Bản tin tổng hợp 24/03: Độc đáo chợ ẩm thực bên cánh đồng chiều ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLVN) -  "Trăng chiến khu", tour đêm tái hiện miền đất địa đạo Củ Chi thời chống Mỹ thu hút khách du lịch;  Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 thăm khám chuyên sâu và tư vấn miễn phí các ca bệnh về Glôcôm; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Chợ ẩm thực độc đáo bên cánh đồng lúa An Nhứt. Ảnh: TK

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • Độc đáo chợ ẩm thực bên cánh đồng chiều ‘chill chill’ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  • "Trăng chiến khu", tour đêm tái hiện miền đất địa đạo Củ Chi thời chống Mỹ thu hút khách du lịch

  • Dừng tăng phí cảng tàu khách ra Hạ Long

  1. Độc đáo chợ ẩm thực bên cánh đồng chiều ‘chill chill’ ở Bà Rịa - Vũng Tàu (tin bình)

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa rồi trên báo đài cũng như các trang MXH, những hình ảnh cũng như video clip về một khu chợ độc đáo bên cánh đồng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Và theo như thông tin mà Tâm Anh được biết thì đó là khung cảnh của Chợ ẩm thực ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Chợ mở cửa vào chiều 20-3 thu hút rất đông thực khách. Thục Khuê đã được chứng kiến khung cảnh mà được rất nhiều người gọi vui là “khu chợ chill” này chưa nhỉ?

Thục Khuê: Vừa hôm qua thôi thì tôi đã xem được một video ngắn về hình ảnh của Chợ ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu mà Tâm Anh mới nhắc tới rồi. Tôi thì thấy khung cảnh này cũng rất thú vị đấy chứ. Chợ họp trên đường bê tông nội đồng bên cánh đồng lúa. Sát đường nội đồng là mương thủy lợi. Món ăn thì cũng vô cùng phong phú, đủ loại: Khuê thấy có những món rất quen thuộc như gỏi cuốn xúc xích, bánh xèo, chân gà, thịt nướng, bắp nướng, khoai mì luộc, hải sản… Và tôi nghĩ là dường như những hình ảnh rất quen thuộc thôi nhưng lại thu hút rất nhiều người quan tâm và muốn đến trải nghiệm. Tâm Anh thì sao nhỉ?

Tâm Anh: Quả đúng là như Thục Khuê Vừa chia sẻ. Tôi cũng là một trong những người vô tình bị khung cảnh của khu chợ này thu hút.

Và thưa quý vị, khu chợ đó là Chợ ẩm thực bên cánh đồng lúa ở xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở cửa trở lại vào chiều 20-3. Ngay sau giờ tan tầm, hàng trăm xe hơi, xe máy nối đuôi nhau trên quốc lộ 55 tới chợ. Xe từ Vũng Tàu, Bà Rịa qua, xe từ Xuyên Mộc, Châu Đức đến…

Chợ họp trên đường bê tông nội đồng bên cánh đồng lúa xanh ngát, thơm mùi sữa. Sát đường nội đồng là mương thủy lợi. Món ăn ở đây phong phú, đủ loại: gỏi cuốn xúc xích, bánh xèo, chân gà, thịt nướng, bắp nướng, khoai mì luộc, hải sản…

Chợ ẩm thực được chính quyền tổ chức vào dịp Tết vừa rồi nhưng từ 1-3 phải tạm dừng để bố trí bổ sung bãi đậu xe ô tô bởi thực khách đến chợ dừng xe trên quốc lộ 55 gây mất an toàn giao thông.

Đến nay chính quyền đã bố trí bãi đậu xe cũng như các hạng mục khác như thùng rác, làm rào chắn mương thủy lợi và đường nội đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết nhờ có chợ ẩm thực và được bán gỏi cuốn ở đây mà chị có được kế sinh nhai sau thời gian dài mất việc ở công ty may. Mỗi ngày bán chị kiếm được 200.000 - 300.000 đồng tiền lãi.

Và có thể thấy là chợ ẩm thực này đã có từ trước rồi nhưng tuy nhiên là đến hiện nay do sự tiếp cận rộng rãi hơn cũng như là sự phổ biến của MXH và các kênh thông tin nên những hình ảnh của khu chợ này vô tình được nhiều người biết đến và thu hút được sự quan tâm rất lớn đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Đúng vậy và có thể thấy những thực khách cũng đã có những chia sẻ dưới những bài đăng về hình ảnh của chợ ẩm thực. Và dường như là chợ ẩm thực mang lại nhiều bất ngờ cho thực khách. Một thực khách cho biết mô hình chợ ẩm thực này rất hấp dẫn. Bởi thức ăn ở đây giá cả phải chăng, lại ngồi bên cánh đồng lúa thơm mùi sữa, ngắm hoàng hôn, rất nên thơ, trong lành, tuyệt vời. Thục Khuê cũng có thể phần nào hiểu được tâm trạng của các thực khách bởi chỉ chứng kiến qua màn hình thôi mà cũng có thể thấy được nét giản dị nhưng lại rất đặc biệt rồi đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng và theo như thông tin mà Ông Nguyễn Tường Thành - chủ tịch UBND xã An Nhứt - cho biết thì hiện có hơn 60 gian hàng ở chợ ẩm thực và đang có hàng trăm hộ dân khác đăng ký xin được kinh doanh tại đây. Việc mở rộng chợ hay không phải chờ thời gian đánh giá, xem xét.

Và cũng vào chiều 20-3, khi chợ mở cửa trở lại có khá đông YouTuber, Facebooker, TikToker đến chợ ẩm thực quay hình, phát trực tiếp kiếm view.

Tâm Anh cũng mong là sắp tới Tâm Anh, Thục Khuê cũng như cả các quý thính giả có thể được trải nghiệm chợ ẩm thực đặc biệt này.

Có thể nói là nhu cầu khám phá, trải nghiệm du lịch đang ngày càng cao nên cũng ngày càng có thêm những địa điểm xinh đẹp trong đất nước được mọi người biết đến. Tâm Anh thì rất thích những chuyến du lịch tới những quang cảnh đẹp trong nước đặc biệt là những địa điểm ở vùng núi hùng vĩ như cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang chẳng hạn. Còn Thục Khuê thì sao? Thục Khuê có yêu thích du lịch trải nghiệm những địa điểm trong nước không nhỉ?

Thục Khuê: Chắc chắn rồi. Và Thục Khuê cũng thấy rằng những địa điểm như các di tích lịch sử cũng đang được rất nhiều người quan tâm và mong muốn được trải nghiệm.

  1. "Trăng chiến khu", tour đêm tái hiện miền đất địa đạo Củ Chi thời chống Mỹ thu hút khách du lịch

Gần đây thì những địa điểm như tour trải nghiệm Nhà tù Hoả Lò hay là Hoàng Thành Thăng Long cũng đang thu hút rất nhiều người đến. Cũng là một tour trải nghiệm về lịch sử đất nước thì Tour đêm "Trăng chiến khu" là một trong những sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của huyện Củ Chi (TP.HCM), phục vụ du khách trong và ngoài nước trải nghiệm sinh hoạt vào buổi tối của người dân vùng giải phóng những năm 1960.

Và vào tối 18/3, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã đón gần 100 khách tham gia tour đêm “Trăng chiến khu”. Chương trình lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi trong vùng giải phóng. Đây là tour đêm đầu tiên đón khách du lịch diễn ra từ 18h - 20h30. Trong chương trình, du khách sẽ được xem sa bàn diễn biến chiến dịch chống trận càn Cedar Falls. Đây là giai đoạn sau Đồng Khởi 1960, Mỹ - ngụy tiến hành chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đánh phá ác liệt vùng căn cứ cách mạng. Quân và dân Củ Chi trong giai đoạn này vừa sản xuất vừa chống giặc và giành nhiều thắng lợi. Tour tham quan góp phần giáo dục lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Sau khi nghe và trải nghiệm tại khu vực sa bàn, du khách sẽ tiếp tục được xem phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls...Kết thúc hoạt động trong nhà, du khách sẽ được trải nghiệm thực cảnh ngoài trời. Tour tham quan lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện cuộc sống về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng với những hoạt động như đào địa đạo, đan lát dưới ánh trăng, thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, xay lúa, giã gạo, trai gái hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân hòa lẫn với tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay địch tuần tiễu. Đây quả thật là một hoạt động trải nghiệm thú vị phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Với những hoạt động mà Khuê vừa nhắc đến thì quả thật là tour trải nghiệm này sẽ thu hút rất nhiều khách đấy. Và thông qua những hoạt động này thì tôi thấy đương như du khách cũng có thể hình dung ra cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân Củ Chi thời kì trước đây.

Thưa quý vị, cũng theo BQL Khu di tích địa đạo Củ Chi, tour đêm là sản phẩm tăng tính trải nghiệm cho du khách khi tham quan địa đạo trong cảnh đêm tối. Hoạt động này giúp du khách tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng những năm 1961 - 1964.

Thục Khuê: Không chỉ vậy đâu mà đến đây, du khách còn có thể trải nghiệm đặc sản tại các gian hàng ẩm thực đặc trưng của vùng đất Củ Chi nữa cơ. Và theo như phản hồi của những du khách tham quan thì gian hàng khoai mì được du khách... quan tâm nhất. Đây là loại khoai bình dị của vùng Củ Chi đất thép thành đồng nhưng từ lâu đã trở thành đặc sản, được nhiều người ưa chuộng. Ai đã từng đặt chân đến di tích địa đạo Củ Chi, chắc chắn đều được thưởng thức qua những củ khoai mì luộc ăn kèm muối mè, được dọn ra trong những căn chòi lá bên bếp Hoàng Cầm.

Nhắc đến đây thì chắc chắn trong thời gian tới, Thục Khuê, Tâm Anh cũng như quý thính giả chắc chắn là sẽ có thêm kha khá địa điểm du lịch dành cho những kì nghỉ cùng gia đình và bạn bè.

Tâm Anh: Đúng là như vậy, Tâm Anh cũng mong là những địa điểm du lịch trong nước sẽ thu hút được nhiều hơn nữa cả khách nội địa và các du khách quốc tế.

  1. Dừng tăng phí cảng tàu khách ra Hạ Long

Tâm Anh: Và thưa quý vị, chuyển sang một tin tức khác nhận được sự quan tâm của rất nhiều người gần đây.

Thưa quý vị, vừa qua thì Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng điều chỉnh giá dịch vụ qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long từ ngày 1/4.

Yêu cầu được đưa ra sau cuộc họp do Sở Giao thông Vận tải tổ chức giữa các bên liên quan ở Quảng Ninh hôm 18/3. Cơ quan chức năng đề nghị Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sớm tổ chức họp bàn, thống nhất với Chi hội Tàu du lịch Hạ Long và các đơn vị liên quan, làm cơ sở để xây dựng lại phương án thu phí dịch vụ qua cảng tàu khách.

Theo Sở Giao thông vận tải, việc điều chỉnh mức thu phải có nguyên nhân, căn cứ rõ ràng, cụ thể và có lộ trình điều chỉnh phù hợp, tránh tác động tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh.

Thục Khuê: Và thêm một thông tin nữa dành cho những quý vị quan tâm tới vé thì ngày 29/2, hai cảng tàu quốc tế ở Quảng Ninh ra thông báo từ 1/4, vé hành khách qua cảng sẽ tăng từ 40.000 đồng/người/lượt lên 60.000 đồng/người/lượt. Trong đó, người cao tuổi được giảm 50%, trẻ nhỏ từ 7 đến 15 tuổi được giảm 20%.

Với tàu du lịch, phí dịch vụ tăng thêm 50.000 đồng/chuyến; phí an ninh trật tự và chiếu sáng công cộng tăng 100.000 đồng/tàu/tháng; phí neo đậu tàu thuyền từ 6.300 đồng/m2 mặt nước/tháng lên 9.000 đồng/m2/tháng.

Tâm Anh: Và sau khi các cảng tàu tăng giá dịch vụ, vé hành khách qua cảng, phí tham quan vịnh Hạ Long của mỗi hành khách sẽ tăng từ 440.000 lên 460.000 đồng với tuyến 1 (310.000 đồng vé tham quan, 150.000 vé tàu). Với tuyến 2, giá vé tăng từ 490.000 lên 510.000 đồng (310.000 vé tham quan và 200.000 vé tàu). Trong 310.000 đồng vé tham quan có 60.000 tiền phí qua cảng do các cảng thu.

Nhiều đơn vị kinh doanh tàu du lịch ở vịnh Hạ Long và Lan Hạ đã lên tiếng phản đối vì cho rằng đây là quyết định đột ngột, ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như tài chính của doanh nghiệp, quyền lợi du khách.

Chi hội tàu Du lịch Hạ Long cũng đã có văn bản đề xuất nguyên tắc, lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn, lợi ích của tất cả các bên, gửi tới Ban quản lý hai cảng và cơ quan chức năng.

Chi hội này đồng ý việc điều chỉnh mức phí dịch vụ của cảng, qua đó nâng cấp chất lượng phục vụ khách du lịch nhưng mong muốn lộ trình phù hợp và theo chỉ số trượt giá của thị trường để hai bên đồng thuận. Sau những thay đổi thì Tâm Anh nghĩ rằng du khách sẽ được phục vụ những dịch vụ tốt hơn. Còn Thục Khuê thì sao?

Thục Khuê: Thục Khuê cũng rất mong với sự điều chỉnh cũng như thay đổi phù hợp thì khách du lịch sẽ có những trải nghiệm tốt hơn khi đến tham quan Vịnh Hạ Long.

  1. Tâm Anh này, có thể thấy rằng thời gian vừa qua có rất nhiều tin tức mới được cập nhật đúng không?

  2. Đúng vậy, và ngoài những thông tin vừa rồi có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ, vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật trong thời gian vừa qua:

Headlines phụ:

  • Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 thăm khám chuyên sâu và tư vấn miễn phí các ca bệnh về Glôcôm

  • Biến thể phụ JN.1 gây dịch Covid-19 đang chiếm ưu thế

4. Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 thăm khám chuyên sâu và tư vấn miễn phí các ca bệnh về Glôcôm

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tổ chức Minitalk "Bệnh lý Glôcôm: Nhận thức cũng là điều trị" và Chương trình khám và tư vấn miễn phí Bệnh lý Glôcôm.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ đã thăm khám gần 20 ca bệnh, trong đó 75% là các ca bệnh cũ đến tái khám và 25% là bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Glôcôm. Các bệnh nhân đăng ký tham gia đã được thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị từ các chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Đối với các ca bệnh đã mắc Glôcôm, chương trình khám miễn phí đã tạo điều kiện để họ tái khám và theo dõi tình trạng bệnh lý. Khi bệnh Glôcôm càng nặng và có những diễn biến phức tạp, bệnh nhân phải thăm khám thường xuyên để giảm nguy cơ mù lòa.

Cũng trong sự kiện này, để nâng cao tinh thần hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 phát động đeo ruy băng xanh toàn bệnh viện hết tháng 3 năm 2024. Hình ảnh ruy băng xanh là biểu tượng của tuần lễ Glôcôm thế giới, tượng trưng cho niềm hy vọng, sức mạnh và sự đồng lòng của mọi người trong việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh Glocom - kẻ thù thầm lặng cướp đi thị lực, cướp đi ánh sáng cuộc sống. Sau buổi khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm vừa qua, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tiếp tục tổ chức Chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm "Bảo vệ đôi mắt, thắp sáng cuộc đời". Chương trình diễn ra vào chiều thứ 3 hàng tuần tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 đến hết ngày 23/4. Đây là nỗ lực của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 nhằm hỗ trợ cộng đồng phát hiện sớm bệnh Glôcôm và gia tăng hiểu biết về căn bệnh nguy hiểm này. Có thể thấy đây là một món quà ý nghĩa dành cho những bệnh nhân mắc Glocom đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Vâng, và tôi mong là sẽ còn nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa dành cho các bệnh nhân để có thể phần nào giúp đỡ cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

5. Biến thể phụ JN.1 gây dịch Covid-19 đang chiếm ưu thế

Thục Khuê: Và chuyển sang một thông tin tiếp theo thì theo cập nhật mới nhất (đến 15.3.2024) về dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 (qua các xét nghiệm PCR), được phát hiện trong giám sát trọng điểm là khoảng 11%. Có thêm các ca mắc Covid-19 tử vong tại các quốc gia. JN.1 là biến thể được quan tâm, đã gia tăng nhanh chóng so với dòng bố mẹ của nó là BA.2.86.

Trên toàn cầu, đến đầu tháng 3 năm nay, JN.1 là biến thể được quan tâm có báo cáo nhiều nhất (hiện được 115 quốc gia báo cáo), chiếm 90,3%, so với 89,4% tại thời điểm đầu tháng 2. Dòng bố mẹ của JN.1 là BA.2.86, đang suy giảm. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, Cục Y tế dự phòng và các đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Y tế vẫn cập nhật với WHO về diễn biến Covid-19; hệ thống giám sát trọng điểm bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp đã lấy mẫu các bệnh phẩm của người bệnh nặng để xét nghiệm, đánh giá sự lưu hành của các virus gây bệnh, trong đó có Covid-19. Hiện, chưa ghi nhận các biến đổi bất thường về độc lực của các biến thể lưu hành.

Bộ Y tế cho biết, đã lên kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh, trong đó có phương án sẵn sàng đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch Covid-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo người dân luôn chủ động phòng, chống lây nhiễm các bệnh đường hô hấp. Các bệnh này thường gia tăng mạnh vào mùa đông - xuân và các tháng đầu năm, đặc biệt chú trọng tại những nơi thời tiết nồm ẩm.

Tâm Anh: Rất cảm ơn những thông tin vừa rồi tới từ Thục Khuê. Và trong thời gian sắp tới quý thính giả hãy chú ý chăm sóc sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, tăng cường tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng cũng như phòng tránh được các căn bệnh nguy hiểm tới sức khoẻ.

(Chào kết)

Tâm Anh: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin cũng đã kết thúc. Chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc hiệu quả, thêm vào đó là những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm