Bản tin trưa 22/12: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

(PLVN) - Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa tỉnh Tochigi (Nhật Bản) và Việt Nam; Phát hiện số lượng lớn sản phẩm bánh kẹo, mứt, nước uống tăng lực không rõ nguồn gốc;... và một số thông tin khác.

Bản tin trưa 22/12 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa tỉnh Tochigi (Nhật Bản) và Việt Nam

Phát hiện số lượng lớn sản phẩm bánh kẹo, mứt, nước uống tăng lực không rõ nguồn gốc

"Tín dụng đen" tăng cận Tết: Cạm bẫy từ những lời mời cho vay

Tối 21/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Tham gia cuộc điện đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban, bộ, ngành hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước: 62 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Cu Ba, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Ông Miguel Díaz-Canel đã chia sẻ về tình hình khu vực Mỹ La-tinh và Cuba, những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đại dịch COVID-19, thiên tai, xung đột tại châu Âu, ảnh hưởng của bao vây cấm vận cũng như các hành động chống phá; khẳng định Cuba vẫn đứng vững, tiếp tục triển khai các biện pháp như đa dạng hóa thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực dịch vụ nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, vượt qua khủng hoảng năng lượng, nỗ lực đảm bảo đời sống của người dân.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Cuba trong khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội; cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em phải đối mặt; tin dưới sự lãnh đạo của Đảng Fidel Castro Cộng sản Cuba đứng đầu là ông Miguel Díaz-Canel, với tư tưởng của lãnh tụ và Raúl Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán buôn bán lẻ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời ông Raúl Castro và ông Miguel Díaz-Canel sớm sang thăm lại Việt Nam. Ông Miguel Díaz-Canel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Chiều 21/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Tomikazu Fukuda, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Thống đốc Tomikazu Fukuda sau hơn 1 năm đến thăm tỉnh Tochigi; hoan nghênh Thống đốc và đội ngũ doanh nghiệp hùng hậu của tỉnh Tochigi và Nhật Bản đến Việt Nam lần này. Thủ tướng hy vọng sau chuyến thăm, với các hoạt động thiết thực sẽ góp phần làm cho quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường, trở nên sâu đậm, thực chất, hiệu quả hơn.

.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón tiếp, Thống đốc tỉnh Tochigi cho rằng, Nhật Bản và Việt Nam là đối tác quan trọng của nhau, hai quốc gia có quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa... phát triển tốt đẹp. Sau đại dịch, các hoạt động đang được kết nối trở lại.

Ngài Tomikazu Fukuda cho biết, trong chuyến đi này, Thống đốc có các hoạt động ký kết Biên bản hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thăm Công ty FPT Software và Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội. Đoàn thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc để triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh. Một số doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Hai bên sẽ thúc đẩy thêm hợp tác trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng đề nghị Tochigi nói riêng và Nhật Bản nói chung mở rộng hợp tác về lao động; cho phép nhập khẩu một số loại nông, thủy sản của Việt Nam; mong muốn có nhiều du khách Nhật Bản đến Việt Nam. Đồng thời. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam tới Nhật Bản sau đại dịch... Tỉnh Tochigi mở rộng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam an tâm sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự nỗ lực, tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Tochighi và các tỉnh Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng mới và là điển hình cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngay trong ngày đầu ra quân, Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 20/12, Đội Cảnh sát kinh tế và Môi trường tiến hành kiểm tra kho hàng hóa tại khu dân cư Nhơn Hoà (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) do bà T.T.T. làm chủ sở hữu.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh các mặt hàng thực phẩm bánh kẹo, mứt… phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với trọng lượng gần 250kg và 5 thùng nước Hồng Sâm có ghi nơi sản xuất từ nước ngoài. Toàn bộ hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Đội Cảnh sát kinh tế và Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng, lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội... là các hình thức "tín dụng đen" đang ngày càng tinh vi với số lãi lên tới hơn 1.000%.

Sập bẫy "vay tiền mà không cần thế chấp".

Theo Bộ Công an, cả nước hiện có 26.942 cơ sở cầm đồ với 40.483 người làm nghề. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện hơn 11.300 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, tức là chiếm gần một nửa. Đây chỉ là một trong những con số cảnh báo về vấn nạn tín dụng đen. Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nạn "tín dụng đen" có chiều hướng tăng. Dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn liều vay tiền với lãi suất cao.

Xác định "tín dụng đen" là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm phức tạp, công an các tỉnh ĐBSCL đã đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Qua 1 tháng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, Công an Đồng Tháp đã phát hiện 11 vụ, 37 đối tượng, thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay.

Ngoài lãi suất cho vay "cắt cổ", người vay tiền còn phải tuân thủ quy định mà các đối tượng cho vay lãi nặng tự đặt ra. Nếu người vay không đóng lãi trong vòng 3 ngày liên tiếp thì phải đóng lại từ đầu, 7 ngày liên tiếp sẽ bị đe dọa hoặc hành hung. Chúng cũng sẵn sàng tạt sơn, tạt mắm tôm, uy hiếp tin thần của người vay nếu không được nhận lãi theo đúng cam kết.

"Tín dụng đen" đội lốt… công ty luật

Vụ việc tín dụng đen mới đây tại TP Hồ Chí Minh rất đáng chú ý, vì đối tượng núp bóng một công ty luật. Công ty Luật TNHH Power Law có trụ ở ở Quận 8, còn chi nhánh là ở địa chỉ 350/80 quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Quận 12. Mô hình công ty này không phải "tín dụng đen" nhưng họ lợi dụng không gian mạng chuyên thu mua nợ xấu của các ngân hàng, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các app cho vay để đòi nợ thuê. Thay vì tư vấn pháp luật thì đã có những hoạt động biến tướng như nhắc nợ của người vay cho các công ty tài chính, ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Những nhân viên của Công ty Luật TNHH Power Law đã dùng điện thoại di động nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh vu khống đăng trên các trang mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, đồng nghiệp của người nợ, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Từ đó, nhân viên sẽ được hưởng từ 25-50% khoản tiền đòi được.

Lãi suất của những vụ tín dụng đen rất rất cao. 300% là lãi ghi nhận tại vụ tín dụng đen của ổ nhóm hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Thậm chí lãi suất còn lên tới 1.700% trong vụ đường dây nặng lãi tại Hải Phòng. Dù đã được cảnh báo nhưng số vụ án tín dụng đen vẫn rất nhiều.

9 tháng đầu năm 2022, chỉ tính riêng trên địa bàn TP Hà Nội, toàn TP khởi tố 18 vụ với hơn 110 bị can.

Hiện, Đội Cảnh sát kinh tế và Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp của Pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được tổng hợp bởi Việt Tùng

Đọc thêm