Bản tin tổng hợp 30/06: 3 vắc xin lần đầu được cấp phép tại Việt Nam

(PLVN) - Thêm các biến chủng phụ gây dịch Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm nhắc lại; Bộ Công an sẵn sàng để cấp thẻ Căn cước từ ngày 1/7; Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm;....và một số nội dung khác.
Hình ảnh minh hoạ

BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - 3 vắc xin lần đầu được cấp phép tại Việt Nam

Phát sóng: ngày 30/06/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thuc Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  1. Thêm các biến chủng phụ gây dịch Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm nhắc lại

  2. 3 vắc xin lần đầu được cấp phép tại Việt Nam

  1. Thêm các biến chủng phụ gây dịch Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm nhắc lại

Tâm Anh: Thưa quý vị, mới đây theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận.

Tháng 11.2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN đưa ra khuyến cáo cập nhật về các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Trên cơ sở khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO và Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm và tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 cho 5 đối tượng sau: cán bộ y tế; người trên 50 tuổi; người có bệnh lý nền; người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi nào; phụ nữ có thai.

Thục Khuê: Vâng và Về liều tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn: Nếu chưa tiêm liều nào thì tiêm ngay 1 liều. Nếu đã tiêm thì tiêm thêm 1 liều cách liều trước đó từ ít nhất 6 tháng, vắc xin do Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Đối với phụ nữ có thai, tiêm 1 liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ưu tiên tiêm vào giai đoạn giữa của thai kỳ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, các đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu đề xuất nhu cầu vắc xin Covid-19 trong thời gian tới và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để được cung ứng kịp thời và tổ chức triển khai tiêm chủng theo kế hoạch của địa phương.

Tâm Anh: Trước đó, từ tháng 10.2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3896/QĐ-BYT điều chỉnh phân loại Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Hiện Covid-19 được kiểm soát, quản lý bền vững, trong đó tiêm vắc xin là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2023 - 2025.

2. 3 vắc xin lần đầu được cấp phép tại Việt Nam

Tâm Anh: Và thưa quý vị, chuyển sang tin tức tiếp theo, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ký quyết định ban hành danh mục 40 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại VN (gồm 8 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm và 22 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm).

Trong số các vắc xin được phê duyệt, có vắc xin ngừa cúm B, cúm A/H1N1, A/H3N2; sởi, quai bị, rubella; vắc xin phòng dại bất hoạt.

Ngoài ra, có 3 vắc xin lần đầu được cấp phép tại VN là vắc xin sốt xuất huyết (có 4 type huyết thanh D1, D2, D3 và D4), vắc xin phòng bệnh zona thần kinh, vắc xin phòng 23 type phế cầu thế hệ mới.

Thục Khuê: Lãnh đạo Cục Quản lý dược yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm sản xuất, cung cấp thuốc vào VN theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế VN cấp lên nhãn thuốc; chấp hành đầy đủ pháp luật VN và các quy định của Bộ Y tế về sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc tại VN, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở VN phải báo cáo ngay cho Cục.

  1. Và ngoài những thông tin ở phần đầu bản tin thì có thể nói là thời gian qua còn rất nhiều thông tin nổi bật khác về đời sống xã hội đúng không?

  2. Đúng như Thục Khuê vừa nói thì thời gian vừa rồi còn rất nhiều tin tức nổi bật được dư luận quan tâm vậy nên xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe bản tin tổng hợp ngày hôm nay

Headlines phụ:

  • Bộ Công an sẵn sàng để cấp thẻ Căn cước từ ngày 1/7

  • Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm

  • Nắng nóng vượt 40 độ C kéo dài nhiều ngày ở Hà Nội

3. Bộ Công an sẵn sàng để cấp thẻ Căn cước từ ngày 1/7

Tâm Anh: Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, Bộ Công an chính thức cấp thẻ Căn cước mới từ 1/7. Tuy nhiên, thẻ Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng vẫn được dùng đến khi hết thời hạn hoặc công dân có nhu cầu đổi loại thẻ.

Ngày 28/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo sẵn sàng thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước cho công dân, Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, từ ngày 1/7.

Theo Cục C06, thẻ Căn cước có giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân. Với công dân đang sử dụng thẻ Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng vẫn được sử dụng đến khi hết hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ căn cước.

Thục Khuê: Và Để thực hiện có hiệu quả việc cấp thẻ căn cước, ngoài việc bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an đã tập trung tuyên truyền, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương.

Cục C06 cho biết Luật Căn cước giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Luật Căn cước có 10 điểm mới, gồm việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ...

4. Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm

Thục Khuê: Và chuyển sang thông tin tiếp theo thì mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự thảo Đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố vừa được hoàn thiện và đang trình UBND TP xem xét, cho ý kiến.

Theo lộ trình, dự thảo sẽ được thành phố xem xét, lấy ý kiến người dân cũng như các sở ngành liên quan. Các đơn vị chức năng sau đó sẽ tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh phương án phù hợp.

"Đề án nhằm hướng đến việc quản lý, khai thác vỉa hè một cách đồng bộ, bài bản, hiệu quả trên địa bàn thành phố, chứ mục tiêu không phải là thu phí, tính tiền", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Theo đề xuất dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng 131 tuyến phố, dự thảo đưa ra phương án thu phí sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh và trông giữ phương tiện.

Tâm Anh: Cụ thể, dự thảo quy định mức 45.000 đồng/m2/tháng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trên các tuyến phố chính, tuyến phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Ở 8 quận nội đô còn lại, mức phí này là 40.000 đồng/m2/tháng.

Riêng với thị xã Sơn Tây và các tuyến phố khác, phí thuê vỉa hè để kinh doanh là 25.000 đồng/m2/tháng; còn với các huyện là 20.000 đồng.

Với phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè để trông giữ ôtô, dự thảo quy định theo Nghị quyết số 06 của HĐND TP Hà Nội, với mức 240.000 đồng/m2/tháng ở các tuyến phố cần hạn chế và 150.000 đồng cho các tuyến phố còn lại của quận Hoàn Kiếm.

5. Nắng nóng vượt 40 độ C kéo dài nhiều ngày ở Hà Nội

Tâm Anh: Và thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay chính là thông tin về tình hình thời tiết.

Vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực Hà Nội, Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên trong thời gian tới sẽ có nắng nóng với nhiệt độ giờ phổ biến 35 độ, có nơi trên 35 độ như: TP Vinh (Nghệ An) 35.4 độ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 35.7 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 60-65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thục Khuê: Vâng và Trung tân Khí tượng thuỷ văn cũng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 1/7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tâm Anh: Và với tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, quý vị hãy lưu ý giữ gìn chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp cũng như hạn chế ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết để đảm bảo sức khoẻ luôn trong trạng thái tốt nhất.

(Chào kết)

Tâm Anh: Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà Tâm Anh và Thục Khuê mang đến cho quý thính giả trong số phát sóng lần này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm