BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật -TP Hồ Chí Minh lọt Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và lần đầu Top 5 Đông Nam Á
Phát sóng: ngày 22/5/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
TP Hồ Chí Minh lọt Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và lần đầu Top 5 Đông Nam Á
Sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
TP Hồ Chí Minh lọt Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và lần đầu Top 5 Đông Nam Á
Tâm Anh: Mở đầu bản tin hôm nay chúng tôi mang đến một tin vui cực kỳ ấn tượng đến từ TP Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, đổi mới và khởi nghiệp sôi động nhất cả nước!
Tâm Anh: Thưa quý vị, Theo báo cáo mới nhất từ StartupBlink – một tổ chức đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp uy tín toàn cầu – TP Hồ Chí Minh vừa tăng một bậc, vươn lên vị trí 110 trên thế giới, và lần đầu tiên lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.
Thục Khuê: Một dấu mốc cực kỳ quan trọng phải không Tâm Anh! Bởi StartupBlink đánh giá dựa trên hàng loạt tiêu chí khắt khe như: số lượng startup, chất lượng nguồn lực hỗ trợ, độ kết nối toàn cầu, chính sách địa phương và đặc biệt là năng lực đổi mới sáng tạo.
Tâm Anh: Và điều đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh đã liên tục thăng hạng trong suốt 4 năm qua – không phải là điều ngẫu nhiên! Thành phố đang chứng minh được sức bật ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech và Blockchain – hiện đã đứng thứ 2 tại Đông Nam Á và nằm trong Top 30 toàn cầu.
Thục Khuê: Thật sự ấn tượng! Ngoài sự năng động của cộng đồng startup, có thể thấy chính quyền thành phố cũng rất tích cực hỗ trợ, từ chính sách đến cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường khởi nghiệp phát triển bền vững.
Tâm Anh: Và trong chia sẻ của ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh – ông nhấn mạnh rằng: thứ hạng là một sự ghi nhận đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng thực chất và tính bền vững của hệ sinh thái.
Thục Khuê: TP Hồ Chí Minh hiện đang đặt mục tiêu lọt vào Top 100 hệ sinh thái năng động nhất toàn cầu vào năm 2030, với ba trụ cột chính: chính sách – hạ tầng – nguồn nhân lực. Một chiến lược rõ ràng, có tầm nhìn và cực kỳ cần thiết!
Tâm Anh: Tuy nhiên, theo báo cáo của StartupBlink, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với không ít thách thức, ví dụ như thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ tiên phong, hay mức độ mở của dữ liệu số và Internet vẫn còn hạn chế…
Thục Khuê: …đúng rồi, và đó là những rào cản cần phải vượt qua nếu TP Hồ Chí Minh muốn thật sự vươn ra quốc tế và trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ đổi mới toàn cầu.
Tâm Anh: Trong thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái giai đoạn 2025 – 2030, một bước đi quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, và đưa thành phố lên bản đồ 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới.
Thục Khuê: Một tương lai đầy triển vọng đang chờ đợi! Và biết đâu, trong số các bạn thính giả đang nghe đài lúc này, cũng có những startup tương lai góp phần đưa thành phố vươn xa hơn nữa!
Sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tâm Anh: Tiếp theo sẽ là một thông tin đáng lưu tâm Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 – một kỳ thi với nhiều đổi mới quan trọng đang được cả nước quan tâm.
Tâm Anh: Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương vào ngày 20/5, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất. Năm nay, kỳ thi đặc biệt vì lần đầu tiên được tổ chức đồng thời theo hai chương trình giáo dục: 2006 và 2018.
Thục Khuê: Chính xác là như vậy! Sự thay đổi này không chỉ nhằm giảm áp lực cho học sinh, mà còn để nâng cao chất lượng đánh giá, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.
Tâm Anh: Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh – năm nay toàn tỉnh có 17.079 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 16.800 thí sinh thuộc chương trình 2018 và 261 thí sinh tự do theo chương trình cũ.
Thục Khuê: Hội đồng thi số 44 do Bình Dương chủ trì sẽ bố trí 30 điểm thi, với 750 phòng thi cùng một điểm chấm thi tập trung đặt tại cơ sở 2 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh.
Tâm Anh: Lịch thi chính thức sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28/6/2025. Điều đáng chú ý là kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi: giảm từ 4 buổi thi xuống còn 3, môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài SGK, và điểm học bạ được nâng tỷ trọng từ 30% lên 50% khi xét công nhận tốt nghiệp.
Thục Khuê: Ngoài ra, thí sinh theo chương trình 2018 không được sử dụng Atlat Địa lý, mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm cũng thay đổi để phù hợp hơn với cách đánh giá năng lực. Đặc biệt, thi tổ hợp giờ đây yêu cầu thí sinh có mặt từ đầu buổi và không được ra ngoài cho đến khi hết giờ.
Tâm Anh: Công tác in sao đề thi được thực hiện từ ngày 14 đến 27/6, theo 3 vòng bảo mật độc lập. Một điểm mới nữa là đề thi không in sẵn 24 mã đề như trước mà in theo nhu cầu thực tế từng phòng thi. Giấy in đề cũng chuyển sang khổ A3 in hai mặt – tiết kiệm và giảm rủi ro.
Thục Khuê: Khâu chấm thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, với tổ trắc nghiệm và tổ tự luận vận hành theo quy trình hai vòng độc lập. Đội ngũ nhân sự huy động rất lớn: 30 trưởng điểm thi, 1.500 giám thị, 400 giám sát, cùng hàng trăm cán bộ y tế, công an, bảo vệ và nhân viên hậu cần.
Tâm Anh: Không thể không nhắc tới vai trò của các đơn vị phối hợp. Công an tỉnh đảm bảo an ninh, Sở Y tế chịu trách nhiệm y tế và an toàn thực phẩm, Thanh tra tỉnh kiểm tra toàn diện kỳ thi, còn các huyện, thành phố hỗ trợ học sinh khó khăn và bố trí nơi ăn, ở.
Thục Khuê: Một điểm cộng dễ thương trong kỳ thi năm nay là chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Tỉnh đoàn Bình Dương triển khai, huy động hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi.
Tâm Anh: Kế hoạch triển khai kỳ thi cũng đã được ấn định rất rõ ràng:
Từ 21 đến 28/4 là thời gian đăng ký dự thi
Trước 11/6 hoàn thành phát thẻ dự thi
Từ 25 đến 27/6 tổ chức coi thi
Chấm thi từ 28/6 đến 13/7
Công bố kết quả vào ngày 16/7/2025
Và xét công nhận tốt nghiệp vào ngày 8/8.
Thục Khuê: Khó khăn lớn nhất hiện tại là thiếu thiết bị máy tính phục vụ chấm thi, nhất là khi phải tổ chức đồng thời hai chương trình. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu, rà soát bổ sung thiết bị và đẩy mạnh tập huấn, kiểm tra thực tế.
Tâm Anh: Có thể nói, Bình Dương đang rất quyết tâm và sẵn sàng để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra thành công, đúng quy định và công bằng cho tất cả học sinh.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Người dân TP Hồ Chí Minh băn khoăn với cách cân rác tính tiền từ ⅙
TP Hồ Chí Minh thu hồi 70 số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế không đúng quy định
Giảm thuế xuất khẩu clanhke xi măng xuống 5%
Người dân TP Hồ Chí Minh băn khoăn với cách cân rác tính tiền từ ⅙
Tâm Anh: Thưa quý vị, từ 1/6 tới đây, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí rác sinh hoạt theo khối lượng. Đây là một bước đi được xem là tiến bộ để nâng cao ý thức phân loại rác và giảm thiểu rác thải trong cộng đồng.
Thục Khuê: Đúng vậy, nhưng không ít người dân lại đang cảm thấy khá… “rối não” đấy Tâm Anh. Nhiều câu hỏi đang đặt ra: Ai sẽ cân rác? Làm sao kiểm soát? Và vì sao lại áp dụng định mức tới 126 kg rác mỗi hộ mỗi tháng?
