Bản tin trưa 20/11: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(PLVN) - Bản tin trưa 20/11 bao gồm những thông tin đáng chú ý: Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên; Vừa ra tù, "nghịch tử" lại lĩnh án 29 năm tù vì đánh mẹ cướp tài sản;... và những thông tin khác

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên: Không thể chậm trễ!

Quảng Nam: Triệt phá đường dây vận chuyển động vật hoang dã quy mô lớn

Vừa ra tù, "nghịch tử" lại lĩnh án 29 năm tù vì đánh mẹ cướp tài sản

1. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có thư gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư Bộ trưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Giai đoạn vừa qua nhất là những năm gần đây, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chỉ tiêu về tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng với nhiều kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. Các Trường và Học viện tiếp tục phát huy tính tự chủ, đổi mới quản trị và chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật, ngày càng khẳng định được uy tín, thương hiệu của các cơ sở đào tạo. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ đã đạt được.

Các đồng chí thân mến!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về đẩy mạnh chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Do đó, tôi đề nghị các cơ sở đào tạo cần tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhất là cần có những giải pháp, cơ chế đột phá thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" và Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Tôi tin tưởng và mong muốn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động của các Trường và Học viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết và trí tuệ tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

2. Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, chỉ 10 tháng năm 2022, cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc, bình quân cứ 100 nhà giáo thì một người ra khỏi ngành. Tỷ lệ lớn thầy cô bỏ việc nằm ở khối mầm non, tiểu học. Nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, công việc quá nhiều khi giáo viên phải vừa dạy, vừa dỗ, vừa chăm sóc học sinh…Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, một số tỉnh có chỉ tiêu nhưng không tuyển dụng được vì không có nguồn tuyển. Hoặc có nguồn tuyển nhưng nhiều người lại chọn làm việc khác có thu nhập cao hơn. Thực trạng này đòi hỏi phải cấp bách tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, nhất là khối mầm non, tiểu học.

Bộ trưởng GD-ĐT cho biết theo thống kê từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, năm học 2021- 2022 có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Trong đó, số giáo viên công lập nghỉ việc là 10.407 người, số giáo viên ngoài công lập nghỉ việc là 5.858 người. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành chủ yếu tập trung ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương... Một số ít địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Gia Lai, Sơn La…, số giáo viên nghỉ việc cũng nhiều hơn các địa phương khác. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc nâng lương, phụ cấp cho nhà giáo, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, tăng cường quản trị trường học, điều lệ nhà trường và nâng cao văn hóa học đường, để giáo viên có môi trường làm việc thuận lợi, phát huy được trách nhiệm người thầy.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ rà soát các chế độ chính sách khác như quản trị làm việc, hoạt động chuyên môn, phát triển bản thân, giảm những công việc hành chính ngoài chuyên môn cho giáo viên.

3. Ngày 19/11, tin từ Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển động vật hoang dã quy mô lớn, thu giữ hơn 250 kg thịt động vật không rõ nguồn gốc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày17/11, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an huyện Nam Giang đã triển khai các Tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra ôtô bán tải BKS 43C - 037.68 đang lưu thông trên QL14D (thuộc thôn Bến Giằng, xã Cà Dy), do ông Nguyễn Q.B (SN 1995, trú xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Qua kiểm tra thùng xe phía sau, lực lượng chức năng phát hiện một bao tải chứa thịt động vật hoang dã được nguỵ trang bên trên một số sắt phế liệu. Tất cả số cá thể này đều đã chết, riêng nhím, mang, heo rừng đều đã bỏ đầu và nội tạng. Tổng trọng lượng của 4 loại là 259,9 kg. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ./.

4. Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Ngọc Tây (SN 2001, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) về các tội "Giết người", “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Trưa 24/11/2021, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tây đến nhà dì ruột ở xã Hòa Nhơn lấy trộm 1 chiếc máy khoan mang bán được 300 ngàn đồng.

Tiếp đó, tối 12/12/2021, Tây lấy trộm chiếc xe máy dựng trước một nhà nghỉ ở đường Hồng Thái, quận Liên Chiểu. Khi đang tìm nơi tiêu thụ, Tây bị cảnh sát phát hiện.

Đến khoảng 6 giờ ngày 18/1/2022, tại nhà của mình, Tây cầm 1 cái chảo đánh vào đầu của mẹ ruột là bà N.T.T. (SN 1973). Khi bà T. mở cửa chạy thoát thân thì Tây đuổi theo, cầm chảo đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực và bụng của người mẹ.

Dù bà T. la hét, cầu cứu, van xin nhưng Tây không dừng lại mà tiếp tục đánh đến khi người mẹ bất tỉnh. Kết quả giám định thương tích, tỉ lệ tổn thương cơ thể bà T. lên đến 57%. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tây 18 năm tù về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", 3 năm tù tội "Trộm cắp tài sản". Tổng 3 hình phạt là 29 năm tù.

Đọc thêm