Bản tin tổng hợp 28/01: Thời tiết giá rét kỷ lục

(PLVN) - Nông dân căng mình chống rét cho cây trồng, vật nuôi; Hàng chục ngàn học sinh miền Bắc liên tục phải nghỉ học vì giá rét; Cần làm gì để tránh cảm lạnh, viêm phổi; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

Headlines:

Hà Nội: Nông dân căng mình chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Hàng chục ngàn học sinh miền Bắc liên tục phải nghỉ học vì giá rét

Đời sống người dân khi giá rét đổ bộ

1: Thưa quý vị, những ngày qua nhiệt độ tại thủ đô và các tỉnh miền Bắc xuống thấp kỷ lục, Hà Nội và 24 tỉnh thành miền Bắc chìm sâu trong rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống 9, cao nhất 14 độ C. Hàng loạt điểm cao trên 1.000 m xuất hiện băng như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn); chùa Đồng ở khu di tích Yên Tử, Cao Ly (Quảng Ninh); Phia Oắc (Cao Bằng); Ô Quy Hồ, Y Tý (Lào Cai); Thượng Phùng, Xín Cái (Hà Giang). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài. Công điện nêu rõ: Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, toàn miền Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân và sản xuất nông nghiệp.

2: Cẩm Tú này, hôm nay đã là sang ngày thứ 5 miền Bắc chìm trong giá rét rồi và quả thực cái lạnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người mà còn tác động đến môi trường xung quanh, cây trồng và vật nuôi. Tại Hà Nội, nông dân ở các địa phương căng mình chống rét cho cây trồng và vật nuôi. Để duy trì sản xuất, hạn chế thiệt hại, người dân các huyện đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét, vì chỉ còn gần 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mọi người đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, cây trồng cung cấp thực phẩm ra thị trường. Ở các xã miền núi, một bộ phận không nhỏ hộ chăn nuôi tuy đã có những biện pháp phòng chống nhưng chưa thực sự hiệu quả. Ngoài ra, nhiều diện tích rau mới xuống giống, nông dân chưa kịp che phủ nilon ảnh hưởng bởi sương muối cũng có thể gây thiệt hại về kinh tế.

1: Vâng, và Gia Long ạ, để chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết: ngành nông nghiệp và các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Cùng với đó, nhân viên thú y hướng dẫn cho nông dân áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống các bệnh liên quan đến mùa rét, đặc biệt là cước chân ở trâu, bò, gia súc, gia cầm; kịp thời phát hiện vật nuôi ốm để cách ly xử lý.

2: Cẩm Tú này, không thể phủ nhận được cái lạnh của Hà Nội những ngày này có thể nói là kỷ lục trong những năm qua. Với trẻ em, các em học sinh, cái lạnh khiến hàng chục ngàn học sinh miền Bắc phải nghỉ học. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, ngay từ đầu tuần (22/1), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có chỉ đạo các trường học tại 30 quận, huyện, thị xã các phương án ứng phó với thời tiết, căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h sáng hàng ngày, các trường học trên địa bàn TP chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7⁰C. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm. Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn..., bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

1: Vâng ạ, có thể nói trước diễn biến của thời tiết thì chính quyền các cấp đều ra sức ứng phó nhanh và đề ra các phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, người lao động, các em học sinh. Nói đùa một chút thì chắc là với mỗi cô cậu học trò còn bé thì việc được nghỉ học, trong chăn ngủ nướng mỗi sáng thì là một kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?

2: Gia Long cũng cảm thấy như vậy, và khi giá rét qua đi, hình ảnh về những ngày đông cuối năm bên nhóm lửa hoặc thưởng thức những món ăn nóng thực sự rất là đáng nhớ. Và đó cũng là những nếp văn hóa, sinh hoạt, đời sống người dân trong không khí giá rét. Những công việc phải làm thì vẫn tiếp diễn, hình ảnh người công nhân, người bán hàng rong hay những nhân viên văn phòng mỗi sáng ra đường trong cái lạnh co ro vừa trùm chăn ấm hay là áo mưa thì đã lưu lại một Hà Nội trước thềm Tết Nguyên đán rất chân thực và đáng nhớ.

1: Vâng, và một hình ảnh rất ấn tượng mà Tú vô tình chứng kiến được là khi mà những vị khách du lịch nước ngoài mặc những chiếc áo phao ngồi xích lô thăm thú phố phường Hà Nội. Những vị khách ngoại quốc có vẻ đã quá quen với cái lạnh thì nay cũng phải chào thua trước sự buốt giá của mùa đông Hà Nội. Và chắc chắn đây sẽ là những kỉ niệm đẹp khi ở Việt Nam trong những vị khách quốc tế.

(Nhạc gạt)

2: Cảm ơn Cẩm Tú.

Quý vị thân mến, phần tiếp theo của bản tin sẽ tiếp tục thông tin cho quý vị những tin tức nổi bật sau:

Headlines:

Những món quà ấm áp ngày lạnh giá

Cần làm gì để tránh cảm lạnh, viêm phổi?

1. Thưa quý vị trong tuần vừa qua, có những thời điểm mà 1 số khu vực miền núi có nhiệt độ vô cùng lạnh, thậm chí là xuống âm độ C. Điển hình như ở Lạng Sơn, nhiệt độ lúc 6h sáng 25-1 ở TP Lạng Sơn vẫn ở mức 5,5 độ C, ở đỉnh Mẫu Sơn -2,5 độ C, do đó hơn 73.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS tại 267 trường trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để tránh rét.

2. Vâng, mặc dù vậy thì một số trường vẫn nhận trông các cháu khi bố mẹ đưa con tới lớp. Vì thế mà các cô giáo được hướng dẫn đóng kín cửa, cung cấp chăn gối ấm và tạm thời không tổ chức các hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe cho các em nhỏ. Bên cạnh đó Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã có công văn yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi trong gia đình.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cũng đã kết nối với Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức thiện nguyện tặng áo ấm và chăn bông cho học sinh tại khu vực Mẫu Sơn - nơi lạnh nhất trên địa bàn, có thời điểm xuống âm độ C.

1.Vâng và những hành động ấm áp này không chỉ xua tan đi những ngày giá rét của các em nhỏ mà còn động viên các em vững bước tới trường. Dù thời tiết có lạnh như thế nào cũng không ngăn được lòng người ấm áp, những tấm lòng hảo tâm sẽ luôn khiến cho mùa đông của mỗi người trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

(Swish)

1. Vâng thưa quý vị, trước tình hình giá rét như vậy, nhiều địa phương, nhà trường cũng đã rất nỗ lực để đảm bảo sức khỏe cho các mầm non tương lai. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần ghi nhớ cho mình những lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và con nhỏ tại nhà.

Theo Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh của Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), thời tiết lạnh khiến người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như: Cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu...

2. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày giá lạnh, Bộ Y tế hướng dẫn, đối với người già và trẻ em cần lưu ý những điều như sau.

- Hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng; khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như: Áo khoác, quần dài đủ dầy để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang...

- Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh.

- Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như cafein.

- Không nên tắm khuya sau 22 giờ, không tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Người dân cần tắm, vệ sinh cơ thể bằng nước ấm.

- Vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hằng ngày như: Đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn; tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm.

1. Vâng bên cạnh đó thì việc ăn uống trong ngày rét cũng rất cần được quan tâm. Quý vị và các bạn cũng cần phải ăn, uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hàng ngày cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Đối với người lao động nặng, người cao tuổi, trẻ em cần cung cấp lượng tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin nhiều hơn so với những mùa khác nhằm tăng cường nhiệt lượng cho cơ thể chống rét, đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh.

- Đối với những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, mắc các bệnh hô hấp mạn tính, cơ xương khớp... đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ...

Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Theo Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, phải sau ngày hôm nay, tình trạng rét đậm, rét hại mới được cải thiện, thời tiết sẽ ấm lên giúp mọi người có thể thoải mái hơn khi thức dậy mỗi sáng để đi làm, đi học. Thế nhưng quý vị hãy ghi nhớ những lưu ý trên để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh cho dịp Năm mới nhé.

Đọc thêm