Chủ xe là công dân Việt Nam chuẩn bị hồ sơ xe; chụp ảnh của xe (chụp từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, bảo đảm nhìn rõ kiểu dáng xe).

Sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID mức độ 2 trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng này, kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung theo mẫu giấy khai đăng ký xe, tải ảnh chụp của xe theo hướng dẫn để nộp online.

Bước 2: Chủ xe lựa chọn biển số (nếu đã có biển định danh hoặc biển đấu giá) hoặc bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID.

Bước 3: Cổng dịch vụ công, VNeID thông báo mã dịch vụ công và biển số xe được cấp cho chủ xe; hướng dẫn nộp tiền lệ phí qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng để chủ xe nộp lệ phí trực tuyến.

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công lệ phí, hệ thống sẽ thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Bước 5: Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Sau đó in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia theo quy định.

Bước 6: Chủ xe nhận thông báo về kết quả hồ sơ qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên VNeID. Nộp lại phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) và nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua bưu điện.

Bước 7: Cán bộ đăng ký xe nhận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe.

Cuối cùng, quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Hà Nội: Xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm trong 6 tháng đầu năm

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh việc kết hợp công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, Thanh tra Sở cũng triển khai nhiều giải pháp để nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao tông trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.882 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) hơn 23 tỷ đồng, tạm giữ 57 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 656 trường hợp, tước tem kiểm định và số chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 12 xe tải.

Thục Khuê: So với cùng kỳ năm 2023, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 401 vụ (tương đương 6,19%); số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 142 triệu đồng (tương đương 0,61%).

Trong đó, với xe khách, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 2.466 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC hơn 7 tỷ đồng, tạm giữ 23 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 326 trường hợp. Xử lý xe khách tuyến cố định là 790 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 116 trường hợp; Xử lý xe khách hợp đồng là 1.291 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC hơn 4 tỷ đồng, tạm giữ 17 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 209 trường hợp; Xử lý xe taxi 363 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC gần 500 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp; Xử lý xe buýt là 23 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC hơn 18 triệu đồng.

Với xe tải, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 2.601 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC gần 12 tỷ đồng, tạm giữ 18 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 319 trường hợp…

Thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với các lực lượng như Cảnh sát giao thông, công an quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác phân luồng, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

2. TPHCM kích cầu du lịch bằng cách giảm giá, miễn phí phòng khách sạn

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp thì mới đây vào chiều 18/7, bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch (Sở Du lịch TPHCM) đã cho biết Khách du lịch đi trên 6 chặng bay đêm từ TPHCM đến các thành phố khác và chiều ngược lại từ Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc, Huế, sẽ được miễn phí hoặc giảm từ 20% giá phòng nghỉ đêm đầu tiên. Từ đêm thứ hai, giá phòng được áp dụng theo niêm yết hoặc giảm 60%. Khách của hãng hàng không liên hệ và đặt phòng trực tiếp tại các cơ sở lưu trú, mỗi cơ sở sẽ có chính sách ưu đãi và điều kiện áp dụng khác nhau từ nay đến tháng 8.

Tâm Anh: Theo bà Điệp, nội dung này nằm trong kế hoạch kích cầu du lịch của TPHCM. Ưu đãi được áp dụng đối với các chuyến bay đêm (sau 21h đến 6h sáng) của Vietnam Airlines, tại 16 cơ sở lưu trú có đăng ký tham gia.

Cụ thể là: Mường Thanh Luxury Sài Gòn, EMM Hotel Saigon, Liberty Central Saigon Citypoint, Liberty Central Saigon Riverside, Đồng Khánh, A25, Lotte Hotel Saigon, Silverland Yen, The Myst, Silverland Sakyo, Silverland Mây, Liberty Central Saigon Centre, Nicecy Hotel, Metro Point Hotel, Lafelix, Emerald boutique.

Bà Võ Ngọc Điệp cho hay, sắp tới Sở Du lịch TPHCM làm việc tiếp các hãng hàng không khác và điểm lưu trú, mở rộng thêm cơ sở ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe để có thêm các chương trình ưu đãi khác.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm