Bản tin tổng hợp 27/03: Hàng không tăng hơn 76.000 chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(PLVN) - Đến năm 2030, TP Hà Nội sử dụng hoàn toàn xe buýt điện; Từ ngày 1/7, người lao động không còn được hưởng trọn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau; Chính thức: Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật;...và một số tin tức khác.
Hàng không tăng hơn 76.000 chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Hàng không tăng hơn 76.000 chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Phát sóng: ngày 27/03/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Hàng không tăng hơn 76.000 chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

  • Đến năm 2030, TP Hà Nội sử dụng hoàn toàn xe buýt điện

Hàng không tăng hơn 76.000 chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tâm Anh: Thục Khuê này, bạn đã có kế hoạch gì cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới chưa?

Thục Khuê: Tôi đang tính đi du lịch, nhưng nghe nói vé máy bay đợt này khá căng thẳng vì nhu cầu đi lại tăng cao phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Đúng vậy! Các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch tăng hơn 76.000 chuyến bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2025.

Thục Khuê: Cụ thể, theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 30/4 - 1/5, các hãng bay sẽ thực hiện hơn 7.500 chuyến bay nội địa, trung bình khoảng 685 chuyến mỗi ngày. So với ngày thường, số chuyến bay tăng hơn 24% và lượng ghế cung ứng tăng khoảng 20%.

Tâm Anh: Đặc biệt, đường bay đi và đến TP. Hồ Chí Minh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, trung bình hơn 460 chuyến mỗi ngày. Riêng đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh sẽ có 1.261 chuyến với 305.000 ghế.

Thục Khuê: Còn trong cao điểm hè 2025, từ 15/5 đến 15/8, các hãng hàng không dự kiến khai thác hơn 68.500 chuyến bay nội địa, với khoảng 745 chuyến/ngày. Các điểm du lịch như Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn sẽ có hơn 20.000 chuyến bay, cung ứng gần 4,1 triệu ghế.

Tâm Anh: Rõ ràng, các hãng hàng không đã chủ động tăng cường nguồn lực để phục vụ tốt hơn cho hành khách. Nhưng liệu giá vé có "leo thang" trong dịp này không nhỉ?

Thục Khuê: Đó cũng là điều nhiều người lo lắng. Vé có thể bị đội giá nếu đặt sát ngày bay. Vì vậy, lời khuyên dành cho hành khách là nên đặt vé sớm và lựa chọn thời gian bay linh hoạt để tiết kiệm chi phí.

Tâm Anh: Ngoài ra, một tin vui là Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để chuẩn bị đưa Nhà ga hành khách T3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác trong dịp lễ này. Hi vọng nhà ga mới sẽ giúp giảm tải tình trạng quá tải ở sân bay.

Thục Khuê: Mong rằng những nỗ lực này sẽ giúp hành khách có một kỳ nghỉ lễ suôn sẻ và thuận tiện hơn.

Đến năm 2030, TP Hà Nội sử dụng hoàn toàn xe buýt điện

Tâm Anh: Chuyển sang một thông tin về giao thông đô thị, Thục Khuê này, bạn nghĩ sao nếu trong tương lai toàn bộ xe buýt ở Hà Nội đều chạy bằng điện?

Thục Khuê: Nghe có vẻ rất thân thiện với môi trường! Và điều đó không còn xa nữa đâu, vì theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội sẽ hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh.

Tâm Anh: Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông bền vững của thành phố. Hiện tại, Hà Nội đã có 282 xe buýt sử dụng điện và khí hóa lỏng trên tổng số hơn 1.900 xe đang hoạt động.

Thục Khuê: Không chỉ xe buýt đâu Tâm Anh! Thành phố cũng có kế hoạch mở rộng chuyển đổi sang năng lượng xanh cho cả taxi và phương tiện cá nhân. Điều này sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm ô nhiễm không khí.

Tâm Anh: Để thực hiện kế hoạch này, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu lộ trình, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống trạm sạc cho xe buýt điện.

Thục Khuê: Một điểm thú vị là Hà Nội còn có kế hoạch xếp hạng “sao” cho các hãng xe buýt xanh nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tâm Anh: Tuy nhiên, điều quan trọng là cần đảm bảo đủ trạm sạc và cơ sở hạ tầng để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Thục Khuê: Chính xác! Mong rằng với kế hoạch này, giao thông Hà Nội sẽ ngày càng xanh và sạch hơn, giúp cải thiện môi trường sống cho người dân.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Từ ngày 1/7, người lao động không còn được hưởng trọn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau

  • Chính thức: Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

  • Phát hiện ổ dịch viêm não mô cầu tại tỉnh Thái Bình

Từ ngày 1/7, người lao động không còn được hưởng trọn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau

Tâm Anh: Từ ngày 1/7/2025, khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực, chế độ ốm đau dành cho người lao động sẽ thay đổi.

Thục Khuê: Cụ thể, người lao động mắc bệnh dài ngày chỉ được nghỉ tối đa từ 30 - 70 ngày trong 1 năm, tùy thuộc vào tính chất công việc. Mức hưởng lương trong thời gian này là 75% lương đóng bảo hiểm xã hội.

Tâm Anh: Tuy nhiên, nếu người lao động vẫn cần điều trị sau khi hết số ngày nghỉ quy định, họ vẫn sẽ được hưởng chế độ nếu bệnh thuộc danh mục cần điều trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

Thục Khuê: Điều này đồng nghĩa với việc người lao động cần theo dõi và hiểu rõ chính sách bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi của mình. Việc giảm số ngày nghỉ hưởng chế độ có thể tác động đến nhiều người, đặc biệt là những ai mắc bệnh kéo dài. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để người lao động không rơi vào tình trạng khó khăn.

Tâm Anh: Không chỉ vậy, người lao động cũng cần lưu ý về những trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau, như khi nghỉ việc trùng với các chế độ thai sản hoặc dưỡng sức. Vì thế, việc cập nhật thông tin đầy đủ sẽ giúp mỗi cá nhân có sự chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống sức khỏe của mình.

Đảng viên sinh con thứ ba không bị kỷ luật

Tâm Anh: Tin vui đối với các đảng viên: từ ngày 20/3/2025, sinh con thứ ba sẽ không còn bị xử lý kỷ luật.

Thục Khuê: Hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức loại bỏ quy định xem xét, kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, trong đó có sinh con thứ ba.

Tâm Anh: Đây là một sự điều chỉnh quan trọng, phù hợp với thực tế hiện nay khi Việt Nam đang đối diện với tình trạng già hóa dân số và mức sinh giảm dần. Việc không còn xử lý kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ ba cho thấy chính sách dân số đã có sự thay đổi linh hoạt, tạo điều kiện để người dân có thể sinh thêm con nếu đủ điều kiện kinh tế.

Thục Khuê: Tuy nhiên, bên cạnh việc nới lỏng chính sách, vẫn cần có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ các gia đình, từ việc đảm bảo chất lượng giáo dục, y tế đến chính sách lao động. Việc khuyến khích sinh con cần đi kèm với hệ thống an sinh xã hội bền vững để các bậc phụ huynh yên tâm nuôi dạy con cái.

Phát hiện ổ dịch viêm não mô cầu tại Thái Bình

Thục Khuê: Hơn 70 người ở Thái Bình đang được theo dõi do tiếp xúc gần với bệnh nhân viêm não mô cầu.

Tâm Anh: Đây là một căn bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ, đặc biệt là nếu có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng gáy.

Thục Khuê: Theo các chuyên gia y tế, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine đầy đủ. Ngoài ra, việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh cũng rất quan trọng.

Tâm Anh: Đồng thời, số ca bệnh sởi tại Đắk Lắk cũng đang tăng nhanh, với hơn 200 ca trong quý 1. Đáng lo ngại là nhiều trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine, dẫn đến nguy cơ lây lan cao. Việc tiêm phòng không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn giúp tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Thục Khuê: Vì vậy, chúng ta cần nâng cao ý thức phòng bệnh, không chủ quan với những căn bệnh truyền nhiễm đang gia tăng.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm