Bản tin trưa 06/11: Điểm nhấn nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”: Điểm nhấn nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;  Phố phường Hà Nội rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; ... và các thông tin khác

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin radio trưa trên báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những bản tin chính sau đây:

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”: Điểm nhấn nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phố phường Hà Nội rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Người dân chết do điện giật ở hồ câu: Lãnh đạo địa phương phủ nhận trách nhiệm

1.Trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần thứ 2 do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức là một trong những điểm nhấn nổi bật. Nhiều tấm gương được Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh đã tạo được sức hút, sức lan tỏa lớn, có tầm ảnh hưởng trong dư luận xã hội.

Lan tỏa những tấm gương tốt đẹp

Thực hiện Đề án được Bộ Tư pháp phê duyệt, 2021 là năm đầu tiên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” nhằm tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đề cao những tấm gương, nhân tố truyền cảm hứng trong xã hội.

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đất nước liên tục phải hứng chịu sự hoành hành của đại dịch COVID-19 khiến công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Song vượt lên tất cả và mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm tốt, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự quyết tâm của Ban Tổ chức, sự ủng hộ của các ban ngành, địa phương, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam tại 16 văn phòng đại diện trải dài từ Hà Giang địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau đã dày công nghiên cứu hồ sơ các nhân vật, lặn lội đến tận địa bàn làm việc, sinh sống của những tấm gương để tác nghiệp.

Tiếp nối thành công đó, Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2022 đã được triển khai rộng rãi. Theo đó, ngày 15/3/2022, Báo Pháp luật Việt Nam bắt đầu đăng tải bài viết về các nhân vật dự kiến được bình chọn, tôn vinh. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ban, ngành, địa phương. Nhiều cơ quan, tổ chức đã gửi văn bản giới thiệu các tấm gương của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã khai thác, phản ánh thông tin về nhân vật với nhiều hình thức truyền thông sinh động. Đến nay, Báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải hơn 100 bài viết về các nhân vật gương sáng trên ấn phẩm báo giấy và báo điện tử. Các tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Gương sáng Tư pháp” tập trung thể hiện về cuộc sống, công việc của những người làm công tác tư pháp. Thông qua Cuộc thi viết đã kịp thời động viên, khích lệ đối với các cá nhân được tôn vinh, đồng thời khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào thi đua vì công tác tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về công tác tư pháp trong xã hội, vinh danh và cổ vũ toàn ngành Tư pháp tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong chặng đường mới vì một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhiều con phố, giao lộ, trụ sở các cơ quan, vản phòng trên địa bàn Thủ đô trang hoàng rực rỡ nhiều cờ, băng rôn tuyên truyền thượng tôn pháp luật...

Tại nhiều con phố như Trần Thái Tông, Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Trần Phú, Hùng Vương, Liễu Giai (quận Ba Đình) đã thắm sắc đỏ băng rôn tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) diễn ra vào ngày 9/11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Ngày 9/11 được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 9/11/1946). Đến nay, Việt Nam đã có 5 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội...

3. Hưởng ứng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Cần Thơ triển khai thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, sáng tạo với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Trong đó điểm nhấn là cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”. Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 ở TP Cần Thơ sẽ nổi bật với những hoạt động tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Cổng thông tin điện tử của Sở, ngành, đoàn thể, địa phương; Xây dựng các chuyên mục Phóng sự và Tiểu phẩm tuyên truyền “Ngày Pháp luật Việt Nam” phát trên sóng Đài Truyền hình và Báo Cần Thơ, Báo Pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua tin nhắn đến các thuê bao di động. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường trung tâm từng địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; Công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã. Xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn thành phố.

4.vào khoảng 18h ngày 27/10, cơ quan chức năng huyện Thanh Miện nhận được tin báo về vụ chết người xảy ra tại khu vực hồ câu sinh thái Phượng Hoàng thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm lực lượng chức năng xuống kiểm tra, ông L.V.T – chủ hồ câu không có ở đó, chỉ có người quản lý có mặt. Ghi nhận ban đầu, hiện trường đã bị xáo trộn, nạn nhân là anh Tr.M.D (SN1986, địa chỉ xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) đã được đưa đi cấp cứu.

Qua lời kể của một số người có mặt, khoảng 15h cùng ngày anh Tr.M.D xuống hồ câu Phượng Hoàng để câu cá. Ban đầu anh M.D ngồi ở vị trí câu số 15 (vị trí đánh số tại hồ câu). Khoảng 18h cùng ngày, anh M.D di chuyển từ vị trí ngồi số 15 sang vị trí số 17. Lúc di chuyển anh này cầm theo một cần câu dài khoảng 7,5m.

Khi anh M.D đi qua khu vực cột điện, thì xuất hiện tiếng nổ lớn. Nạn nhân bị ngã xuống nước và được mọi người vớt lên bờ. Anh Tr.M.D được đưa tới TTYT huyện Thanh Miện và đã tử vong sau đó.

Do đó, ngày 12/8 chi nhánh điện lực huyện Thanh Miện đã nhắc nhở chủ hồ câu cá về việc không câu cá gần đường dây dẫn điện. Đồng thời phía điện lực đã thực hiện cắm các biển cảnh báo tại hồ câu. Các biển có nội dung “Chú ý phía trên điện cao áp, nguy hiểm chết người, khu vực không câu cá”. Để làm rõ sự việc, chiều ngày 01/11 phóng viên báo PLVN đã trao đổi với với ông Đỗ Đức Khuê – Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện đề nghị cung cấp thông tin, vị trí xảy ra tai nạn là diện tích đất lúa chuyển đổi sang mô hình V.A.C rộng hơn 2.000m2 của hộ gia đình anh T. Đ. L.

Tuy nhiên đại diện UBND thị trấn Thanh Miện cho biết: Việc diện tích trên chuyển mục đích sang hồ câu cá giải trí từ lúc nào chính quyền địa phương không nắm được. Đồng thời chỉ nắm được chủ đất là ông T. Đ.L, còn ông L.V. T. người được cho là chủ hồ câu là ai địa phương không biết.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về công văn ngày 15/8 của chi nhánh điện lực huyện Thanh Miện, đại diện UBND thị trấn Thanh Miện khẳng định: “Lãnh đạo địa phương không nhận được công văn nào như vậy”. “Có thể nhân viên văn phòng đã không chuyển công văn nên chúng tôi không biết” ông Khuê nói thêm.

Dư luận địa phương vẫn đang trông chờ cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan về hoạt động của hồ câu xảy ra tai nạn nói trên.

4.

Đọc thêm