Bản tin trưa 13/08: Lực lượng công binh phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" tại Abyei

(PLVN) - Hai đối tượng đi xuyên tỉnh, ngày đánh dấu cổng, đêm đến phá khóa nhà trộm xe máy; Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong;... và những thông tin khác.

Bản tin trưa ngày 13/8/2023

Quý vị đang nghe radio pháp luật trên báo pháp luật Việt Nam. Bản tin trưa ngày 13/8/2023 sẽ có những nội dung chính sau đây:

Lực lượng công binh làm nhiệm giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei: Phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi, Hai đối tượng đi xuyên tỉnh, ngày đánh dấu cổng, đêm đến phá khóa nhà trộm xe máy, Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong, Số người rút BHXH một lần tăng trung bình 10% mỗi năm… cùng một số thông tin khá

Vừa qua Đội Công binh (ĐCB) số 2 đã làm lễ xuất quân tới Abyei, thay thế ĐCB số 1. Sau một năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) tại Abyei, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, toàn thể cán bộ, nhân viên ĐCB số 1 đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Trải nghiệm của những người xây “Doanh trại thông minh”

Tháng 5/2022, ĐCB số 1 của Việt Nam đã tới thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ An ninh lâm thời của LHQ ở khu vực Abyei (UNISFA). Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử ĐCB tham gia Lực lượng GGHB LHQ, cũng là đội hình cấp đơn vị có số thành viên lớn nhất với 184 người, trong đó có 19 nữ, gấp ba lần quy mô bệnh viện dã chiến cấp 2 đã được Việt Nam triển khai tại Phái bộ ở Nam Sudan.

Nhân sự tham gia ĐCB số 1 được tuyển chọn từ 11 cơ quan, đơn vị, gồm Bộ Tư lệnh (BTL) Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc, BTL 86, BTL Thủ đô Hà Nội, các cục: Quân huấn, Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu), Quân khu 1, 3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Cục GGHB Việt Nam. Tất cả thành viên có trình độ chuyên môn và sức khỏe đáp ứng các vị trí và yêu cầu của LHQ, có phẩm chất chính trị và năng lực tốt.

Toàn bộ trang thiết bị của ĐCB số 1 được vận chuyển qua đường hàng hải, gồm 147 loại xe, máy công binh công trình, các loại xe tải, trong đó có cả các xe bảo vệ lực lượng. Tổng trọng lượng trang bị, hàng hóa hậu cần khoảng 2.000 tấn.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước đã ký Thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất. UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei.

Thị trấn Abyei là trung tâm của khu vực Phái bộ GGGHB LHQ, rộng khoảng 20km2, dân số khoảng 50.000 người. Do an ninh bất ổn, người dân các vùng lân cận đổ về sống xung quanh Phái bộ để được đảm bảo an ninh. Trong thị trấn còn có khu bảo vệ thường dân, được LHQ bảo vệ để tránh xung đột giữa các bộ tộc.

Hai đối tượng đi xuyên tỉnh, ngày đánh dấu cổng, đêm đến phá khóa nhà trộm xe máy

CQĐT Công an tỉnh Hà Nam mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Sinh (SN 1994, quê quán Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; nơi ở tại đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội); và đồng hương của Sinh là Nguyễn Văn Thành (SN 1996), để điều tra về các tội danh Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, cặp đôi này gây án với thủ đoạn tinh vi, ban ngày đi thám thính địa bàn, thấy nhà nào có xe máy, chủ đi vắng, chúng sẽ buộc dây thép vào cửa để đánh dấu vị trí. Đêm đến, chúng quay trở lại kiểm tra, thấy chủ chưa về, 2 đối tượng sẽ cắt khóa cổng, khóa nhà, đột nhập trộm xe máy.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan và 45 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có 4 vụ tại tỉnh Hà Nam.

Sinh và Thành đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài; cướp, cướp giật tài sản.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Ngày 13/8, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự số với Đinh Tiến Bình, tài xế xe tải liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến ba thành viên CLB HAGL tử vong.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

"Đối với những cá nhân khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định của pháp luật" thiếu tá Tuấn cho biết thêm.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra, tài xế Đinh Tiến Bình là lái xe của chủ mỏ đá tại xã Ia Hrú.

Tài xế này vừa ký hợp đồng vận chuyển được hai ngày, không có cam kết ATGT với cơ quan chức năng.

Còn tại vị trí xảy ra TNGT trên, đoạn đường này có hai trường học, nhiều đường nhánh qua khu dân cư.

Đồng thời, tại đây đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn đường này không có điện chiếu sáng, ý thức của người dân tham gia giao thông còn kém.

Như Báo Giao thông đưa tin, lúc 14h40 tại đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Xe tải BKS 81H-026.60, xe tải BKS 47C-263.06 cùng tông vào ô tô con BKS 81A-004.70 khiến chiếc ô tô con hư hỏng nặng, ba thành viên CLB HAGL tử vong.

Số người rút BHXH một lần tăng trung bình 10% mỗi năm

Tình trạng lao động mất việc, giãn việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động làm tăng số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ảnh: TL

Mới đây, đại diện Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, TTXVN thông tin.

Đơn vị này cho biết, giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,9 triệu lượt người được giải quyết việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Chỉ tính trong năm 2022, số trường hợp được giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gần 1 triệu người, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2021.

Tốc độ tăng trung bình của lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần của năm sau luôn cao hơn năm trước khoảng 10%/năm. Trong đó, tỷ lệ nữ rút bảo hiểm xã hội một lần chiếm 55% và 80% người rút bảo hiểm xã hội một lần có độ tuổi từ 20 – 40. Người lao động rút bảo hiểm xã hội tập trung ở khu vực Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 58% tổng số người hưởng.

Sau khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chỉ khoảng 1,3 triệu người tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Tính đến hết tháng 5-2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 17,47 triệu người, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Những nguyên nhân của tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh là do người lao động có thu nhập không cao dẫn đến khi mất việc làm phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn. Người lao động có tâm lý chỉ quan tâm đến nhu cầu trước mắt hơn là nhu cầu hưởng lương hưu khi về già. Tình trạng lao động mất việc, giãn việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động làm tăng số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần…

Thảm kịch Hawaii là vụ cháy rừng chết chóc nhất ở Mỹ trong 100 năm

Ít nhất 89 người chết vì hỏa hoạn trên đảo Maui ở Hawaii, biến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua.

"Những thi thể này được chúng tôi tìm thấy sau đám cháy dữ dội đến mức nung chảy cả kim loại. Chúng tôi mới chỉ nhận diện được hai người qua xét nghiệm ADN, 87 thi thể còn lại chưa thể xác định", John Pelletier, cảnh sát trưởng hạt Maui, bang Hawaii, Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo tối 12/8 (sáng 13/8 giờ Hà Nội).

Với ít nhất 89 người chết, vụ cháy rừng trên đảo Maui gây thiệt hại về lớn hơn đám cháy Fire năm 2018 ở miền bắc California, từng phá hủy thị trấn Paradise và khiến 85 người chết. Đây cũng là đám cháy rừng chết chóc nhất trong vòng 100 năm qua ở Mỹ, theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia.

Đọc thêm