Tâm Anh: 126 kg? Một con số không nhỏ. Chẳng trách chị Nguyễn Thị Kim Quyên ở quận Bình Thạnh lại lo lắng. Chị chia sẻ rằng, đi làm cả ngày, để rác trước cửa, mà nhiều khi hàng xóm còn gửi nhờ rác… Giờ thu theo ký thì biết đâu là rác nhà mình, đâu là rác nhà người ta?
Thục Khuê: Vấn đề này chị Hoàng Hằng ở quận Tân Bình cũng nêu ý kiến. Gia đình chị chỉ phát sinh khoảng hơn 60 kg rác mỗi tháng, nhưng vẫn phải đóng phí theo mốc 126 kg thì thật sự chưa hợp lý. Nhất là với những hộ gia đình đi làm cả ngày, sinh hoạt rất ít tại nhà.
Tâm Anh: Chưa kể tới những người sống một mình như anh Trần Thái Hậu ở quận Tân Phú. Anh ấy nói cả tháng chắc chưa tới 12 kg rác. Vậy mà lại phải trả phí tương đương với hộ 4–5 người?
Thục Khuê: Hiện thành phố quy định rằng, các hộ dân dưới 126 kg/tháng sẽ đóng mức phí cố định khoảng 76.000 đến 84.000 đồng/tháng, tùy khu vực. Và chỉ những đối tượng như nhà hàng, khách sạn, siêu thị… mới áp dụng thu phí theo kg cụ thể.
Tâm Anh: Nghe thì hợp lý, nhưng người dân vẫn băn khoăn về tính minh bạch. Anh Trần Huỳnh Giang ở Quận 11 đặt câu hỏi rất thực tế: “Không lẽ mỗi ngày tôi phải đợi nhân viên thu rác đến rồi mới giao để họ cân?”
Thục Khuê: Và chị Thanh Loan – chủ quán giải khát tại Quận 3 – thì lo ngại nếu có ai “bỏ ké” rác vào túi của mình, thì phí mình gánh thêm. Vậy là vừa mất tiền, vừa không kiểm soát được.
Tâm Anh: Tôi thấy có nhiều người dân cũng đã chủ động đề xuất giải pháp rất đáng suy ngẫm. Ví dụ như chị Phạm Thị Hồng ở quận Tân Bình gợi ý: nên học theo cách Nhật Bản hay Hàn Quốc, bán túi rác theo thể tích. Ai có ít rác thì dùng túi nhỏ, nhiều thì dùng túi lớn. Rất công bằng và dễ kiểm soát.
Thục Khuê: Chính xác. Cách làm này vừa trực quan, vừa tạo động lực tiết giảm lượng rác. Mua bao nhiêu túi là kiểm soát được ngay mình đã thải ra bao nhiêu. Mà lại giúp hình thành thói quen phân loại và xử lý rác đúng cách.
Tâm Anh: Thực tế, TP.HCM đang xây dựng hướng dẫn cụ thể để triển khai chính sách này công bằng và hiệu quả. Trong đó sẽ dựa vào thống kê bình quân đầu người, các mô hình thử nghiệm, và có lộ trình triển khai rõ ràng.
Thục Khuê: Chính sách thu phí rác theo khối lượng là bước đi đúng, nhưng để đi đúng hướng, phải có cách làm linh hoạt, sát thực tế và được sự đồng thuận của người dân.
Tâm Anh: Tôi tin rằng, nếu thực hiện khéo léo, công bằng và minh bạch, thì đây sẽ là một cuộc “cách mạng thùng rác” đáng mong đợi, giúp TP.HCM tiến tới một đô thị xanh, sạch, hiện đại hơn.
Thục Khuê: Chúng ta cùng chờ xem những điều chỉnh tiếp theo từ chính quyền thành phố, và hy vọng rằng người dân – từ những người nội trợ cho tới các chủ kinh doanh – sẽ được lắng nghe và đồng hành một cách trọn vẹn.
TP Hồ Chí Minh thu hồi 70 số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế không đúng quy định
Tâm Anh: Thưa quý vị, theo thông tin chính thức từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ngày 19/5, qua công tác kiểm tra các thủ tục tự công bố thiết bị y tế trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp sai phạm và đã tiến hành thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế loại A và B.
Thục Khuê: Cụ thể, Sở Y tế đã ban hành hai quyết định gồm:
Quyết định số 2560 ngày 9/5/2025, thu hồi 33 số công bố.
Quyết định số 2621 ngày 13/5/2025, thu hồi thêm 37 số công bố.
Tâm Anh: Nguyên nhân thu hồi được xác định là do:
Sản phẩm được công bố không đúng với định nghĩa thiết bị y tế,
Phân loại sai mức độ rủi ro, hoặc
Mục đích sử dụng không phù hợp với nhóm thiết bị loại A hoặc B, trái với quy định trong Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 2098 của Bộ Y tế.
Thục Khuê: Qua kiểm tra, nhiều lỗi phổ biến đã được ghi nhận như:
Tự ý công bố mỹ phẩm, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng là thiết bị y tế,
Hồ sơ thiếu minh bạch hoặc không đầy đủ giấy tờ bắt buộc như giấy chứng nhận lưu hành, giấy chứng nhận ISO 13485, phiếu tiếp nhận hồ sơ, thông tin nhãn mác, hướng dẫn sử dụng, giấy ủy quyền…
Một số trường hợp còn sử dụng giấy tờ không hợp lệ hoặc khai báo thông tin không chính xác.
Thục Khuê: Trước tình trạng trên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị y tế trên địa bàn thành phố nghiêm túc rà soát hồ sơ tự công bố, tuân thủ quy định pháp luật, và chủ động cập nhật, chỉnh sửa sai sót nếu có.
Trong thời gian tới, Sở Y tế nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để trục lợi, nhằm đảm bảo chất lượng và tính an toàn của các thiết bị y tế phục vụ cộng đồng.
Giảm thuế xuất khẩu clanhke xi măng xuống 5%
Tâm Anh: Ngay sau đây là một thông tin quan trọng dành cho các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng – đặc biệt là ngành xi măng:
Chính phủ vừa quyết định giảm thuế xuất khẩu clanhke xi măng từ 10% xuống còn 5%.
Thục Khuê: Cụ thể, theo Nghị định số 108/2025/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 19/5/2025, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke xi măng – thuộc nhóm mã hàng 2523.10.10 và 2523.10.90 – sẽ giảm từ 10% xuống 5% và áp dụng ngay từ ngày ban hành.
Tuy nhiên, quý vị lưu ý, mức thuế suất 5% này chỉ áp dụng đến hết năm 2026. Kể từ ngày 1/1/2027, mức thuế sẽ quay trở lại 10% như trước.
Tâm Anh: Thưa quý vị, theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, ngành xi măng hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trên cả nước có 92 dây chuyền sản xuất với tổng công suất hơn 122 triệu tấn mỗi năm, nhưng thực tế, các dây chuyền chỉ hoạt động khoảng 77% công suất thiết kế. Đáng chú ý, có tới 34 dây chuyền phải tạm dừng sản xuất từ 1 đến 6 tháng, thậm chí có dây chuyền ngừng cả năm do khó khăn về đầu ra.
Thục Khuê: Năm 2024, xuất khẩu clanhke và xi măng đạt khoảng 29,7 triệu tấn, giảm 5% về khối lượng và giảm hơn 14% về giá trị, chỉ còn 1,136 tỷ USD. Trong đó, riêng mặt hàng clanhke chiếm hơn 301 triệu USD. Thị trường trong nước cũng không mấy khả quan, khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ, tồn kho gia tăng.
Tâm Anh: Việc giảm thuế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí xuất khẩu, giải quyết lượng tồn kho và có thời gian tái cấu trúc sản xuất – kinh doanh trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.