Bản tin trưa 20/08: Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(PLVN) - Giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị bắt cóc lên xe máy tại Quảng Trị; Bắt giữ 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để bán con;... và những tin tức khác.

Qúy vị đang nghe radio pháp luật trên báo pháp luật việt nam. Bản tin trưa ngày 20/8 sẽ có những nội dung chính sau đây,Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị bắt cóc lên xe máy tại Quảng Trị, Bắt giữ 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con, Cần chế tài nghiêm khắc với hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, Không lãng phí thuốc, vật tư phòng chống COVID-19

Tại Quảng trường Hai Bà Trưng, TP. Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023).

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cùng đông đảo người dân An Giang.

Lễ kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền giáo dục sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh An Giang hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nói riêng.

Trong lúc đang chơi bên quốc lộ 1A, bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị một người đàn ông lạ mặt bắt lên xe máy đưa đi. Khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an bắt được nghi phạm bắt cóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/8, bé A. (8 tuổi, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) được người thân dẫn ra chơi tại tại khu vực vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn trước cổng làng Hà Xá (xã Triệu Ái)

Trong lúc người lớn không để ý, một người đàn ông dùng xe máy đã tiếp cận, ép A. lên xe rồi chở đi về hướng Cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Phát hiện vụ việc, người thân bé đã trình báo công an, đồng thời đăng thông tin lên mạng nhờ giúp đỡ.

Khoảng 30 phút sau, nghi phạm bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy xe chở theo cháu bé đến trước khu vực cây xăng Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin ban đầu, đối tượng tên Bùi P. (khoảng 65 tuổi, trú trên địa bàn Quảng Trị). Vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an huyện Triệu Phong điều tra, làm rõ.

Bắt giữ 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con

Qua môi giới, hai người phụ nữ trong đó có người sắp sinh đã quyết định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc sinh nở, rồi bán luôn con đẻ của mình.

, Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt, BĐBP Cao Bằng phát hiện xe taxi do L.Đ.D.H trú tại Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng điều khiển đang đi theo hướng Nội Thôn - Tổng Cọt có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua đó, phát hiện trên xe có ba người gồm: C.T.H (SN 1990) trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; N.T.N.L (SN 1996) trú huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; và N.V.D (SN 1972, trú tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Đáng chú ý N.T.N.L đang mang thai 8 tháng và C.T.H đang mang thai 6 tháng.

Các đối tượng thừa nhận đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích bán trẻ sơ sinh. Thông tin ban đầu xác định, do có mối quan hệ với một số đối tượng bên kia biên giới nên N.V.D đã tìm và đưa những người phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc sinh con sau đó sẽ bán trẻ sơ sinh cho người Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Cần chế tài nghiêm khắc với hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

4 giờ trước

Theo số liệu thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an: Hiện nay Việt Nam có 24,7 triệu trẻ em (chiếm gần 25% dân số), trung bình khoảng 2/3 số trẻ em ở Việt Nam đã, đang tiếp cận, sử dụng internet. Trong quý I năm 2023, lực lượng Công an đã xác minh, xử lý 135 vụ, việc xâm hại trẻ em có yếu tố liên quan đến môi trường mạng, ngăn chặn hàng chục nghìn bài viết, trang mạng có nội dung độc hại đối với trẻ em trên môi trường mạng.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, Bộ Công an cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo đó cần thường xuyên rà soát, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật, chính sách về hỗ trợ, bảo vệ trẻ em cũng như sửa đổi, bổ sung các chế tài nghiêm minh hơn trong xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi gây tổn hại về thể chất, tâm lý, tình cảm, danh dự, nhân phẩm cho trẻ em để tạo sức răn đe, phòng ngừa xã hội.

Cùng với đó, cần chú trọng giáo dục, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho trẻ em. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, ứng dụng viễn thông Internet và thông tin trên mạng.Cũng như Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại trên môi trường mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp và để lại nhiều hệ lụy.

Không lãng phí thuốc, vật tư phòng chống COVID-19

Chính phủ cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, một số địa phương, cơ sở y tế đã mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm cao hơn nhu cầu thực tế bằng nguồn ngân sách nhà nước để cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 đã được khống chế nên việc sử dụng số thuốc, vật tư, sinh phẩm trên cho nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 không còn cấp thiết.

Do vậy, Chính phủ quyết nghị, cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.

Đọc thêm