BẢN TIN TỔNG HỢP - Bệnh viện đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật bảo tồn chi thể
Phát sóng: ngày 26/6/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Bệnh viện đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật bảo tồn chi thể
Công nghệ mới giúp chẩn đoán ung thư não chính xác hơn
Bệnh viện đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật bảo tồn chi thể
Tâm Anh: Mở đầu chương trình hôm nay, Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến quý vị một câu chuyện y học đầy ấn tượng và hy vọng – đến từ chính đất cố đô Huế.
Khuê này, trong giới y học, có những kỹ thuật nghe thôi đã thấy… “cao siêu” rồi. Nhưng lần đầu tiên nghe đến “Megaprosthesis” là tôi phải tra từ điển luôn đó.
Thục Khuê: Không chỉ Tâm Anh đâu, Khuê đọc xong cũng phải hỏi lại bác sĩ quen. Hóa ra, đó là một kỹ thuật thay thế khớp và xương bằng vật liệu nhân tạo – có thể bảo tồn được cả một phần chi thể mà lẽ ra trước kia phải cắt bỏ.
Tâm Anh: Và chính kỹ thuật ấy vừa được thực hiện lần đầu tiên tại miền Trung – Tây Nguyên. Bệnh viện Trung ương Huế vừa công bố ca phẫu thuật thay khớp háng và hơn nửa xương đùi bằng kỹ thuật Megaprosthesis, thành công trong gần 4 giờ đồng hồ.
Thục Khuê: Người được phẫu thuật là một cụ bà 71 tuổi, cư trú tại phường An Cựu, thành phố Huế. Bà từng thay khớp háng nhân tạo 17 năm trước, gần đây lại xuất hiện tình trạng tiêu xương, gãy quanh khớp, lệch trục, chi ngắn đi hơn 7cm – nghĩa là đi đứng cực kỳ khó khăn, đau đớn.
Tâm Anh: Ở tuổi đó, mỗi bước đi đều là một trận chiến với sức khỏe. Nhưng thật may mắn, bà đã được can thiệp bằng kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: sau mổ, chi thể phục hồi chức năng, hai chân đều nhau trở lại, và bà có thể tự đứng dậy, bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng.
Thục Khuê: Giám đốc Bệnh viện – PGS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ rằng, Megaprosthesis không đơn giản là “cắt – lắp” đâu. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, sự phối hợp liên ngành: phẫu thuật, gây mê, phục hồi chức năng, hình ảnh học – và cả tâm lý bệnh nhân nữa.
Tâm Anh: Càng nghĩ càng thấy ngành y đúng là kỳ diệu thật. Nếu như ngày xưa, trường hợp như thế này gần như phải cắt cụt chi thể, thì nay, người bệnh vẫn có thể tiếp tục sống trọn vẹn, thậm chí là đi lại được.
Thục Khuê: Và không chỉ có vậy đâu Tâm Anh. Trong tuần qua, các bác sĩ Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với loạt ca cấp cứu ngoạn mục. Nào là cứu sống một bệnh nhân xuất huyết kèm thuyên tắc phổi, rồi một người đàn ông suýt tử vong vì ăn nhầm so biển chứa độc, một ca tràn mủ màng ngoài tim hiếm gặp ở người nghiện rượu, và cả cuộc phẫu thuật xuyên đêm cứu nạn nhân trong vụ sập hàng rào ở Long An.
Tâm Anh: Mỗi trường hợp đều là một “cuộc chiến thần tốc” – chạy đua với tử thần từng giây. Và trong những trận chiến đó, các y bác sĩ chính là những “chiến binh áo trắng” dũng cảm nhất.
Thục Khuê: Câu chuyện hôm nay không chỉ cho thấy đỉnh cao kỹ thuật y khoa, mà còn là thông điệp về lòng tin, về hy vọng sống. Khi có chuyên môn, khi có sự tận tụy, chúng ta có thể làm được những điều tưởng như không thể.
Công nghệ mới giúp chẩn đoán ung thư não chính xác hơn
Tâm Anh: Chuyển sang tin tức tiếp theo cũng liên quan đến tình hình y tế đó là một bước tiến mới trong lĩnh vực y học, đặc biệt trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư não – một trong những loại ung thư nguy hiểm và khó điều trị nhất hiện nay.
Nếu trước đây cộng hưởng từ MRI được xem là “vũ khí tối thượng” để phát hiện tổn thương trong cơ thể, thì nay, các nhà khoa học Anh Quốc đã đưa ra một công nghệ mới mang tên FCI – viết tắt của "Field-Cycling Imaging", tạm dịch là chụp ảnh theo chu kỳ từ trường.
Thục Khuê: Nghe thì khá lạ tai, nhưng thực chất, đây là một cải tiến cực kỳ đáng chú ý. FCI sử dụng từ trường yếu, nhưng lại cho phép bác sĩ theo dõi sự lan rộng của tế bào ung thư ở cấp độ vi mô – một điều mà máy MRI thông thường chưa thể làm được.
Tâm Anh: Và điều đáng nói là, FCI không chỉ phát hiện khối u rõ ràng hơn, mà còn có thể xác định chính xác xem khối u có đang di căn hay không. Công nghệ này hiện đang được thử nghiệm lâm sàng với 18 bệnh nhân glioblastoma – loại u não ác tính phát triển nhanh và có tỷ lệ tử vong cao.
Thục Khuê: Chắc hẳn quý vị còn nhớ, trong điều trị ung thư, chẩn đoán sai có thể dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong phác đồ điều trị. Giáo sư Anne Kiltie – Trưởng khoa Ung thư của Đại học Aberdeen, Anh – chia sẻ rằng: nhiều trường hợp chụp lại sau phẫu thuật và xạ trị, hình ảnh MRI cho thấy khối u như đang tái phát, nhưng thực chất chỉ là phản ứng giả của mô với điều trị.
Tâm Anh: Điều này không chỉ khiến bệnh nhân lo lắng, mà còn làm các bác sĩ lúng túng khi quyết định bước điều trị tiếp theo. FCI được kỳ vọng sẽ giải mã chính xác hình ảnh đó – liệu có thực sự là tái phát hay không?
Thục Khuê: Một điểm thú vị nữa là, theo Tiến sĩ Lionel Broche – chuyên gia vật lý y sinh của Đại học Aberdeen – thì FCI có thể quan sát chuyển động ở quy mô nhỏ hơn cả một tế bào. Nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng lại là thực tế rồi đấy Tâm Anh!
Tâm Anh: Anh thấy công nghệ này như một "kính lúp siêu vi" cho bác sĩ. Việc thu được dữ liệu chi tiết hơn về mô bệnh, và phân biệt được mô lành với mô ung thư, sẽ không chỉ giúp bác sĩ ra quyết định đúng đắn hơn, mà còn giúp người bệnh tránh được điều trị không cần thiết.
Thục Khuê: Công nghệ FCI hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nếu được chứng minh hiệu quả, giới khoa học tin rằng đây sẽ là bước ngoặt lớn trong chẩn đoán và điều trị ung thư não, thậm chí là nhiều loại ung thư khác.
Tâm Anh: Chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng. Một ngày nào đó không xa, ung thư sẽ không còn là bản án tử – mà chỉ là một chặng đường điều trị khoa học và hy vọng.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Hơn 1,16 triệu thí sinh bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội ở ngưỡng tốt
Từ 1/7, thay thế mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu để đóng BHXH cho người lao động
Hơn 1,16 triệu thí sinh bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tâm Anh: Tiếp theo là thông tin được nhiều người dân thủ đô quan tâm: Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hơn một triệu gia đình trên cả nước – khi hơn 1,16 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Tâm Anh: Đúng vậy, bắt đầu từ 14 giờ chiều hôm qua 25/6, các thí sinh đã làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế, chuẩn bị cho những buổi thi chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày – 26 và 27/6. Ngày 28/6 sẽ là ngày thi dự phòng.
Thục Khuê: Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có tổng cộng 1,165 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 94.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, gần 98% thí sinh học theo Chương trình GDPT 2018, và chỉ khoảng 2% theo chương trình cũ – GDPT 2006.
Tâm Anh: Đây là năm đầu tiên Chương trình GDPT 2018 được áp dụng chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học lớp 12 như: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ và Giáo dục Kinh tế & Pháp luật.
Thục Khuê: Một điểm mới khiến không ít sĩ tử… “tim đập thình thịch” chính là đề thi năm nay được chia thành 3 phần rõ ràng, đặc biệt với các môn thi trắc nghiệm.
Tâm Anh: Chính xác. Ví dụ như môn Toán, thay vì 50 câu như những năm trước, nay chỉ còn 22 câu, chia thành 3 phần: phần 1 trắc nghiệm 4 lựa chọn, phần 2 dạng Đúng/Sai có tính điểm linh hoạt, và phần 3 là câu trả lời ngắn. Đây được xem là một thay đổi lớn, đòi hỏi học sinh không chỉ học thuộc mà còn phải hiểu sâu và phản xạ nhanh.
Thục Khuê: Với môn Ngữ văn, hình thức vẫn là tự luận trong 120 phút, nhưng cấu trúc cũng có thay đổi. Phần Đọc hiểu giờ chiếm 4 điểm, còn phần Viết chiếm 6 điểm, thay vì tỷ lệ 3 – 7 như trước. Rõ ràng Bộ đang muốn thí sinh phát triển kỹ năng viết thực tế hơn, thay vì chỉ làm bài văn “khuôn mẫu”.
Tâm Anh: Tôi rất đồng tình. Và Khuê này, ngoài nội dung thi thì có một điều thí sinh tuyệt đối không được quên: nếu đến phòng thi muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ, thì sẽ không được dự thi buổi đó.
Tâm Anh: Và nếu chẳng may bị mất giấy tờ, thí sinh cần báo ngay cho trưởng điểm thi, tránh đến ngày thi mới luống cuống không xử lý kịp.
Thục Khuê: Dù có nhiều điều mới mẻ, nhưng tinh thần bình tĩnh, tự tin vẫn là chìa khóa vàng. Chúng tôi chúc tất cả các sĩ tử năm nay sẽ vượt vũ môn thành công, hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt đẹp nhất!
Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội ở ngưỡng tốt
Tâm Anh: Tiếp theo là một tin vui dành cho người dân Thủ đô: chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở ngưỡng “tốt” trên toàn địa bàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thục Khuê: Thật đáng mừng phải không Tâm Anh? Theo dữ liệu từ các trang cem.gov.vn và moitruongthudo.vn, chỉ số chất lượng không khí AQI sáng 25/6 dao động trong khoảng từ 26 đến 47, tức là hoàn toàn nằm trong vùng xanh – an toàn cho mọi hoạt động sinh hoạt và thể chất.
Tâm Anh: Khu vực có không khí “xanh” nhất là công viên Thanh Xuân với chỉ số AQI chỉ ở mức 26 – cực kỳ lý tưởng cho người dân tập thể dục sáng. Tiếp theo là phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) với mức 28, phố Lưu Quang Vũ (Cầu Giấy) ở mức 30. Một số điểm khác như ĐH Bách khoa Hà Nội hay 556 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) cũng duy trì chỉ số tốt, dưới mức 50.
Thục Khuê: Nguyên nhân cải thiện chất lượng không khí được cho là do thời tiết những ngày qua liên tục có mưa vừa đến mưa to, giúp rửa trôi bụi mịn và các chất ô nhiễm tích tụ trong không khí. Các chuyên gia dự báo tình trạng không khí tốt này có thể sẽ kéo dài thêm nhiều ngày tới nếu thời tiết tiếp tục duy trì như hiện tại.
Tâm Anh: Tuy nhiên, vẫn có một chút lưu ý về công tác giám sát. Ông Ngô Thái Nam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội cho biết, một số trạm quan trắc tự động đang trong quá trình bảo dưỡng, khiến dữ liệu chưa thể cập nhật thường xuyên lên hệ thống moitruongthudo.vn.
Thục Khuê: Hiện Trung tâm đang phối hợp với Cục Môi trường miền Bắc để xin chia sẻ dữ liệu quan trắc, đồng thời đề xuất Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội thay thế các trạm quan trắc tự động bằng hệ thống trạm cố định hiện đại hơn, để đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ – chính xác – kịp thời đến người dân.
Từ 1/7, thay thế mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu để đóng BHXH cho người lao động
Tâm Anh: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo - Một điểm mới rất đáng chú ý với người lao động và các doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 tới đây.
Thục Khuê: Vâng, bắt đầu từ thời điểm đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ chính thức được áp dụng, thay thế Luật BHXH 2014. Trong đó, một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc bỏ khái niệm “mức lương cơ sở” và thay thế bằng “mức tham chiếu”.
Tâm Anh: Vậy mức tham chiếu là gì? Theo Điều 7 của Luật mới, mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quyết định, dùng để tính toán mức đóng và mức hưởng của một số chế độ BHXH. Nó được điều chỉnh linh hoạt theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.
Thục Khuê: Nói một cách dễ hiểu thì mức tham chiếu chính là “điểm chuẩn mới” để tính toán bảo hiểm xã hội. Trong giai đoạn đầu, mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở hiện hành, tức 2 triệu 340 nghìn đồng/tháng, theo Nghị định 73 năm 2024.
Tâm Anh: Về mức đóng BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào tiền lương, với quy định tối thiểu là bằng mức tham chiếu, và tối đa là 20 lần mức tham chiếu.
Thục Khuê: Tức là mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu là 585.000 đồng/tháng, và tối đa có thể lên đến 11,7 triệu đồng/tháng – tương ứng 25% tiền lương, trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, và 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Tâm Anh: Còn với những người tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng thấp nhất sẽ được tính dựa trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn – hiện là 1,5 triệu đồng/tháng. Mức đóng sẽ là 22% của mức thu nhập người lao động tự chọn.
Thục Khuê: Tất nhiên, Nhà nước cũng có hỗ trợ một phần chi phí cho người tham gia BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ như sau:
– Hộ nghèo được hỗ trợ 30%,
– Hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%,
– Và các đối tượng khác là 10%.
Tâm Anh: Nếu quy đổi ra tiền, thì mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu là:
– 231.000 đồng/tháng với hộ nghèo,
– 247.500 đồng/tháng với hộ cận nghèo,
– Và 297.000 đồng/tháng với các đối tượng khác.
Thục Khuê: Mức tối đa thì có thể lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng. Đây là những con số khá cụ thể và rõ ràng, giúp người lao động có thể lên kế hoạch tài chính dài hạn cho việc tham gia bảo hiểm xã hội.
Tâm Anh: Và điều quan trọng là, thay đổi lần này không chỉ là chuyện thay tên gọi, mà là một bước cải tiến để hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt – minh bạch – dễ cập nhật hơn với tình hình kinh tế thực tế.
Thục Khuê: Hy vọng với chính sách mới, sẽ có thêm nhiều người lao động, nhất là ở khu vực phi chính thức, được tiếp cận và tham gia vào hệ thống an sinh xã hội vững chắc.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.