Theo cáo trạng, Linh, Quý, Bình quen biết nhau do trước đây cùng thi hành án phạt tù tại trại giam Bình Điền của Bộ Công an. Sau khi chấp hành án xong phạt tù về lại địa phương, hay gặp nhau và cùng nhau sử dụng ma túy.
Khi Linh khi đặt vấn đề tìm nơi bán ma túy đá giá rẻ để mua về bán lại, Quý đồng ý. Linh cũng đặt vấn đề nhờ Bình đi giao ma túy.
Ngày 13/3/2024, Quý gặp Nguyễn Hồng Long Khánh (SN 1994, trú Quảng Nam) hỏi mua ma túy dạng đá và được Khánh đồng ý bán với giá 24 triệu đồng/50gam.
Sau khi báo tin, Quý được Linh nhờ mua 40 gram ma túy đá và được Khánh đồng ý bán với giá 18 triệu đồng. Linh liên lạc với Bình nhờ tìm giúp nhà xe chạy tuyến Quảng Nam ra Huế để gửi hàng (Bình không biết hàng là ma túy).
Khoảng 21h50 ngày 16/3/2024, khi Linh vừa nhận hàng, đang chờ taxi tới đón để đi cất giấu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1 hộp cát tông chứa 39,24 gram ma túy, loại Methamphetamine.
Trước đó, Linh nhiều lần mua ma túy của một đối tượng có tài khoản telegram là "Gucci" để trực tiếp bán và thuê Bình giao bán cho nhiều người khác trên địa bàn.
Cơ quan điều tra xác định, Linh nhiều lần bán ma túy cho 2 đối tượng khác sử dụng. Còn Bình, trong tháng 2/2024 có 3 lần bán ma túy cho 3 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đặng Vũ Trường Linh 17 năm tù và Hồ Xuân Quý 15 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 5 năm tù.