Bản tin tổng hợp 26/05: Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng

(PLVN) -  Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh đập, làm nhục; Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cầu Giấy; Cứu người đàn ông bị ung thư tụy xâm lấn gây tổn thương tắc mật;... và một số thông tin khác.
Ảnh minh hoạ

BẢN TIN TỔNG HỢP - Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng

Phát sóng: ngày 26/05/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

  • Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh đập, làm nhục

  • Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng

  • Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cầu Giấy

  • Cứu người đàn ông bị ung thư tụy xâm lấn gây tổn thương tắc mật

  • Bé sơ sinh nguy kịch với nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  1. Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh đập, làm nhục

  2. Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng

  1. Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh đập, làm nhục

Tâm Anh: Thưa quý vị, có thể nói vấn đề bạo lực học đường là một vấn đề muôn thuở, rất khó để tìm ra lời giải. Thời gian gần đây, đã có khá nhiều những vụ bạo lực học đường xảy ra và để lại những di chứng, hậu quả nặng nề.

Mới đây, vụ việc một nữ học sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bạn học đánh đập, lột quần áo để quay video chia sẻ qua mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Và công an đã vào cuộc làm rõ.

Ngày 22/5, ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã đề nghị Công an thị xã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ một nữ sinh học lớp 7, ở Trường THCS Quang Trung bị 4 bạn cùng giới đánh đập.

Phía Công an thị xã Ninh Hòa đã vào cuộc xác minh thông tin.

Thục Khuê: Vâng, trước đó mạng xã hội truyền tay nhau 4 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị các bạn cùng giới dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh đập nhiều lần. Tồi tệ hơn nhóm này còn lột quần áo của nữ sinh, dù em này đã van xin, nài nỉ.

Qua thông tin xác minh, được biết nạn nhân đang học lớp 7, Trường THCS Quang Trung (thị xã Ninh Hòa); 4 học sinh tham gia đánh có 2 em học cùng trường với nạn nhân, 2 "đàn chị" (SN 2010), có quen biết với 2 em học sinh trên.

Tâm Anh: Theo báo cáo của Trường THCS Quang Trung do ông Nguyễn Văn Thương, Hiệu trưởng nhà trường, ký gửi UBND thị xã Ninh Hòa và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, vụ việc trên xảy ra vào sáng 17/5. Nữ học sinh học sinh lớp 7 trường này rủ nhiều bạn học, trong đó có nạn nhân đi uống nước.

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên nữ sinh đã nhắn tin gọi 2 bạn khác lớn tuổi hơn đến để đánh nạn nhân.

Sau khi nắm thông tin vào trưa 18/5, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của các học sinh có liên quan trong sự việc trên liên hệ với phụ huynh để cùng nhau giải quyết.

Tại buổi làm việc với các bên, hiệu trưởng nhà trường đã phân tích cho phụ huynh và học sinh thấy được hành vi của các em là không đúng với nội quy nhà trường.

Được biết trong quá trình làm việc, các học sinh đã thừa nhận hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm. Tất cả học sinh liên quan đều xin lỗi thầy cô và phụ huynh về hành động của mình.

Như vậy có thể nói rằng những vụ việc như này còn xảy ra thì càng cần hơn nữa sự quan tâm chỉ dạy đúng đắn của cha mẹ nhà trường cho trẻ đặc biệt là ở tuổi dậy thì của chúng, Thục Khuê có nghĩ như vậy không?

Thục Khuê: Vâng, và cũng như Tâm Anh chia sẻ thì tôi rất bức xúc với sự việc nêu trên. Việc tổn thương bắt nạt như thế thì không chỉ gây nên chấn thương mà tạo vô tình tạo ra chấn thương tâm lí. Và nhất là đối với những học sinh đang trong tuổi dậy thì, những tổn thương tâm lí đôi khi là còn đáng sợ hơn về mặt thể chất phải không Tâm Anh? (Vâng, đúng rồi)

  1. Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng

Thục Khuê: Và thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề bạo lực thì mới đây, theo Báo cáo của Chính phủ thì Tỉ lệ nam giới bị bạo lực gia đình có dấu hiệu tăng.

Cụ thể, Báo cáo của Chính phủ nêu rõ so với năm 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình năm 2023 đều giảm, song tỉ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng.

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây ngày 22-5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về nội dung này. Báo cáo nêu rõ năm 2023 có 3.122 hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn 3.240 vụ (năm 2002 cơ quan chức năng cho biết có hơn 4.454 vụ). Trong đó, bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với 1.520 vụ, tiếp đến là bạo lực tinh thần 1.404 vụ, bạo lực kinh tế 230 vụ và bạo lực tình dục 110 vụ. Có 3.193 nạn nhân của bạo lực gia đình, gồm có 2.628 nữ và 565 nam.

So với năm 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm, song tỉ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước. Gần 3.000 người có hành vi bạo lực gia đình đã bị góp ý, phê bình, xử phạt hành chính và 129 người bị xử lý hình sự.

Thục Khuê: Báo cáo do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ký cho rằng trên thực tế nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo, vì cho rằng đó là chuyện bình thường, xấu chàng hổ ai. Phần lớn người bị bạo lực chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ của nhà chức trách khi vụ việc nghiêm trọng, bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến chấm dứt hôn nhân. Điều này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực.

Tâm Anh: Cũng theo báo cáo, tổng số người gây bạo lực gia đình năm 2023 là 3.208 người, trong đó nam giới là 2.677 người, còn nữ giới là 531 người. Số người gây bạo lực gia đình chịu các hình thức xử lý là hơn 2.900 người. Trong đó, có 129 người bị xử lý hình sự.

Như vậy, có thể thấy tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, mua bán người vẫn còn diễn biến phức tạp phải không Thục Khuê?

Thục Khuê: Đúng là như vậy. Và những “con số biết nói” trên cũng là một lời cảnh tỉnh về những hệ luỵ mà nạn nhân, cộng đồng và xã hội phải chịu đựng nếu như những hành vi bạo lực gia đình vẫn còn tiếp diễn. Rất mong rằng với sự tiến bộ của tri thức, của văn hoá thì vấn nạn bạo lực gia đình cũng như là bạo lực học đường, hay những định kiến giới sẽ không còn tồn tại nhiều trong xã hội.

  1. Tâm Anh này, ngoài những tin tức được nhắc đến ở phần đầu của bản tin thì còn nhiều thông tin nóng hổi về đời sống xã hội được đăng tải trong thời gian qua. Tâm Anh có thấy như vậy không?

  2. Đúng như Thục Khuê nói thì còn có rất nhiều tin tức nổi bật khác được dư luận quan tâm. Vì vậy xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cầu Giấy

  • Cứu người đàn ông bị ung thư tụy xâm lấn gây tổn thương tắc mật

  • Bé sơ sinh nguy kịch với nội tạng nằm ngoài ổ bụng được cứu sống

3. Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn tại Cầu Giấy

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua vào hồi 0h46’ ngày 24/5/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Sỹ Thanh - chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h52’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Vụ cháy đã làm 14 người chết trong đó 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19/8. Ba người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Đến hồi 1h26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Hiện tại, UBND phường đang chỉ đạo lực lượng công an, y tế, cứu hộ cứu nạn phường, cán bộ, công chức phường để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn.

Chiều 25/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ hỏa hoạn tại nhà dân ở hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý Nhà nước liên quan vụ việc này.

Vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết thêm, hiện mới khởi tố vụ án hình sự để làm rõ, chưa khởi tố bị can đối với vụ án này.

4. Cứu người đàn ông bị ung thư tụy xâm lấn gây tổn thương tắc mật

Tâm Anh: Vâng chuyển sang một tin tức tiếp theo thì mới đây một người đàn ông tên V.V.S (62 tuổi, ngụ TP.HCM) 4 tháng nay ăn uống không tiêu, chán ăn, vàng da, sụt cân hơn 10 kg nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Khai thác bệnh sử, ông S. cho biết ông đã đi khám ở một số bệnh viện tại TP.HCM với kết quả chẩn đoán ung thư đầu tụy, xâm lấn, tổn thương tắc mật, theo dõi di căn ổ bụng. Thể trạng ngày càng suy sụp, triệu chứng vàng da, ngứa ngáy toàn thân càng lúc càng nặng, thậm chí ông còn khai khi đi tiêu thấy phân trắng như "phân cò".

Thục Khuê: Ngày 22.5, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Viết, Phó giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM), cho biết sau khi kiểm tra rà soát lại tất cả các xét nghiệm lâm sàng và các chỉ định cận lâm sàng, một cuộc hội chẩn liên khoa (bao gồm các khoa Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi can thiệp) được triển khai. Từ cuộc hội chẩn, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ung thư đầu tụy giai đoạn trễ, gây chèn ép ống mật chủ dẫn đến vàng da và kết mạc mắt ngày càng tăng. Dựa trên kết quả cận lâm sàng cho thấy túi mật căng to có thể vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân. Vấn đề đặt ra lúc này là dẫn lưu bằng phương pháp nào hiệu quả nhất, nhanh nhất, ít xâm lấn nhất. Các bác sĩ đã đưa ra 3 phương án. Một là đặt stent đường mật ngược dòng, hai là nối đường mật - đường tiêu hóa và ba là mở thông túi mật ra da, theo thứ tự tối ưu giảm dần.

Trước khi tiến hành thực hiện, ê kíp các bác sĩ đã tư vấn lại cho bệnh nhân và gia đình về các phương án điều trị trên, người nhà đồng ý thực hiện ca phẫu thuật.

Tâm Anh: Theo thông tin tôi được biết thì Bác sĩ Viết đã quyết định chỉ định nội soi dạ dày nhằm thăm dò và hy vọng có thể tìm cách tiếp cận đường mật bằng kỹ thuật ERCP (nội soi tụy mật ngược dòng). Rất may mắn, bệnh nhân được ê kíp các bác sĩ thực hiện đặt stent đường mật thành công. Đây quả là một thông tin đáng mừng phải không Thục Khuê? (Vâng, đúng rồi).

5. Bé sơ sinh nguy kịch với nội tạng nằm ngoài ổ bụng được cứu sống

Tâm Anh: Và không chỉ có thông tin trên mà còn một tin tức nữa cũng rất đáng mừng của ngành y tế Việt đó chính là thông tin bé trai sinh non ở tuần thứ 35, có nội tạng nằm ngoài ổ bụng đã được các bác sĩ ở Nghệ An cứu sống sau 2 tháng phẫu thuật, điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Thục Khuê: Thưa quý vị, mới đây ngày 22.5, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật, cứu sống bé trai sinh non bị dị tật khe hở thành bụng, nội tạng nằm ngoài cơ thể, dị dạng ruột.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bé trai sinh non (35 tuần tuổi), nhẹ cân (2,4 kg), con của sản phụ T.N.Q.N (ngụ H.Hương Khê, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng hở thành bụng, nội tạng nằm ngoài ổ bụng, dị dạng ruột. Sản phụ N. cho biết, trong quá trình mang thai không đi thăm khám, siêu âm thai kỳ. Bệnh nhi nhập viện với thể trạng suy dinh dưỡng, non yếu, hạ thân nhiệt, có dấu hiệu thiếu dịch, suy hô hấp, tiên lượng nặng. Dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày, toàn bộ ruột non và đại tràng của trẻ thoát vị ra ngoài ổ bụng.

Sau 2 giờ hồi sức tích cực, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật khâu treo túi vô khuẩn cho trẻ. 10 ngày sau, toàn bộ ruột của bé đã nằm gọn trong ổ bụng, bệnh nhi được lên chương trình phẫu thuật lần 2 để đóng lại thành bụng.

Các bác sĩ cho biết, đây là ca phẫu thuật đặc biệt vì trẻ sinh non tháng, nhẹ cân nên chức năng các cơ quan (tim, phổi, gan, thận...) thường chưa tốt, chưa hoàn thiện. Do đó, áp lực đối với ê kíp phẫu thuật rất lớn, đòi hỏi độ chính xác rất cao, nhất là đối với các loại thuốc gây mê, dịch truyền. Sau phẫu thuật, quá trình hồi sức sau mổ của bệnh nhi hết sức khó khăn, trẻ liên tục diễn tiến nặng, vết mổ căng do diện tích ruột lớn, khó liền, viêm phổi nặng.

Sau 2 tháng chăm sóc, điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục tốt, thông đường tiêu hóa, toàn trạng ổn định và vừa được các bác sĩ cho xuất viện.

Có thể nói, càng ngày thì tay nghề cũng như trình độ của các y bác sĩ đang càng được nâng cao. Tâm Anh có thấy như vậy không?

Tâm Anh: Vâng, và cũng rất mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa những ca bệnh, những bệnh nhân được cứu sống dưới đôi bàn tay của các y bác sĩ Việt Nam.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của phát sóng lần này. Mong rằng quý thính giả sẽ luôn giữ gìn sức khỏe khi điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi như hiện nay. Chúc quý vị sẽ có một những khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm