Bản tin trưa 05/01: Việt Nam - Romania mở rộng hợp tác về lao động

(PLVN) - Việt Nam - Romania mở rộng hợp tác về lao động; Nhiều ô tô đỗ ven đường ở Hà Nội bị bẻ gương;... và các thông tin khác.

Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Việt Nam - Romania mở rộng hợp tác về lao động

Nhiều ô tô đỗ ven đường ở Hà Nội bị bẻ gương

Hai đối tượng gây án giết người ở Hà Nội bị bắt khi trốn vào Lâm Đồng

Nguy cơ đột quỵ não tăng cao mùa lạnh

Chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Romania là một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950, trong khi nhân dân Việt Nam đang trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Từ truyền thống đó, Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU tháng 6/2019. Nhờ đó, kim ngạch thương mại giữa hai bên tăng cao trong những năm gần đây.

Romania cũng là một trong 3 nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Romania đã ủng hộ Việt Nam 300.000 liều vaccine, thể hiện tình cảm quý báu, chân thành giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, để nâng kim ngạch thương mại từ 450 triệu USD hiện nay lên gấp 10 lần trong thời gian tới, đồng thời, đẩy mạnh hợp tác lao động là lĩnh vực hợp tác mới nhưng đã có những bước đột phá đáng khích lệ, hiện có khoảng 5.000 lao động Việt Nam làm việc tại Romania.

Công an phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã làm việc với các chủ xe để xác minh làm rõ vụ việc nhiều ô tô bị bẻ gương khi đỗ trong khu Ngoại giao đoàn.

Nhiều người dân phát hiện ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo hướng từ đường Võ Chí Công – Phạm Văn Đồng bị mất gương chiếu hậu hoặc bị phá hỏng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để ghi nhận hiện trường và làm việc với các chủ xe.

Qua làm việc, cơ quan công an không loại trừ đây là hành vi cố tinh phá hoại bởi trong 8 xe thì có xe bị mất gương, có xe chỉ bị đập vỡ

Công an phường khuyến cáo, các chủ xe cần nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp nhất là vào thời điểm cận Tết. Thực tế, mỗi đêm ở khu vực này có hàng trăm ô tô đỗ xung quanh các tòa chung cư nhưng không có người trông coi.

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra về hành vi giết người sau 5 ngày gây án và lẩn trốn vào tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào tối ngày 26/12/2022, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo từ Công an xã Ba Trại về việc xảy ra vụ giết người tại thôn 6, xã Ba Trại. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định khoảng 18h ngày 26/12, anh L.Đ.H (SN 1990, trú tại Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) cùng nhân viên dùng xe máy và xe ba gác chở kính về kho của gia đình anh H.

Do xe chở kính của anh H đỗ chắn phần đường, nên nhóm anh H xảy ra mâu thuẫn với 2 nam thanh niên đi xe máy. Sau khi cất kính, anh H đứng trước cửa kho thì bất ngờ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy dùng dao chém trúng cổ anh H. Hậu quả, anh H bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau nhiều nỗ lực điều tra, ngày 31/12/2022, Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991) cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, khi các đối tượng lẩn trốn tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm dài ngày từ đầu mùa đông đến nay, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, trong đó, đột quỵ não là căn bệnh đáng ngại nhất.

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông tin, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân mắc tai biến mạch máu não, với đa dạng các thể như nhồi máu não, xuất huyết não… trong đó tỷ lệ người trẻ tuổi chiếm khoảng 20%. Đa số bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng cao ở thời điểm mùa hè nắng nóng gay gắt hoặc mùa đông lạnh sâu, rét đậm. Đột quỵ não có 2 thể là nhồi máu não và xuất huyết não. Trong đó, nhồi máu não là một dạng của tai biến mạch máu não, xảy ra khi một mạch máu bị tắc, nghẽn, gây hoại tử và chết khu vực não không được cung cấp máu, dẫn đến các chứng đột quỵ và có thể tử vong. Xuất huyết não xảy ra khi mạch máu não bị vỡ, máu đột ngột xâm lấn vào não, làm tổn thương não.

Thời tiết lạnh sâu, có những ngày xuống dưới 10 độ C khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng đột ngột gây nguy cơ vỡ mạch máu não. Nguyên nhân khác, vào mùa lạnh, số lượng hồng cầu, tiểu cầu tăng lên, dẫn đến làm tăng độ đặc quánh của máu, từ đó làm

tăng nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu. Đặc biệt, ở những người bị xơ vữa động mạch, mức cholesterol cao thì khả năng hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu càng cao gây nguy cơ đột quỵ não.

Những người cao tuổi (từ 50 trở lên), người bị huyết áp cao, người bị đái tháo đường, người hút thuốc lá và béo phì là những đối tượng có nguy cơ đột quỵ não mùa lạnh cao nhất. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến lối sống thiếu khoa học dẫn đến tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa như: ít vận động thể lực, béo phì, lạm dụng bia rượu, chất kích thích, thuốc lá, hay tình trạng căng thẳng kéo dài...

Vì vậy, để chủ động phòng ngừa bệnh đột quỵ thì việc nâng cao kiến thức phòng ngừa đột quỵ cho bản thân, gia đình và việc giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá là thực sự cần thiết. Cụ thể:

- Giữ ấm cơ thể: Hạn chế thời gian ở ngoài trời lạnh, không đi tập thể dục quá sớm. Nếu cần ra ngoài hãy mặc ấm, nhiều lớp, che đầu và tay, đi tất và giày; Uống nhiều nước ấm, không tắm muộn hay tắm nước lạnh, giữ ấm nhà cửa…

- Kiểm tra huyết áp thường xuyên: Bệnh tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ. Do vậy, trong mùa lạnh, người bệnh nên kiểm soát huyết áp thường xuyên và duy trì thuốc tăng huyết áp đều đặn hàng ngày theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, tránh bỏ thuốc. Những người bị cao huyết áp cần duy trì các chỉ số ở mức ổn định và an toàn.

- Đảm bảo dinh dưỡng để chống chọi với giá lạnh: không dùng nhiều đồ chiên xào, thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ nhiều cholesterol và chất béo, thức uống có cồn, nước có ga, rượu bia…Ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt trắng, hải sản, trứng, ngũ cốc và các loại đậu…

- Tập thể dục hàng ngày: tập thể dục thường xuyên, tối thiểu 30 phút/lần tập và duy trì 3-4 lần/ tuần để tăng cường sức khỏe

- Người dân cần phải bỏ thói quen hút thuốc lá - một trong những căn nguyên gây ung thư phổi và đột quỵ, không uống rượu bia nhiều.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh và tìm ra phương pháp điều trị sớm nhất.

- Thường xuyên vận động, luyện tập nâng cao sức khỏe.

Khi thấy các dấu hiệu nghi đột quỵ như chóng mặt, đau đầu, tê nửa người, mặt thiếu cân xứng, miệng méo, tê mỏi chân tay, khó khăn khi thực hiện các thao tác sinh hoạt, mỏi lưỡi tê cứng, nói chậm, rối loạn trí nhớ... cần chuyển đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm