Bản tin trưa 21/10: Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột tại nhà khi ngủ

(PLVN) - Bản tin trưa ngày 21 /10 có một số nội dung đáng chú ý như sau: Tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột tại nhà khi ngủ... và một số tin tức khác

1.Tại dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030", việc tăng cường hoạt động hõ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế: doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận thức được tầm quan trọng của pháp lý, kinh phí dành cho hoạt động pháp lý chưa nhiều, nội dung, chương trình hỗ trợ pháp lý còn nặng nề, hình thức.

Do đó, để kế thừa, phát huy kết quả của các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định tại Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" đó là hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Tại kỳ họp thứ 21 (ngày 18 - 19/10), UBKT Trung ương tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, xem xét báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hòa Bình. Từ đó, UBKT quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phùng Ngọc Tấn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Quyền Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Khiển trách các ông: Phạm Văn Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Học viện KHXH; Võ Quang Trọng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Trần Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

3. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lý Chà Lối (sinh năm 1967) Chủ tịch UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2020, UBND xã Can Hồ được giao là chủ đầu tư Dự án hỗ trợ thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 306 triệu đồng. Số hộ dân được hưởng thụ từ dự án là 82 hộ dân. Tuy nhiên, trên cương vị là Chủ tịch UBND xã, ông Lý Chà Lối không tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân theo quy định mà chỉ đạo thủ quỹ chuyển số tiền 278 triệu đồng cho một số cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng và lấy 178 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tiền dự án, cuối tháng 3/2021, ông Lý Chà Lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập bộ hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để thực hiện việc quyết toán Dự án nêu trên.

Trong quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra đã xác định, ông Lý Chà Lối còn có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Can Hồ, gây mất an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật./.

4. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện mới tiếp nhận 2 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến bệnh viện.

Cụ thể, trong hai ngày 10/10 và 19/10/2022, các bác sỹ khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 bệnh nhi 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến bệnh viện. Dù đã được các bác sỹ nỗ lực cấp cứu, nhưng các bé vẫn không qua khỏi và được chẩn đoán là hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ.

Theo các bác sĩ nguyên nhân gây đột tử ở trẻ là do trẻ có khuyết tật nghiêm trọng ở hệ hô hấp, tim mạch. Hoặc sự kiểm soát nhịp thở của não bộ chưa phát triển hoàn thiện Đường thở bị chèn ép khi ngủ trong tư thế nằm sấp, nằm nghiêng – sấp. Ngủ trên giường có quá nhiều vật dụng hay giường ngủ mềm, ngủ cùng với bố mẹ cũng có thể là tác nhân gây đột tử ở trẻ.

5. Tối 20/10, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa khống chế và bắt giữ đối tượng dùng rựa, búa tấn công khiến 2 ông cháu thương vong.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, ông C.V.X. (72 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), đón cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học mẫu giáo về.

Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Sanh (40 tuổi, người địa phương), thì bị người này chặn đường, dùng búa, rựa... chém vào hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, cháu bé đã không may đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Sanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, đối tượng này rất ngoan cố, cầm hung khí nguy hiểm nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Đến khoảng 19h40 tối 20/10, Công an đã khống chế được đối tượng Sanh.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Sanh có dấu hiệu thần kinh không ổn định và từng được được điều trị bệnh tâm thần.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm