Bản tin tổng hợp 29/05: Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công suất 100 triệu liều/năm

(PLVN) - Sốt xuất huyết tăng, ngành Y tế Bình Dương khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh; Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm TPCN chưa được cấp phép; Mưa lớn kỷ lục trong tháng 5 báo hiệu một năm thiên tai bất thường;...và một số tin tức khác.
Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công suất 100 triệu liều/năm

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công suất 100 triệu liều/năm

Phát sóng: ngày 29/5/2025

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  • Sốt xuất huyết tăng, ngành Y tế Bình Dương khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh

  • Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm TPCN chưa được cấp phép

  • Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công suất 100 triệu liều/năm

Sốt xuất huyết tăng, ngành Y tế Bình Dương khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh

Tâm Anh: Mở đầu là một thông tin về sức khỏe cộng đồng đang được nhiều người quan tâm – đó là tình hình sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Dương đang có diễn biến phức tạp và gia tăng nhanh chóng.

Tâm Anh: Tính đến ngày 26/5, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 1.469 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương có số ca cao nhất là Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An, Thủ Dầu Một và Bến Cát – vốn là những nơi đông dân cư, khu công nghiệp và nhiều nhà trọ công nhân.

Thục Khuê: Đáng nói là thời tiết gần đây mưa nắng thất thường, cộng với điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đã tạo điều kiện cho muỗi vằn – thủ phạm chính gây ra sốt xuất huyết – sinh sôi mạnh mẽ. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều ổ dịch nhỏ đã xuất hiện rải rác tại các khu dân cư, đặc biệt trong các khu trọ đông người, nơi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Tâm Anh: Ngành Y tế tỉnh đã chủ động vào cuộc, chuẩn bị thuốc men, dịch truyền, vật tư y tế, và lên phương án tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh – hay còn gọi là CDC Bình Dương – đang triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun thuốc diệt muỗi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch.

Thục Khuê: Và lời cảnh báo được đưa ra rất rõ ràng, thưa quý vị: “Tuyệt đối không được chủ quan với sốt xuất huyết.” Đây là bệnh có thể diễn tiến nặng, gây sốc, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Tâm Anh: Cụ thể, mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh nơi ở, loại bỏ các vật chứa nước đọng, nơi muỗi có thể sinh sản, sử dụng màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay và phối hợp tích cực với y tế địa phương trong các đợt phun thuốc phòng dịch.

Thục Khuê: Không chỉ vậy, các trường học, khu công nghiệp, nhà trọ và cơ quan cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Nếu có người bị sốt cao liên tục, đau đầu, chảy máu cam hay chảy máu chân răng, hãy nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Tâm Anh: Ngoài sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay Bình Dương cũng đã ghi nhận 16 ca mắc COVID-19. Mặc dù số lượng chưa đáng báo động, nhưng ngành Y tế vẫn đang theo dõi sát sao để kịp thời ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Thục Khuê: Thưa quý vị, trong thời điểm giao mùa, việc nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Đừng để sự chủ quan trở thành nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm TPCN chưa được cấp phép

Tâm Anh: Thưa quý vị, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam tiến hành rà soát và gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp phép đang kinh doanh trên nền tảng của mình.

Thục Khuê: Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm, cơ quan này đã phát hiện nhiều sản phẩm như Omega 3-6-9 1600mg, Natto Kinase 4000fu, Estroven – Complete Multi – Sympton, Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg, và Glucosamine With MSM 1500mg đang được rao bán dù chưa được cấp giấy đăng ký bản công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Tâm Anh: Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi người mua không thể xác minh chất lượng, nguồn gốc rõ ràng của các sản phẩm chức năng được chào bán trên môi trường trực tuyến.

Thục Khuê: Trước thực trạng đó, ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản chính thức, yêu cầu hai sàn TMĐT khẩn trương rà soát toàn bộ các hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, chỉ được phép tiếp tục kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép, hoặc đã được công bố trên hệ thống thông tin an toàn thực phẩm quốc gia.

Tâm Anh: Cục cũng yêu cầu Shopee và Lazada phải ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm chưa được cấp phép, đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30/5/2025.

Thục Khuê: Thưa quý vị, đây là lời cảnh báo dành cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Với người tiêu dùng, hãy luôn kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, ưu tiên lựa chọn những nhãn hiệu uy tín, có công bố rõ ràng từ cơ quan chức năng.

Tâm Anh: Còn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị kinh doanh trên nền tảng số, cần chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, vì lợi ích lâu dài của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thị trường.

Và quý vị thính giả thân mến, chúng tôi cũng muốn gửi lời nhắn: Đừng chỉ dựa vào lượt sao hay bình luận trên mạng. Hãy ưu tiên chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đưa bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào vào cơ thể.

Thục Khuê: Đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hay người đang có bệnh nền, thì việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm thật sự!

Tâm Anh: Và trong thời đại số, ý thức tiêu dùng thông minh chính là “lá chắn” quan trọng nhất. Mỗi lựa chọn của chúng ta – dù nhỏ – đều có thể tạo nên tác động lớn đến sức khỏe bản thân và cả cộng đồng.

Thục Khuê: Hy vọng các nền tảng TMĐT sẽ tăng cường kiểm soát, còn người tiêu dùng thì cũng “tỉnh táo” hơn mỗi khi mua sắm. Đừng để “tiện tay vài cú click” lại thành ra “tiếc cả một chặng chữa trị”.

Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công suất 100 triệu liều/năm

Tâm Anh: Xin được tiếp tục bản tin ngày hôm nay với một nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực y tế và khoa học công nghệ của Việt Nam: Khởi công nhà máy sản xuất vaccine hiện đại nhất nước ta – ngay tại Long An!

Tâm Anh: Vâng, vào ngày 27/5 vừa qua, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC chính thức được khởi công tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, với vốn đầu tư lên tới 2.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 26.000 m².

Thục Khuê: Đây không chỉ là một nhà máy, mà là biểu tượng cho khát vọng làm chủ công nghệ vaccine, khi có thể sản xuất tới 100 triệu liều mỗi năm! Với ba dây chuyền chiết rót và đóng gói hiện đại, cùng công nghệ isolator và đặc biệt là dây chuyền đóng bút tiêm đầu tiên tại Đông Nam Á, tôi thấy điều này là cực kỳ ấn tượng!

Tâm Anh: Chưa hết đâu Khuê nhé, nhà máy còn đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) rộng 1.500 m², hướng đến vaccine công nghệ mRNA – một trong những bước tiến lớn nhất của y học hiện đại.

Thục Khuê: Chỉ mới vài năm trước, vaccine mRNA vẫn là điều xa lạ với nhiều người, vậy mà giờ đây, Việt Nam mình đang chủ động tiếp cận và nghiên cứu sản xuất! Thục Khuê nghĩ đây là cột mốc mang tầm quốc gia, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

Tâm Anh: Đúng vậy. VNVC cũng đã lên kế hoạch tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Sanofi – Pháp, một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới. Điều này hứa hẹn sẽ đưa năng lực sản xuất vaccine của Việt Nam vươn lên tầm khu vực và thế giới.

Thục Khuê: Và không thể không nhắc đến điểm nhấn là thu hút nhân lực khoa học công nghệ cao từ toàn cầu. Một khi có được đội ngũ giỏi, cùng hệ thống thiết bị hiện đại – nhập khẩu từ Đức, Mỹ, thì Thục Khuê tin, một Việt Nam tự chủ về vaccine sẽ không còn là giấc mơ xa xôi nữa!

Tâm Anh: Đặc biệt hơn nữa, nhà máy còn hướng tới vaccine điều trị ung thư – ứng dụng công nghệ mRNA tiên tiến. Nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt thực sự cho nền y học nhân loại.

Thục Khuê: Đó không chỉ là công nghệ – mà còn là hy vọng sống cho hàng triệu con người. Một loại vaccine được sản xuất ở Việt Nam, bằng trí tuệ Việt, để chữa lành những nỗi đau lớn nhất.

Tâm Anh: Nhà máy được thiết kế bởi tập đoàn Rieckermann (Đức) và xây dựng theo các chuẩn GMP của châu Âu, Mỹ, WHO, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức khoa học quốc tế trong nghiên cứu động vật thí nghiệm và công nghệ “nhà máy xanh, nhà máy thông minh”.

Thục Khuê: Một mô hình phát triển vừa nhân văn, vừa hiện đại, đảm bảo cả sức khỏe con người lẫn môi trường. Thục Khuê tin, đây là một tín hiệu rất tích cực cho tương lai ngành dược – sinh học tại Việt Nam.

Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:

Headlines phụ:

  • Mưa lớn kỷ lục trong tháng 5 báo hiệu một năm thiên tai bất thường

  • Những điều chỉnh mới nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Mưa lớn kỷ lục trong tháng 5 báo hiệu một năm thiên tai bất thường

Thưa quý vị, tháng 5 năm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục và thậm chí là những đợt không khí lạnh hiếm gặp – điều vốn không phổ biến trong giai đoạn cuối xuân, đầu hè.

THỤC KHUÊ:Đúng vậy anh Tâm Anh, theo các chuyên gia khí tượng, đây là dấu hiệu cảnh báo cho một năm thiên tai có thể diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, từ đầu tháng 5 đến nay, dù chưa chính thức bước vào mùa mưa lũ, nhưng miền Bắc đã liên tục hứng chịu mưa lớn, dông lốc, sấm sét, mưa đá, thậm chí là gió giật mạnh.

TÂM ANH:Đáng chú ý nhất là Hà Tĩnh. Một khu vực vốn thường khô hạn và nắng gắt trong tháng 5, năm nay lại bất ngờ hứng chịu mưa lũ lịch sử. Từ tối 24 đến sáng 25/5, tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, lượng mưa ghi nhận lên tới... 601,4mm. Thật khó tin phải không chị Khuê?

THỤC KHUÊ:Quá kinh ngạc luôn anh Tâm Anh! Và con số đó chưa phải là duy nhất. Huyện Hương Khê của Hà Tĩnh cũng xác lập kỷ lục mới trong suốt... 44 năm qua. Kết quả là từ đêm 24 đến sáng 25/5, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố dâng nước đột ngột, có nơi lũ lên đến 8,5 mét, gây ngập lụt trên diện rộng.

TÂM ANH:Không chỉ mưa lớn, không khí lạnh cũng khiến người dân miền Bắc ngỡ như đang sống giữa mùa thu vậy. Từ ngày 25 đến 26/5, một đợt không khí lạnh mạnh đã tràn xuống tận Trung Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm còn 20 – 23 độ C, thậm chí vùng núi còn dưới 20 độ.

THỤC KHUÊ:Một đợt lạnh như thế vào cuối tháng 5 là rất hiếm gặp, theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết. Thông thường, nếu có không khí lạnh trong tháng này thì cũng chỉ nhẹ và chủ yếu vào đầu tháng thôi. Nhưng lần này thì khác hẳn!

TÂM ANH:Theo các chuyên gia khí tượng, tất cả những biến động trên là một phần của bức tranh lớn về biến đổi khí hậu. Năm 2025 được dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

THỤC KHUÊ:Và đặc biệt, ảnh hưởng của hiện tượng ENSO trung tính có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Điều này không chỉ khiến nắng nóng gay gắt hơn, mà còn khiến các cơn bão mạnh hơn, lũ lụt nghiêm trọng hơn.

TÂM ANH:Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rằng nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng vượt ngưỡng trung bình nhiều năm. Song song đó là các trận mưa lớn cục bộ, dễ gây lũ quét và ngập úng – đặc biệt ở vùng núi và đô thị.

THỤC KHUÊ:Nói cách khác, chúng ta đang đứng trước một năm đầy thách thức với thiên tai. Việc nâng cấp hạ tầng phòng chống, tăng cường cảnh báo sớm và nâng cao ý thức cộng đồng là điều không thể chậm trễ.

TÂM ANH:Thời tiết sẽ còn nhiều bất ngờ. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn chủ động, lắng nghe thông tin từ cơ quan dự báo và cùng nhau thích ứng an toàn.

Những điều chỉnh mới nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Thục Khuê: Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị – kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có rất nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là việc chia làm 2 đề thi theo 2 chương trình giáo dục 2006 và 2018.

Tâm Anh: Đây là năm đầu tiên thực hiện kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Với hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 25.000 em theo chương trình cũ 2006, việc tổ chức thi riêng cho hai nhóm này là cần thiết để đảm bảo công bằng.

Thục Khuê: Một thay đổi kỹ thuật quan trọng là đề thi năm nay sẽ được in trên khổ A3, thay vì A4 như trước. Việc này sẽ giúp giảm số trang in, hạn chế rủi ro thiếu sót và thuận tiện hơn trong in sao đề.

Tâm Anh: Ví dụ nhé, nếu một phòng có 10 thí sinh thi Vật lý, sẽ chỉ in từ mã đề 01 đến mã đề 10 – và có thể in gộp trên một tờ A3 in hai mặt. Rất tiết kiệm và rõ ràng hơn.

Thục Khuê: Còn về thời gian thi và cách tổ chức phòng thi, cũng có thay đổi: Thí sinh theo chương trình 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi dù chỉ thi môn thứ hai trong tổ hợp. Trong khi đó, học sinh chương trình 2006 vẫn theo quy định cũ: đến trước 10 phút.

Tâm Anh: Sự khác biệt còn thể hiện ở cả thời gian nghỉ giữa các môn thi trong bài thi tổ hợp: 10 phút cho chương trình 2006 và 15 phút cho chương trình 2018. Thậm chí, với môn Địa lý, thí sinh chương trình cũ được mang Atlat – còn chương trình mới thì không.

Thục Khuê: Rõ ràng, kỳ thi năm 2025 không chỉ là cuộc “chạy đua kiến thức” mà còn là thử thách về sự thích nghi với các quy định mới. Thí sinh và phụ huynh nên theo sát thông tin từ Bộ Giáo dục để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

(Chào kết)

Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

Đọc thêm