Bản tin tổng hợp 27/04: Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5

(PLVN) - Không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp 30/4 - 1/5; Vị trí các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân trên cao tốc Bắc Nam dịp 30/4 - 1/5; Những địa điểm cấm hút thuốc lá người dân cần biết;...và một số tin tức khác
Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5

Phát sóng: ngày 27/4/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5

  • Không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp 30/4 - ⅕

  • Vị trí các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân trên cao tốc Bắc Nam dịp 30/4 - 1/5

Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5

Thục Khuê: Vâng, không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đang rộn ràng ở khắp nơi – từ các văn phòng, trường học, cho đến bến xe, sân bay hay các địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả, mà còn là cơ hội để ngành du lịch và dịch vụ tăng tốc, phục vụ hàng triệu lượt khách nội địa và quốc tế.

Tâm Anh: Và một trong những địa điểm luôn được quan tâm hàng đầu mỗi dịp lễ lớn chính là sân bay. Theo thông tin mới nhất từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sân bay này sẽ đón lượng khách tăng vọt, đặc biệt vào ngày 29/4 và 4/5 – tức trước và sau kỳ nghỉ.

Thục Khuê: Cụ thể, ngày 29/4 được dự báo sẽ có tới 7 khung giờ cao điểm với tổng lưu lượng hành khách lên đến 108.000 lượt – một con số thực sự khổng lồ, với hơn 600 chuyến bay cất và hạ cánh. Trong đó, lượng khách quốc tế khoảng 44.000 lượt, và khách nội địa lên tới 64.000 lượt. Ngày 4/5 – khi người dân trở lại làm việc – cũng sẽ có 3 khung giờ cao điểm được ghi nhận.

Tâm Anh: Với áp lực như vậy, nhiều người có thể lo lắng về tình trạng ùn tắc, chậm trễ hay quá tải ở sân bay. Nhưng thật đáng mừng là lãnh đạo sân bay Nội Bài khẳng định: mọi thứ vẫn đang nằm trong khả năng kiểm soát và chưa vượt quá công suất thiết kế. Đồng thời, hàng loạt biện pháp đã được triển khai từ nhiều tuần trước để chuẩn bị cho cao điểm lễ.

Thục Khuê: Trong đó phải kể đến việc tăng cường nhân sự tại các vị trí trọng yếu như quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh, băng chuyền hành lý, dịch vụ mặt đất và hỗ trợ khách di chuyển. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ cũng được xem là một giải pháp then chốt giúp nâng cao hiệu quả vận hành.

Tâm Anh: Một trong những điểm nổi bật là việc thử nghiệm thủ tục hàng không bằng sinh trắc học khuôn mặt – tức là hành khách có thể làm thủ tục bằng gương mặt của mình thông qua ứng dụng VNeID. Thay vì phải trình thẻ căn cước hay vé giấy như trước, giờ đây chỉ cần vài giây quét gương mặt là mọi khâu xác minh đã hoàn tất.

Thục Khuê: Nghe thì tưởng như công nghệ viễn tưởng phải không Tâm Anh? Nhưng thực tế, công nghệ này đang dần trở thành xu hướng toàn cầu. Việc ứng dụng VNeID – nhất là với người đã xác thực mức độ 2 – sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giảm tiếp xúc vật lý và tăng cường tính bảo mật cho hành khách. Được biết hiện tại, thử nghiệm đang áp dụng cho hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air tại nhà ga T1.

Tâm Anh:

Hiện sân bay đã lắp đặt thiết bị tại 5 cửa kiểm tra an ninh và 15 cửa ra tàu bay để hành khách trải nghiệm công nghệ này. Nếu thành công và được nhân rộng, đây sẽ là cú hích lớn cho việc hiện đại hóa ngành hàng không Việt Nam – không chỉ trong dịp lễ mà về lâu dài.

Thục Khuê: Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách nên đến sân bay sớm hơn thường lệ: ít nhất 2 tiếng cho chuyến bay nội địa và 3 tiếng cho chuyến bay quốc tế. Ngoài ra, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến tại nhà hoặc qua kiosk để tránh phải xếp hàng dài.

Không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp 30/4 - ⅕

Tâm Anh: Cũng không thể không nhắc đến khía cạnh sức khỏe trong dịp lễ này. Với đặc thù di chuyển và tụ tập đông người, ngành y tế đang “căng mình” để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý cấp cứu. Bộ Y tế đã có chỉ đạo rõ ràng: tất cả các bệnh viện phải trực đủ 4 cấp và không được từ chối bệnh nhân trong bất kỳ trường hợp nào.

Thục Khuê: Đặc biệt, các tình huống cấp cứu do tai nạn giao thông, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, cháy nổ hoặc các ca tử vong nghi vấn đều phải được theo dõi sát sao. Các cơ sở y tế phải báo cáo trực tuyến hằng ngày trong suốt kỳ nghỉ lễ, và phải cử lực lượng phản ứng nhanh sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Tâm Anh: Thật sự là một hệ thống đang vận hành với công suất tối đa để bảo vệ người dân. Nhưng như Thục Khuê đã chia sẻ ở phần đầu bản tin – sự chủ động và ý thức từ phía mỗi cá nhân cũng là yếu tố không thể thiếu.

Thục Khuê: Vì vậy, chúng tôi xin nhắc lại một số lưu ý quan trọng với quý thính giả:

– Tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.

– Luôn tuân thủ luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

– Không tụ tập ở nơi đông người quá lâu, nhất là trong không gian kín.

– Nếu đi biển, hồ hay bơi lội, hãy mang theo áo phao và chú ý cảnh báo an toàn.

Tâm Anh: Hãy biến kỳ nghỉ lễ thành thời gian thật sự thư giãn và ý nghĩa – không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả những người thân yêu bên cạnh.

Vị trí các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân trên cao tốc Bắc Nam dịp 30/4 - 1/5

Trong bối cảnh dịp lễ 30/4 – 1/5 đang đến gần, lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc dự kiến sẽ tăng cao. Chính vì vậy, thông tin về các trạm dừng nghỉ, cây xăng, nút giao… trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đang nhận được sự quan tâm lớn.

Tâm Anh: Đúng vậy, Khuê ạ. Theo thông tin mới nhất từ Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này đang phối hợp triển khai đầu tư 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Trong đó, 18 trạm đã được ký hợp đồng, 1 trạm đang chờ mở thầu và 2 trạm đang điều chỉnh theo quy mô mới.

Thục Khuê: Tức là dù còn chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng cơ bản các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân như cây xăng, điểm dừng nghỉ tạm, hay các nút giao lớn – nhỏ đã được bố trí khá đầy đủ ở các đoạn tuyến đã khai thác.

Tâm Anh: Cụ thể, trên tuyến Cam Lộ – La Sơn dài hơn 98km, đã bố trí hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 và Km77+800. Còn trên đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, các nút giao như Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng... đều có cây xăng hiện hữu.

Thục Khuê: Tôi thấy mô hình này đang phát huy hiệu quả. Việc tận dụng các cây xăng sẵn có tại những tuyến quốc lộ kết nối với cao tốc giúp tiết kiệm chi phí, lại đáp ứng được nhu cầu trước mắt.

Tâm Anh: Không chỉ có thế. Từ QL45 đến Nghi Sơn, rồi Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, những nút giao như Quỳnh Vinh, Quỳnh Mỹ, Diễn Cát, Nghi Phương, Hưng Tây… đều đã được kết nối với các tuyến quốc lộ có dịch vụ xăng dầu.

Thục Khuê: Nếu quý vị đi từ miền Trung vào miền Nam dịp này thì yên tâm nhé! Các tuyến Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây… đều đã bố trí cây xăng tại các nút giao lớn như Suối Dầu, Cam Lâm, Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm...

Tâm Anh: Tôi đặc biệt lưu ý đến tuyến Phan Thiết – Dầu Giây vì đây là cung đường dẫn vào các địa điểm du lịch nổi tiếng. Với 7 nút giao lớn và nhiều cây xăng như Ba Bàu, QL55, QL1… người dân có thể thoải mái dừng nghỉ, nạp năng lượng.

Thục Khuê: Còn đối với những tuyến sắp đưa vào khai thác trong dịp lễ như Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, hay Bùng – Vạn Ninh thì sao, Tâm Anh?

Tâm Anh: Rất đáng chú ý, Khuê ạ. Tuy chỉ vừa thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4 nhưng các tuyến này đều dự kiến khai thác từ 28/4. Và yên tâm là ở các nút giao như QL8A, ĐT548, ĐT550 hay QL12C… đều có trạm xăng dầu phục vụ ngay.

Thục Khuê: Thật sự rất kịp thời cho kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay. Và cuối cùng, tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, Bến Lức – Long Thành cũng đã hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng, với đầy đủ các điểm dừng nghỉ kết nối các tuyến quốc lộ trọng yếu.

Tâm Anh: Rõ ràng là ngành giao thông đang chạy đua với thời gian để nâng cấp hạ tầng, tạo thuận lợi nhất cho người dân dịp lễ. Cũng mong quý vị lưu thông an toàn, lựa chọn điểm dừng nghỉ hợp lý để chuyến đi thật trọn vẹn.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Những địa điểm cấm hút thuốc lá người dân cần biết

  • Biển người đổ về trung tâm TP HCM xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Những địa điểm cấm hút thuốc lá người dân cần biết

Thục Khuê: Thưa quý vị, theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 11/5/2023, rất nhiều địa điểm bị cấm hút thuốc hoàn toàn, không chỉ trong nhà mà còn trong phạm vi khuôn viên.

Thục Khuê: Cụ thể, những nơi như cơ sở y tế, trường học, các điểm vui chơi dành cho trẻ em và những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao đều thuộc nhóm cấm tuyệt đối việc hút thuốc. Ngoài ra, những nơi làm việc trong nhà thuộc cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức cũng không được phép có khói thuốc lá.

Tâm Anh: Không chỉ thế, các phương tiện giao thông công cộng như ô tô, tàu bay và tàu điện cũng nằm trong danh sách cấm hút thuốc hoàn toàn.

Thục Khuê: Vẫn có một số địa điểm được bố trí khu vực riêng dành cho người hút thuốc, ví dụ như khu cách ly tại sân bay, quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn hay tàu thủy, tàu hỏa... Tuy nhiên, những khu vực này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như có hệ thống thông khí riêng biệt, dụng cụ chứa tàn thuốc, và biển báo rõ ràng.

Tâm Anh: Vi phạm những quy định này, người hút thuốc có thể bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Mức phạt còn tăng lên tới 40 triệu đồng đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như tiếp thị thuốc lá trái phép hoặc sử dụng hình ảnh thuốc lá trong các sản phẩm dành cho trẻ em.

Thục Khuê: Thông tin này là lời nhắc nhở đến mỗi người dân – hãy cùng chung tay vì một môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc.

Biển người đổ về trung tâm TP HCM xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Tâm Anh: Chuyển sang một tin tức sôi động hơn, đó là không khí tưng bừng tại trung tâm TP.HCM trong buổi sơ duyệt diễu binh – diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thục Khuê: Tối 25/4, hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực Dinh Thống Nhất, đường Lê Duẩn, Quận 1 để chứng kiến màn sơ duyệt quy mô cấp Nhà nước cho lễ diễu binh trọng đại sắp tới.

Tâm Anh: Buổi sơ duyệt có sự tham gia của 48 khối thuộc lực lượng quân đội, công an, và các đơn vị khác. Điểm đặc biệt trong năm nay là có sự hiện diện của lực lượng quân đội từ ba nước bạn Campuchia, Lào và Trung Quốc, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thục Khuê: Để phục vụ chương trình, từ 17h30 ngày 25/4 đến 1h sáng ngày 26/4, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM đã được cấm xe và người qua lại, ngoại trừ lực lượng làm nhiệm vụ.

Tâm Anh: Sau buổi sơ duyệt tối qua, buổi tổng duyệt toàn bộ chương trình sẽ diễn ra vào sáng 27/4 lúc 6h30. Và đừng quên, lễ diễu binh chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 6h30 sáng ngày 30/4, kéo dài đến khoảng 10h30.

Thục Khuê: Các khối diễu hành sẽ xuất phát từ đường Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi, di chuyển qua lễ đài tại giao lộ Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rẽ trái vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi rẽ phải vào Nguyễn Du, kết thúc tại công viên Tao Đàn.

Tâm Anh: Sự kiện không chỉ là một màn trình diễn ấn tượng mà còn là dịp để chúng ta tri ân những hy sinh to lớn cho nền độc lập dân tộc, đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn quân, toàn dân.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm