Báo Nhật đặt nghi vấn 'Messi Nhật' là người gốc Việt

Truyền thông Nhật nói nhiều về Đoàn Văn Hậu trong mối tương quan với Ritsu Doan trước trận tứ kết tối nay 24/1.
Báo Nhật đặt nghi vấn 'Messi Nhật' là người gốc Việt

"Ritsu Doan là người gốc Việt. Có thật thế không", là tựa đề bài viết trên tờ Sports Hochi trước trận đấu với Việt Nam ở Asian Cup.

Ritsu Doan (trái) ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Turkmenistan.

Ritsu Doan (trái) ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Turkmenistan.

Ritsu Doan là cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Nhật Bản 4 năm qua. Tiền vệ sinh năm 1998 được biết đến nhiều nhất ở giải U19 châu Á 2016, khi anh góp công lớn giúp Nhật Bản giành ngôi vô địch. Đến giải U20 World Cup, Ritsu Doan ghi ba bàn sau 4 trận, trong đó có cú đúp vào lưới Italy để đưa Nhật Bản vào vòng knock-out.

Khi đó, từng có nghi ngờ Ritsu Doan là người Việt Nam vì họ Doan của anh không phổ biến ở Nhật mà giống họ Đoàn của Việt Nam. "Messi Nhật Bản" chưa từng nói về điều này nhưng hiện tại truyền thông Nhật Bản lại nhắc về tin đồn trước trận đấu giữa hai đội ở Asian Cup, khi Ritsu Doan là trụ cột hiện tại của "Samurai xanh".

Sports Hochi nhắc đến một điều trùng hợp nữa là Ritsu Doan, đá tiền vệ phải, sẽ đối đầu với một cầu thủ họ Đoàn bên phía Việt Nam - Đoàn Văn Hậu, cầu thủ án ngữ hành lang cánh trái. Báo Nhật nhận định đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị, có khả năng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Tại giải U19 châu Á 2016, Việt Nam từng gặp Nhật Bản ở bán kết và Đoàn Văn Hậu chơi trọn 90 phút. Trận đấu đó Ritsu Doan được cho nghỉ ngơi nhưng các cầu thủ trẻ của Nhật vẫn thắng 3-0, giành quyền vào chung kết rồi vô địch.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019.

Đọc thêm