Bản tin trưa 25/11: Thúc đẩy triển khai các dự án quan trọng quốc gia

(PLVN) - Tập trung hoàn thành Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực; Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; và một số thông tin đáng chú ý khác 

1. Thúc đẩy triển khai các dự án quan trọng quốc gia

Sáng 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 8 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các Ban Quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai; phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan về đất rừng, nguồn vốn, báo cáo đánh giá tác động môi trường… để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nghiên cứu, mở các nút giao phù hợp, khai thác không gian phát triển mới tại các tuyến cao tốc. Các cơ quan truyền thông nắm sát tình hình, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm tốt; phản ánh các bất cập, hạn chế, yếu kém cần khắc phục; tạo đồng thuận chung trong xã hội và góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án.

2. Tập trung hoàn thành Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực

Ngày 25/11, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Dự án có quy mô gồm: Trang bị hệ thống thông tin vận hành cho bộ phận trực ban của Công ty Truyền tải điện 2 có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các trạm biến áp của PTC2 phục vụ quản lý vận hành trạm biến áp không người trực.

Dự án trang bị các thiết bị phục vụ việc chuyển sang phương thức vận hành không người trực cho các trạm biến áp 220 kV hiện hữu thuộc phạm vi quản lý vận hành của PTC2; xây dựng đường truyền dữ liệu kết nối các trạm biến áp không người trực với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung.

PTC2 đã lập kế hoạch yêu cầu các nhà thầu triển khai thực hiện và đã đăng ký kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu, hoàn thành Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty Truyền tải điện 2 trong tháng 12/2023.

Dự án nhằm mục tiêu thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh, áp dụng các giải pháp tự động hóa để để giám sát lưới điện truyền tải, giảm thời gian thao tác, mất điện, hạn chế sai sót, sự cố chủ quan, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

3. Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

“Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại” là thông điệp Lễ tưởng niệm, kỳ siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) do Ban An toàn giao TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 25/11.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Liên hợp quốc (Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm làm). Qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về chấp hành quy định pháp luật, an toàn giao thông khi tham gia giao thông

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố cùng các tăng ni, phật tử và người dân đã thắp hương, tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời chia sẻ thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, chủ đề năm An toàn giao thông 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân.

4. 149.500 ca sốt xuất huyết trên toàn quốc, Hà Nội ghi nhận thêm tuýp D3

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 149.557 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 36 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 số mắc giảm 53,2%, số tử vong giảm 109 trường hợp.

Trong tuần 46/2023, cả nước ghi nhận 5.903 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp nào tử vong (so với tuần trước số mắc giảm 18,2%), trong đó, số nhập viện là 4.568 (so với tuần trước số nhập viện giảm 18,2%).

Đáng lưu ý, ngoài 2 tuýp virus Dengue lưu hành chủ yếu là D1 và D2, kết quả giám sát mới đây cho thấy, Hà Nội ghi nhận thêm tuýp D3 gây bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, theo CDC Hà Nội, kết quả giám sát tuýp virus Dengue lưu hành năm 2023 có 14 mẫu dương tính với D1, 17 mẫu dương tính D2, 1 mẫu dương tính D3.

Theo các chuyên gia y tế, ở nước ta, hiện có 4 tuýp virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết được ký hiệu là D1, D2, D3 và D4. Do đó, một người có thể mắc đến 4 lần sốt xuất huyết trong đời và lần 2 thường nặng hơn lần đầu.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) phân tích theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2023 và 2024 hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền nhiễm.

Đọc thêm