Bản tin tổng hợp 22/02: Nhức nhối thực trạng "trẻ hóa" tội phạm

(PLVN) - Bắt giữ hung thủ sát hại cô gái 21 tuổi tại Cầu Giấy; Cơ bản khống chế được vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên; Người dân vẫn đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành dù được cấp trực tuyến; ... và một số thông tin khác.
Tình trạng trẻ hóa tội phạm ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương

BẢN TIN TỔNG HỢP - NHỨC NHỐI TRẺ HÓA TỘI PHẠM

Phát sóng: ngày 22/02/2024

Người thực hiện: Cẩm Tú, Tâm Anh

Intro: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp tuần tại Radio Pháp luật - Báo PLVN. Tôi là…(x2). Bản tin hôm nay sẽ thông tin, bàn luận cho quý vị một tin tức nổi bật trong thời gian qua:

  • Bắt giữ hung thủ sát hại cô gái 21 tuổi tại Cầu Giấy

1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, một thông tin vô cùng đáng buồn về vụ việc xảy ra tại Cầu Giấy, Hà Nội trong thời gian gần đây, đã gây không ít hoang mang cho người dân. Đó là thông tin về vụ án cô gái 21 tuổi (quê Thanh Hóa) mất tích từ ngày mùng 7 Tết (tức ngày 16/02/2024) đã phát hiện tử vong tại một chung cư 7 tầng nằm sâu trong ngõ 79 đường Cầu Giấy. Ngay sau đó, cơ quan chứng năng bằng biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng sát hại là một thanh niên 20 tuổi (sinh năm 2004), quê Bắc Giang. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng 302, tầng 3 thuê trọ rồi sát hại nạn nhân chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, đối tượng đã lấy 1 xe máy Honda Vision, 2 điện thoại rồi bỏ trốn. Trước khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản này, Hào còn là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân rồi mang bán lấy 10 triệu tiêu xài. Hiện đối tượng Hào đã bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.

2: Vâng sự việc nêu trên đã gây rúng động lớn đến tất cả người dân trên khu vực và các nền tảng truyền thông báo chí. Ai nấy đều rùng mình trước hành vi ra tay tàn bạo, độc ác của một hung thủ có tuổi đời còn quá trẻ. Và cũng qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta một lần nữa cần nghiêm túc nhìn nhận thực trạng tội phạm trẻ hóa hiện nay. Tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội, là chuyện riêng của các cơ quan thực thi pháp luật, nó còn gây ra những hệ lụy to lớn cho xã hội, đánh mất tương lai, tuổi trẻ của mỗi cá nhân chỉ vì những bồng bột, sai lầm chốc lát. Thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc để có những giải pháp đồng bộ giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay.

1: Có thể thấy rằng, tội phạm ngày càng trở nên manh động và trẻ hóa. Qua khảo sát từ lực lượng chức năng cho thấy, nhóm đối tượng từ 15-30 tuổi thường xuyên gây ra những vụ án bạo lực ghê rợn. Vài năm trở lại đây, độ tuổi gây án của các đối tượng ngày càng trẻ hơn.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 13 nghìn trường hợp người chưa đến tuổi thành niên vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, những hành vi vi phạm pháp luật này còn được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội, coi là những “chiến tích” để khoe khoang, thách thức pháp luật. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng dễ dàng lập nhóm, lôi kéo, rủ nhau tham gia thực hiện các hành vi phạm pháp.

Và đã xảy ra những thảm án đau lòng trên cả nước không thể làm dứt lòng những người ở lại.

2: Vậy đâu là nguyên nhân cho xu hướng trẻ hóa tội phạm ngày nay? Theo nghiên cứu, thống kê về người dưới 18 tuổi phạm tội cho thấy, phần lớn những đứa trẻ phạm tội đều sống trong những gia đình không hạnh phúc, thường xuyên bị đối xử tàn nhẫn, bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ hoặc những đứa trẻ được nuông chiều, đáp ứng đầy đủ những điều kiện vật chất nhưng thiếu kiểm soát dẫn đến trẻ mắc sai lầm, rồi trượt dài trên những sai lầm đó.

Thực tế, phần lớn nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội là do lười học tập, lười lao động, nhưng lại đua đòi, thích hưởng thụ. Trong số đó, không ít trường hợp do cha mẹ ly hôn, thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục. Các em có xu hướng tìm những đối tượng cùng hoàn cảnh để tụ tập, hoặc bị đối tượng xấu, nắm bắt hoàn cảnh, tiếp cận, hòng lôi kéo, rủ rê tham gia phạm pháp. Đáng lo ngại, tình trạng trẻ em bỏ học, bỏ nhà, tụ tập băng nhóm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng lên.

Dưới góc độ tâm sinh lý, các chuyên gia tâm lý nhận định: lứa tuổi từ 13-16 tuổi, đang trong độ tuổi dậy thì, thích được khẳng định mình. Bên cạnh đó, là do “khủng hoảng” tâm sinh lý lứa tuổi, cha mẹ mải mê mưu sinh, không quan tâm, xử lý kịp thời. Nhà trường không chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì, xem nhẹ công tác tư vấn tâm lý. Đáng chú ý, trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, nhiều khi các em bị thế giới ảo, mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok… game bạo lực chi phối, dẫn tới mất phương hướng, lệch lạc trong suy nghĩ, lối sống.

1: Và một lần nữa, trong thời đại MXH phát triển mạnh mẽ nhự hiện nay, việc kiểm soát nội dung trên các nền tảng MXH cần phải được quản lí một cách chặt chẽ. Tuy các nền tảng có những biện pháp để ngăn chặn nhưng mới chỉ giới hạn ở những nội dung dài, chưa thực sự triệt để. Ở các nội dung ngắn vẫn liên tục xuất hiện những thông tin phản cảm, phản giáo dục, mà chức năng chặn, báo cáo hoạt động k hiệu quả, tác động lên hành vi, lối sống đặc biệt là với con trẻ. Một lần nữa, tất cả mỗi người chúng ta cần rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về giáo dục, giáo dục bản thân và người xung quanh. Những hành vi sai lệch được tích tụ từ những chuyện rất nhỏ mà gia đình, nhà trường không phát hiện ra. Khi nó “vỡ” thành những hành động phi nhân tính, xã hội mới bàng hoàng. Chúng ta hãy nhớ rằng: đó chính là sản phẩm của xã hội.

2: Rất cảm ơn …với những thông tin vừa rồi. Và tiếp sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý khác.

  • Cơ bản khống chế được vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

  • Người dân vẫn đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành dù được cấp trực tuyến

  • Nhân viên sân bay trả lại túi xách chứa gần 300 triệu đồng cho khách

  • Không khí lạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc

– Cơ bản khống chế được vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Cẩm Tú: Thưa quý vị, vừa qua, đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực thuộc Vườn quốc Gia Hoàng Liên. Đám cháy rừng được lực lượng tuần rừng của Vườn quốc gia Hoàng Liên phát hiện khoảng 13h40 ngày 19-2, tại tiểu khu 286 (thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa).

Khu vực rừng bị cháy do Vườn quốc gia Hoàng Liên quản lý.

Đây là khu vực đồi cỏ và rừng trồng nên có lớp thực bì rất dày, thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến lửa lan rất nhanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thị xã Sa Pa chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng tham gia chữa cháy, đến 20h tối qua đã huy động được 356 người.

Tuy nhiên do địa hình phức tạp (khu vực cháy nhiều vách đá, núi cao), khu vực đường đi khó khăn và gió lớn nên gặp khó khăn trong bố trí lực lượng tiếp cận điểm cháy và chữa cháy.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến tối 20-2, nhiều điểm cháy trên rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cơ bản được khống chế, không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh (rừng già).

Tuy nhiên, vẫn phải cắt cử một bộ phận ở lại canh rừng trong đêm, phòng diễn biến xấu xảy ra. Về nhận định điểm cháy, khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng vẫn đang cháy nhưng trong phạm vi kiểm soát.

Tâm Anh: Đến chiều tối 20-2, thống kê sơ bộ diện tích đám cháy khoảng 30ha, trong đó có 4ha rừng trồng thay thế, 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì.

Tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa huy động khoảng 860 người tham gia chữa cháy.

Hiện vẫn đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy nhưng có thể khẳng định vụ cháy có mức độ ảnh hưởng lớn đúng không Cẩm Tú?

– Người dân vẫn đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành dù được cấp trực tuyến

Cẩm Tú: Vâng đúng vậy. Và thưa quý vị, chuyển sang một tin tức khác thì mới đây, theo thông tin chúng tôi được biết thì rất đông người dân đã có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại các khu vực làm tờ khai, chụp ảnh, chuyển phát nhanh..., rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành.

Mặc dù việc cấp đổi hộ chiếu được thực hiện trực truyến, người dân có thể làm hộ chiếu ở bất cứ nơi đâu nhưng nhiều người dân vẫn trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện.

Có thể nói là dù cho đã có những thủ tục có thể được làm trực tuyến nhưng nhiều người dân vẫn chưa thể làm quen ngay với các thủ tục giấy tờ online đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng và theo như Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thì trong những ngày sau tết, đơn vị đã tiếp hàng trăm công dân đến làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành. Trong đó, nhiều nhất là ngày 20.2, với khoảng 600 người.

So với thời điểm này năm ngoái, năm nay người dân đến làm hộ chiếu, giấy thông hành ít hơn vì người dân được nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến trực tiếp đơn vị để thực hiện. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người chưa nắm được hoặc chưa biết cách thao tác khi làm hộ chiếu trực tuyến.

  • Nhân viên sân bay trả lại túi xách chứa gần 300 triệu đồng cho khách

Cẩm Tú: Vâng đúng là như vậy. Và chuyển sang một thông tin đang thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng thì gần đây vào ngày 20/2, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này đã bàn giao ví tiền gần 300 triệu đồng cho khách bỏ quên trên xe đẩy.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đức Viễn, Đội An ninh Trật tự Bến xe (thuộc Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) trong lúc tuần tra phát hiện 1 chiếc túi cầm tay trên xe đẩy.

Qua kiểm tra, anh Viễn phát hiện bên trong chứa 100 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng 50 triệu đồng) và 10.000 USD, 1 iPad và đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng. Tổng tài sản gần 300 triệu đồng.

Anh Viễn cùng lực lượng an ninh hàng không lập biên bản. Qua xác minh, lực lượng an ninh đã liên hệ với hành khách Quách Hữu Thuận (quê Hà Nội) để bàn giao.

  • Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc từ tối mai

Tâm Anh: Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là tin tức về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối 22/2, sau đó đến Tây Bắc Bộ. Do không mạnh, nền nhiệt miền Bắc đang cao nên không khí lạnh chỉ làm giảm nhiệt, không gây rét đậm, rét hại.

Trong đợt lạnh này, đồng bằng Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ C, một số vùng núi cao dưới 12 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo Đông Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm 22 đến 24/2. Bắc Trung Bộ mưa giông, nhiều khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ ngày 23 đến 24/2.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/2, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2-4 m.

Cẩm Tú: Vâng như vậy thì sắp tới có thể là không khí lạnh sẽ đổ bộ vào miền Bắc nên quý vị hãy lưu ý chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt để giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ chính bản thân.

(Chào kết)

Cẩm Tú: Và quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin cũng đã kết thúc.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Cẩm Tú

Còn tôi là Tâm Anh

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm