Băng Tuấn "chó" chém "hiệp sĩ" thêm tội tiêu thụ xe gian

Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn chó, SN 1978, quê tỉnh Nghệ An), tạm trú tại phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng cầm đầu vụ chém hiệp sỹ Nguyễn Tăng Tiên, đang bị điều tra thêm về tội tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia...
Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn chó, SN 1978, quê tỉnh Nghệ An), tạm trú tại phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng cầm đầu vụ chém hiệp sỹ Nguyễn Tăng Tiên, đang bị điều tra thêm về tội tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia.

Tuấn chó thường cầm đầu các vụ thanh toán và tranh giành lãnh địa trên địa bàn thị xã Dĩ An và các địa bàn giáp ranh TP.Hồ Chí Minh. Với bản chất xảo quyệt, tên này đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây của pháp luật.

Đối tượng Tuấn "chó".
Đối tượng Tuấn "chó".
Ngày 3/10, Thượng tá Trần Nhựt Hiếu - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công TX. Dĩ An - cho biết đã chuyển bản kết luận điều tra vụ án cố ý gây thương tích do băng Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn chó) gây thương tích cho “hiệp sỹ” Nguyễn Tăng Tiên sang VKS cùng cấp.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 7 bị can gồm: Vũ Đức Tuấn, Phạm Văn Hoành (SN 1979, quê Thanh Hóa), Võ Đông Phong (SN 1985, tức “Tèo”, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Văn Phong (SN 1981, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương), Nguyễn Văn Năm (SN 1983), Đinh Công Thìn (Tức “Ròm”, SN 1988), Nguyễn Văn Lý (SN 1992) cùng ngụ tỉnh Bình Phước).

Liên quan đến vụ án này, “lộ tẩy” đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian sang Campuchia là Nguyễn Văn Năm quê (Bình Phước). Đàn  em của đối tượng này gồm: Lê Thị Liên (SN 1989, tỉnh Bình Phước).

Ngày 24/6, Năm phân công Liên chạy xe gắn máy BKS 60B8-03604 (trộm ở Đồng Nai) từ phường An Bình (TX. Dĩ An) lên huyện Bù Đốp, Bình Phước tiêu thụ nhưng khi Liên vừa vòng qua khu vực cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An) thì bị anh Nguyễn Tăng Tiên cùng quần chúng bắt giữ giao Công an phường An Bình. Cho rằng “chàng hiệp sỹ” này cản trở “làm ăn” của mình nên Năm đàn em chém anh Tiên để dằn mặt.

Trưa ngày 25/6, Năm bàn với Tuấn cho đàn em xuống chém anh Tiên. Sau đó, Năm tập hợp Thìn, Lý, Văn Phong và Đông Phong tại quán cà phê Phượng Hoàng Đỏ (Bù Đốp, Bình Phước) rồi cùng kéo xuống TX. Dĩ An. Bọn chúng đem theo bốn con dao. Năm thuê xe ô tô chở các đối tượng trên cùng Lưu Thị Ngọc Hường (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Phước) thuê phòng tại Khách sạn Phương Đạt (phường An Bình, Dĩ An) ẩn nấp.

Ngày 26/6, Tuấn gọi điện cho đồng bọn là Hoành đang ở trọ tại phường An Bình đi chém anh Tiên. Đến 16h cùng ngày, Tuấn đến gặp Năm tại phòng trọ của Bùi Thành Đô (SN 1983, quê tỉnh Quảng Bình). Lúc này, phòng trọ của Đô có Năm, Lý, Thìn, Văn Phong, Đông Phong, Hường, Lê Ngọc Bích (vợ Đô, SN 1991, quê Đắk Lắk). Tuấn và Năm cho xe chở Hoành vào chém anh Tiên rồi hẹn sáng 27/6 sẽ ra tay.

Khoảng 4h ngày 27/6, sau khi bàn bạc, Tuấn giao cho Năm hai con dao và một xe gắn máy hiệu Sirus chở Hoành đi chém anh Tiên. Như kế hoạch, lúc 4h30’ ngày 27/6, từ phòng trọ của Tuấn chó, cả 3 đối tượng trên đến lò bánh mỳ Lục Gia (KP Bình Đường 3, phường An Bình, Dĩ An) tìm anh Tiên. Khi đến cách lò bánh mì này khoảng 10m, Tuấn chỉ cho đồng bọn đặc điểm nhận dạng anh Tiên, Sau đó Tuấn rồ ga về khu vực cầu vượt Sóng Thần để né mặt.

Được Tuấn chỉ điểm, Năm chở Hoành đến tiệm bánh mỳ của anh Tiên. Năm đứng ngoài cảnh giới để Hoành đeo khẩu trang xông vào chém chém tới tấp anh Tiên. Bị tấn công bất ngờ, anh Tiên dùng quạt chống trả nhưng vẫn bị chém vào người.

Gặp sự phản kháng quyết liệt, bọn chúng bỏ chạy. Sau khi gây án, Tuấn vứt hung khí vào quán cháo Ngọc Vỹ (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức) để phi tang rồi đến ăn sáng trước Bệnh viện quận Thủ Đức.

Đến 6h cùng ngày, Năm gọi điện báo cho đồng bọn đã dằn mặt xong rồi điều bọn chúng về huyện Bù Đốp (Bình Phước). Về phía nạn nhân, được đưa đến Bệnh viện Q.Thủ Đức điều trị với tỉ lệ thương tật tạm thời là 12%.

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ các đối tượng trên cùng tang vật gây án. Hiện cơ quan này đang phối hợp cùng Cục CSĐTTP về TTXH Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia này.

Hồng Cơ – Hồng Điệp

Đọc thêm