Bản tin tổng hợp 23/03: Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3

(PLVN) - Hai kỳ nghỉ dài ngày trong tháng 4/2025; Những chế độ với cán bộ, công chức khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện; Trên 1.000 người chữa cháy rừng trong đêm tại Tuyên Quang;...và một số tin tức khác.
Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3

Phát sóng: ngày 23/03/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Hai kỳ nghỉ dài ngày trong tháng 4/2025

  • Những chế độ với cán bộ, công chức khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện

Hai kỳ nghỉ dài ngày trong tháng 4/2025

Tâm Anh: Khuê này, bạn đã có kế hoạch gì cho những kỳ nghỉ dài vào tháng 4 chưa nhỉ?

Thục Khuê: Thục Khuê cũng đang tìm hiểu đây! Nghe nói tháng 4 này sẽ có hai kỳ nghỉ dài, rất thích hợp cho những chuyến đi xa!

Tâm Anh: Đúng vậy! Theo quy định hiện hành, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 5/4 đến ngày 7/4. Đây là dịp để chúng ta tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Thục Khuê: Chưa dừng lại ở đó, quý thính giả hãy lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài 5 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 nhé! Với việc hoán đổi ngày làm việc, chúng ta có một kỳ nghỉ dài hơn bình thường. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để nghỉ ngơi, vui chơi hoặc du lịch cùng gia đình và bạn bè.

Tâm Anh: Một số điểm đến nổi bật trong dịp này có thể kể đến như Đà Nẵng với những bãi biển tuyệt đẹp, Đà Lạt mộng mơ với không khí trong lành, hay Phú Quốc – thiên đường du lịch biển đảo của Việt Nam.

Thục Khuê: Tuy nhiên, đối với những cơ quan, đơn vị không áp dụng lịch nghỉ cố định thì vẫn có thể linh hoạt sắp xếp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nếu có nhu cầu vẫn có thể đề nghị người lao động làm việc trong những ngày lễ và tính làm thêm giờ theo quy định.

Tâm Anh: Việc có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp chúng ta tái tạo năng lượng, nạp đầy tinh thần để quay trở lại làm việc hiệu quả hơn. Vì thế, quý thính giả đừng quên sắp xếp thời gian thật hợp lý nhé!

Những chế độ với cán bộ, công chức khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện

Tâm Anh: Chuyển sang thông tin kế tiếp thì Theo Kết luận 126/KL-TW năm 2025, sẽ tiến hành xóa bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) nhằm tăng hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là một chủ trương lớn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tránh sự chồng chéo trong quản lý hành chính.

Thục Khuê: Tuy nhiên, việc này sẽ đi đôi với việc giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức dư thừa. Các chính sách bảo lưu tiền lương, phụ cấp chức vụ và việc điều động làm việc tại các cơ quan khác sẽ được đảm bảo.

Tâm Anh: Theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, những cán bộ đang giữ chức vụ nhưng không tiếp tục công tác trong bộ máy mới vẫn sẽ được bảo lưu phụ cấp cho đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi và sự ổn định tài chính cho người lao động.

Thục Khuê: Bên cạnh đó, những ai đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc nằm trong diện tinh giản biên chế cũng sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ phù hợp từ chính quyền địa phương. Những người có mong muốn tiếp tục công tác sẽ được bố trí công việc tại các đơn vị khác phù hợp với năng lực chuyên môn.

Tâm Anh: Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy nhà nước, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu hóa nguồn nhân lực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là quá trình chuyển đổi này cần được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức và người lao động.

Thục Khuê: Hy vọng rằng quá trình này sẽ được thực hiện suôn sẻ, không gây xáo trộn quá nhiều đến công tác quản lý hành chính cũng như đời sống của những người bị ảnh hưởng.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3

  • Trên 1.000 người chữa cháy rừng trong đêm tại Tuyên Quang

  • Người đàn ông hiến tạng cứu sống 7 người khác ở 3 miền đất nước

Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3

Tâm Anh: Tối 21/3, Công viên Lê Văn Tám (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) tưng bừng khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3, thu hút đông đảo du khách và những tín đồ ẩm thực.

Thục Khuê: Lễ hội năm nay quy tụ từ 150 đến 180 gian hàng, không chỉ giới thiệu đa dạng các loại bánh mì mà còn trưng bày nguyên liệu làm bánh và các món ăn kèm đặc sắc. Đặc biệt, chủ đề năm nay là “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”, nhằm tôn vinh bánh mì Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Tâm Anh: Điểm nhấn của lễ hội chính là kỷ lục "100 món ăn kèm bánh mì chế biến từ thủy hải sản", được bày trí trên mô hình chiếc thuyền lớn – như một biểu tượng cho hành trình bánh mì Việt Nam vươn xa.

Thục Khuê: Bên cạnh đó, hàng loạt thương hiệu đình đám như Bánh mì cụ Lý, Bánh mì Huynh Hoa, Icool Nguyên Sinh, Sunrises Kebab, Bánh mì Pew Pew cũng góp mặt, mang đến những chiếc bánh mì độc đáo, hấp dẫn du khách.

Tâm Anh: Ngoài việc thưởng thức bánh mì, du khách còn có thể tham gia giao lưu với các nghệ nhân làm bánh, tự tay chế biến bánh mì, và đặc biệt là trải nghiệm đại tiệc buffet bánh mì kết hợp cà phê – một sự kết hợp đầy sáng tạo.

Thục Khuê: Lễ hội tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, càng về khuya, lượng du khách đổ về càng đông, tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp.

Trên 1.000 người chữa cháy rừng trong đêm tại Tuyên Quang

Tâm Anh: Thưa quý vị, vào hơn 23 giờ đêm 21/3, hơn 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thục Khuê: Đám cháy bùng phát vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai. Đến thời điểm hiện tại, hơn 15ha rừng đã bị thiêu rụi. Địa hình phức tạp, thời tiết khô hanh cùng gió lớn khiến ngọn lửa lan rộng, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Tâm Anh: Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết lực lượng cứu hộ đã chia thành hai mũi, đi bộ xuyên rừng khoảng 3 km để tạo đường băng chia lửa, đồng thời sẵn sàng chữa cháy xuyên đêm.

Thục Khuê: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì làm nương rẫy nhưng do thời tiết hanh khô, gió lớn khiến lửa lan ra diện rộng. Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai với sự hỗ trợ của hàng trăm người dân địa phương.

Người đàn ông hiến tạng cứu sống 7 người khác ở 3 miền đất nước

Tâm Anh: Một câu chuyện đầy xúc động vừa diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. Chiều 21/3, với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trên cả nước, các bác sĩ đã thực hiện lấy và vận chuyển 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể từ một người hiến tặng để cứu sống 7 bệnh nhân.

Thục Khuê: Người hiến tạng là anh Trần Hữu N., sinh năm 1981, quê ở Đắk Lắk. Sau một tai nạn lao động nghiêm trọng, dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh không thể qua khỏi. Gia đình đã quyết định hiến tặng mô và bộ phận cơ thể của anh, một quyết định đầy nhân văn và ý nghĩa

Tâm Anh: Nhờ nghĩa cử cao đẹp này, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất đã nhận được thận, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế được ghép gan, trong khi đó, tim và một phần gan khác được ghép thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Hai giác mạc cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để mang lại ánh sáng cho những người cần.

Thục Khuê: Các ca ghép tạng đã diễn ra thành công, đội ngũ y bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của người nhận. Còn với người hiến tạng, bệnh viện đã tổ chức hậu sự chu đáo, đưa anh trở về quê nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Tâm Anh: Câu chuyện này một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa cao cả của việc hiến tạng – một hành động có thể mang lại sự sống cho nhiều người.

Thục Khuê: Chúng ta cần có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này, vì sự sống của một người có thể chấm dứt, nhưng thông qua hiến tạng, sự sống ấy vẫn tiếp tục trong cơ thể của những người khác. Mong rằng sẽ có nhiều người sẵn sàng chia sẻ sự sống giống như anh N.

Tâm Anh: Một nghĩa cử đẹp, một hành động cao quý. Hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa!

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm