Bao giờ “nhạc sàn” Việt định vị trên bản đồ thế giới?

(PLVN) - Dòng nhạc Vinahouse xuất hiện từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20. Đây là một nhánh của dòng nhạc house trên thế giới. Ban đầu, dòng nhạc này thường hay được gọi là “nhạc bay”, “nhạc sàn” hay “nhạc vũ trường”… 
DJ Hoàng Anh
DJ Hoàng Anh

Về sau, dân trong nghề chính thức đặt cho nó cái tên là Vinahouse – dòng nhạc house do người Việt sáng tạo. Tuy nhiên hiện nay, không nhiều người biết tới dòng nhạc này cũng như những người thể hiện nó. 

Nhạc sàn “made in” Việt Nam

Mặc dù xuất hiện từ lâu, nhưng gần đây khi trào lưu nhạc DJ phát triển mạnh mẽ ở nước ta thì dòng Vinahouse mới thực sự bùng nổ. Nhiều diễn đàn về dòng nhạc này đã ra đời như  DJ Club, Club DJ vn, beat.vn, vn88…

Vinahouse được chơi với tốc độ cao, có thể lên tới 140 nhịp cho mỗi phút nhưng tiết tấu lại đơn giản, vui nhộn nên rất dễ tạo sự gần gũi, đồng thời có thể áp dụng trên bất kỳ thể loại nhạc nào từ pop, rock đến nhạc đồng quê… Dòng nhạc Vinahouse lần đầu tiên được xuất hiện dưới hình thức là các bản nhạc sàn của các ca khúc “hit” trong nền giải trí Việt Nam. 

Người đầu tiên sử dụng khoa học máy tính, các phần mềm hòa âm phối khí hiện đại vào việc sản xuất nhạc Vinahouse là DJ & nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Anh. Năm 2006, anh trở thành DJ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phát hành album riêng.

Album “Một nửa nụ hôn” do chính anh sáng tác và hòa âm. Năm 2014, Hoàng Anh giành giải quán quân cuộc thi Heineken DJ Contest và được mệnh danh “Vua của Vinahouse”. Không chỉ vậy những dự án âm nhạc điện tử lớn của DJ này còn góp phần đưa nhạc điện tử Việt Nam ra thế giới.

Anh từng nhiều lần là DJ quốc tế đại diện cho Việt Nam biểu diễn trên các sân khấu lớn của thế giới cùng những DJ nổi tiếng quốc tế. Anh tổ chức các Tour diễn Hoàng Anh 15, Hoàng Anh tour 16 tại các nước có nền âm nhạc điện tử phát triển.

Năm 2011, tại sự kiện Heineken Countdown diễn ra tại Hà Nội, trước hơn 40.000 khán giả, DJ Wang đã biểu diễn hai bản remix đậm chất Vinahouse là “Nếu như anh đến” và “Bay” nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Dòng nhạc Vinahouse cũng được đón nhận nồng nhiệt bắt đầu từ đây.

Giới trẻ hiện nay đang có xu hướng thích nghe những loại nhạc sàn nổi tiếng với giai điệu sôi động. Đi đến đâu mọi người cũng có thể dễ dàng bắt gặp được những bản nhạc sàn Vinahouse ở trên phố, các quán bar club, các shop thời trang, quán cafe, quán ăn… Một ưu điểm lớn của thể loại nhạc này chính là khả năng khuấy động bầu không khí. 

Đi tìm các DJ tài năng

Các DJ là những người thể hiện dòng nhạc này. DJ là tên viết tắt của từ Disc Jockey - người điều chỉnh nhạc. Có thể gọi DJ là những người sáng tác nhiều phong cách nhạc khác nhau. Họ còn được dân mê nhạc Vinahouse gọi là “phù thủy âm nhạc” khiến khán giả hưng phấn tinh thần. Nghề DJ hấp dẫn các bạn trẻ khi trở thành tâm điểm của vũ trường, điều chỉnh cả dàn âm thanh, tai đeo headphone, nhún nhảy theo từng điệu nhạc sôi động. 

Tuy nhiên, theo DJ Pharreal nghề DJ ở Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận. Nhìn bề ngoài, nhiều người dễ cho rằng đây là một nghề nhàn, chỉ cần xoay đĩa, chỉnh mixer lên - xuống là xong. Thực ra, để có thể chơi nhạc một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, mỗi DJ phải trải qua quá trình học tập và tự rèn luyện gian khổ.

Ngoài yếu tố chủ quan (khả năng cảm thụ, khiếu âm nhạc), môn nghệ thuật này còn đòi hỏi tính thực hành cao, không thể chỉ học lý thuyết suông. DJ Duy Phương tâm sự: “Nhớ lại ngày đầu tiên trình diễn, lúc đó tôi run quá vì lần đầu đứng trước đám đông nhưng khách càng phấn khích, mình diễn càng sung. Những lúc cao trào như vậy thì việc chơi nhạc không còn bị gò bó theo quy luật nào cả, hoàn toàn theo cảm hứng nhưng lại rất có hiệu quả”. 

Nhằm tìm kiếm các tài năng DJ và khích lệ họ sáng tạo dòng nhạc VinaHouse, một gameshow truyền hình có tên là “DJ Star” do VTVcab phối hợp cùng Star3 club thực hiện. Có thể nói, đây là gameshow truyền hình đầu tiên dành riêng cho DJ. 

Ngoài vòng tuyển chọn, cuộc thi được chia thành 4 vòng chính thức bao gồm: Audition, Đối đầu, Bán kết và Chung kết. Bốn vòng thi cùng nhiều yêu cầu chuyên môn hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và kích thích sự sáng tạo của các thí sinh tham dự ở gameshow này. Cuộc thi sẽ phát sóng trên các kênh VTVcab bắt đầu từ giữa tháng 11 đến ngày 24/12/2020. Hiện đã có hàng trăm DJ đăng ký tham gia tranh tài.

Bob MC - MC chương trình DJ Star chia sẻ: “Âm nhạc VinaHouse là của người Việt Nam nhưng chưa được công nhận chính thống, nhiều người nghĩ là đạo nhạc. Nhờ chương trình này sẽ khẳng định cho người yêu nhạc nói chung và giới trẻ nói riêng là thể loại nhạc VinaHouse hoàn toàn là của người Việt Nam sáng tạo ra, cũng như dần đưa DJ thành một nghề được công nhận tại Việt Nam cũng như đưa nhạc Vinahouse của Việt Nam “định vị” trên bản đồ âm nhạc của thế giới”.