Bản tin tổng hợp đầu năm - Dịp Tết du lịch cả nước đón 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6%

(PLVN) -  Nhiều chặng bay về TP HCM sau Tết 'cháy' vé; Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 277% trong dịp Tết Giáp Thìn; Bệnh nhân khám, cấp cứu tăng 30% trong 6 ngày nghỉ Tết; Thị trường quà tặng Valentine trầm lắng vì trùng Tết Nguyên đán; Gió mùa Đông Bắc gây rét trở lại, thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ
Quảng Nam ước đón 305.000 lượt khách, tăng 35%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng - Ảnh: T.T.D.

BẢN TIN TỔNG HỢP ĐẦU NĂM - Dịp Tết du lịch cả nước đón 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6%

Phát sóng: ngày 17/02/2024

Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê

Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio PL - Báo PLVN.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Quý vị thân mến, bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những sự kiện nổi bật trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vừa qua. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, phần đầu của bản tin sẽ gồm những nội dung sau:

Headlines:

  • Dịp Tết du lịch cả nước đón 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6%

  • Nhiều chặng bay về TP HCM sau Tết 'cháy' vé

  • Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 277% trong dịp Tết Giáp Thìn

  • Bệnh nhân khám, cấp cứu tăng 30% trong 6 ngày nghỉ Tết

  1. Dịp Tết du lịch cả nước đón 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6%

Tâm Anh: Thưa quý vị, Với thời gian nghỉ Tết kéo dài bảy ngày cùng với thời tiết thuận lợi nên có thể nói hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước.

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 8 đến 14-2, ngành du lịch cả nước đón khoảng 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023, công suất phòng trung bình ước đạt 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Đặc biệt cơ sở lưu trú du lịch cao cấp 4 - 5 sao ở một số địa phương trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn, tập trung vào mùng 3, 4 Tết.

Thục Khuê: Vâng, và theo một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành, xu hướng đặt tour Tết năm nay ưu tiên chất lượng, khách đặt sớm để nhận ưu đãi chứ không còn kỳ vọng vào giá rẻ.

Lữ hành Saigontourist cho biết ước tính đón tổng cộng hơn 28.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình vui Tết, du xuân. Con số này đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Vietravel cũng đón khoảng 139.000 lượt khách, với tỉ lệ lấp đầy chỗ đã đạt đến hơn 92%... Một số doanh nghiệp khác cũng phấn khởi tăng số tour khởi hành so với dự kiến.

Đáng chú ý du lịch quốc tế chứng kiến sự hồi phục của dòng khách tàu biển. Một số địa phương có cảng biển quốc tế đã tổ chức đón khách du lịch tàu biển trong dịp Tết như Quảng Ninh đón tàu Zhao Shang Yi Dun với 600 khách Trung Quốc; Đà Nẵng đón tàu Zhao Shang Yi Dun và Dream Cruise với khoảng 3.400 khách.

Tại TP.HCM, du lịch tàu biển cũng đón nhiều đoàn tàu trong năm mới như tàu Europa, Seabourn Encore, Celebrity Cruises với hàng nghìn lượt khách đa quốc tịch...

Tâm Anh: Vâng, có thể thấy những tín hiệu tích cực từ du lịch tàu biển cho thấy một năm phục hồi nhiều khởi sắc của dòng khách quốc tế quan trọng này, trong đó có khách từ thị trường truyền thống Trung Quốc.

Cũng theo đánh giá của Cục Du lịch, mùa Tết năm nay, các hãng hàng không nội địa ước cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 69% so với ngày thường.

Như vậy, có thể nói năm nay lượt du khách di chuyển vào dịp Tết tăng mạnh hơn so với những năm trước đúng không Thục Khuê?

  1. Nhiều chặng bay về TP HCM sau Tết 'cháy' vé

Thục Khuê: Đúng là như vậy, và chính vì số lượng hành khách di chuyển rất lớn nên theo thông tin gần đây thì nhiều chặng bay về TP.HCM sau Tết đã xảy ra tình trạng cháy vé.

Thưa quý vị, từ ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), vé máy bay một chiều từ các tỉnh phía bắc đi TPHCM đều hết sạch. Hành khách thậm chí phải tìm tới các chặng bay nối chuyến, có giá từ 5,5-18 triệu đồng.

Nếu không mua vé khứ hồi để về quê ăn Tết, người dân ở phía bắc hiện rất khó tìm được vé máy bay đi TPHCM.

Theo khảo sát, từ ngày 13-19/2 (mùng 4-10 âm lịch), chặng Hà Nội - TPHCM hết sạch vé bay thẳng. Trong khoảng thời gian này, hành khách đi một chiều chỉ còn cách bay nối chuyến với giá "trên trời" với giá hơn 19 triệu đồng/khách.

