Bản tin tổng hợp 22/08: Gần 1.600 học sinh bị nhầm điểm thi lớp 10

(PLVN) - Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất; Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ; Từ 2025, người Hà Nội không phân loại rác sẽ bị xử phạt;... và một số thông tin khác.

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Gần 1.600 học sinh bị nhầm điểm thi lớp 10

Phát sóng: ngày 22/08/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thanh Hường

  • Gần 1.600 học sinh bị nhầm điểm thi lớp 10

  • Hàng loạt đại học tuyển bổ sung

  • Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất

  • Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ

  • Từ 2025, người Hà Nội không phân loại rác sẽ bị xử phạt

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thanh Hường

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Gần 1.600 học sinh bị nhầm điểm thi lớp 10

  • Hàng loạt đại học tuyển bổ sung

Gần 1.600 học sinh bị nhầm điểm thi lớp 10

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua, một sự việc dã gây xôn xao thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận đó là việc gần 1.600 học sinh bị sai điểm thi vào lớp 10 do ghép phách nhầm, 252 em từ trượt thành đỗ công lập, số từ đỗ thành trượt cũng tương tự.

UBND tỉnh Thái Bình sáng 20/8 họp báo công bố kết luận của thanh tra tỉnh về kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Đoàn thanh tra cho biết đã khớp phách lại bằng tay ở tất cả bài thi tự luận. Kết quả cho thấy, 2.997 bài bị lệch phách. Số bài thi bị chấm sai điểm là 2.769, trong đó, 1.368 bài tăng điểm (49%), hơn 1.400 bài bị thấp hơn.

1.589 em bị sai lệch về điểm xét tuyển, chiếm tỷ lệ 7,75% tổng số thí sinh. Với hệ đại trà, đây là tổng điểm Toán, Văn nhân hệ số 2, cộng điểm Tiếng Anh. Với hệ chuyên, điểm xét tuyển là tổng ba môn nói trên (hệ số 1), cộng môn chuyên (hệ số hai).

Thanh Hường: Vâng và Việc này dẫn đến điểm chuẩn của 4 trong 12 lớp ở trường THPT chuyên Thái Bình và 11 trường đại trà bị thay đổi khoảng 0,1-0,2 điểm. 15 học sinh từ trượt thành đỗ chuyên. Con số này ở hệ đại trà là 237. Tương tự, số từ đỗ thành trượt là 258 em. Tổng cộng, khoảng 500 em bị thay đổi kết quả xét tuyển lớp 10 công lập.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, sự việc ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội, uy tín của ngành giáo dục và các em học sinh. Đây là bài học sâu sắc. Kết quả thi phải đúng người, đúng năng lực, do đó, tỉnh mong nhận được sự đồng thuận, chia sẻ, khi nhiều học sinh từ đỗ thành trượt.

Tâm Anh: Vâng, Thưa quý vị Sự việc bắt nguồn từ đơn thư của một số phụ huynh hồi cuối tháng 7, tố cáo kỳ thi có "bất thường", một số thí sinh tăng 4-5 điểm sau phúc khảo.

Trong đơn, họ liệt kê 18 bài thi (14 bài môn Toán, 4 bài môn Văn) được tăng điểm sau phúc khảo với mức từ 1,25 đến 5,75. Mức chênh lớn nhất ở bài thi môn Toán của thí sinh mang số báo danh 2604xx. Điểm lần 1 của em này là 3,75, điểm phúc khảo là 9,5. Ngoài ra, một em đạt 10 điểm Toán chung nhưng chỉ được 0,75 Toán chuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 6-7/6 với 20.500 thí sinh. Các môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Khoảng 1.100 em thi thêm môn chuyên để lấy điểm xét tuyển vào trường chuyên Thái Bình.

Kết quả công bố sau đó 10 ngày, gần 16.300 em trúng tuyển, đạt 90% chỉ tiêu.

Thanh Hường: Và tại họp báo hôm 20/8vừa qua, Thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết bước đầu xác định Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) và Ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định về "hồi phách" (ghép phách), không kiểm tra, giám sát, không kịp thời báo cáo về sự cố bất thường trong kỳ thi. Khoảng 30 cán bộ ở khâu ghép phách có liên quan đến sai phạm.

Tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 công lập đợt 2 từ nay đến 23/8 để tuyển nốt 10% chỉ tiêu còn lại. Thời gian nhận đơn phúc khảo cũng kéo dài đến 25/8.

Theo ông Phong, trong số thí sinh từ đỗ thành trượt, nhiều em có thể trúng tuyển ở đợt 2 vì tiệm cận mức chuẩn. Những em còn lại được hướng dẫn đăng ký vào các trường tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên. Và như vậy thì có thể nói đây là sự việc hết sức hy hữu xảy ra đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy và Tâm Anh nghĩ rằng sự việc trên gây ra tâm lý hoang mang không chỉ cho các bạn học sinh, thí sinh của kì thi vào 10 mà còn là cả các bậc phụ huynh nữa. Và không chỉ vậy thì việc bị ghép phách nhầm cũng để lại hậu quả về mặt tinh thần tâm lý đối với chính các bạn.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: "Ở góc độ của ngành giáo dục thì những sai sót trên không bắt nguồn từ nguyên nhân nào có yếu tố tiêu cực trong tổ chức kỳ thi”. Theo đó thì Ông Nguyễn Viết Hiển, người đứng đầu Sở, đã bị đình chỉ công tác hôm 30/7 để phục vụ việc thanh tra.

Kết luận buổi họp báo, ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, khẳng định quan điểm của UBND tỉnh là chỉ đạo ngành thanh tra tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan những sai sót trong kỳ thi.

Đồng thời, kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra để tổ chức kế hoạch năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Và Thanh Hường này, có thể nói rằng thời gian qua cũng là khoảng thời gian mà các trường Đại học dần công bố điểm chuẩn, nên tôi thấy rằng những thông tin liên quan đến việc xét tuyển Đại học đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Thanh Hường có thấy vậy không?

Hàng loạt đại học tuyển bổ sung

Thanh Hường Đúng như Tâm Anh vừa nói, thì thời gian vừa qua những tin tức về xét tuyển cũng như điểm chuẩn cùa các trường Đại học nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, Và thưa quý vị, vừa qua thì đã có Hơn 10 trường đại học đã thông báo tuyển bổ sung ít nhất 4.000 sinh viên, ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1.

Cụ thể, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 18/8 thông báo tuyển bổ sung 150 sinh viên bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào hồ sơ năng lực và phỏng vấn, xét điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức, xét chứng chỉ SAT, ACT hoặc A-Level.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM lần lượt là 80/150 và 760/1200. Thí sinh dùng chứng chỉ quốc tế cần có SAT 1200/1600, ACT 22/36 hoặc A-Level 60/100 (bắt buộc có Toán).

Tâm Anh: Vâng và Trong khi đó, Đại học FPT cho biết sẽ tuyển đợt 2 với tổng 1.900 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội và TP HCM mỗi nơi 500; cơ sở Đà Nẵng, Bình Định, Cần Thơ mỗi nơi 300.

Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển nếu đạt 21 điểm trở lên, theo tổ hợp gồm Toán và hai môn bất kỳ (trong các môn Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Các thí sinh đạt xếp hạng top 50 theo học bạ (chứng nhận trên trang SchoolRank của FPT) cũng đủ điều kiện tham gia xét bổ sung.

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển bổ sung có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp (tổng điểm ba môn theo tổ hợp) hoặc kết quả học tập một trong hai học kỳ của lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện là đạt 15 điểm trở lên.

Thanh Hường Vâng và ở khu vực phía nam, trường Đại học Thái Bình Dương (TBD),công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung là 650, cho 15 ngành.

Trường áp dụng 4 phương thức, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024; điểm xét tốt nghiệp 2024; xét học bạ theo tổ hợp 3 môn hoặc điểm trung bình 3 học kỳ; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/8 đến 14/9.

Trường Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV) cũng tuyển bổ sung hơn 500 sinh viên bằng ba phương thức tương tự.

Với điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt 15 trở lên. Nếu đăng ký xét học bạ, thí sinh có thể dùng điểm trung bình học kỳ I hoặc cả năm lớp 12 nhân ba, đạt 18 trở lên.

Trường Đại học Gia Định cũng tuyển thêm sinh viên ở tất cả ngành đào tạo, với 2 phương thức.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điều kiện nhận hồ sơ là từ 15 trở lên (tổng ba môn theo tổ hợp). Riêng ngành truyền thông đa phương tiện, luật nhận hồ sơ từ 16 điểm.

Với hình thức xét tuyển học bạ, trường nhận hồ sơ từ 16,5 điểm.

Trong khoảng 1,07 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, hơn 733.000 em đăng ký xét tuyển đại học, tăng 73.000 so với năm ngoái.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể đăng ký tuyển bổ sung những đợt sau. Các em cần theo dõi trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn.

