Bản tin trưa 04/02: Hà Nội dự kiến xây mới 48 chợ

(PLVN) -  Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa; Thời tiết 2 ngày cuối tuần: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa, rét;... và những thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin trưa trên Radio Pháp Luật của báo Pháp Luật Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin trưa ngày 04/02 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau:

Hà Nội /dự kiến xây mới 48 chợ

Tiêu dùng nội địa /kỳ vọng bứt tốc

Thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục cần sớm công bố đề minh họa

Thời tiết 2 ngày cuối tuần: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa, rét

https://nhandan.vn/ha-noi-du-kien-xay-moi-48-cho-post737163.html

Thưa quý vị, Theo Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư xây mới 48 chợ; đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 57 chợ. Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ này nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất các chợ đang xuống cấp, đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự...

Theo Kế hoạch này,. Đến hết năm 2023, đạt các tiêu chí như 90% tổng số chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng theo quy định; 100% số xã, phường, thị trấn chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được rà soát đưa vào Danh mục chợ trên địa bàn; 100% số chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa bảo đảm các tiêu chuẩn...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung rà soát kỹ từng vụ việc khiếu kiện, làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm các vụ việc có tụ tập đông người, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Trong đó, tập trung giải quyết các vụ việc chưa giải quyết xong. Việc thực hiện Kế hoạch này nhằm góp phần phục vụ tốt nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn và mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho các địa phương và thành phố.

https://laodong.vn/thi-truong/tieu-dung-noi-dia-ky-vong-but-toc-1144136.ldo

Trước những khó khăn của thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp, ngành hàng Việt Nam đang đặt kỳ vọng lớn vào thị trường tiêu thụ nội địa trong năm 2023.

theo Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Công ty May 10 - cho biết, một số hàng hóa Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID do lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi, đây sẽ là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp quay lại với thị trường nội địa.

Với quy mô dân số đạt 100 triệu dân, Việt Nam sẽ là thị trường tiêu dùng hàng dệt may tiềm năng cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đang tăng lên, cùng với sự gia tăng của nhóm dân số trung lưu cũng hứa hẹn mức chi tiêu cho các mặt hàng may mặc tại Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn.

Bước sang năm 2023, nhiều doanh nghiệp, người dân đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu trong giai đoạn ngắn hạn để bảo toàn tài chính khi lạm phát gia tăng.

Các chuyên gia dự báo với mức độ hấp dẫn của thị trường tiêu dùng nội địa cũng sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành sản xuất trong nước.

theo Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội hàng Việt Nam chất lượng cao - nhận định, thị trường nội địa đang là "cứu cánh" cho các doanh nghiệp, buộc họ phải xây dựng lại chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cũng cần củng cố lại chất lượng sản phẩm để hàng hóa Việt Nam có thể chiếm lĩnh thị trường.

Tuy nhiên, bà Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh, việc khai thác tốt thị trường nội địa, quay trở lại sân nhà đối với nhiều doanh nghiệp cũng không phải là việc dễ dàng. Ngoài các mặt hàng đã có thương hiệu, sản phẩm đưa vào thị trường nội địa cũng cần đảm bảo chất lượng, giá cả, minh bạch được về nguồn gốc xuất xứ mới có thể thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Thậm chí những doanh nghiệp sản xuất năng động có thể tự thiết kế ra dòng sản phẩm riêng phù hợp với xu thế tiêu dùng của người Việt Nam.

https://tienphong.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2023-bo-giao-duc-can-som-cong-bo-de-minh-hoa-post1507280.tpo

Mới đây, đại diện Bộ GD&ĐT thông tin, dự kiến, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 7/2023. Trong đó, đề thi sẽ vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Cụ thể, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu nội dung, kiến thức ở lớp 12.

Tuy nhiên, đề sẽ tăng cường hợp lí một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn nhằm từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực/ phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học/ của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT không thông báo về việc có công bố đề minh họa các môn thi hay không.

Theo Thầy Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) cũng đánh giá thực tế học sinh lớp 12 năm nay khá vất vả vì cùng lúc vừa ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho các kỳ thi riêng của nhiều trường ĐH, học viện khác nhau. Trong đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên bám sát chương trình dạy học, ôn tập làm sao học sinh đảm bảo kiến thức nền tảng/ để có thể thực hiện các bài thi.

Thi tốt nghiệp vẫn là kỳ thi quan trọng, cơ quan quản lý cần công bố kế hoạch dài hơi, cụ thể cho năm nay cũng như kỳ thi năm tới và đặc biệt là năm 2025 đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông.

https://baophapluat.vn/thoi-tiet-2-ngay-cuoi-tuan-bac-bo-va-trung-bo-mua-ret-post465831.html

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 4-5/2), thời tiết tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đều duy trì ở trạng thái có mưa nhỏ, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Cụ thể, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đêm 4-5/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 6-8/2 sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 8-9/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bô từ đêm 4-5/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ngày 9-10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ ngày 9-11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Cũng theo dự báo trong nửa đầu tháng 2/2023, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía Đông, do đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An trong thời kỳ này có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm đêm và sáng.

Trong khoảng nửa cuối tháng 2/2023 không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng rét đậm, rét hại còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tại khu vực phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục có khả năng hoạt động và gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin/ được thực hiện bởi Ngọc Chi

Đọc thêm