Bạo lực mạng và những hệ lụy khôn lường

(PLVN) - Xã hội càng phát triển thì những tệ nạn xã hội cũng theo đó mà ngày một gia tăng. Khi những trang thông tin, trang mạng xã hội dùng để trao đổi, chia sẻ về cuộc sống đang thu hút một lượng khổng lồ số người dùng cũng là lúc mà nạn Bạo lực mạng xuất hiện và có dấu hiệu bùng nổ. Bạo lực mạng không giống như bạo lực thể xác nhưng cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bạo lực thể xác và vấn đề này cũng để lại rất nhiều hệ luỵ đi theo nó.
Bạo lực mạng và những hệ lụy không lường

BẠO LỰC MẠNG VÀ NHỮNG HỆ LUỴ KHÔN LƯỜNG

Xã hội càng phát triển thì những tệ nạn xã hội cũng theo đó mà ngày 1 gia tăng. Khi những trang thông tin, trang mạng xã hội dùng để trao đổi, chia sẻ về cuộc sống đang thu hút một lượng khổng lồ số người dùng cũng là lúc mà nạn Bạo lực mạng xuất hiện và có dấu hiệu bùng nổ. Bạo lực mạng không giống như bạo lực thể xác nhưng cũng có thể là 1 nguyên nhân dẫn đến bạo lực thể xác và vấn đề này cũng để lại rất nhiều hệ luỵ đi theo nó.

Bạo lực mạng (cyberbullying) có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ việc đăng tải những nội dung, hình ảnh gây xấu hổ cho người khác, đến việc đe doạ, gây rối, bình luận tiêu cực trên môi trường mạng, hoặc thậm chí là rình rập, theo dõi người khác qua email, các trang web, các mạng xã hội và tin nhắn. Bạo lực mạng cũng có thể là cố gắng lợi dụng thông tin cá nhân để bôi xấu, xâm phạm sự riêng tư và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người khác.

Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị tổn thương bởi bạo lực mạng, nhưng độ tuổi vị thành niên và thanh niên thường là những nạn nhân phổ biến. Bạo lực mạng là một vấn đề nan giải đang diễn ra trong nhiều trường học vì tính ẩn danh của người dùng, đây là một điểm thuận lợi cho những kẻ bắt nạt trên mạng. Bên cạnh việc truy tìm ra danh tính của kẻ bắt nạt không dễ dàng, tốc độ phát tán nhanh chóng của những tin đồn, những lời đe doạ, hình ảnh, video được đăng tải cũng khiến bạo lực mạng để lại những hệ quả khó lường với nạn nhân. Kẻ bắt nạt trên mạng sẽ công kích nạn nhân về nhiều khía cạnh, từ vóc dáng cơ thể, bề ngoài, đến học vấn, gia đình, các mối quan hệ xã hội, sở thích… Thậm chí, kẻ bắt nạt sẽ đặt điều, bịa ra những thông tin giả nhằm tăng thêm tính thuyết phục của chúng.

Nếu bạo lực thể xác là thứ có thể nhìn thấy ngoài đời thật thì bạo lực mạng có những hành vi nguy hiểm hơn rất nhiều. Nạn nhân của bắt nạt qua mạng thường không biết danh tính của những kẻ bắt nạt mình hoặc vì sao những kẻ đó lại nhắm vào họ.

Sự quấy rối này có thể có những tổn hại và ảnh hưởng lớn hơn so với bắt nạt truyền thống, vì nội dung được dùng để làm phiền nạn nhân có thể được lan tỏa và chia sẻ rộng rãi hơn rất nhiều.

Nạn nhân đôi lúc còn tiếp xúc với những sự quấy rối này bất cứ khi nào họ lên mạng hoặc mở điện thoại, máy tính để kiểm tra tin nhắn, emails… không như bắt nạt thông thường kẻ bắt nạt thường xuyên phải ở một khoảng cách vật lý nào đó gần với nạn nhân.

Bắt nạt qua mạng thường để lại nhiều hậu quả nặng nề đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Nó có thể dẫn tới rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, tự làm đau bản thân (self-harm) và thậm chí tự tử. Nạn nhân thường thiếu tự tin và tổn thương sự tự trọng nặng nề, có cảm giác sợ hãi, buồn bã, tức giận nhiều hơn sau khi bị bắt nạt. Chưa kể, một khi đã xuất hiện trên mạng thì những nội dung như vậy thường lưu lại rất lâu sau đó và rất khó để thoát khỏi nó. Nỗi đau gây ra bởi bắt nạt qua mạng là rất lớn và không thể lường trước được.

Mặc dù nguy hiểm như vậy nhưng một số thống kê cho rằng, những hành vi như trên vẫn ngày một gia tăng. Quá nửa thanh thiếu niên đã từng bị bắt nạt qua mạng ít nhất một lần. Cứ 3 người thì có nhiều hơn 1 người trẻ đã từng bị đe dọa qua mạng. Trên 25% thanh thiếu niên đã từng hoặc đang bị bắt nạt lặp đi lặp lại qua thiết bị di động hoặc mạng Internet. Quá nửa những thanh thiếu niên bị bắt nạt qua mạng không nói cho cha mẹ biết khi mình bị bắt nạt.

Bạo lực mạng có thể là thứ chính những cha mẹ không quan tâm quá nhiều nhưng nó lại gây tổn hại rất lớn tới tinh thần trẻ. Dễ thấy có không chỉ một mà vô số những vụ học sinh lựa chọn việc kết liễu cuộc đời, bỏ lại cha mẹ ng thân vì bị bạo lực mạng và k thể chịu đựng thêm nữa. Những người bị bạo lực mạng còn có thể bị các bệnh tâm lí nghiêm trọng như rối loạn lo âu, stress cực độ khiến sức khoẻ tinh thần và thể chất ngày một giảm sút.

Mạng xã hội là một công cụ rất quyền lực vì chúng cung cấp những chiếc mặt nạ để người ta có thể giấu mình và tha hồ hành hạ người khác. Thế nhưng, chúng ta có thể biến những thông điệp tích cực thành những làn song khổng lồ, đẩy bay những gì tiêu cực, những thứ xấu ác trong xã hội này. Hãy bảo vệ con cái, bạn bè, anh chị em và cả những người lạ mặt chúng ta không biết. Bởi, có thể họ đã và đang có những trận chiến mà chẳng ai có thể biết được rằng chúng đáng sợ thế nào.

Đọc thêm