Bản tin trưa 10/12: Công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm ở mức tối đa

(PLVN) - Bản tin trưa 10/12 gồm những tin tức nổi bật: Việt Nam đề nghị Luxembourg/ hỗ trợ xây trung tâm tài chính quốc tế; 3 người chết cháy ở Hải Phòng: Chủ nhà đánh gục người, đốt để xoá dấu vết;... và những thông tin khác.

Bản tin trưa ngày 10/12

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin trưa trên Radio Pháp Luật của báo Pháp Luật Việt Nam. Bản tin trưa ngày 10/12 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau:

Việt Nam đề nghị Luxembourg/ hỗ trợ xây trung tâm tài chính quốc tế

Công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm ở mức tối đa

Vợ chồng Chủ tịch Alibaba đã thống nhất gì với nhau /trước khi bị bắt?

3 người chết cháy ở Hải Phòng: Chủ nhà đánh gục người, đốt để xoá dấu vết

Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị

https://vnexpress.net/viet-nam-de-nghi-luxembourg-ho-tro-xay-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-4546400.html

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel tại Luxembourg ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận về các cơ chế hợp tác mới phù hợp với tiềm năng, nhu cầu phát triển của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Luxembourg hỗ trợ tài chính và công nghệ để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, cũng như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông cũng đề nghị Luxembourg hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Luxembourg tăng đầu tư trong các lĩnh vực như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và công nghệ dược phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel nhất trí thúc đẩy sớm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh để hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có thực hiện các cam kết đã đưa ra tại COP26.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Luxembourg thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch, / giáo dục - đào tạo và giao thông vận tải.

Thủ tướng Xavier Bettel ủng hộ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Luxembourg, thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và các trường đại học hai nước, kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 .

https://vtv.vn/xa-hoi/cong-chuc-vien-chuc-duoc-huong-thu-nhap-tang-them-o-muc-toi-da-20221210014714532.htm

HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua Nghị quyết/ Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023/ đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Theo đó, hệ số điều chỉnh chi thu nhập / tăng thêm 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Sau ảnh hưởng của COVID-19, UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá/ hiện đã đủ điều kiện để chi thu nhập tăng thêm mức cao nhất cho cán bộ, công chức vì nguồn lực ngân sách được cân đối và cần chăm lo tốt hơn cho đời sống cho nhóm này để họ yên tâm công tác.

UBND Thành phố sẽ cân đối nguồn cải cách tiền lương/ để đảm bảo chi tăng lương/ theo lộ trình của Chính phủ/ và chi thu nhập tăng thêm / theo Nghị quyết vừa được thông qua. Trường hợp không đủ nguồn chi ở mức 1,8 lần, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND /quy định hệ số phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

https://dantri.com.vn/phap-luat/vo-chong-chu-tich-alibaba-da-thong-nhat-gi-voi-nhau-truoc-khi-bi-bat-20221209150925850.htm

Chiều 9/12, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo Hồ sơ vụ án, ngày 19/4/2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản /tại một ngân hàng chi nhánh Thủ Đức, đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.

Ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng chi nhánh Thủ Đức.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên. Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Hai căn nhà trên cùng đứng tên Lực.

Ngày 18/9/2019, khi cơ quan cảnh sát điều tra tổ chức thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở công ty Alibaba và chi nhánh thì Mai và Thắng có chứng kiến còn Lực đến trụ sở công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào. Cả 3 người biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng sau đó rút ra đưa Mai.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai đã sử dụng số tiền này vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Ngoài ra, Mai khai được Luyện phân công quản lý bộ phận kế toán, giám sát và điều hành mọi hoạt động thu chi của Công ty Alibaba.

Tại tòa, bị cáo Mai cho rằng / cơ quan công tố cáo/ buộc mình tội Rửa tiền/ là không đúng.

Về việc sử dụng 13 tỷ đồng thì Mai khai mình đưa ra ngân hàng trả cho 1 người bạn số tiền 2 tỷ đồng và số còn lại là trả cho một người khác và từ chối trả lời về nhân thân 2 người nhận số tiền trên. Mai cũng cho rằng /đây là khoản nợ thì phải trả và mình không chiếm đoạt, sử dụng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra có thu giữ 1 lá thư bị cáo Mai gửi cho Nguyễn Thái Luyện trong có nội dung: "Nếu sau này anh có bị bắt". Lý giải về việc trên thì Mai nói: "Hai vợ chồng có bàn bạc nếu sau này Luyện bị bắt thì Mai sẽ bán các tài sản để trả tiền cho khách hàng".

Còn bị cáo Lực cho rằng cơ quan tố tụng truy tố mình về tội Rửa tiền là oan sai. Anh ta cho rằng ngày công an khám xét trụ sở công ty Alibaba thì đang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền 13 tỷ đồng trên thì Lực khai mình không biết và không liên quan.

Hiện phiên tòa tiếp tục xét hỏi những người liên quan.

https://www.baogiaothong.vn/3-nguoi-chet-chay-o-hai-phong-chu-nha-danh-guc-nguoi-dot-nha-xoa-dau-vet-d575632.html

Liên quan đến vụ 3 người tử vong trong đám cháy ở Hải Phòng, thông tin từ Công an thành phố vừa cho biết, ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự / tội giết người và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điểm - chủ nhà và là nạn nhân sống sót trong vụ cháy để điều tra theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 8/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại nhà Nguyễn Thế Điểm và bà P.T.L ở địa chỉ ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng xảy ra cháy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Điểm khai nhận, vào khoảng 5h sáng 8/12, tại khu vực sân nhà Điểm, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà P.T.L xảy ra cãi vã, xô xát.

Sau đó, Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông N.V.L và bà H.T.L khi hai người sang can ngăn.

Do bị cả 3 người đánh nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông N.V.L, bà H.T.L và bà P.T.L cho đến khi cả 3 người ngã gục.

Sau khi thấy 3 người nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo 3 người vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của Nguyễn Văn Điểm, ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điểm để điều tra theo quy định.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố phối hợp với các đơn vị điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin được thực hiện bởi Ngọc Chi

Đọc thêm