Bản tin trưa 13/04: Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến thời điểm này

(PLVN) - Xây nhà tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở Rào Trăng 3; COVID-19 có xu hướng tăng, Bộ Y tế ra công văn khẩn về tăng cường phòng, chống dịch... và những tin tức khác.

Bản tin 13/4 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến thời điểm này

Xây nhà tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở Rào Trăng 3

COVID-19 có xu hướng tăng, Bộ Y tế ra công văn khẩn về tăng cường phòng, chống dịch

Robot - "Lính mới" của cảnh sát thành phố New York

Giả công an gọi Zalo có hình ảnh lừa kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 được toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn và chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.

Thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2023 - 2024, học sinh toàn thành phố đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đang tập trung ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp. Thông tin không chính xác về dịch bệnh phần nào đã gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là các học sinh cuối cấp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Liệt sỹ ở Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

13 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020.

Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4 và ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhà tưởng niệm Liệt sỹ ở Tiểu khu 67 dự kiến sẽ hoàn thành đúng vào dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Ngày 12/4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công văn, Bộ Y tế cho biết, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay.

từ 5/4 - 11/4/2023 cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.

Trong cuộc họp báo tại Quảng trường Thời đại ngày 11/4, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết, ông không muốn lại xảy ra các tình huống các cảnh sát thành phố bị sát hại trong các vụ đụng độ.

Những lính mới sẽ thay cảnh sát thực hiện những nhiệm vụ ở nơi nguy hiểm hoặc tăng diện tiếp cận với người dân. Lực lượng cảnh sát thành phố New York sẽ cử robot Digidog đi vào nhưng khu vực khép kín, ví dụ như hệ thống tàu điện ngầm hoặc những nơi có khả năng có nghi can nguy hiểm đang trú ẩn.

Nhiệm vụ của chú chó robot này là cung cấp các hình ảnh video ghi được về hiện trường cho cảnh sát. Hai robot Digidog sẽ được cảnh sát New York đưa vào tác nghiệp từ mùa hè năm nay.

Theo cảnh sát, các chó robot này không được trang bị vũ khí và không được cài phần mềm nhận mặt.

Trong chương trình thử nghiệm, cảnh sát New York cũng sẽ sử dụng robot giám sát tự hành có tên là K5. Robot này sẽ đi tuần theo lộ trình được định sẵn và phát đi thông điệp của cảnh sát gửi tới người dân. Người dân cũng có thể sử dụng robot này để gọi cảnh sát.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa có cảnh báo tới người dân về việc lừa kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng.

Mới đây,một chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung: "Em mới bị chị công an gọi điện để nhờ hỗ trợ online, Yêu cầu em gọi video từ Zalo, khi nghe cuộc gọi thì nhớ nhìn thẳng, nghiêng trái nghiêng phải. Em nghe công an xong em sợ quá nói gì em cũng gật...".

các đối tượng yêu cầu nạn nhân làm theo các bước này để lấy video nhằm mục đích lấy định danh tài khoản. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, người dùng có thể mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử online. Sau khi tài khoản được kích hoạt, các đối tượng sẽ sử dụng để lừa đảo...

Từ vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Bắc Giang cũng như các cơ quan chức năng khuyến cáo, kẻ lừa đảo sẽ dùng thêm phần mềm hỗ trợ để có thể chuyển hình ảnh từ video call đến với bước định danh - KYC. Sau khi tài khoản ngân hàng được kích hoạt, các đối tượng sẽ sử dụng để lừa đảo, nạn nhân sẽ không chứng minh được sự vô can của mình.

trong các cuộc gọi có hình, các đối tượng lừa đảo sẽ xuất hiện trong hình ảnh mặc quần áo công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an với bảng tên, phù hiệu, ảnh Bác Hồ, bằng khen; lời nói của các đối tượng cũng rất đanh thép, chuyên nghiệp y như công an thật.

Lực lượng công an đã nhiều lần khuyến cáo, cơ quan công an không làm việc online, không làm việc qua điện thoại và tất cả được giải quyết tại trụ sở.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị, người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm