Bản tin tổng hợp 28/03: Đoàn Thanh niên ngành Giao thông tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng”

(PLVN) - Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tham gia ứng dụng Supply Helper, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 12 tỷ đồng; Các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thuế quay trở lại;... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Đông đảo cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên ngành GTVT tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng năm 2024

BẢN TIN TỔNG HỢP 28/3

Thời gian: 15 phút

Ngày phát sóng: 28/03/2024

Người thực hiện: Vũ Diệp - Tâm Anh

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp luật. Tôi là Tâm Anh.

Vũ Diệp: Còn tôi là Vũ Diệp. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Không để quý vị chờ lâu, phần đầu bản tin sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  • Đoàn Thanh niên ngành Giao thông tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng”

  • Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

Vũ Diệp: Vừa qua, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM và Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”.

Đến dự chương trình có đồng chí Ng uyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tham dự Chương trình còn có các đại biểu khác, các cơ quan thông tấn báo chí cùng 500 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Bí thư, Phó bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, sinh viên các Trường Đại học, Học viện trong Khối và đại diện các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

Và Tâm Anh này, đây quả thực là một cơ hội rất hữu ích và có ý nghĩa thực tiễn đối với các cán bộ cũng như các bạn sinh viên đúng không?

Tâm Anh: Vâng, đúng như vậy. Đây chính là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong Khối các cơ quan Trung ương; qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong thời gian tới.

Với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”, buổi đối thoại đã giúp định hướng, đưa ra giải pháp khơi dậy và phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển hùng cường cho cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên; phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao hiện nay. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vũ Diệp: Vâng, và trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các cơ quan phải luôn ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cơ quan, đơn vị; luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, thường xuyên trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Và nhân ngày kỉ niêm 93 năm ngày thành lập ĐTNCS HCM, chúng tôi xin chúc các bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam luôn sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước, chúc các bạn sẽ đạt được những thắng lợi mới, thành công mới, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tâm Anh: Thưa quý vị và các bạn, để hưởng ứng ngày kỉ niệm 93 năm thành lập ĐTNCS HCM, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm và tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Với ý nghĩa “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng đã được diễn ra tốt đẹp với niềm tin và hy vọng những giọt máu của thế hệ trẻ sẽ góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần đến máu, để nhiều người không phải chịu nỗi đau mất đi người thân, bạn bè chỉ vì thiếu nguồn dự trữ máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cho biết đã thu về 160 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân.

Còn Vũ Diệp, Vũ Diệp nghĩ sao về các chương trình hiến máu tình nguyện này?

Vũ Diệp: Vâng, ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Đăng Kiểm Việt Nam khẳng định: “Hiến máu cứu người không chỉ cứu tính mạng thể xác người bệnh, mà còn giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên mạnh khoẻ, trong sáng, ấm áp. Vì lẽ đó, trong mọi hoàn cảnh, đảng viên, đoàn viên thanh niên sẽ quyết tâm duy trì hoạt động thiện nguyện này”.

Còn đối với các bạn trẻ nói riêng, hiến máu không chỉ là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp, đó còn là những bài học, những trải nghiệm vô cùng hữu ích. Và ngay sau đây, xin mời Tâm Anh và quý vị thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ thực tế của các bạn trẻ:

  • “Theo mình,“Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại” đó là tiếng nói lương tâm, là tình cảm của con người với con người. Mình cảm thấy rất vui khi ở đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của mình đang hòa chung vào sự sống của những người đã từng được cứu sống từ giọt máu mình cho đi. Mình thật sự hạnh phúc khi được sẻ chia và làm được một điều có ích, cho một cuộc đời, cho xã hội.”

  • Hiến máu là đem lại sự sống cho những người kém may mắn hơn mình, mang đến cho người ta niềm tin, niềm hy vọng. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý từ xưa đến nay ‘‘Thương người như thể thương thân’’của dân tộc Việt Nam ta.

  • “Khi tham gia vào các Chi hội của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, mình được trải nghiệm và trưởng thành bằng những hành động có ích cho xã hội. Mình được trang bị những kiến thức về máu và an toàn truyền máu, những mặt trái và tích cực khi tham gia hiến máu. Đặc biệt là mình có được những trải nghiệm quý trong quá trình vận động cũng như tổ chức các chương trình”

Tâm Anh: Vâng thưa quý vị, cho đến nay, cả nước đã thành lập được 4.530 câu lạc bộ với 153.170 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Để hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4, “Tháng nhân đạo” năm 2024 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, có rất nhiều hoạt động đang diễn ra rất sôi nổi trên phạm vi cả nước. Qúy vị và các bạn có thể dành thời gian tham gia để cùng góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Vũ Diệp: Vâng thưa quý vị, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ra đời và phát triển của “Tháng Thanh niên”. Không chỉ là công tác vận động hiến máu, trong thời gian qua, các cán bộ đoàn và các bạn trẻ luôn chung sức để lan tỏa nhiều phong trào tình nguyện khác.

Trong hành trình 20 năm, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp luôn chủ động, kiên trì triển khai các hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức đa dạng, có sự đổi mới qua từng năm, phù hợp yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Tâm Anh này, Tâm Anh đã từng tham gia các hoạt động hay chương trình tình nguyện nào hay chưa?

Tâm Anh: Có chứ. Để hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, Tâm Anh cùng các bạn đã tham gia các hoạt động như “Tết trồng cây” hay “Chủ nhật xanh” của các tổ chức thuộc ĐTN của địa phương. Đây quả thực là một môi trường thực tiễn, sinh động để các bạn trẻ phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời cũng là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 chính là cơ hội để các bạn trẻ thắp lên “ngọn lửa” nhiệt huyết, rèn luyện, cống hiến, không ngại gian khổ, dấn thân vào những việc khó, việc mới, đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… để xây hàng triệu công trình, hoàn thành hàng triệu phần việc, góp phần làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Vũ Diệp: Vâng, và theo báo cáo nhanh của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong hai tuần đầu tháng 3/2024, các cấp bộ Đoàn cả nước đã tổ chức gần 18.000 hoạt động tuyên truyền về lịch sử của tổ chức Đoàn; trao gần 45.000 bản đồ Việt Nam; xây dựng bản đồ số, số hóa gần 1.000 công trình, địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngoài ra, đã có gần 26.000 đội tình nguyện chính thức ra quân, thực hiện hơn 11.000 công trình thanh niên; hỗ trợ 68.000 đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai hơn 18.000 hoạt động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hơn 10.000 phần việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoảng 13.000 hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội…

Đây thực sự là những con số biết nói. Qua đó phản ánh được sự tham gia, đóng góp to lớn của thanh thiếu nhi, từ đó giúp các bạn trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Và Tâm Anh này, ngoài những thông tin mà chúng ta vừa đề cập ở phần đầu bản tin, thì còn có rất nhiều những tin tức mới về đời sống, xã hội đang được cập nhật đúng không?

Tâm Anh: Đúng vậy, ngoài những thông tin vừa rồi thì còn có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ. Vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật sau:

  • Tham gia ứng dụng Supply Helper, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 12 tỷ đồng

  • Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy về tội lừa đảo

  • Các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thuế quay trở lại

Tâm Anh: Mới đây, Công an thành phố HN đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. Đây là hình thức bán lẻ, người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Thay vào đó, người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm.

Đối tượng đã dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền. Theo đó, một nạn nhân tại Hà Nội đã bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping qua ứng dụng "Supply Helper".

Người phụ nữ cho biết, qua một vài lời giới thiệu, thấy lợi nhuận khi tham gia là quá lớn nên đã tải ứng dụng này để kinh doanh. Khi khách hàng đặt hàng, chị H phải gửi lệnh thanh toán bằng USD trên ứng dụng và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho các đối tượng. Sau khi khách hàng nhận được tiền, chị H sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi.

Với đơn hàng đầu tiên, chị nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi. Sau đó, chị tiếp tục đặt 46 đơn hàng, rút được tiền của một số đơn hàng. Khi số tiền nạp mua đơn hàng là 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H và không cho rút tiền. Lúc này, chị H mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người bán hàng online thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền; thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến

Vũ Diệp: Và mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (còn gọi là Shark Thủy); Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Cả hai cùng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.

Tâm Anh: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thuế, mặc dù ngành Thuế liên tục tuyên truyền, đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế, nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thậm chí có đối tượng còn giả mạo cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNeID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là ‘tích hợp căn cước công dân và mã số thuế’ hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNeID, sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa VNeID giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Từ tình trạng trên, Tổng cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không trả lời ngay hay làm theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý: Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế sử dụng giao thức “https” và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Khi nhận các cuộc điện thoại nghi ngờ là giả mạo, người dân cần bình tĩnh trước các thông tin kể cả đối với thông tin có tính chất tạo áp lực đe dọa. Người nộp thuế không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, email, không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, đường link giả mạo và cần thông báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn.

—-----------------

Vũ Diệp: Vâng thưa quý vị và các bạn, Việc mạo danh, giả danh trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân, lừa đảo người nộp thuế. Hành vi này đã và đang gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cán bộ công chức của cơ quan thuế. Do đó, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi này

Và theo Tâm Anh thì hiện nay, có những thủ đoạn lừa đảo nào mà người dân thường gặp nhất?

Tâm Anh: Vâng, hiện nay tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Theo đó, Vũ Diệp và quý vị thính giả cần lưu ý 05 thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường áp dụng bao gồm:

Thứ nhất, các đối tượng dùng số điện thoại và xưng là cán bộ của cục thuế, chi cục thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra cũng như các cuộc gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng (App) để nhận thông tin từ cơ quan thuế.

Thứ hai, kẻ gian giả mạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh đến nội dung để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp.

Thứ ba, thủ đoạn giả mạo tin nhắn brand name của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả.

Thứ tư, giả mạo cơ quan thuế để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.

Và cuối cùng, giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ dịch vụ công và yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân, sau đó đối tượng gửi các đường link và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Vũ Diệp: Vâng, hy vọng những chia sẻ trên đây của Tâm Anh và Vũ Diệp sẽ thật hữu ích cho quý vị và các bạn. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và năng lượng để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong tương lai.

Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Đọc thêm