Bản tin trưa 23/9: Cần sớm quy chuẩn hóa An toàn Phòng cháy Chữa cháy cho nhà trọ

(PLVN) - Thủ tướng chủ trì Lễ Kỷ niệm 46 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc; Những điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Trung Thu tại Hà Nội; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Thủ tướng chủ trì Lễ Kỷ niệm 46 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Sáng 23/9 theo giờ Hà Nội, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Dự lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis; đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế; những người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành, cán bộ Việt Nam đang công tác, sinh sống tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng nói rõ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm của mình để có đóng góp quan trọng, thiết thực hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc. Việt Nam ngày nay sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế, kể những câu chuyện mới về một đất nước hòa bình, ổn định, về một dân tộc cần cù, siêng năng, năng động, sáng tạo, đầy khát vọng - những câu chuyện về một Việt Nam độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại sự kiện, Chủ tịch Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu của Liên hợp quốc; tái khẳng định ủng hộ tất cả thành viên, trong đó có Việt Nam, trong việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra một lộ trình hướng tới Hội nghị thượng đỉnh tương lai./.

2. Cần sớm quy chuẩn hóa An toàn Phòng cháy Chữa cháy cho nhà trọ

Theo rà soát của quận Thanh Xuân, địa bàn quận có khoảng 1.900 chung cư mini và nhà cho thuê trọ, trong đó chỉ có hơn 1800 cơ sở là nhà cho thuê trọ (chiếm hơn 90%). Nhà đăng ký cho thuê trọ thông thường là những công trình do người dân tự xây theo thiết kế riêng, hoặc tận dụng nhà ở có sẵn.

Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định danh mục sở thuộc diện quản lý về PCCC, các nhà đăng ký kinh doanh cho thuê phòng trọ không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nên không bắt buộc phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ nhà và người thuê nhà phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo Điều 9 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình.

Căn cứ theo Phụ lục A Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình cũng chưa có những quy định cụ thể về loại hình nhà đăng ký dịch vụ thuê trọ. Hiện nay các văn bản liên quan đến phòng, chống, đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn chưa có những mục cụ thể dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ, hoặc có cũng chỉ dừng lại ở mức khuyến khích, chưa bắt buộc.

Trước hết, người dân cần chủ động trang bị kiến thức về an toàn PCCC để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. Tránh để việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC hiện hành chỉ đơn thuần là “giấy thông hành”./.

3. Những điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Trung Thu tại Hà Nội

Hàng năm cứ vào dịp Tết Trung Thu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội lại tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu với các chủ đề, nội dung hấp dẫn, mang tới một sân chơi đặc sắc cho thiếu nhi và du khách.

Đến Hoàng thành Thăng Long vào những ngày này, du khách sẽ được tham quan không gian trưng bày các loại đèn Trung Thu cổ truyền trên các gian hàng trên phố cổ xưa, đặc biệt trong đó có những mẫu đèn cổ đã bị thất truyền được phục dựng một cách sống động, giúp du khách hiểu hơn về Trung Thu xưa.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Nguyễn Hồng Chi cho biết Trung tâm đã phối hợp với Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn Trung Thu xưa ở phố cổ Hà Nội, Thanh Oai (Hà Nội), Báo Đáp (Nam Định), Đông Hồ (Bắc Ninh)... phục dựng các mẫu đèn cổ bị thất truyền từ những nguyên liệu truyền thống.

Bên cạnh đó, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cũng phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công, các cá nhân và tập thể tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm các sản phẩm, đồ chơi Trung Thu tại các điểm di sản trong khu phố cổ Hà Nội.

Không chỉ dành không gian trưng bày các tài liệu, tư liệu hình ảnh giúp công chúng tìm hiểu những nghi lễ Tết Trung Thu chốn Hoàng cung và phố phường Hà Nội xưa, Ban Tổ chức còn trang trí, sắp đặt nhiều không gian, hoạt động trải nghiệm, giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống với sự hỗ trợ của các nghệ nhân, thợ thủ công tới từ các làng nghề lân cận Hà Nội.

4. Nghệ An quyết liệt phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quản lý 8 xã vùng biên giới biển và hơn 25km bờ biển với hàng trăm tàu cá, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp được Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An luôn xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đơn vị đã tích cực triển khai lực lượng, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ tàu cá đảm bảo đầy đủ các thủ tục trước khi ra khơi. Nhờ đó, nhận thức của ngư dân về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ tàu cá NA 80189 TS (huyện Diễn Châu), cho biết trước đây, nhận thức của các chủ tàu còn hạn chế, không ý thức được thế nào là khai thác hải sản bất hợp pháp. Được chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, mọi người đều ý thức được việc khai thác hải sản bất hợp pháp không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, mà còn ảnh hưởng đến việc xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi được chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hầu hết các chủ tàu trên địa bàn đều thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài có hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương liên quan làm tốt công tác tuyên truyền đến các chủ tàu cá.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường chỉ đạo các đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất-nhập lạch, kiên quyết không cho phương tiện xuất lạch khi chưa có đầy đủ các thủ tục, giấy tờ và các trang thiết bị an toàn theo quy định; đồng thời, triển khai các biên đội tàu và phối hợp với Chi cục Thủy sản thường xuyên tuần tra, kiểm soát vùng biển; trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đơn vị kịp thời động viên tinh thần bà con an tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

5. Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án cho dịp nghỉ dài nhất trong năm này.

Phương án 1, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Năm, ngày 8/2/2024 đến hết thứ Tư, ngày 14/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Phương án 2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Sáu, ngày 9/2/2024 đến hết thứ Năm, ngày 15/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán, công chức, viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần, theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Đối với người lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động như đối với công chức. Cũng theo quy định, chủ động về lịch nghỉ nhưng các doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Đọc thêm