Bạo lực tại tòa nhà Quốc hội Mỹ gây sốc thế giới

(PLVN) - Hãng tin Reuters ngày 7/1 cho biết, thế giới đã kinh ngạc trước tình trạng bạo lực diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 (giờ Mỹ) khi Hạ viện và Thượng viện liên bang nước này có phiên họp chung kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. 

Lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ "sốc" trước cảnh người biểu tình bạo lực tràn vào tòa nhà. Cảnh sát tại tòa Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) buộc phải sử dụng súng và hơi cay để đối phó.

Theo Đài CNN, các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao hàng đầu còn lên án mạnh mẽ những người gây ra cảnh hỗn loạn tại tòa Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở Mỹ. Ông nói rằng Canada "đang theo dõi tình hình từng phút", "hi vọng mọi thứ sẽ sớm quay lại bình thường".

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven mô tả những gì diễn ra tại tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1 như trên là "cuộc tấn công vào nền dân chủ", "Tổng thống Trump và nhiều thành viên của Quốc hội Mỹ chịu trách nhiệm đáng kể cho những gì đang diễn ra. Quá trình bầu tổng thống phải được tôn trọng".

Thủ tướng Anh Boris Johnson mô tả cảnh tượng tại tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1 là "mất mặt". Ông nói rằng nước Mỹ đại diện cho nền dân chủ khắp thế giới và ngay lúc này nên có sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình, có trật tự.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói rằng những đối thủ của nền dân chủ Mỹ sẽ cảm thấy vui với cảnh tượng bạo lực tại tòa Quốc hội Mỹ. Ông kêu gọi Tổng thống Trump chấp nhận quyết định của cử tri Mỹ.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gọi các cuộc biểu tình bạo lực ở Washington là "những cảnh tượng gây sốc" và nói rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ nên được tôn trọng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bình luận trên Twitter: "Tôi đang theo dõi tin tức từ điện Capitol ở Washington với sự lo ngại. Tôi tin vào sức mạnh của nền dân chủ Mỹ".

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bình luận: "Đó là những hình ảnh kinh khủng từ thủ đô Washington D.C. Ông Trump hãy công nhận ông Joe Biden là tổng thống tiếp theo".

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz bày tỏ: "Sốc trước cảnh tượng ở Washington D.C. Đây là cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào nền dân chủ. Phải đảm bảo chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự".

Ông Donald Trump trước đó đã gặp những người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng và kêu gọi họ tiến về Đồi Capitol. Vài giờ sau, khi những người này đã đụng độ cảnh sát, xâm chiếm toà nhà quốc hội, ông Trump lại kêu gọi đám đông về nhà trong hoà bình. 

Chùm ảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công nghiêm trọng chưa từng thấy: