Bản tin trưa 04/12: Phòng bệnh cho trẻ em khi thời tiết rét đậm, rét hại

(PLVN) - Bản tin trưa 04/12 gồm những tin tức đáng chú ý: Bắt băng cướp nhí tấn công, cướp tài sản người đi đường; Phát hiện cẳng chân nghi của phụ nữ trên bãi biển Phan Thiết;... và những thông tin khác.

Bản tin trưa 4/12 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Bắt băng cướp nhí tấn công, cướp tài sản người đi đường

Phát hiện cẳng chân nghi của phụ nữ trên bãi biển Phan Thiết

Phòng bệnh cho trẻ em khi thời tiết rét đậm, rét hại

Vắng bóng đội tuyển toàn thắng tại World Cup 2022

Chưa đầy 24 tiếng kể từ khi tiếp nhận vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Đông Anh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm cướp.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 02/12, V.A và T.A cùng SN 2007 và trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đến Công an huyện Đông Anh trình báo về việc tối ngày 1/12, nhóm của V.A và T.A điều khiển xe máy đến đoạn đường gom Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận thôn Đông Tây, xã Vân Nội thì bị 4 đối tượng chặn, dùng hùng khí tấn công và cướp 1 xe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Anh đã huy động các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã bắt được 4 đối tượng gây án gồm N.V.T. (SN 2007), P.Q.T. (SN 2005), N.A.T. (SN 2008), Đ.T.Q. (SN 2007) cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng còn thực hiện 1 vụ Cướp điện thoại của một đôi nam nữ tại khu vực cầu vượt gần cây xăng Phú Minh, huyện Sóc Sơn vào tháng 11/2022; 1 vụ chiếm đoạt tài sản tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn vào tháng 8/2022.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan một cẳng chân người nghi là của phụ nữ ở bãi biển xã Tiến Thành.

Ngayf 3/12, một số người dân phát hiện một phần cẳng chân người trên cát ở khu vực bãi biển thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết đã phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận có mặt ghi nhận hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là chân bên phải, nghi của phụ nữ và đang phân hủy. Cẳng chân này có dấu hiệu bị tác động ngoại lực.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ghi nhận tại Khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi thuộc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng đột biến trong đợt rét, hiện nay đang điều trị khoảng 150 - 200 bệnh nhi, trung bình 1 ngày Trung tâm Nhi khoa tiếp nhận khám và điều trị 50-60 bệnh nhi. Trong đó chủ yếu là bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp chiếm khoảng 80 - 90%, bao gồm cả cúm A, cúm B, COVID-19, Adenovirus,

TS.BS Đoàn Thị Huệ, Khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi cho biết: Các bệnh lý đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ như, viêm mũi họng cấp, viêm Amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản cấp, hen phế quản, viêm tiểu phế quản. Bệnh nhi ban đầu có các triệu chứng như: sốt cao, ho, ngạt mũi, khàn tiếng, chảy mũi nhiều, thở nhanh, thở khò khè, thở rít, quấy khóc nhiều, bú kém/ bỏ bú... Với nền nhiệt độ xuống thấp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh.

Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết giá lạnh, TS.BS Đoàn Thị Huệ khuyến cáo: Cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng đầy đủ theo lịch, mặc quần áo đủ ấm, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống quá thấp, không gian trong nhà cần được đóng cửa kín cẩn thận không để gió lùa. Uống nhiều nước ấm hàng ngày.

Nâng cao sức đề kháng cho trẻ như chế độ dinh dưỡng phải được đảm bảo, bổ sung đủ cả lượng và chất, ăn đủ bữa, mỗi bữa cần có đủ số lượng và chất lượng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể. Đặc biệt cần vệ sinh răng miệng, mũi họng, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc với khu vực đông người, khu vực nhiều nguy cơ... thực hiện cẩn thận để tránh nhiễm trùng cho trẻ, qua đó phòng tránh được các bệnh viêm đường hô hấp trên và dưới.

Theo dự báo, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, cha mẹ cần phải theo dõi, nắm bắt dự báo thời tiết, từ đó có các biện pháp kịp thời để ứng phó, kết hợp chủ động phòng chống dịch COVD-19 và các bệnh cúm mùa cho trẻ, đảm bảo sức khỏe và đời sống, sinh hoạt thường ngày. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời.

Vòng bảng World Cup khép lại với nhiều bất ngờ không chỉ là sự xuất hiện của các đại diện Châu Á trong vòng đấu loại trực tiếp mà còn là việc không có đội bóng nào giành được 9 điểm tuyệt đối.

Sau chiến thắng của Cameroon trước Brazil, 16 đội bóng giành quyền vào vòng trong đã được xác định. Vòng bảng của World Cup 2022 được đánh giá là có nhiều bất ngờ và không thể dự đoán được khi những đại diện Châu Á liên tục vượt qua những đối thủ “nặng ký” để có suất vào vòng bảng. Hay sự thất bại của “cỗ xe tăng” Đức và Suarez cùng đội tuyển Uruguay cũng khiến nhiều cổ động viên thất vọng.

Nhưng một trong những việc bất ngờ nhất chính là việc không có đội bóng nào giành được 9 điểm tuyệt đối dù là các đội được đánh giá cao. Chính việc này đã khiến các cổ động viên bóng đá trên toàn thế giới gọi đây là một kỳ World Cup khó lường. Bởi cho đến hiện tại, họ không nhìn thấy ứng cử viên thực sự nổi bật cho chức vô địch.

Sau gần 3 thập kỷ, kể từ năm 1994 đến nay, World Cup mới lại chứng kiến không đội bóng nào toàn thắng sau vòng bảng. Trong khi, trước đó World Cup 2018 từng chứng kiến 3 đội bóng toàn thắng ở vòng bảng là Uruguay, Croatia và Bỉ. Trong số này, Croatia trở thành á quân, Bỉ giành hạng ba và Uruguay vào tới tứ kết.

Lý giải cho kết quả nói trên, các chuyên gia rằng việc World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm ảnh hưởng rất nhiều tới các CLB, đội tuyển quốc gia và các cầu thủ. Như các kỳ World Cup trong quá khứ diễn ra vào mùa Hè, các đội tuyển thường có hơn 1 tháng tập trung để có thể lực, tinh thần và sự chuẩn bị kỹ nhất về chiến thuật trước khi bước vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngược lại tại giải đấu năm nay, các đội bóng chỉ có khoảng 10 ngày hoặc 1 tuần để hội quân chuẩn bị cho World Cup trong khi nhiều cầu thủ vẫn bị ảnh hưởng bởi các giải đấu khác dẫn tới quá tải, chấn thương và không có thể lực tốt nhất để thi đấu.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được tổng hợp bởi Việt Tùng

Đọc thêm