Bão giật cấp 10 trên Biển Đông, đề phòng sóng cao 7-8m

(PLVN) - Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 115,0 độ Kinh Đông. Sóng khu vực Bắc Biển Đông có thể cao 4-7m, Giữa và Nam Biển Đông 5-8m, quần đảo Hoàng Sa 4-6m, quần đào Trường Sa 5-8m...
Bão giật cấp 10 trên Biển Đông, đề phòng sóng cao 7-8m

Tối nay, 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 110km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

"Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19h ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng biển khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Theo bản tin phát lúc 21h30 hôm nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo 24 giờ tới, sóng khu vực Bắc Biển Đông có thể cao 4-7m, Giữa và Nam Biển Đông 5-8m, quần đảo Hoàng Sa 4-6m, quần đào Trường Sa 5-8m.

Đọc thêm