BẢN TIN TỔNG HỢP - Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến 2/7, cần đề phòng lũ quét ở vùng núi
Phát sóng: ngày 29/6/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
TP Hồ Chí Minh thông qua dự án cải tạo rạch Văn Thánh, giải tỏa 1.065 hộ dân
Lốc xoáy 10 phút làm tốc mái gần 30 nhà dân ở Quảng Nam
Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến 2/7, cần đề phòng lũ quét ở vùng núi
TP Hồ Chí Minh thông qua dự án cải tạo rạch Văn Thánh, giải tỏa 1.065 hộ dân
Tâm Anh: Thưa quý vị, TP Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và cải thiện chất lượng sống cho người dân đô thị. Mới đây, Hội đồng nhân dân TP đã chính thức thông qua dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng.
Thục Khuê: Dự án sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào đầu năm 2027 và hoàn thành trong giai đoạn 2029–2030.
Tâm Anh: Điểm đáng chú ý là trong tổng vốn đầu tư, hơn 6.800 tỷ đồng sẽ dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 1.065 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phần còn lại, hơn 1.743 tỷ đồng, sẽ được dùng để cải tạo hạ tầng kỹ thuật và nạo vét tuyến rạch.
Thục Khuê: Rạch Văn Thánh có chiều dài khoảng 1,9 km, bắt đầu từ cầu Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Đây là tuyến rạch đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước và giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.
Tâm Anh: Tuy nhiên, tuyến rạch này đã bị lấn chiếm, bồi lấp và ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân ven rạch. Dự án cải tạo sẽ được chia làm hai giai đoạn.
Thục Khuê: Trong giai đoạn đầu từ 2025 đến 2026, thành phố sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến năm 2026, sẽ lựa chọn nhà thầu để bắt đầu thiết kế và giám sát thi công.
Tâm Anh: Còn giai đoạn hai – thi công chính thức, sẽ được triển khai từ 2027 đến 2030. Trong đó, toàn bộ tuyến rạch và một nhánh dài 275m sẽ được nạo vét. Thành phố sẽ xây dựng tuyến đường dọc theo rạch, có lộ giới từ 6 đến 20m; xây mới cầu Phú An rộng 17m, mở rộng đường Ngô Tất Tố lên 25m, và bổ sung tuyến đường song hành với đường Điện Biên Phủ.
Thục Khuê: Không chỉ có hạ tầng giao thông, thành phố còn quy hoạch khoảng 4,2 ha đất ven rạch để xây dựng công viên, mảng xanh và các công trình cộng đồng, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tâm Anh: Một bước đi rất quan trọng cho mục tiêu đô thị hóa bền vững. Việc cải tạo rạch Văn Thánh không chỉ giải quyết bài toán ngập úng, ô nhiễm mà còn thể hiện cam kết của thành phố trong việc xây dựng một không gian sống đáng mơ ước cho người dân.
Lốc xoáy 10 phút làm tốc mái gần 30 nhà dân ở Quảng Nam
Tâm Anh: Chuyển sang tin tức tiếp theo thưa quý vị, một cơn lốc xoáy mạnh chỉ kéo dài khoảng 10 phút đã để lại thiệt hại nặng nề tại tỉnh Quảng Nam. Gần 30 hộ dân ở ba thôn thuộc xã Quế Châu, huyện Quế Sơn đã bị tốc mái nhà, cây cối gãy đổ, nhiều tài sản sinh hoạt bị hư hỏng.
Thục Khuê: Cơn lốc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 27/6, diễn ra bất ngờ và quá nhanh, khiến nhiều người dân không kịp phản ứng. Ba thôn bị ảnh hưởng nặng là Khánh Đức, Phước Đức và Phú Đa – nơi tập trung đông hộ dân sinh sống bằng nghề nông, kinh tế vốn đã rất bấp bênh.
Tâm Anh: Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người dân. Mỗi hộ bị thiệt hại bước đầu được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, đồng thời được giúp lợp lại mái nhà và dọn dẹp hiện trường.
Thục Khuê: Thưa quý vị, dù giá trị hỗ trợ ban đầu không lớn, nhưng trong hoàn cảnh khẩn cấp như vậy, đó là nghĩa tình rất đáng quý. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chúng ta phải đặt câu hỏi: vì sao lốc xoáy lại xuất hiện với cường độ ngày càng mạnh, và ở cả những vùng trước đây vốn rất hiếm khi gặp hiện tượng này?
Tâm Anh: Đúng vậy. Theo các chuyên gia khí tượng, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến thời tiết trở nên cực đoan, thất thường. Lốc xoáy, mưa đá, bão mạnh... xuất hiện ngày càng nhiều ở những địa phương chưa từng có trong tiền lệ. Những gì xảy ra ở Quảng Nam lần này, hay trước đó là Hà Tĩnh và Bạc Liêu, là hồi chuông cảnh báo rõ ràng.
Thục Khuê: Và điều đáng nói là người dân ở những vùng núi, vùng sâu vùng xa vẫn còn thiếu thông tin, thiếu phương tiện phòng chống thiên tai hiện đại. Một cơn gió lớn thôi cũng có thể cướp đi mái ấm, khiến người nông dân mất trắng tài sản tích góp cả đời.
Tâm Anh: Không thể chỉ trông đợi vào ứng phó sau khi thiên tai đã xảy ra. Đã đến lúc chúng ta cần có một chiến lược dài hơi, đầu tư bài bản vào hệ thống cảnh báo sớm, nhà ở kiên cố cho vùng rủi ro, và đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thục Khuê: Hy vọng sau cơn lốc lần này, chính quyền tỉnh Quảng Nam và các cấp ngành sẽ không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả, mà còn có kế hoạch phòng ngừa lâu dài. Và chúng ta – mỗi người dân, cũng nên sẵn sàng tâm thế đối diện với một thực tế khí hậu đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến 2/7, cần đề phòng lũ quét ở vùng núi
Tâm Anh: Có thể nói tình trạng đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ – có thể gây nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt ở các vùng núi.
Từ hôm nay, 28/6, đến ngày 2/7, khu vực Bắc Bộ sẽ liên tiếp đón mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to, cường suất có thể lên tới 250–500 mm trong vài ngày.
Thục Khuê: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong buổi sáng đến chiều ngày hôm qua, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm, như Lục Yên (Yên Bái), An Hiệp (Thái Bình), hay Hải Triều (Hưng Yên). Dự báo còn cho thấy, đêm 30/6 đến 1/7 sẽ là thời điểm mưa tập trung cao nhất.
Tâm Anh: Ngoài mưa lớn, trong cơn dông còn tiềm ẩn lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và thậm chí là mưa đá, gây nguy hiểm cho người dân ở cả thành thị lẫn nông thôn.
Thục Khuê: Đặc biệt, khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng… đang nằm trong vùng cảnh báo cao về lũ quét, sạt lở đất. Ông Phùng Tiến Dũng – Trưởng phòng Dự báo thủy văn – cho biết, một đợt lũ đang hình thành trên các sông Thao, Lô, Cầu và các sông nhỏ, có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2 ở thượng lưu.
Tâm Anh: Thục Khuê, nghe đến đây tôi nghĩ hẳn nhiều người dân miền núi đang thấp thỏm lo lắng. Không chỉ là nước lũ, mà là những tảng đất, tảng đá có thể đổ ập xuống nhà cửa chỉ sau một đêm mưa.
Thục Khuê: Đúng vậy, và điều đáng nói là nhiều nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, lực lượng chức năng khó tiếp cận nhanh. Trong quá khứ, đã có những vụ lũ quét ập đến lúc nửa đêm, khiến người dân không kịp chạy thoát.
Tâm Anh: Mỗi lần thời tiết cực đoan là thêm một lần cảnh báo: chúng ta không thể coi nhẹ vai trò của cảnh báo sớm, ứng phó chủ động. Người dân cần kiểm tra lại nơi ở, tránh trú an toàn, còn chính quyền địa phương thì cần di dời dân kịp thời tại điểm nguy cơ cao.
Thục Khuê: Và hơn thế nữa, chúng ta cần bàn tới câu chuyện dài hạn hơn – đó là ứng phó với biến đổi khí hậu. Khi các trận mưa cực đoan xảy ra với tần suất dày đặc, hệ thống đê điều, thoát nước, cũng như chính sách quản lý đất đai tại vùng núi… đều cần được xem xét lại.
Tâm Anh: Hy vọng rằng với những cảnh báo sớm và sự vào cuộc nhanh chóng của các địa phương, đợt mưa lần này sẽ không gây thiệt hại về người, và người dân vùng nguy cơ có thể được hỗ trợ kịp thời để giảm thiểu tổn thất.
Thục Khuê: Quý vị thân mến, để chủ động ứng phó với thời tiết, hãy thường xuyên theo dõi thông tin dự báo trên website nchmf.gov.vn hoặc các Đài Khí tượng thủy văn địa phương, cũng như cập nhật từ các phương tiện truyền thông chính thống.
Tâm Anh: Và đừng quên nhắc người thân, bà con ở vùng cao – nơi mạng Internet còn hạn chế – nắm được thông tin cần thiết. Truyền tin sớm, hành động sớm – chính là cách để bảo vệ nhau.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Phối hợp liên viện phẫu thuật thành công ca chấn thương vỡ sàn hốc mắt do dị vật
Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình
Phối hợp liên viện phẫu thuật thành công ca chấn thương vỡ sàn hốc mắt do dị vật
Tâm Anh: Thưa quý vị, một ca chấn thương vùng mắt nghiêm trọng vừa được các bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh xử lý thành công nhờ sự phối hợp khẩn trương và chính xác giữa hai bệnh viện chuyên khoa.
Thục Khuê: Vâng, bệnh nhân là anh T.T.Đ, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, bị một dị vật đâm xuyên từ hốc mắt phải sang hốc mũi trái, nguy cơ cao thủng nhãn cầu. Dị vật là một đoạn đũa nhựa dài 6 cm, bị đâm vào mắt khi đang ngồi nhà bạn.
Tâm Anh: Ban đầu, anh Đ. được sơ cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, nhưng tình trạng mắt sưng tấy nghiêm trọng buộc anh phải chuyển đến Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, nơi các bác sĩ phát hiện tổn thương phức tạp: gãy sàn hốc mắt, nhãn cầu biến dạng, dị vật xuyên xoang hàm đến vách ngăn mũi.
Thục Khuê: Trước tình trạng nguy cấp, một cuộc phối hợp liên viện giữa Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã được tiến hành ngay trong đêm. Ê-kíp bác sĩ đã mất 3 giờ đồng hồ để lấy dị vật, xử lý vùng tổn thương và tái tạo hốc mắt bằng lưới Titanium.
Tâm Anh: nghe tới “đũa nhựa đâm xuyên hốc mắt” đã thấy rùng mình. Nhưng điều tôi ấn tượng hơn cả là tinh thần làm việc chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng giữa hai đơn vị y tế – mỗi người một chuyên khoa, nhưng cùng chung một mục tiêu cứu người.
Thục Khuê: Đúng vậy. Đây không chỉ là một ca kỹ thuật khó về phẫu thuật thần kinh nhãn khoa và tai mũi họng, mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn và hệ thống y tế hiện đại mà chúng ta đang có. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách, hậu quả để lại có thể là mù vĩnh viễn, nhiễm trùng xoang, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Tâm Anh: Và cũng phải nói thêm: ca bệnh này đặt ra một hồi chuông cảnh báo về bạo lực, dù là vô tình hay cố ý, vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Một chiếc đũa – vật dụng quá quen thuộc trong đời sống – trong hoàn cảnh không kiểm soát đã trở thành hung khí nguy hiểm.
Thục Khuê: Tôi cũng nghĩ đến một điều sâu xa hơn: khả năng phản ứng nhanh và chuyên sâu của hệ thống y tế tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh. Đây chính là chỗ dựa lớn cho hàng triệu người dân khu vực phía Nam trong các trường hợp cấp cứu phức tạp.
Tâm Anh: Sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, mô thoát vị được đưa trở lại hốc mắt, các cấu trúc bị tổn thương được vá lại chính xác. Đây là kết quả của chuyên môn, của tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề.
Thục Khuê: Một lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ – những người luôn âm thầm chiến đấu để giành giật từng cơ hội sống và chất lượng sống cho người bệnh. Và cũng là lời nhắc nhở để chúng ta biết giữ gìn an toàn, từ những hành vi nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật.
Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình
Tâm Anh: Tiếp theo là thông tin liên quan đến sự cố sụt lún nghiêm trọng tại đường dẫn vào cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Thục Khuê: Sau gần 50 ngày kể từ sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đảm bảo an toàn công trình và sớm khôi phục giao thông huyết mạch trong khu vực.
Tâm Anh: Theo ghi nhận, vụ sụt lún xảy ra sáng sớm 11/5, đoạn đường dài 64m, rộng 5,5m, sụt sâu đến 3m. Sự cố khiến 7 người dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 người phải nhập viện, thiệt hại cả phương tiện và kết cấu đường.
Thục Khuê: Ngay sau đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, đánh giá nguyên nhân và triển khai phương án khắc phục. Quan trọng là toàn bộ chi phí sửa chữa không dùng đến ngân sách nhà nước, mà do các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công chịu trách nhiệm tài chính – một điểm đặc biệt hiếm thấy trong xử lý sự cố công trình hiện nay.
Tâm Anh: Điều tôi ấn tượng là cách chính quyền tỉnh Tây Ninh xử lý nhanh và rõ trách nhiệm. Rất nhiều nơi khi gặp sự cố công trình thường đổ lỗi lòng vòng, nhưng ở đây, họ nhanh chóng xác định nguyên nhân, phân rõ trách nhiệm và đặc biệt là nói không với ngân sách công cho một sự cố có lỗi từ đơn vị thi công.
Thục Khuê: Đúng vậy. Và xét về mặt kỹ thuật, giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng - đất D800, với gần 1.150 cọc, được thi công theo lưới vuông chặt chẽ, thể hiện đây không chỉ là khắc phục tạm thời mà là gia cố kết cấu nền móng lâu dài. Đặc biệt, đến nay, đã hoàn thành gần 30% khối lượng và đặt mục tiêu thi công trung bình 55 cọc/ngày trong 10 ngày tới.
Tâm Anh: Một điểm đáng nói khác là công tác giám sát và phối hợp liên ngành: từ Sở Xây dựng đến Công an tỉnh, từ đơn vị tư vấn UTC2 đến chính quyền huyện Châu Thành. Đây là một trong những mô hình phối hợp hiệu quả giữa kỹ thuật, hành chính và giám sát xã hội.
Thục Khuê: Và cũng là lời nhắc rằng, một cây cầu không chỉ là hạ tầng, mà còn liên quan đến an toàn người dân, sinh kế, kinh tế địa phương. Bài học từ sự cố cầu Hòa Bình cũng nên là kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác đang triển khai xây dựng hạ tầng giao thông trên nền đất yếu, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết và địa chất ngày càng bất ổn.
Tâm Anh: Hy vọng đến cuối tháng 7, như kế hoạch đề ra, tuyến đường sẽ được hoàn thiện và vận hành an toàn trở lại. Và quan trọng hơn cả, đó là sự minh bạch, trách nhiệm, kỹ thuật và hành động vì người dân đã được thể hiện đúng lúc.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.