Và với việc chỉ tiêu của các trường tăng lên thì có thể nói là các bạn sinh viên sẽ có cơ hội cao hơn trong việc trúng tuyển nguyện vọng mà bản thân mong muốn đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy. Việc các trường tăng chì tiêu các ngành học không chỉ giúp cho các bạn thí sinh có khả năng trúng tuyển cao hơn, mà các bạn cũng có thể có nhiều sự lựa chọn ngành đào tạo hơn nữa.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất

  • Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ

  • Từ 2025, người Hà Nội không phân loại rác sẽ bị xử phạt

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương sớm ban hành các mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, để áp cho các hồ sơ phát sinh từ 1/8.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng nêu tại hội nghị triển khai quy định về tiền sử dụng đất, thuê đất, ngày 20/8. Yêu cầu của Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 và nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ 1/8, nên cần sớm thực hiện các quy định mới để tránh phát sinh ách tắc.

Thanh Hường Vâng Nghị định 103/2024 quy định cách tính, thu, nộp tiền sử dụng, thuê đất và chuyển tiếp với trường hợp được giao, cho thuê trước ngày 1/8.

Theo đó, công thức tính đơn giá thuê đất hàng năm là tỷ lệ phần trăm (x) giá tiền thuê đất. Trong đó, giá để tính tiền thuê được áp dụng theo bảng giá đất tại Luật Đất đai 2024. Còn các mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.

Theo Luật Đất đai 2024, tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm từ 0,25% đến 3%, giảm một nửa so với quy định cũ. Với đất xây công trình ngầm, đơn giá này không quá 30% so với mức thuê đất trên bề mặt (nếu cùng hình thức thuê). Trường hợp đất có mặt nước, đơn giá thuê không thấp hơn 20% so với loại đất nằm liền kề (giả định cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng đề nghị các địa phương sớm ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, để tính tiền thu với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8.

Tâm Anh: Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương lưu ý quy định liên quan giá đất để tính tiền sử dụng, thuê đất và miễn, giảm các khoản này, cũng như xử lý chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Luật Đất đai 2024 đã mở rộng các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm và xác định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trong đó, những trường hợp được thuê đất trả tiền một lần sẽ được chọn giữa trả tiền một lần hoặc hàng năm.

Một số trường hợp thuê đất trả tiền một lần, như sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà lưu trú công nhân; đất thương mại, dịch vụ du lịch, kinh doanh văn phòng hay đất xây nhà ở xã hội cho thuê.

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ

Thanh Hường Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì Trong dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành công an xử nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ... với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu ngành công an tăng cường tuần tra, xử nghiêm vi phạm giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ...

Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ cũng như với học sinh sinh viên khi bước vào năm học mới. Trong đó, các lĩnh vực cần tập trung là đường bộ, đường sắt và đường hàng không.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo việc chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, tuyến giao thông trọng điểm, trung tâm du lịch.

Bên cạnh đó, đơn vị cần rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình có hoạt động thi công; ưu tiên lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ.

Các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông phải rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết, khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông...

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9", hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đặc biệt khi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện...

Ngành giáo dục cần tuyên truyền phụ huynh không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Tâm Anh: Vâng và Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Trong đó, báo cáo nhanh hàng ngày gửi trước 14h, báo cáo tổng hợp của 4 ngày gửi trước 14h30 ngày 3/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Từ 2025, người Hà Nội không phân loại rác sẽ bị xử phạt

Tâm Anh: Vâng thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp, Từ nay đến 31/12 là thời gian tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải. Sau đó, hộ gia đình không thực hiện phân loại rác theo quy định sẽ bị xử phạt.

Sáng 20/8, báo Tiền phong phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn phân loại rác tại nguồn cho giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Tại đây, thầy cô và các em học sinh được các chuyên gia chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về hiện trạng, chính sách quản lý rác thải sinh hoạt, lộ trình phân loại rác tại nguồn của Hà Nội; đồng thời thực hành phân loại rác tại nguồn theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Hường: Ông Nguyễn Như Tùng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, cho biết sau hội nghị sẽ chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn theo quy định mới, đảm bảo sẵn sàng khi TP Hà Nội triển khai phân loại rác tại nguồn trên toàn quận.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin, trung bình mỗi ngày TP phát sinh hơn 6.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Ước tính, số rác thải của Hà Nội tăng thêm khoảng 5% mỗi năm và đến năm 2030 mỗi ngày sẽ phải xử lý số rác thải gấp gần 1,5 lần con số hiện tại.

Từ nay đến ngày 31/12 là khoảng thời gian giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải, làm quen với phân loại rác thải hàng ngày và coi đó như một tập quán trong đời sống.

Sau đó, theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hộ gia đình không thực hiện phân loại rác theo quy định sẽ bị xử phạt và phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, chậm nhất ngày 31/12, các địa phương chính thức thực hiện phân loại rác tại nguồn. Hà Nội đang thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 6 quận gồm Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm và Hoàng Mai, tiến tới việc triển khai nhân rộng tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 1/1/2025 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

(Chào kết)

Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thanh Hường mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm