BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Phát sóng: ngày 25/5/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
Sửa đổi cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Tâm Anh: Kính chào quý vị thính giả. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, ngày 24/5/2025, Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Thục Khuê: Đúng vậy. Đồng chí Trần Đức Lương – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực – đã về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Tâm Anh: Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi.
Thục Khuê: Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Tâm Anh: Trong sáng nay, nhiều đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Thục Khuê: Trong đó có các đoàn:
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn;
Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng đoàn;
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn;
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn;
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn;
Đoàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Lương Cường – Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn;
Đoàn Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn;
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ làm Trưởng đoàn.
Tâm Anh: Các đoàn mang theo vòng hoa với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương!”. Không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm khắp Nhà tang lễ Quốc gia.
Thục Khuê: Tới viếng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp như: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân… cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tâm Anh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có công lao đặc biệt xuất sắc với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Thục Khuê: Cùng thời gian này, Lễ viếng cũng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất – TP. Hồ Chí Minh và Hội trường T50 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi – quê hương của đồng chí Trần Đức Lương.
Tâm Anh: Theo thông báo chính thức, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được tổ chức lúc 7 giờ 00 phút sáng 25 tháng 5 năm 2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, và Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
Tâm Anh: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một chỉ đạo đáng chú ý từ Thủ tướng Chính phủ liên quan đến ngành nông sản Việt Nam, cụ thể là trái sầu riêng – một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong thời gian gần đây.
Thục Khuê: Vâng, trong bối cảnh ngành sầu riêng đang phát triển nóng và đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 71, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng theo hướng bền vững.
Tâm Anh: Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng đã ký công điện này vào ngày 23/5. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc thời gian qua, xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu tăng cường kiểm soát, ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của nông sản Việt.
Thục Khuê: Và điều đáng lưu ý là tình trạng tăng nóng diện tích trồng sầu riêng ở một số địa phương, cộng với tác động của biến đổi khí hậu, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu ngành hàng này. Chính phủ yêu cầu sản xuất sầu riêng phải theo quy hoạch, kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế.
Tâm Anh: Bên cạnh đó, công nghệ cũng được đề cao trong chỉ đạo lần này. Các bộ ngành được giao đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến sâu – từ đó nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, cần ưu tiên chế biến sâu và sản phẩm đông lạnh thay vì phụ thuộc vào quả tươi.
Thục Khuê: Một điểm nhấn nữa là Bộ Công Thương sẽ chủ trì phát triển thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam, thúc đẩy tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử, và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế. Hướng đi này được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.
Tâm Anh: Không chỉ vậy, Bộ Tài chính cũng sẽ xem xét cơ chế ưu đãi tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến, bảo quản sầu riêng, đồng thời chỉ đạo Hải quan ưu tiên thông quan các lô hàng sầu riêng trong mùa vụ.
Thục Khuê: Về phía Bộ Công an, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gian lận như làm giả mã số vùng trồng, giấy tờ xuất khẩu, gây thiệt hại cho uy tín quốc gia. Một chuỗi cung ứng minh bạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của thị trường quốc tế.
Tâm Anh: Cuối cùng, các địa phương có trồng sầu riêng được giao kiểm soát chặt chẽ diện tích, không để phát triển ồ ạt, phá vỡ cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời, cần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp xây dựng liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ – xuất khẩu, giám sát chặt mã số vùng trồng và vệ sinh thực phẩm.
Thục Khuê: Có thể thấy, đây là một chỉ đạo toàn diện và quyết liệt từ Chính phủ nhằm bảo vệ ngành sầu riêng – một ngành hàng đang có tiềm năng hàng tỷ USD. Chúng ta hy vọng với những biện pháp đồng bộ này, trái sầu riêng Việt Nam sẽ vươn xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.
Sửa đổi cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Tâm Anh: Xin được tiếp tục bản tin ngày hôm nay với một nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính công. Thưa quý vị, ngày 22/5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thục Khuê: Đây là một động thái được đánh giá là cần thiết và kịp thời, Tâm Anh ạ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tính minh bạch trong việc cung ứng dịch vụ công hiện nay.
Tâm Anh: Điểm đáng chú ý đầu tiên là việc thay đổi thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Theo quy định mới, các bộ, cơ quan trung ương sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ theo các nhóm ngành, lĩnh vực mà họ quản lý.
Thục Khuê: Không chỉ vậy, ở cấp địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh cũng được giao quyền đề xuất sửa đổi hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công – dĩ nhiên là trong phạm vi ngân sách được HĐND tỉnh thông qua và phải báo cáo lại với Bộ Tài chính và các bộ ngành để theo dõi, giám sát.
Tâm Anh: Và sau khi các danh mục được ban hành, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đó để lựa chọn đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ theo hình thức phù hợp: giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Có thể thấy, Nghị định lần này nhằm đảm bảo cả sự chủ động và trách nhiệm giải trình trong cung ứng dịch vụ công.
Thục Khuê: Một điểm rất đáng quan tâm nữa là quy định mới về giá và phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Theo Nghị định 111, giá dịch vụ này phải được xác định dựa trên các yếu tố cụ thể như định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí và lộ trình tính giá, phù hợp với các quy định về giá hiện hành.
Tâm Anh: Đặc biệt, chi phí tiền lương được đưa vào tính giá dịch vụ công theo hai phương án: một là theo mức lương cơ sở và hệ số hiện hành; hai là theo mức lương dựa trên vị trí việc làm, chức danh và các khoản phụ cấp theo quy định. Ngoài ra, còn có chi phí khấu hao tài sản cố định, được tính theo lộ trình rõ ràng.
Thục Khuê: Còn với những dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thì sao Tâm Anh nhỉ?
Tâm Anh: Với những dịch vụ này, đơn vị sự nghiệp công sẽ được quyết định giá theo cơ chế thị trường, miễn là đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Tuy nhiên, nếu đó là hàng hóa – dịch vụ do Nhà nước định giá, thì họ vẫn phải tuân thủ theo khung giá, giá tối đa hoặc tối thiểu mà cơ quan Nhà nước đã quy định.
Thục Khuê: Như vậy, có thể thấy tinh thần chính của Nghị định 111 là thúc đẩy tính chủ động, linh hoạt và minh bạch trong cơ chế tài chính công lập, song song với việc đảm bảo kiểm soát và giám sát chặt chẽ.
Tâm Anh: Hy vọng rằng với những thay đổi này, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phát huy tốt hơn vai trò cung cấp dịch vụ thiết yếu cho xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Xuyên đêm lấy đa tạng từ người cho chết não, ghép thành công 2 thận
Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam
Xuyên đêm lấy đa tạng từ người cho chết não, ghép thành công 2 thận
Tâm Anh: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày gần đây, Quảng Ninh không chỉ nhắc đến với vẻ đẹp của vịnh biển mà còn ghi dấu một kỳ tích trong lĩnh vực y học. Một ca ghép thận đặc biệt vừa được thực hiện xuyên đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh – và đặc biệt hơn, đó là thành quả từ một nghĩa cử cao đẹp: hiến tạng từ người cho chết não.
Thục Khuê: Vâng, một đêm không ngủ của hàng trăm y bác sĩ, một hành trình vượt qua mọi giới hạn về chuyên môn và kỹ thuật – và hơn hết, là câu chuyện của sự sống được tiếp nối nhờ tấm lòng vị tha của một gia đình trước nỗi đau mất mát.
Tâm Anh: Đêm 22 rạng sáng 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép đồng thời hai quả thận từ người hiến chết não. Người hiến tạng là anh Đ.V.L, 37 tuổi, không may bị xuất huyết não và được xác định chết não sau khi được hồi sức tích cực.
Thục Khuê: Điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động là, giữa giây phút đau đớn khi biết người thân không thể qua khỏi, gia đình anh L. vẫn mạnh mẽ đưa ra quyết định hiến tạng. Một nghĩa cử vô cùng nhân văn, mang lại sự sống cho ít nhất 6 người khác.
Tâm Anh: Khi xác định tình trạng chết não, bệnh viện đã họp khẩn với hội đồng chuyên môn, tiến hành đầy đủ các bước pháp lý và chuyên môn. Hệ thống 5 phòng mổ liên hoàn được vô trùng tuyệt đối. Các kíp mổ, từ gây mê, hồi sức, tiết niệu đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… đều sẵn sàng ở trạng thái cao nhất.
Thục Khuê: Đặc biệt, ca lấy – ghép diễn ra đồng thời. Hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chị N.T.H.T (33 tuổi) ở Quảng Ninh và cô Đ.T.L (54 tuổi) ở Hà Nội, đã được lựa chọn để ghép thận sau quá trình đánh giá tương thích nghiêm ngặt.
Tâm Anh: Và kết quả là… hai quả thận được ghép đã bắt đầu bài tiết nước tiểu, một tín hiệu rất khả quan, cho thấy tạng ghép đã hoạt động tốt. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu trong điều kiện theo dõi đặc biệt.
Thục Khuê: Không dừng lại ở đó, các tạng còn lại gồm tim, gan, phổi, hai giác mạc đã được vận chuyển ngay trong đêm tới các bệnh viện đầu ngành: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Trung ương Huế – mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân khác.
Tâm Anh: Bác sĩ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gọi đây là một dấu mốc quan trọng, chứng minh năng lực triển khai lấy và ghép tạng tại tuyến tỉnh. Một bước tiến vượt bậc, cho thấy ngành y tế địa phương đã có thể làm chủ kỹ thuật cao, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp.
Thục Khuê: Đây là một câu chuyện nhân văn sâu sắc, lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”. Từ cái mất mát không thể bù đắp, một ngọn lửa sự sống đã được truyền đi, thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái và ý nghĩa thật sự của hai chữ “cứu người”.
Tâm Anh: Một đêm trắng của hàng trăm bác sĩ – và là khởi đầu mới của những sự sống tưởng chừng đã tắt. Quả thật, không gì có thể lớn hơn tấm lòng, và không có hành trình nào cao đẹp hơn việc giành lại sự sống từ tay tử thần.
Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam
Tâm Anh: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết cả trên đất liền lẫn ngoài khơi.
Thục Khuê: Dự báo, Sang đến ngày 25/5, sẽ lan rộng hơn xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.
Tâm Anh: Và tất nhiên, khi không khí lạnh về, thì gió Đông Bắc cũng tăng cường. Tại vùng đồng bằng, gió sẽ ở mức cấp 2 – 3, ven biển có thể lên đến cấp 3, tạo ra tình trạng thời tiết nguy hiểm trên biển, bà con ngư dân cần hết sức lưu ý.
Thục Khuê: Còn với người dân miền Bắc, thì đây sẽ là một đợt mát mẻ rất dễ chịu sau chuỗi ngày oi nóng. Dự báo nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 21 đến 23 độ C, còn vùng núi cao có nơi dưới 20 độ
Tâm Anh: Thời tiết mát mẻ là lý tưởng cho việc nghỉ ngơi, du lịch, nhưng quý vị cũng nên chú ý giữ ấm khi về đêm và sáng sớm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ nhé
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.