Bản tin tổng hợp 29/08: TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều người về từ châu Phi nhiễm sốt rét, có ca nguy kịch

(PLVN) - Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng; Hà Nội ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần; Cháy kho hàng của công ty chuyển phát nhanh ở Hà Nội;... và một số thông tin khác.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều người về từ châu Phi nhiễm sốt rét, có ca nguy kịch

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - TPHCM: Phát hiện nhiều người về từ châu Phi nhiễm sốt rét, có ca nguy kịch

Phát sóng: ngày 29/08/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thanh Hường

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:

Headlines:

  1. Hà Nội ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần

  2. TPHCM: Phát hiện nhiều người về từ châu Phi nhiễm sốt rét, có ca nguy kịch

Hà Nội ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần

Tâm Anh: Thưa quý vị, Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết, thêm 17 ổ dịch. Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi phát sinh muỗi truyền bệnh.

Cụ thể từ ngày 16/8 đến ngày 22/8, TP ghi nhận ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 40 trường hợp so với tuần trước đó. Ca bệnh phân bố tại 28 quận, huyện.

Thục Khuê: Vâng trong đó, quận, huyện ghi nhận nhiều ca mắc như Đan Phượng 63 ca, Thanh Oai 22 ca, Phúc Thọ và Hà Đông mỗi nơi 15 ca. Từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận gần 2.300 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp nào tử vong, số mắc giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trong tuần TP vẫn phát sinh thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết tại các quận, huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Ba Vì, Chương Mỹ, Đống Đa, Đông Anh, Thạch Thất và Thường Tín, tăng 2 ổ dịch so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, TP có 104 ổ dịch, còn 34 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần thành phố ghi nhận 27 trẻ mắc, giảm 14 trường hợp so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 1.845 trường hợp, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, điều tra, xử lý dịch tại khu vực có ca bệnh, ổ dịch đang hoạt động. Qua đó, các đơn vị ghi nhận ổ bọ gậy tại nhiều dụng cụ như bể hở, lốp xe phế liệu, chậu cảnh, xô, chậu, chum, vại…

Có thể nói, dưới tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay của thủ đô Hà Nội thì nếu không có những biện pháp phòng tránh thì chúng ta rất dễ mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy. Theo CDC, thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi phát sinh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết nếu không triển khai triệt để các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi.

Vì thế, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, khu vực nguy cơ.

Thục Khuê: Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tập trung nguồn lực xử lý triệt để tại các khu vực ổ dịch; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi đảm bảo tỷ lệ phun triệt để cao; triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các khu vực nguy cơ có chỉ số côn trùng cao.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh, điều tra, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch.

Ngành y tế cũng cần phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức giám sát phát hiện trẻ mắc bệnh, triển khai các hoạt động xử lý dịch, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường học khi có bệnh nhân, ổ dịch.

Song song với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch bệnh dại trên động vật, triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Tâm Anh: Vâng và hơn nữa thì người dân nên có những biện pháp phòng tránh, bảo vệ sức khoẻ bản thân đặc biệt là trong tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp như hiện nay bởi không chỉ là những căn bệnh truyền nhiễm nêu trên mà hiện nay cũng là thời điểm thích hợp của nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

TPHCM: Phát hiện nhiều người về từ châu Phi nhiễm sốt rét, có ca nguy kịch

Tâm Anh: Vâng, thưa quý vị, ngày 27/8 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, thời gian qua, nơi đây đã tiếp nhận những trường hợp mắc sốt rét từ châu Phi trở về. Trong đó, có các ca bị sốt rét ác tính, biến chứng nặng.

Gần nhất là trường hợp của một nữ bệnh nhân 34 tuổi, vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nước tiểu đen, vàng da, thiếu máu...

Khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân có thời gian làm việc ở Cameroon (quốc gia ở Trung Phi). 3 ngày sau khi di chuyển sang Campuchia, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Bệnh nhân được chuyển về một bệnh viện vùng ven ở TPHCM điều trị, sau đó chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nặng, với kết quả xét nghiệm dương tính bệnh sốt rét.

Thục Khuê: Vâng, Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các bác sĩ đã sử dụng ngay thuốc đặc trị sốt rét đường tĩnh mạch, đồng thời đặt nội khí quản, gắn máy thở cho bệnh nhân. Trải qua 3 ngày tiêm thuốc đặc trị và điều trị tích cực, người phụ nữ tỉnh, được rút ống nội khí quản và đang được theo dõi sát.

Một trường hợp khác là người đàn ông trở về TPHCM sau khi đi buôn bán tại khu vực châu Phi. Bệnh nhân khi vào viện cũng trong tình trạng vàng da, suy thận, phải dùng thuốc đặc trị và nằm chăm sóc tích cực khoảng 1 tuần mới được xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, Việt Nam là vùng lưu hành sốt rét. Thập niên 90 của thế kỷ trước, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm, trong đó có 5.000 ca sốt rét ác tính.

Theo bác sĩ Nghĩa, nhiều người vẫn nghĩ chỉ đi đến các khu vực rừng núi ở Việt Nam mới mắc bệnh sốt rét. Nhưng hiện nay khi giao thương phát triển, người dân có điều kiện di chuyển nhiều nơi trên thế giới, nên khi đến các nước có lưu hành dịch (như khu vực châu Phi) cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

Các nước châu Phi thường ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh khi trở về nước là Nigeria, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Angola.

Trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chia sẻ, sốt rét ác tính có nhiều thể, như thể não, thể vàng da, thể suy thận, thể thiếu máu, thể tiểu huyết sắc tố (tiểu đen)...

Nếu điều trị trễ, bệnh nhân sẽ biến chứng suy thận, nhiễm toan, sốc tụt huyết áp và dẫn đến tử vong. Gần nhất vào năm 2022, một người đàn ông nhiễm sốt rét đã tử vong vì vào viện quá trễ, biến chứng nặng.

Ngược lại, các ca bệnh nếu được đưa vào viện điều trị kịp thời và đúng cách sẽ khỏi hoàn toàn.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nếu đến những khu vực có lưu hành sốt rét trên thế giới (như châu Phi, Đông Nam Á) cũng như những vùng giáp biên giới, vùng rừng núi, nước lợ ven biển Việt Nam, nếu có triệu chứng sốt phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám và can thiệp bệnh sớm.

Như vậy thì có thể nói là trong thời điểm mà tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, người dân cần chú ý chăm sóc cũng như bảo vệ sức khoẻ bản thân nhiều hơn phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, đúng là như vậy và đặc biệt với tình trạng thời tiết bước vào giai đoạn giao mùa như hiện nay thì người dân nên có những biện pháp để phòng tránh các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Tâm Anh: Và ngoài những thông tin trên thì bản tin tổng hợp hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý như sau:

Headlines phụ:

  • Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng

  • Cháy kho hàng của công ty chuyển phát nhanh ở Hà Nội

  • Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, Hà Nội nóng 36 độ C

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng

Tâm Anh: Thưa quý vị, vừa qua vào Chiều 26/8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, với 432/432 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với 426/426 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 88,57% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thục Khuê: Cũng trong chiều 26/8, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021- 2026 với ông Lê Thành Long.

Cụ thể, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long.

Như vậy, trong nhiệm kỳ 2021-2026, người giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư Pháp là ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24-1-1976, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông có học vị Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị.

Về quá trình công tác, từ năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

Từ năm 2007 đến 2012, ông Nguyễn Hải Ninh là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng. Đến năm 2013, ông giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 11/2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ông được HĐND tỉnh phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đến tháng 1/2016, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2019, ông Nguyễn Hải Ninh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Hải Ninh giữ cương vị Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2021.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ tháng 4/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hải Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cháy kho hàng của công ty chuyển phát nhanh ở Hà Nội

Thục Khuê: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo thì vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/8, người dân phát hiện khói, lửa bốc ra từ kho hàng có tại địa chỉ số 137-139 Nguyễn Văn Viên (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kho hàng xảy cháy là của một công ty chuyển phát nhanh. Vụ hỏa hoạn tạo ra cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt. Người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động các xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an phường Vĩnh Tuy và lực lượng tại chỗ dập lửa, khoanh vùng chống cháy lan, đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khoảng 30 phút đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khống chế ngọn lửa.

Tâm Anh: Thông tin về vụ cháy, ông Lưu Xuân Trịch, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy và lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Về tài sản bị cháy giá trị không cao, và ngay trong đêm, các bên liên quan đã chủ động bàn bạc, thống nhất việc hỗ trợ thiệt hại về vật chất.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, Hà Nội nóng 36 độ C

Tâm Anh: Vâng thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 36 độ C.

Ngày 28/8, các tỉnh miền Bắc trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32-36 độ C. Trong đó, các điểm nắng nóng 35-36 độ C xuất hiện ở Hòa Bình, vùng đồng bằng gồm Thủ đô Hà Nội.

Thục Khuê: Vâng còn tại miền Trung, ngày 28/8 cũng xảy ra nắng nóng cục bộ 35-36 độ C ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết thuận lợi, trời nắng ráo, đến chiều trời chuyển mưa dông rải rác.

Nắng nóng diện rộng vẫn tiếp diễn tại miền Trung. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi nắng gay gắt trên 37 độ.

Các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy, gió mạnh cấp 5, 6 giật cấp 7, 8. Huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa, biển động nhẹ, gió cấp 3, 4.

(Chào kết)

Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm