Bản tin trưa 13/10: Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng

(PLVN) - Gần 2.500 vi phạm được phát hiện trong Tháng an toàn, vệ sinh lao động; Các mô hình “Dân vận khéo” của người lính quân hàm xanh; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ 3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 17-20/10/2023.

Đây là dịp để Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (cuối tháng 10-đầu tháng 11/2022), thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, bất đồng được kiểm soát tốt hơn.

Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

2. Gần 2.500 vi phạm được phát hiện trong Tháng an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 13/10 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đã tổ chức họp tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và kế hoạch tổ chức năm 2024.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc,” Tháng hành động được tổ chức với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, phong phú

Một số đơn vị đã triển khai các hoạt động tập trung vào chủ đề của tháng hành động là chú trọng đến điều kiện làm việc, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Theo báo cáo của Bộ Y tế, các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 779.000 người lao động; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại 3.665 đơn vị; tiến hành đo kiểm môi trường lao động cho 2.421 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức phối hợp với Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023 đã tạo được hiệu ứng truyền thông, sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, phát huy sức mạnh tổng hợp tại các địa phương, ngành trong việc quan tâm chăm lo tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động

3. Các mô hình “Dân vận khéo” của người lính quân hàm xanh

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023, những người lính quân hàm xanh tỉnh Kiên Giang đã có nhiều mô hình hữu hiệu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Các hoạt động góp phần giữ vững lòng dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân, quân với dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nâng cao đời sống người dân.

Phong trào đã huy động được hơn 4 tỷ đồng; trong đó, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đóng góp hơn 3,3 tỷ đồng, số còn lại là tiền vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Cán bộ, chiến sỹ đã góp trên 2.000 ngày công lao động giúp dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, chia sẻ các mô hình đăng ký trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương, đơn vị đóng quân.

Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo.” Theo đó, đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào để có hành động cụ thể, thiết thực. Các đơn vị tiếp tục phát huy, đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo,” phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, an ninh, biên giới, biển đảo

4. Xe buýt Hà Nội có bước chuyển biến mạnh mẽ, hút khách trở lại

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (HPTC), trong chín tháng năm 2023, hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt của Hà Nội đã vận chuyển hơn 417,2 triệu lượt khách (đạt 96,4% so với kế hoạch, tăng 56,8% so với cùng kỳ).

Chỉ tính riêng với xe buýt, tổng lượt xe thực hiện ước đạt 5.451.201 lượt. Tổng hành khách vận chuyển ước đạt

410 triệu (đạt 94,7% so với kế hoạch và tăng 57,1% so với thực hiện cùng kỳ 2022). Tổng doanh thu toàn mạng buýt ước đạt 410,2 tỷ đồng. Tuyến buýt nhanh BRT vận chuyển khoảng 3,4 triệu lượt khách.

Khẳng định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt ở Thủ đô đã có những chuyển biến đáng kể, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (HPTC) chỉ ra thực tế tình trạng tùy tiện bỏ điểm dừng đỗ, bỏ chuyến lượt, chạy sai biểu đồ vận hành đã giảm đáng kể so với trước.

Transerco tiếp tục khảo sát, đề xuất hợp lý hoá lộ trình, tránh các điểm ùn tắc, tăng kết nối và mở rộng vùng phục vụ; khắc phục tồn tại, bất cập tại các điểm dừng; nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ; đẩy mạnh công tác bảo dưỡng sửa chữa. Đồng thời tiếp tục triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cung cấp thêm tiện ích cho hành khách và hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xe buýt; khai thác có hiệu quả các số liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận hành.

Đọc thêm