Bản tin trưa 12/01: Châu Á dẫn đầu các hộ chiếu quyền lực nhất năm 2023

(PLVN) - Meta điều chỉnh quy tắc quảng cáo; Thị trường bất động sản 2023 với những kịch bản xấu;... và một số thông tin khác.

Đây là bản tin tổng hợp trên pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam ngày 12-1, bản tin có những nội dung chính sau:

Châu Á dẫn đầu các hộ chiếu quyền lực nhất năm 2023

Meta điều chỉnh quy tắc quảng cáo

Thị trường bất động sản 2023 với những kịch bản xấu

Hà Nội: Bắt giữ nhóm tội phạm thiếu niên đập phá, trộm cắp gương ô tô

Theo báo cáo vừa công bố của công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners.

Công ty này xếp hạng 199 quyển hộ chiếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới dựa trên số lượng điểm được đến và công dân có thể đến mà không cần thị thực.

Nhật Bản sở hữu quyển hộ chiếu quyền lực nhất, giúp công dân nước này có thể đi đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau mà không cần thị thực. Sau Nhật Bản là Singapore và Hàn Quốc: cùng 192 điểm đến miễn thị thực.

Các nước nằm trong nhóm đầu chủ yếu là các quốc gia phương Tây như Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Italy. Việt Nam xếp thứ 88 với 55 điểm đến miễn thị thực, tăng 1 hạng so với năm 2022.

Theo quyết định, bắt đầu từ tháng 2, các đối tác quảng cáo - nguồn doanh thu khổng lồ của Meta - sẽ chỉ được phép sử dụng các dữ liệu về độ tuổi và nơi sinh sống khi nhắm mục tiêu quảng cáo đến giới thanh thiếu niên trên toàn cầu. Các nhà quảng cáo sẽ không còn được phép tiếp cận dữ liệu về giới tính, thông tin về lịch sử hoạt động của người dùng là thanh thiếu niên trên các ứng dụng do Meta sở hữu như Facebook hay Instagram.

Meta nêu rõ, những sự điều chỉnh trên được đưa ra sau những phản ánh của giới phụ huynh và các chuyên gia về sự can thiệp của các ứng dụng này tới các thông tin cá nhân của giới trẻ.

Meta đang tích cực cải thiện hình ảnh trước những cáo buộc cho rằng những nền tảng của hãng gây hại cho người dùng trẻ tuổi.

Thị trường bất động sản năm 2023 có những dự báo về những gam màu xám, khi các nhà đầu tư đang bị lạm phát, lãi suất tăng cao nên ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sở hữu nhà. Người có nhu cầu ở thực thì gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Thị trường bất động sản bắt đầu suy giảm từ quý 2 của 2022. Trong đó, mức độ quan tâm và lượng giao dịch bất động sản có xu hướng giảm do tác động của những thông tin không tích cực như chủ đầu tư lớn bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm; tăng lãi suất sau hơn 3 năm khiến thị trường bất động sản đi xuống..

Nếu năm 2023, ngân hàng duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất, doanh nghiệp bất động sản sẽ chịu nhiều khó khăn nhất. Doanh nghiệp bất động sản khi hoạt động cũng chủ yếu trên nguồn vốn đi vay ngân hàng, người mua nhà cũng phải vay tiền, nên sẽ chịu tác động kép.

Ngoài những khó khăn về tín dụng, chênh lệch cung - cầu trên thị trường bất động sản đang là vấn đề của thị trường bất động sản. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản hiện nay đã tăng mạnh thời điểm này đã tăng 30% so với năm 2021 và 50% so với 2019, có phân khúc tăng đến 100%.

Bên cạnh nguồn cung căn hộ giá rẻ, nguồn cung ở các phân khúc căn hộ chung cư suy giảm đáng kể trong những năm qua do những vướng mắc pháp lý.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện thị trường bất động sản có rất nhiều dự án đầu tư chưa triển khai thực hiện hoặc dừng thi công khiến nguồn cung giảm. Cơ cấu sản phẩm bất động sản đang ở tình trạng mất cân đối, chưa phù hợp nhu cầu thị trường khi dư thừa nhà ở thương mại cao cấp, ít nhà ở giá trung bình phù hợp với đại đa số người dân.

Không gỡ được vấn đề pháp lý, nguồn cung tiếp tục hạn hẹp, thị trường bất động sản trong năm 2023 giá căn hộ có thể tăng nhưng tính thanh khoản lại giảm. Thị trường bất động sản rơi vào khó khăn.

Ngày 11/1, Phòng cảnh sát hình sự, Công TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm thiếu niên liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp và phá hoại tài sản trên địa bàn thành phố.

Có 9 đối tượng bị bắt giữ, trong đó, nghi phạm được xác định cầm đầu là H.A.Q. (14 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Những đối tượng còn lại cũng ở độ tuổi 14 và 15.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/1, Công an TP Hà Nội nhận trình báo từ một số người dân tại khu vực khu đô thị Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, về việc bị phá hoại, trộm cắp gương ô tô. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định H.A.Q. và đồng bọn là thủ phạm.

Cụ thể, tối 3/1, V.T.Đ (14 tuổi), N.T.M (14 tuổi), N.T.V (15 tuổi) và N.Đ.K.T (15 tuổi) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng rủ H.A.Q nhưng không liên lạc được nên chở nhau bằng 2 xe máy lượn lờ các tòa chung cư, nhân lúc bảo vệ sơ hở để lấy trộm xe máy.

Khi đến Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), các đối tượng gặp H.A.Q, T.M.A (14 tuổi), C.Q.Đ (15 tuổi) nên nhập hội. Chỉ tính riêng rạng sáng 4/1, nhóm thiếu niên này đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản.

Tiếp đó, khi đi qua khu đô thị Ngoại giao đoàn (Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm), thấy dãy ô tô dừng đỗ bên đường không có ai trông giữ nên H.A.Q nhảy vào đập phá cửa kính ô tô nhằm tìm tài sản trên xe để trộm cắp nhưng không thành nên đã chia nhau cảnh giới, số còn lại bẻ gương ô tô.

Sau khi bẻ, phá gương ô tô, nhóm tội phạm đi đến khu vực ngã ba Phạm Văn Đồng-Khu đô thị Thành phố giao lưu (Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm), lấy trộm một hộp nhựa đựng gần 40 bao thuốc lá, trị giá khoảng 700.000 đồng của một người bán hàng nước.

Cả nhóm tiếp tục đi đến phố Doãn Kế Thiện (Mai Dịch, Cầu Giấy) trộm nhiều giỏ hoa quả nhập khẩu trị giá 1,5 triệu đồng.

Rạng sáng 4/1, nhóm của H.A.Q. trộm tài sản tại cửa hàng tiện lợi ở Khu tập thể Đại học Ngoại ngữ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

Sau khi xác minh và bắt giữ các đối tượng, cảnh sát còn phát hiện một xe máy mà chúng sử dụng, mang biển kiểm soát giả, là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/12/2022 tại đường Thanh Trì, phường Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Mở rộng xác minh và đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định các đối tượng còn gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội và một vụ trộm cắp tài sản tại Hưng Yên. Tang vật mà cảnh sát thu giữ gồm 2 đôi gương ô tô, 4 xe máy.

Cảnh sát cho biết H.A.Q. mới 14 tuổi nhưng đã có 3 lần bị bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Q. từng bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi ném chai vào người đi đường, bị Công an quận Cầu Giấy bắt vì phá kính ô tô, trộm cắp 300 triệu đồng, bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về hành vi trộm cắp 4 xe máy.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên radio pháp luật, báo pháp luật Việt Nam. Xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm