Bản tin trưa 16/08: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ hơn 1 triệu nhà giáo

(PLVN) -  Diễn đàn Doanh nghiệp Thái-Việt 2023: Cơ hội và thời cơ không giới hạn Hà Nội; Hành khách qua bến xe dự kiến tăng mạnh dịp nghỉ lễ 2/9... và những tin tức khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trưa của báo pháp luật VN. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ hơn 1 triệu nhà giáo: Từng bước tháo gỡ điểm nghẽn

Diễn đàn Doanh nghiệp Thái-Việt 2023: Cơ hội và thời cơ không giới hạn

Hà Nội: Hành khách qua bến xe dự kiến tăng mạnh dịp nghỉ lễ 2/9

Chuỗi hoạt động hấp dẫn trong Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ hơn 1 triệu nhà giáo: Từng bước tháo gỡ điểm nghẽn

Ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ hơn 1 triệu giáo viên trên toàn quốc nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ về những vướng mắc, khó khăn trong ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận cảm thấy hồi hộp vì lần đầu tiên đứng trước gần 1 triệu nhà giáo. “Nhiều người khuyên tôi không nên tổ chức sự kiện vì không trả lời được hết các câu hỏi, giáo viên từ hồ hởi, trông chờ sẽ chuyển sang thất vọng, nhưng đã mong muốn thì sẽ làm”, ông nói.

Nhiều giáo viên kiến nghị Bộ trưởng dẹp bỏ bớt các cuộc thi, hội thi không thiết thực gây áp lực, mất thời gian của nhà giáo. Một số nhà giáo mong Bộ sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để có định hướng dạy học phù hợp. Bộ trưởng cho biết, hiện đã có phương án dự thảo lấy ý kiến giáo viên, người dân và công bố vào quý IV năm nay. Kỳ thi cơ bản có điều chỉnh nội dung câu hỏi phù hợp với chương trình GDPT 2018, tránh gây sốc, bất ngờ cho các em.Tại cuộc gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học (ĐH) với Bộ trưởng, có 9 ý kiến được chia sẻ, trong đó tập trung vào 3 điểm nghẽn của giáo dục ĐH hiện nay là cơ chế, chính sách, tài chính và cơ sở vật chất.

Diễn đàn Doanh nghiệp Thái-Việt 2023: Cơ hội và thời cơ không giới hạn

Diễn ra ngày 15/8 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề “1+1= Cơ hội và thời cơ không giới hạn”, Diễn đàn Doanh nghiệp Thái-Việt 2023 là điểm đến gặp gỡ, chia sẻ thông tin của các DN hai nước Việt Nam và Thái Lan, hướng tới mục tiêu cùng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.Tham dự Diễn đàn năm nay có Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp lớn và startup của cả Thái Lan và Việt Nam.Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan cho biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam 2023 diễn ra đúng thời điểm hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Thái Lan, cùng nhau nỗ lực hướng tới hòa bình, an ninh và ổn định.Chia sẻ về chủ đề của Diễn đàn 2023, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, chủ đề của Diễn đàn rất phù hợp và có ý nghĩa để các doanh nhân, DN, đặc biệt là các DN trẻ của hai nước tổ chức gặp gỡ gặp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển.Trong khuôn khổ Diễn đàn năm 2023, nhiều phiên thảo luận đã được tổ chức nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh doanh giữa hai nước.

Hà Nội: Hành khách qua bến xe dự kiến tăng mạnh dịp nghỉ lễ 2/9

Theo công ty cổ phẩn Bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1 - 4/9) nên dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách phân bố không đồng đều.

Tập trung vào một số địa phương; những tỉnh, thành có điểm tham quan, du lịch. Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9.Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng hơn 250% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đi Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng… với hơn 900 lượt xe/ngày.Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm dự kiến khoảng 12.000 lượt hành khách/ngày, tăng 200% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… với khoảng 900 lượt xe/ngày.Đánh giá của công ty cổ phẩn Bến xe Hà Nội, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng hơn so với ngày thường nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương lượng xe, lượng khách trong các dịp nghỉ lễ vừa qua.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn trong Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu

Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu, Sơn La sẽ diễn ra đúng dịp Tết Độc lập 2/9, với chuỗi các hoạt động hấp dẫn và đậm đà bản sắc.Điểm nhấn của Tuần văn hoá du lịch Mộc Châu năm 2023 (Sơn La) là chương trình nghệ thuật “Tiếng gọi mùa yêu” được tổ chức vào đêm 1/9/2023 tại sân quảng trường trung tâm hành chính huyện Mộc Châu.Từ ngày 28/8 - 4/9, Tuần văn hoá du lịch Mộc Châu sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như hội thi trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông; giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa; trải nghiệm văn hoá, ẩm thực truyền thống; hoạt động cộng đồng đường phố, biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao; diễn diễu đường phố với những đoàn xe mang biểu trưng văn hoá các dân tộc...Cùng với đó, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Mộc Châu cũng sẽ có nhiều sự kiện đặc sắc, như chợ phiên, chợ tình Tây Bắc, bay dù lượn, pháo hoa, trình diễn thời trang...

Tuần văn hoá du lịch Mộc Châu sẽ được duy trì thường niên vào dịp quốc khánh 2/9, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”, với hàng loạt điểm đến, trải nghiệm hấp dẫn kéo dài suốt trong năm như mùa hoa, mùa quả, mùa lễ hội... tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa của báo pháp luật Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Quỳnh Trang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

Đọc thêm