Bản tin trưa 31/07: Bắt hai đối tượng mua bán 20 bánh heroin tại Hà Giang

(PLVN) - Chỉ có 66% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học; UBND TP HCM chỉ đạo khẩn liên quan tội phạm đường hàng không;... và những tin tức khác.

Hà Giang bắt hai đối tượng mua bán 20 bánh heroin

Chỉ có 66% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

UBND TP HCM chỉ đạo khẩn liên quan tội phạm đường hàng không

Tạm giữ 27.000 phụ kiện điện thoại di động có dấu hiệu vi phạm

1. Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt quả tang Lừu Seo Sèng và Hoàng Văn Phà đang mua bán ma tuý, thu giữ hơn 20 bánh heroin. ngày 30/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Quang Bình bắt quả tang đối tượng Lừu Seo Sèng (SN 1979), trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình và Hoàng Văn Phà (SN 1982), trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đang thực hiện hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Lừu Seo Sèng, tang vật thu giữ gồm 1 ba lô có chứa 20 bánh heroin.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng.

Theo báo Giáo Dục và Thời Đại đưa tin, khám xét tại nhà riêng của Lừu Seo Sèng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 1 bánh heroin, 11 hộp pháo hoa nổ (18kg) có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật liên quan khác.

Theo công an, Lừu Seo Sèng và Hoàng Văn Phà có mối quan hệ gia đình.

Sèng và Phà là hai đối tượng thường xuyên trao đổi và móc nối để mua bán ma tuý.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

2. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, số liệu trên Hệ thống ghi nhận đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023 vào cuối ngày 30/7 có tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển là hơn 660 ngàn, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2022: tỉ lệ này là 64,07%).

Tổng số nguyện vọng đã đăng ký hơn 3,4 triệu.

Trước đó, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 976.800 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong số này, gần 952.000 em dự định dùng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học.

Như vậy, so với số liệu ban đầu Bộ GD&ĐT thống kê, có khoảng 292.000 em không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1 năm nay.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo 6 cụm tỉnh thành. Nếu thí sinh không thanh toán lệ phí xét tuyển thì sẽ không được công nhận nguyện vọng.

3. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy, hàng cấm trên địa bàn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh trật tự.

UBND TP HCM vừa có kế hoạch khẩn, chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình; tích cực tấn công trấn áp, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Lực lượng 363 trong công tác tuần tra, kiểm soát công khai để chủ động đấu tranh với tội phạm.

UBND thành phố cũng giao Cục Hải quan thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý (xách tay, ký gửi...) để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm qua đường hàng không.

Đặc biệt kiểm soát các loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam để chủ động phòng ngừa các hoạt động ma túy "núp bóng".

Ban Chỉ đạo 138 quận Tân Bình chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực hàng không triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

4. Kiểm tra 3 điểm kinh doanh phụ kiện điện thoại di động, lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 27.680 ốp lưng, miếng dán cường lực có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn chứng từ. Kiểm tra đồng loạt 3 điểm kinh doanh linh kiện, phụ kiện, thiết bị điện thoại di động, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên 27.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường ngày 31/7 cho biết trong hai ngày 28-29/7, Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận 10 đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh linh kiện, phụ kiện, thiết bị điện thoại di động trên địa bàn phường 7, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 27.680 sản phẩm hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là ốp lưng điện thoại, miếng dán cường lực…

Hiện Đội Quản lý thị trường số 10 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định./.

Đọc thêm