Trong khi đó, từ ngày 13-19/2, chặng bay Thanh Hóa - TPHCM không còn chuyến bay nào còn trống dù chỉ một chỗ. Phải đến ngày 20/2, các chuyến bay mới có vé, với giá luôn trên 3 triệu đồng.

Tình trạng căng thẳng đều diễn ra ở các chặng thành phố Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng đi TPHCM. Trong khoảng thời gian 13-19/2, chỉ có 2 chuyến bay còn vé từ Quảng Ninh do Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác, với giá vé từ 4 triệu đồng.

Đối với các chặng bay du lịch như đảo Phú Quốc - Hà Nội, số lượng vé vẫn dồi dào. Đáng chú ý, ở chặng bay này, hành khách có thể tham khảo việc nối chuyến khi có giá chỉ từ 3,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vé các chuyến bay thẳng do Vietnam Airlines khai thác đều đạt hơn 4 triệu đồng. Người đi du lịch ở Quy Nhơn, Đà Lạt cũng dễ dàng mua vé máy bay về Hà Nội do các chuyến bay còn trống nhiều chỗ.

Tuy nhiên, chặng Nha Trang - Hà Nội không còn nhiều vé. Thậm chí ngày 15/2 hết sạch chỗ.

Tâm Anh: Và theo ghi nhận ngày 13/2, lượng khách đến Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất - TPHCM bắt đầu tăng so với những ngày trước đây. Dự kiến sân bay này sẽ khai thác 834 chuyến bay đi và đến với hơn 136.000 lượt hành khách. Trong đó, có 414 chuyến bay đến với hơn 76.000 lượt hành khách (gần 54.000 hành khách đến ga trong nước và hơn 22.000 hành khách đến ga quốc tế).

Để so sánh, vào ngày 12/2 (mồng 3 Tết), cảng Tân Sơn Nhất chỉ phục vụ hơn 126.000 khách với 63.000 hành khách đến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chủ yếu từ các tỉnh phía bắc về TPHCM vào thời điểm sau Tết, dự kiến các hãng hàng không cần phải điều thêm chuyến bay rỗng đến sân bay Nội Bài.

Cùng kỳ năm ngoái, có tổng cộng 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chủ yếu là tàu bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết các hãng phải bay phải điều thêm các chuyến không chở khách do nhu cầu lệch tải.

Cũng vì số lượng chuyến bay rỗng nhiều nên giá vé chiều bay từ Nội Bài (Hà Nội) và các tỉnh phía bắc đi Tân Sơn Nhất hết sức đắt đỏ. Thực tế, hiện tượng lệch tải thường xuyên diễn ra khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ lớn. Trước Tết, giá vé nhiều đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền bắc và miền trung cao ngất ngưởng, thậm chí có chặng còn hết vé.

Trong kì nghỉ Tết vừa qua, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên có thể nói là di chuyển bằng phương thức gì, như thế nào trở thành một điều được quan tâm. Tết đến thì có nhiều những hoạt động như thăm hỏi, chúc Tết thậm chí là những cuộc vui chơi hội họp đầu xuân năm mới cũng tăng nhiều hơn so với những ngày thường. Chính vì có những cuộc ăn uống hội họp nên dễ xảy ra tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Không biết là Thục Khuê có thông tin gì xoay quanh tình hình giao thông trong những ngày nghỉ Tết vừa qua không nhỉ?

  1. Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 277% trong dịp Tết Giáp Thìn

Thục Khuê: Vâng, theo thông tin mới nhất thì trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, CSGT đã xử phạt 29.099 lái xe vi phạm nồng độ cồn trên cả nước. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng 277,7% (tăng 21.373 trường hợp).

So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vi phạm bị xử phạt tăng 223,4%, số tiền phạt tăng 265,4%. Lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 36.000 xe cộ các loại; tước 18.899 bằng lái.

Đáng chú ý, có 29.099 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Con số này chiếm 41,25% tổng số vi phạm. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vi phạm nồng độ cồn tăng 277,7%.

Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là: TP.HCM 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp.

Như vậy thì đúng là dịp Tết đến Xuân về những cuộc ăn chơi tụ họp vô tình là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông phải không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, và có thể nói là dù cho năm nào vào dịp cận Tết cũng vẫn có những biện pháp được đưa ra nhưng tình trạng này khó có thể chấm dứt được. Những tài xế điều khiển phương tiện khi mà không được tỉnh táo thì sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho những người đang cùng tham gia giao thông.

  1. Bệnh nhân khám, cấp cứu tăng 30% trong 6 ngày nghỉ Tết

Thưa quý vị, theo thông tin gần đây thì bệnh nhân khám, cấp cứu tăng 30% trong 6 ngày nghỉ Tết.

Các cơ sở tiếp nhận hơn 321.000 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu, tăng 30% so với Tết năm ngoái, từ ngày 8-13/2.

Theo Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú hơn 117.000 (tăng 2%); các cơ sở y tế thực hiện hơn 13.000 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu giảm 7,6%. Cả nước có hơn 13.000 ca đẻ, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tai nạn giao thông, các cơ sở y tế tiếp nhận gần 20.000 trường hợp, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. 105 ca tử vong, giảm 21% so với Tết năm ngoái.

Tính đến mùng 4 Tết, có 583 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, chất nổ, tăng 52%. Trong số này, 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, 82 ca bị tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác, tăng 60 ca so với cùng năm ngoái, trong đó 5 trường hợp tử vong (tăng 3).

Tình hình dịch bệnh dịp Tết không có diễn biến bất thường, không ghi nhận các ca mắc Covid-19, sởi, đậu mùa khỉ; song xuất hiện hai ổ dịch sốt xuất huyết tại Tiền Giang. Hiện 6 địa phương đang có ổ dịch sốt xuất huyết phải theo dõi gồm An Giang, TP HCM, Bến Tre, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau.

Và cũng có một thông tin đáng mừng là cục An toàn Thực phẩm không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người, nhưng tuy nhiên thì vẫn còn có một số ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

Vâng, thưa quý vị, kì nghỉ Tết có thể coi là kì nghỉ quan trọng nhất trong năm. Cùng với đó dịp lễ này chúng ta thường sẽ để nghỉ ngơi ăn chơi tụ tập hoặc đơn giản hơn là quây quần bên người thân và gia đình. Vì tính chất là để vui chơi thoải mái nên có thể là nhiều người vô tình quên đi mất tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ thể, sức khoẻ, bảo đảm an toàn của bản thân cũng như gia đình trong dịp Tết đúng không Thục Khuê?

Thục Khuê: Tôi cũng nghĩ như vậy. Và dù cho là đã có những biện pháp để giảm thiểu những vi phạm trong dịp Tết nhưng mà tôi thấy rằng rất khó để chấm dứt hẳn tình trạng vi phạm những quy định trong kì nghỉ Tết.

(1) Tâm Anh này, có thể thấy rằng thời gian nghỉ Tết vừa rồi thì có rất nhiều tin tức mới về đời sống, xã hội được cập nhật đúng không?

(2) Đúng vậy, và ngoài những thông tin vừa rồi thì có rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ, vậy nên không để quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tin tức nổi bật trong kì nghỉ Tết Giáp Thìn vừa qua:

Headlines phụ:

  • Thị trường quà tặng Valentine trầm lắng vì trùng Tết Nguyên đán

  • Gió mùa Đông Bắc gây rét trở lại, thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ

  1. Thị trường quà tặng Valentine trầm lắng vì trùng Tết Nguyên đán

Tâm Anh: Thục Khuê này, Tâm Anh thấy là Tết năm nay là một kì nghỉ lễ khá đặc biệt đấy chứ? (Đặc biệt ở chỗ nào nhỉ?) À vì là năm nay ngày mồng 5 Tết lại chính là ngày lễ tình nhân 14/2. Và không biết có phải do không khí của Tết Nguyên Đán bao trùm lên không nhưng mà tôi thấy rằng những mặt hàng hay không khí của ngày valentine không còn hiện diện mạnh mẽ như các năm trước. Thục Khuê có thấy vậy không?

Thục Khuê: Tâm Anh nhắc đến thì tôi cũng mới nghĩ ra được điều đặc biệt này. Và đúng như Tâm Anh nói vậy, khác với cảnh tấp nập nhộn nhịp như mọi năm, thị trường hoa quà phục vụ cho ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay lại trầm lắng hơn vì vào đúng ngày Tết. Tại các con phố chuyên bày bán hoa và quà tặng dịp Valentine năm nay, không khí khá vắng vẻ, trái ngược hẳn so với thời điểm này mọi năm.

Theo thông tin gần đây thì ở các chợ hoa tươi nổi tiếng trên địa bàn Thành phố như: Đầm Sen (Quận 11), Hồ Thị Kỷ (Quận 10)… vẫn còn nhiều ô vựa chưa mở cửa hoạt động trở lại. Trong khi các shop hoa ở các địa điểm trung tâm như: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5… đến sáng ngày 13/2, nhiều shop vẫn còn đóng cửa nghỉ Tết.

Năm nay, tại chợ hoa Đầm Sen, hoa hồng đỏ - sản phẩm được ưa chuộng mỗi dịp Valentine - mới từ Đà Lạt chuyển về, giá chỉ 130.000 đồng/bó 50 cành. Theo đánh giá từ các tiểu thương, tùy tình hình sức mua ngày 14/2 cao hay thấp mà giá hoa hồng có thể nhích nhẹ, nếu hút hàng bất ngờ thì có thể tăng lên 300.000 đồng/bó.

Một hệ thống lớn cung cấp hoa tươi cho thị trường TPHCM là Dalat Hasfarm cho biết từ mùng 2 Tết đã tổ chức cho công nhân thu hoạch hoa tươi trở lại, sáng mùng 3 Tết đã có hoa tươi ra cửa hàng, siêu thị, chợ… Các cửa hàng Dalat Hasfarm cũng bố trí nhân viên cắm hoa, nhận cắm tại chỗ hoặc cắm theo đơn đặt hàng của khách.

Đại diện Dalat Hasfarm cho biết: Dịp Valetine năm nay quá sát Tết nên thị trường thiếu hoa nhập khẩu. Dalat Hasfarm tăng lượng hoa hồng ra thị trường. Tất cả được bán theo giá ổn định trước Tết, duy trì từ ngày 13 tháng Chạp đến nay.

Ngoài hoa hồng, các mặt hàng khác như socola, bánh kem, thú bông, gối… cũng được chọn làm quà tặng cho dịp lễ tình nhân.

Doanh thu 1 tuần trước Tết Nguyên đán của các dòng sản phẩm socola chỉ tính trên sàn Shopee lên tới 2 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên do vì đây là thời điểm cận Tết, người tiêu dùng có xu hướng mua để sử dụng đồng thời cho cả dịp Tết và dịp lễ Valentine. Tuy nhiên khi bước vào những ngày sau Tết, xu hướng này lại giảm dần.

Có thể nói, hiện nay thay vì mua sắm trực tiếp thì hình thức mua hàng online trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đúng không Tâm Anh?

Tâm Anh: Vâng, và để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn thêm vào đó là ngày lễ tình nhân thì nhiều người đã lựa chọn hình thức mua online để thuận tiện hơn tránh việc phải đi lại lựa chọn khá lâu mới có một món đồ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Và Thục Khuê này, kì nghỉ Tết Giáp Thìn vừa rồi thì Tâm Anh thấy là thời tiết khá đẹp và ủng hộ cho những cuộc vui chơi và du xuân. Không biết là sắp tới, khi mà mọi người chuẩn bị bước vào trạng thái làm việc thì thời tiết có gì thay đổi không nhỉ?

  1. Gió mùa Đông Bắc gây rét trở lại, thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ

Thục Khuê: Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc trời trở mưa rét do không khí lạnh tác động. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau những ngày Tết nắng ấm, thời tiết hôm nay tại Bắc Bộ có mưa, trời rét. Thời tiết thay đổi do các sóng lạnh di chuyển xuống miền Bắc. Dự báo trời nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành.

Mưa ẩm khiến nền nhiệt giảm từ 1-4 độ so với ngày hôm qua. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ dao động trong khoảng 22-26 độ, cảm giác se lạnh.

Một số nơi ở phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên Phủ trời có nắng, mức nhiệt từ 26-31 độ.

Tại Trung Bộ, ngoại trừ Thanh Hóa có mưa nhỏ, thời tiết hôm nay tại các thành phố khác trời nắng đẹp. Nhiệt độ nửa phía Bắc từ 24-27 độ. Phía Nam từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết mức nhiệt từ 27-30 độ.

Thời tiết tại Tây Nguyên có xu hướng nóng lên. Nhiệt độ Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột 32-33 độ. Riêng Đà Lạt địa hình cao mức nhiệt 25 độ.

Nam Bộ thời tiết tiếp tục nắng gắt và mở rộng. Miền Đông Nam Bộ trong đó có TPHCM nắng nóng 35-36 độ. Nắng nóng cũng mở rộng xuống miền Tây Nam Bộ. Các thành phố như Cao Lãnh, Cần Thơ, Vĩnh Long mức nhiệt 35 độ.

Còn về chất lượng không khí, thì theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 105 US AQI, chất lượng không khí ở mức không lành mạnh. Như vậy, để đảm bảo sức khoẻ thì quý vị nên lưu ý là những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp cũng không nên hoạt động ngoài trời.

Tâm Anh: Và quý vị cũng nên lưu ý về chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt để đảm bảo sức khoẻ, giữ cho cơ thể luôn trong tình trạng thoải mái khoẻ khoắn nhất.

(Chào kết)

Tâm Anh: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của Bản tin cũng đã kết thúc. Hi vọng rằng, quý vị sẽ có thật nhiều sức khoẻ hạnh phúc để trở lại với công việc và những hoạt động thường nhật sau kì nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Tôi là Tâm Anh

Còn tôi là Thục Khuê

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Đọc thêm