Bản tin trưa 16/11: Hà Nội phấn đấu 100% thông tin sức khỏe người dân được quản lý bằng dữ liệu số

(PLVN) - Thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc sẽ công bằng cho mọi thí sinh; Miền Trung tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ; ... và những thông tin khác.
Hà Nội phấn đấu 100% thông tin sức khỏe người dân được quản lý bằng dữ liệu số. Ảnh: Minh họa

Bản tin trưa 16/11

  1. Hà Nội phấn đấu 100% thông tin sức khỏe người dân được quản lý bằng dữ liệu số

  2. Thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc sẽ công bằng cho mọi thí sinh

  3. Miền Trung tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ

  4. Phú Yên: Tìm được 4 thi thể học sinh bị đuối nước

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin trưa nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 269/KH - UBND về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; đồng thời được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Đây là nhiệm vụ mới, vì vậy UBND thành phố yêu cầu các thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân) cần bảo đảm tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành Y tế. Việc xây dựng và triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai đề án 06 Chính phủ cần bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý sức khỏe; các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và các quy định về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt là việc kết nối, chia sẻ và hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử của người dân không để thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp.

Các giáo viên cho rằng thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc sẽ công bằng cho mọi thí sinh, dù là học sinh vùng khó khăn hay vùng thuận lợi, học sinh hệ phổ thông hay hệ giáo dục thường xuyên, học sinh có thế mạnh môn tự nhiên hay môn xã hội…

Bộ GD-ĐT mới đây đưa ra kiến nghị tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về phương án thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo phương án Bộ GD-ĐT nêu, kỳ thi sẽ gồm hai môn bắt buộc là Toán, Văn cùng hai môn tự chọn. Đây cũng là phương án được phần đông cán bộ, giáo viên ở các địa phương lựa chọn (chiếm 60%) khi được khảo sát ý kiến.

Đồng tình với phương án thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho hay phương án này vừa giảm áp lực, căng thẳng cho người học, vừa đỡ tốn kém cho xã hội. Hơn nữa, phương án cũng đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực, sở trường của từng học sinh.

Cụ thể, với 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn, môn Toán là môn học nền tảng cho nhiều môn học khác, đồng thời cũng là công cụ phát triển tư duy logic cho học sinh. Trong khi đó, môn Ngữ văn giúp phát triển ngôn ngữ, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng cảm xúc, tâm hồn con người và hình thành năng lực giao tiếp.

Hai môn thi còn lại tùy vào sự lựa chọn của học sinh, chẳng hạn muốn phát triển năng lực ngoại ngữ, các em có thể chọn tiếng Anh cùng một môn học khác. Nếu có sở trường, định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội, các em có thể chọn thêm 2 môn Lịch sử và Địa lý. Còn nếu có thiên hướng về lĩnh vực khoa học tự nhiên, thí sinh có thể chọn thêm Vật lý và Hóa học.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đưa ra đề xuất, trong tương lai khi Bộ GD-ĐT thành lập được các trung tâm khảo thí đánh giá năng lực ở các địa phương, thí sinh có thể chỉ cần thi tập trung 2 môn Toán và Ngữ văn.

Với các môn thi còn lại, thí sinh có thể thi vào những thời điểm khác nhau trong năm, thậm chí có thể chọn thi nhiều lần. Bằng cách này, học sinh được đánh giá năng lực ở tất cả các môn học, được ghi nhận kết quả và có thể sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng.

theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (15.11) và sáng sớm nay (16.11), khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.11 đến 3 giờ ngày 16.11 có nơi trên 100 mm như: Lộc Trì (Thừa Thiên - Huế) 150,2 mm, Trà Dơn (Quảng Nam) 241,6 mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 147 mm, Đức Bình Đông (Phú Yên) 140,7 mm, Dak Mang (Bình Định) 104,2 mm...

Dự báo, ngày 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 16.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; Quảng Trị và khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 17.11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cảnh báo, từ nay (16.11) đến ngày 17.11, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng lên lại; trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2 và 3.

Sáng 16.11, UBND H.Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đã tìm được thêm một thi thể trong vụ 4 học sinh bị đuối nước ở sông Ba, đoạn thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú (H.Tây Hòa, Phú Yên) vào chiều 14.11. Như vậy, lực lượng chức năng đã tìm đủ 4 thi thể học sinh trong vụ đuối nước này.

Cụ thể, thi thể học sinh B.Q.K được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 ngày 16.11 tại bờ biển Đông Tác, P.Phú Đông (TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Hiện chính quyền đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân này cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin trước đó, chiều 14.11, 6 em học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Tây Hòa, Phú Yên) được nhà trường cho nghỉ học môn thể dục nên rủ nhau đến khu vực bờ kè sông Ba để tắm. Trong lúc tắm, 4 em học sinh bị nước cuốn trôi, mất tích. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể học sinh và 2 thi thể học sinh bị đuối nước còn lại cũng được tìm thấy vào ngày 15 và 16.11.

Đọc thêm