Bản tin tổng hợp 26/09: Bộ Y tế tiếp nhận 3 tấn Cloramin B khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLVN) - Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Quảng Trị thành lập tổ cơ động dập dịch; Nước lũ tràn về khiến tỉnh lộ 721 ở Lâm Đồng bị xói lở nghiêm trọng; Loạt nút thắt ùn tắc ở TP.HCM sắp được khơi thông;....và một số thông tin khác.
Bộ Y tế tiếp nhận 3 tấn Cloramin B khắc phục hậu quả mưa lũ

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Quảng Trị thành lập tổ cơ động dập dịch

Phát sóng: ngày 25/09/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Bộ Y tế tiếp nhận 3 tấn Cloramin B khắc phục hậu quả mưa lũ

  • Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Quảng Trị thành lập tổ cơ động dập dịch

Bộ Y tế tiếp nhận 3 tấn Cloramin B khắc phục hậu quả mưa lũ

Tâm Anh: Thưa quý vị, Chiều 24/9 vừa qua , tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra lễ tiếp nhận 3 tấn Cloramin B để phục vụ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khắc phục hậu quả mưa lũ. GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc Bộ và đại diện của ba đơn vị tiếp nhận là Sở Y tế TP Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Quảng Bình.

Thục Khuê: Và còn về phía các cán bộ hưu trí có nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ; ông Trịnh Định Cần, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; ông Nguyễn Xuân Trường - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ông Dương Huy Liệu - nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế .

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch trồng lại, trồng bổ sung cây xanh đô thị bị gãy, đổ không thể khắc phục, đảm bảo chủng loại, kích thước phù hợp.

Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương miền Bắc, nhưng ngay trong những thời khắc khó khăn nhất luôn có sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, qua đó góp phần giảm đến mức tối đa thiệt hại.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, về phía lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí Thứ trưởng đã tháp tùng, tham gia các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đến các địa phương giám sát công tác công tác phòng chống bão lụt tại một số địa phương.

Tâm Anh: Trở lại với thiệt hại nặng nề mà bão Yagi đã gây ra, các đơn vị trong ngành y tế nhanh chóng tổ chức quyên góp, kêu gọi các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức, đơn vị đồng hành cùng các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ

Theo đó, 3 tấn Cloramin B sẽ được Bộ Y tế phân bổ cho ngành y tế ba tỉnh, thành là TP Hà Nội, Hải Dương và Quảng Bình phục vụ công tác khắc phục, xử lý môi trường sau bão lũ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị ngành y tế các địa phương tiếp nhận hóa chất sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh có thể xảy ra.

Thục Khuê: Vâng như vậy thì có thể nói sau khi cơn bão Yagi đi qua, cả về đời sống xã hội và đặc biệt là sức khỏe của người dân đều là những vấn đề rất đáng lưu tâm.

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Quảng Trị thành lập tổ cơ động dập dịch

Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, tình trạng ngập úng sau bão Yagi khiến những căn bệnh truyền nhiễm, hô hấp rất dễ lây lan trong người dân.

Theo như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh ghi nhận 817 trường hợp mắc sốt xuất huyết ở 9, huyện, thị xã và thành phố. Trong đó, một số địa phương ghi nhận trên 100 ca bệnh như huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Tại huyện Hướng Hoá, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại 16/21 xã, thị trấn với 137 ca bệnh. Nguy cơ bùng phát dịch hiện hữu tại 7 địa điểm, dự báo sẽ gia tăng số mắc trong các tuần tiếp theo.

Tâm Anh: Vâng và theo như tôi thấy trong giai đoạn hiện nay học sinh các cấp quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Cũng chính vì thế nên, TTKSBT tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu các Trung tâm Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và cơ sở y tế. Cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

Thục Khuê: Và còn về phía Ngành y tế thì cũng đã có khuyến cáo, để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, người dân tổ chức diệt loăng quăng là cách đơn giản và hữu hiệu nhất. Dành 10-15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi làm việc, sinh sống, không để các dụng cụ phế thải đọng nước làm phát sinh loăng quăng, muỗi.

Thực hiện một số biện pháp như lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn; thả cá vào dụng cụ chứa nước, ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày.

Tâm Anh: Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thục Khuê, và quý vị cũng hãy lưu ý những biện pháp để có thể đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Vâng, thưa quý vị, ngoài những thông tin trên thì thời gian qua còn rất nhiều những tin tức mới được cập nhật. Vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Nước lũ tràn về khiến tỉnh lộ 721 ở Lâm Đồng bị xói lở nghiêm trọng

  • Loạt nút thắt ùn tắc ở TP.HCM sắp được khơi thông

  • Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 10/10

Nước lũ tràn về "gặm" gần đứt tỉnh lộ ở Lâm Đồng

Thưa quý vị, vừa qua Lâm Đồng đã phải gánh chịu một con mưa lớn, nước đổ về quá nhiều đã khiến cho tỉnh lộ 721 ở Lâm Đồng bị xói lở nghiêm trọng. Sáng 25/9, lực lượng chức năng huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức phong tỏa đoạn đường bị xói lở, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Đồng thời phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng để thực hiện phương án khắc phục hậu quả.

Thục Khuê: Vâng, theo thông tin từ chính quyền địa phương, do mưa to, nước đổ về nhiều khiến tỉnh lộ 721, đoạn thuộc địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh bị xói lở. Tại đây, phần đất đá nền đường, mặt đường bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng ghi nhận, làn đường hướng đi từ trung tâm huyện Đạ Tẻh vào huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) bị sạt lở gần hết.

Được biết, do mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng, lực lượng chức năng tạm thời hạn chế ô tô lưu thông qua khu vực này.

Loạt nút thắt ùn tắc ở TP.HCM sắp được khơi thông

Thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo thì Tháng 12 chính là mốc về đích của hơn 10 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, cầu sẽ nối, hầm sẽ thông, giải tỏa cho hàng loạt tuyến đường đang ngột ngạt từng giờ vì ùn tắc.

Từ đầu tháng 9 tới nay, mưa liên tục kéo dài, gây ngập úng nên công tác thảm nhựa cho dự án bị ảnh hưởng. Để bù lại tiến độ đã chậm, chủ đầu tư sẽ đôn đốc các đơn vị thi công làm ngày đêm, làm 3 ca, có thời điểm phải làm 4 kíp, tập trung làm tối đa ngày nắng ráo. Nhánh hầm HC2 hiện đã gần hoàn thành 100% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe trong tuần cuối cùng của tháng 9 này. Trong khi đó, nhánh hầm HC1 hiện đã thi công được khoảng 60%, theo kế hoạch sẽ thông xe toàn bộ dự án trước 31.12 năm nay.

Ở cửa ngõ phía đông, 2 hầm chui thuộc dự án nút giao An Phú gồm HC1-1 và HC1-2 cũng đã lộ diện. Dự án được khởi công hồi tháng 12.2022, với thiết kế 3 tầng, là nút giao khác mức với hầm chui 2 chiều nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Phía chủ đầu tư cho biết phía nhà thầu đang nỗ lực đẩy tiến độ, đưa vào thông xe trước một nhánh hầm chui HC1 vào cuối tháng 12. Đây vốn là nút thắt cổ chai khiến mỗi khi xe vào/ra khỏi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì luôn là nỗi ám ảnh. Lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao phức tạp nhất này.

Tâm Anh: Trong khi đó thì về phía khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, hầm chui thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, một trong những hạng mục quan trọng nhất của gói thầu số 9 cũng đã thông xe ngày 10.8, góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường xung quanh. Dự kiến tháng 12 tới, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, tạo ra tuyến đường mới song hành và giảm tải cho các tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh hiện hữu, kết nối trực tiếp với nhà ga T3.

Trước mắt, đường Hoàng Hoa Thám và đường 18E là hai nhánh của đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đang được tập trung xây dựng. Trong tháng 10 này, đường 18E sẽ thông xe giúp cho một khu vực lớn, vòng xoay Lăng Cha Cả bớt kẹt. Người dân có thể đi thẳng từ hầm chui qua đường Thăng Long, Phan Thúc Duyện đến đường 18E rồi rẽ ra Cộng Hòa.

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 10/10

Tâm Anh: Thưa quý vị, thông tin cuối cùng chúng tôi mang đến ngày hôm nay chính là thông tin thủ đô Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa dịp 10/10

Phát biểu tại phiên làm việc của Thường vụ Thành ủy chiều 24/9 vừa qua, Thành ủy Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô để tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết việc điều chỉnh này thể hiện trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Thục Khuê: Còn về phía sự kiện văn hóa, nghệ thuật thì vẫn tiếp tục tổ chức, song UBND thành phố xem xét điều chỉnh tầm mức với từng sự kiện bảo đảm thiết thực, đề cao sự tham gia của người dân. Các sự kiện này sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao việc điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm, cho rằng việc đồng hành, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hành động kịp thời và cần thiết.

Tâm Anh: Và một thông tin tôi cũng cập nhật mới đây thì Bộ Tư lệnh Thủ đô đề xuất chỉ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm thay vì bắn ở 30 quận, huyện như kế hoạch trước đó. Việc này giúp các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi và chung tay góp sức ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại.

và vào hôm 21/9, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân để cùng nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.

(Chào kết)

Tâm Anh: Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm